Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

DIỄN BIẾN MỚI NHẤT, VỤ TƯỚC QUỐC TỊCH GS PHẠM MINH HOÀNG


Phạm Minh Hoàng
 
THÔNG BÁO

Kính gởi anh chị em, bà con khắp nơi,

Hôm nay 16/6 lúc 17g15 Công an phường đã mang đến nhà lá Thư Mời của Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công An mời tôi đến làm việc vào lúc 9h30 ngày mai 17/6.

Tôi sẽ không đi vì những lý do sau:
 
- Thời gian mời quá gấp. Đưa chiều nay, hẹn sáng mai.
 
- Không nêu lý do rõ ràng.
 
- Đối với tôi Thư mời này vô giá trị vì trong thư có ghi tôi chỉ có quốc tịch Pháp, trong khi tôi đã nộp đơn khiếu nại về việc tước quốc tịch VN từ ngày 13/6 mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 
 
- Sau cùng, với những gì họ đã hành xử, gia đình chúng tôi có quyền nghi ngờ họ có thể sẽ dùng vũ lực trục xuất tôi một cách phi pháp.

Kính mong mọi người quan tâm và tiếp tục hậu thuẫn chúng tôi.
Phạm Minh Hoàng
 

7 nhận xét :

  1. ồ hay nhỉ , một cái giấy mời của một cơ quan nhà nước mà viết với nội dung không đâu . nó thể hiện một cách không hiểu biết , không có lòng tự trọng . vậy hỏi ai tôn trọng cái giấy mời ấy đây .

    Trả lờiXóa
  2. Phản đối việc tước quốc tịch Việt Nam của Giáo sư Phạm Minh Hoàng. Yêu cầu nhà nước Việt Nam hành xử đúng chuẩn mực đạo đức và theo tinh thần nhân đạo của bản Hiến chương Liên hiệp Quốc và tinh thần bình đẳng trước pháp luật của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Một công dân Phạm Minh Hoàng bị đe doạ có nghĩa là chín mươi triệu công dân trên đất nước này bị tước đoạt quyền làm người!

    Trả lờiXóa
  4. Nhà nước côn đồ.

    Trả lờiXóa
  5. Ủng hộ ông Hoàng. Phản đối nhà cầm quyền chối bỏ công dân của mình một các phi pháp

    Trả lờiXóa
  6. Phản đối cách hành xử côn đồ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với công dân VIỆT NAM Phạm Minh Hoàng.

    Trả lờiXóa
  7. nếu có triệu người yêu tổ quốc như ông hoàng thì đất nước đã khác

    Trả lờiXóa