Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

GS. Tương Lai: 10 CÁI NHẤT CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM


Mac Văn Trang

“10 CÁI NHẤT CỦA NÔNG DÂN”!

GS Tương Lai gửi cho bài “MÊNH MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI. 4” với chủ đề “DẺO THƠM MỘT HẠT ĐẮNG CAY MUÔN PHẦN” nói về nông dân. 
Ông Nhắc lại việc Nghiên cứu vụ nông dân Thái Bình nổi dậy năm 1997 và với tư cách Viện trưởng Viện Xã hội học, ông đã nói thật trong “Báo cáo Thái Bình”, được Cựu TT Phạm Văn Đồng, Đại tưỡng Võ Nguyên Giáp … đánh giá “đúng”; nhưng rồi vì thế mà ông gặp “tại nạn” phải từ chức Viện trưởng. Nhà thơ Việt Phương là người cảm thông và chia sẻ với ông nhiều nhất. Bài viết dài hơn 16 trang, với bao nỗi niềm tâm sự, cả riêng tư… Chỉ xin trích ra đây “10 cái nhất của nông dân” mà Việt Phương đã tổng kết, trao cho Tương Lai, như sự sẻ chia, giục giã ông tiếp tục dấn thân trên con đường nghiên cứu về nông dân, nông thôn Việt Nam.

“Mười cái nhất của người nông dân: 

Cống hiến nhiều nhất.
Hy sinh lớn nhất.
Hưởng thụ ít nhất.
Được giúp kém nhất.
Bị đè nén thảm nhất.
Bị tước đoạt nặng nhất.
Cam chịu lâu dài nhất.
Tha thứ cao cả nhất.
Thích nghi tài giỏi nhất.
Năng động khôn ngoan nhất ”.


“Thế rồi hôm nay, nhân “sự kiện Đồng Tâm 2017”, nghĩa là đúng 20 năm sau “sự kiện Thái Bình” tôi ngồi gậm nhấm lại để suy ngẫm về đúc kết rất trí tuệ mà chan chứa tình cảm về người nông dân Việt Nam câu ca dao kia gợi lên”…

Vậy là những mâu thuẫn trong “Báo cáo Thái Bình” không hề được tháo gỡ, mà 20 năm sau mâu thuẫn đó càng gay gắt hơn. Đồng tâm chỉ là một điển hình cho thực trạng chung…

6/6/2017
MVT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét