Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 01 - 08 - 2017



ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 01/8/2017)

1. "Cống xả thải của Formosa nước đục ngầu" là tiêu đề bài viết trên Một Thế Giới. (Vừa hôm trước không biết Formosa đóng nước thải, đổ nước sạch thả cá lừa Thủ tướng đi "xem cá" kiểu gì nhỉ?). https://goo.gl/8A7coC

2. Báo Đất Việt: "Nước xả thải Formosa đục bất thường: Sẽ kiểm tra nóng". (Khi đến kiểm tra nó lại đóng các nguồn gây ô nhiễm lại chứ, lại bơm nước sạch vào, nó đâu có ngu?). https://goo.gl/Lifv2j

3. Tờ Người Lao Động: "Phản đối Trung Quốc xây rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm". (Bộ Ngoại giao: "Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn các hành động tương tự". Bao nhiều lần phản đối, bao nhiêu lần yêu cầu không tái diễn rồi, có kết quả gì không, hay càng lúc nó càng lấn?). https://goo.gl/A3xjj7

4. Ngày 30/7/2017 nhà cầm quyền đã bắt 4 người là các ông: Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), Phạm Văn Trội (Hà Nội), Trương Minh Đức (Sài Gòn), Nguyễn Bắc Truyển (Sài Gòn). Những người này bị nhà cầm quyền cáo buộc: "Âm mưu lật đổ chính quyền" theo điều 79, BLHS. (Gớm quá, mấy người hiền lành thư sinh này sao có thể lật đổ được hàng triệu quân lính hàng triệu cảnh sát, mật vụ với đầy đủ các công cụ đàn áp từ bé đến lớn? Có thể thấy đây chỉ là hành động của nhà nước độc tài nhằm bịt miệng, bóp cổ những tiếng nói trái với ý muốn của họ).

5. Việc nhà cầm quyền bắt 4 người đều là cựu tù nhân lương tâm và là những thành viên của HAEDC đã được quốc tế "ca ngợi nhiệt liệt". Rất nhiều tổ chức quốc tế, các hãng thong tấn lớn đưa tin. Trên tờ The Washington Post có bài: "Việt Nam bắt giữ 4 nhà hoạt động bị cáo buộc cố tình lật đổ". https://goo.gl/TreJtD

6. Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước (bằng cách nào chưa rõ) và ra "đầu thú" thu hút rất nhiều dư luận cả trên báo lề đảng cũng như trên mạng xã hội. 

7. Liên quan đến chuyện Trịnh Xuân Thanh "đầu thú" báo chí ngay lập tức có những động thái bưng bô quen thuộc:

- Dân Trí: "Những "vết chân" ăn chia tài sản Nhà nước của Trịnh Xuân Thanh". https://goo.gl/cGqNRT

- Thiếu tướng Lê Văn Cương: "Vụ Trịnh Xuân Thanh: Những ẩn số cần cơ quan điều tra làm rõ". (Những "ẩn số" mà nhiều người đã biết sao chưa chạy nhỉ?). https://goo.gl/7Wr3PH

- Vietnamnet: "Điều gì đang chờ đợi Trịnh Xuân Thanh?". https://goo.gl/HJxhtD

- Tiếp tục là Vietnamnet: "Trịnh Xuân Thanh tự thú: Sếp 'con, sếp 'cháu' chờ hội ngộ trong tù". https://goo.gl/fD6pec

- Tổng Bí thư: "Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháy". (Ông Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7. Giọng điệu cực kỳ tự tin). https://goo.gl/JbwTK1

8. "Bộ Công Thương: Chưa nhận được chỉ đạo chính thức xử lý Thứ trưởng Thoa", Dân Trí đưa tin. https://goo.gl/aL2jSb

9. Vụ bắt giữ đại gia Trầm Bê cũng tốn giấy mực của báo chí và mạng xã hội:

-Thanh Niên: "Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng". https://goo.gl/UhCp1S

- Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 25 người, bắt 16 người về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Thông tin này được nhiều báo đăng). https://goo.gl/qxfHB9

(Chuyện bắt khởi tố Trầm Bê không biết là do đấu đá hay do "đói").

10. Hàng loạt tin hót về Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, Thứ trưởng Kim Thoa đã làm dân chúng quên đi chủ quyền biển đảo, quên đi giàn khoan, quên đi bãi Tư Chính, quên đi Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển cũng như hàng trăm tù nhân lương tâm khác.

11. VOV: "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn kinh tế Trung Quốc". Cũng liên quan đến tin này, Dân Trí có bài: "Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư nhiệt điện, giao thông ở Việt Nam". (Nhiệt điện than với công nghệ cũ kỹ của Trung Cộng thải ra có lẽ sẽ ồ ạt chuyển qua Việt Nam, tất nhiên giá sẽ rất chát với các chiêu trò chậm, đội vốn quen thuộc. Việt Nam hiện nay đang là trung tâm ô nhiễm nhiệt điện than, những Vĩnh Tân chưa đủ giết dân sao?). https://goo.gl/CHULTk

12. "Diễn biến mới về Vụ phó 'thần tốc' Vũ Minh Hoàng" là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet về Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi đang đi học ở Nhật nhưng được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ (Nghe đồn cậu em này gốc cũng bự lắm mà, sao để bật dễ vậy được). https://goo.gl/wJoPFd

13. Nhà nguyên Bí thư huyện bị ném 'bom xăng' trong đêm. https://goo.gl/ddz8TG

14.Báo Nông Nghiệp Việt Nam: "Ốc hương chết hàng loạt, người nuôi lâm cảnh thua lỗ". (Chắc lại do ốc hương "sặc nước" như cá nuôi trên Sông Đà đợt xả lũ đây mà). https://goo.gl/9HhC1Z

15. Liên quan đến chuyện đóng tàu vỏ thép đểu cho ngư dân theo nghị định 67:

- Thanh Niên: "Cả nước có 40 tàu cá vỏ thép hư hỏng khi vừa đóng mới". https://goo.gl/EyUgno

- Viettimes: "Vụ tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Cơ sở đóng tàu phải chịu trách nhiệm chính". https://goo.gl/ZvNy6m

16. Dân Đồng Tâm bắt đầu thấm đòn "tin yêu đảng nhà nước" khi hôm nay có hàng loạt giấy triệu tập được công an TP Hà Nội gửi đến dân Đồng Tâm. (Đây sẽ là tấm gương rất sáng cho người dân soi vào). https://goo.gl/R9dwfR


17. Thanh Niên có bài: "Chủ tịch TP Hà Nội: Hành vi nhỏ của công chức khiến người dân mất niềm tin". (Chắc ông Chung muốn nói đến vụ "lật kèo nhỏ" với dân Đồng Tâm rồi sau đó "triệu tập nhỏ" mấy chục người Đồng Tâm? Hay ý ông muốn nói đến bà phó quận ăn bún huy động cả hệ thống chính trị ra trông xe, vụ 2 cán bộ phường Văn Miếu đòi ăn trên xác chết?) https://goo.gl/zqNGKz

18. Nạn nhân bị cưa chân sau mâu thuẫn với trung úy công an đã tử vong. (Công an xàm sỡ vợ nạn nhân, bị nạn nhân chửi sau đó em trai công an kéo người đến chém. Ghê thật, tất nhiên cơ quan công an sẽ bao che cho tay công an này, bằng mọi giá). https://goo.gl/BjE29Q

19. Báo Đất Việt: "Trộm cắp, ô nhiễm, bạo lực: Hà Nội thanh lịch ở đâu?". (Bài này vẫn chưa bị gỡ, không như bài hôm trước đưa tin "Hà Nội là một trong 10 thành phố trộm cắp nhiều nhất thế giới", lên được khoảng 1h là bị gỡ. Có lẽ do đám phản động hàng vạn đứa chuyên trộm cắp tiền thuế của dân ở khắp các cơ quan phản động đầu não tại Hà Nội bị nhột nên bắt báo phải gỡ bài). https://goo.gl/KRVMLo

20. "Phó Chánh Thanh tra đánh dân : 'Cỡ ông làm gì được tao'?" là tiêu đề bài viết trên Báo Đất Việt về Nguyễn Tấn Tùng ,Phó Chánh Thanh tra Nhà nước thị xã Ngã Năm,Sóc Trăng đánh dân.  https://goo.gl/bnLDST

21. Trên VOA có bài: "Nhiều quan chức VN đang lên kế hoạch đi ‘tị nạn’ ở nước ngoài?". (Điều này là tất yếu, kiếm được kha khá rồi thì bán xới cái đất nước nát bét, nợ nần, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm trầm trọng, chém giết kinh hoàng, tai nạn giao thông, y tế giáo dục nát bét này đi chú còn gì nữa. Chỉ khổ cho mấy công an, an ninh cò con, phải giơ mặt ra nhận sự thù hằn của dân, canh của, theo dõi, gây tội ác với dân nhưng lại không có của chạy đi nước ngoài. Tương lai các bạn ấy thật tuôi sáng khi con tàu đắm). https://goo.gl/Hoocc2

22. Phapluatplus có bài: "Cao Bằng: Vụ nhà xe phải "nộp tô" mới được xuất bến, đình chỉ 4 cán bộ". (Bến xe nào chả vậy, đều phải "mua lốt" đấy ạ. Mua lốt, mua đường từ CSGT và Thanh tra giao thông nữa, đó là những việc phải làm khi kinh doanh vận tải). https://goo.gl/CdyCpb

23. Vietnamnet: "Bán nhà đất lên chung cư: Hối hận thì quá muộn". (Bài viết nói về những nỗi khổ của người dân sống trong chung cư, một trong những nỗi khổ đó là "mất nước"). https://goo.gl/NLvv4K

24. Bizlive: "Kết thúc tái cơ cấu giai đoạn 1: Agribank nợ xấu 73.472 tỷ đồng, SCB lãi dự thu cao nhất". (Nó mà sập cái Agribank thì vui). https://goo.gl/erbto3

25. Vneconomy: "Việt Nam đã chi khoảng 7,5 tỷ USD trả nợ gốc và lãi vay". (Số tiền này là để trả gốc và lãi trong 7 tháng đầu năm. Con số đến cuối năm sẽ còn nhiều nữa, có lẽ vì khoản trả nợ nần và có cái ăn tiêu nên mới có màn huy động vàng, huy động đô và phàn nào góp vào những vụ làm thịt Kim Thoa, Trầm Bê, Phạm Công Danh chăng? Đói thì phải tìm cách làm thịt thôi). https://goo.gl/Wjebrb

26. Một Thế Giới có bài: "Cụ ông nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi: Công an xã khuyên 2 gia đình hòa giải!". (Vâng hòa giải, thật vi diệu về sự khốn nạn đốn mạt khi cán bộ xã và trưởng công an xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình xuống khuyên gia đình nạn nhân nên hòa giải và yêu cầu gia đình giữ im lặng, không làm to chuyện vì làm xấu mặt địa phương. Nếu con gái những tay cán bộ này bị kẻ nhiễm HIV dâm ô liệu chúng có "hòa giải" với thủ phạm không? Chúng đã biến thành con vật chứ không phải con người nữa rồi). https://goo.gl/RLXp7S

27. Các tin vè biển Đông về giàn khoan, rút giàn khoan, chủ quyền quốc gia hoàn toàn im ắng trên báo chí.

28. Các tin về biệt phủ, dinh thự của hàng loạt quan chức Yên Bái và nhiều địa phương khác cũng mất tích đúng quy trình để tránh làm lộ bí mật đảng nhà nước. Tất nhiên chuyện cả họ, cả nahf làm quan khắp nơi cũng thuộc diện bí mật đảng, nhà nước nên báo chí cũng câm như hến.

KÍNH MỜI BỔ SUNG SỬA CHỮA!

Ảnh: Danh sách (chưa đầy đủ) về những người bị tà quyền bắt giam bỏ tù 
trong 7 tháng đầu năm.


2 nhận xét :

  1. "Cống xả thải của Formosa nước đục ngầu" là tiêu đề bài viết trên Một Thế Giới
    _____________
    Kim loại nặng đấy! Nước thải công nghiệp bắt buộc phải qua xử lý, nước đục ngầu như thế là chưa xử lý!

    Trả lờiXóa
  2. Dân Đồng Tâm bắt đầu thấm đòn "tin yêu đảng nhà nước" khi hôm nay có hàng loạt giấy triệu tập được công an TP Hà Nội gửi đến dân Đồng Tâm.
    ______
    Có vẻ như đây là cách giải quyết đường cùng.

    Trả lờiXóa