Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN NGÀY 27.6.2017

Dinh của hai cụ thân sinh GĐ Công an tỉnh Yên Bái Đặng Chần Chiêu.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 27.6.2017

Bùi Văn Thuận 
 
1. Không một dòng tin trên báo chí nhà nước về thảm họa Formosa.

2. Vấn đề giàn khoan HD-981 của Trung Cộng kéo xuống Biển Đông cũng "tối như háng chị Dậu" trên báo chí. Đau đớn.

3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tạo điều kiện tốt nhất cho quân đội". (Ông Phúc nói khi tham gia Hội nghị Quân chính toàn quân do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Không biết có liên quan đến chuyện sân golf Tân Sơn Nhất và Đồng Tâm không? Rất khó giằng miếng ăn béo bở khỏi miệng các tướng lĩnh quân đội vốn đã quá quen "ăn đất, ăn dự án"). https://goo.gl/4Cj9XY

4. Tiền Phong có bài: "Cận cảnh bãi khai thác 'xẻ thịt' núi đá vịnh Hạ Long". (Báo chí lề đảng bắt đầu vào cuộc sau mạng xã hội cả tháng. Dù sao cũng lên tiếng là tốt rồi. Bài báo này có đưa ra kẻ đứng ra tàn phá các đảo, núi đá ở Vịnh Hạ Long là Lữ đoàn 170 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân. Nếu cứ "tạo điều kiện" cho quân đội đào bới, tàn phá để kiếm ăn như thế này thì hết lời để nói. Dân cứ tưởng bọn phản động nào tàn phá Vịnh Hạ Long, hóa ra là quân đội đào bới để bán đá). https://goo.gl/VptRnQ

5. Vietnamnet: "Khai trừ Đảng trung tá quân đội lừa 8,2 tỉ đồng". (Lại cái trò làm bẩn quần chúng nhân dân bằng đảng viên tồi. Nếu đảng muốn xử tay này thì cứ thế mà khởi tố, đừng quảng rác vào dân). https://goo.gl/NgRqKj

6. PLO.vn: "Thủ tướng nói về Đồng Tâm: Xử quan trước, phạt dân sau". (Có lẽ vài ông cấp huyện cấp xã cò con sắp bị lôi ra tế thần để yên dân. Với động thái, phát biểu kiểu yên dân này có thể dự đoán: Dân Đồng Tâm vừa mất đất vừa bị khởi tố vài người). https://goo.gl/ZDpPxJ

7. Chuyện Yên Bái:

- Rất nhiều tờ báo đã đưa tin về quyết định thanh tra dinh thự khủng của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái, thanh tra cả việc chuyển đất lâm nghiệp thành đất rừng...Lần này là Thanh tra Chính phủ đích thân vào cuộc chứ không để thanh tra tỉnh Yên Bái diễn màn "ta đánh ta". https://goo.gl/MdZAzK

- Ngoài thanh tra đất đai, Thanh tra Chính phủ còn có ý định làm rõ nguồn gốc tài sản khủng của em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Yên Bái. https://goo.gl/SyEJXv

- Dân Việt có bài: "Công an Yên Bái đã báo cáo vụ nhà báo bị bắt với Bộ Công an". https://goo.gl/gju5um

- Theo VCCI: "CA Yên Bái từ chối tiết lộ tên doanh nghiệp đưa tiền cho nhà báo". (Không tiết lộ thì dân quan tâm cũng đã biết đây là doanh nghiệp của một tay công an về hưu làm giám đốc. Tức là cùng một giuộc với tướng Chiêu, Giám đốc CA Yên Bái). https://goo.gl/XwHTvf

- Báo Tài Nguyên Môi Trường có bài: "Hồ Thác Bà – Yên Bái: Ngang nhiên san lấp hồ khi chưa có ĐTM được phê duyệt". (Công ty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai ngang nhiên xả thải, san lấp hồ, khai thác tài nguyên khi chưa có đánh giá tác động môi trường. "Nghe đồn" công ty này là của gia đình Trà-Quý và một số sân sau. Báo chí đã bắt đầu có động thái "bóc phốt", không biết có bao nhiêu báo dám đối đầu với đám mafia đỏ này và liệu có bị ép buộc gỡ bài từ tập đoàn phản động không?). https://goo.gl/JSXkm3

(Có một điều rất hay ho ở đây đó là: Vụ gài bắt nhà báo Duy Phong có bóng dáng thoáng thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và biệt thự khủng của "người" nhưng báo chí và cả thanh tra chính phủ đều né ra, không ai nói đến, không có ý định thanh tra. Nếu Chiêu không ai dám đụng thì chuyện này có đưa xuống bộ công an hay ủy ban kiểm tra trung ương cũng đều vứt đi vì kết quả có thể dự đoán trước).

8. Vấn đề Sơn Trà lại được báo chí nói tới:

- Viettimes: "Chủ tịch Đà Nẵng: Bài toán ở Sơn Trà không hề đơn giản". https://goo.gl/dyxEtx

- Infonet.vn: "Lãnh đạo Đà Nẵng chính thức công bố quan điểm về bảo tồn và phát triển ở Sơn Trà". https://goo.gl/7AFuwM

(Cả 2 bài báo trên đều có ý chung chung và hướng đến "sự cân bằng" trong quy hoạch Sơn Trà. Theo nội dung ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng thì có lẽ Sơn Trà sẽ được cho triển khai những dự án đã làm. Lạ một điều là báo chí không thấy nói đến khối tài sản của Huỳnh Đức Thơ cũng như công ty thép DANA của anh Thơ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng).

9. Vụ tàu vỏ thép, báo chí vẫn tiếp tục đưa tin, nhưng là những tin rất "có vấn đề":

- Zing: "Phó chủ tịch Bình Định ra 'tối hậu thư' với doanh nghiệp đóng tàu thép". (Tối hậu thư này là ra với Đại Nguyên Dương chứ không phải Nam Triệu của BCA). https://goo.gl/Trf12x

- Soha: "Vụ tàu vỏ thép: Tác giả 5 con tàu dỏm bất ngờ “lộ diện”. (Lộ diện ở đây cũng là Đại Nguyên Dương). https://goo.gl/aJ1xLT

- Tuổi Trẻ: "Tàu vỏ thép nằm bờ: Bồi thường, thay máy chưa đủ, phải khởi tố! ". (Cả UBND tỉnh Bình Định và công an tỉnh này đều muốn khởi tố Đại Nguyên Dương còn Nam Triệu thì lờ đi). https://goo.gl/XR2SJk

(Trên đây là một số bài báo tiêu biểu về chuyện tàu vỏ thép đểu. Hiện nay, có 18 con tàu vỏ thép đểu ở Bình Định, trong đó Đại Nguyên Dương đóng 5 tàu, 13 tàu còn lại là của Nam Triệu thuộc Bộ Công an. Và cái hay ở chỗ: Công ty sai ít thì cả quan chức, công an, báo chí lao vào đòi khởi tố trong khi đó Công ty Nam Triệu làm nhiều đồ đểu hơn thì không quan chức hay báo chí nào đòi khởi tố. Thế mới tài. Cũng xin nhắc lại: Ngư dân, chủ tàu khởi kiện Nam Triệu đã từng bị côn đồ đe dọa tính mạng, không cho quay phim chụp ảnh và đe dọa, áp lực rút đơn, đòi đưa tiền để bãi nại. Đó là nghiệp vụ của công an. Vụ này cần theo dõi thêm để xem công lý dành cho dân và cho công an như thế nào).

- Cũng liên quan đến tàu vỏ thép theo nghị định 67 để ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền, tờ Thanh Niên có bài: "Ngư dân Thanh Hóa cũng khốn khổ vì tàu vỏ thép hỏng". https://goo.gl/kPD9rE

10.Trên phapluatplus.vn có bài: "UBND huyện Mai Châu cần xử lý nghiêm những sai phạm tại trạm dừng chân của Chánh an TAND tỉnh Hòa Bình". (Ái chà mấy quan chức Hòa Bình cũng đã bắt đầu nổi tiếng rồi. Hết trụ sở to xây vượt chỉ tiêu, phòng bí thư tỉnh làm vượt dự toán hơn tỷ, sai phạm đất đai 225 tỷ, giám đốc bệnh viện và sân sau làm chết người lại đi khởi tố bác sĩ trực... Nay lại lòi ra thêm tay chánh án tòa án xử nhân dân cũng lao vào kiếm chác bất chính. Đó là những vụ bị phanh phui, những đồng chí chưa lộ có lẽ cũng nhiều như mối dệt thổ cẩm ở tỉnh này). https://goo.gl/mRLW8E

11. Báo Đầu Tư: "6 tháng, vốn FDI tăng vọt lên 19 tỷ USD". (Chưa thấy công bố bao nhiêu là vốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án tàn phá môi trường, ô nhiễm, công nghệ lạc hậu?). https://goo.gl/Ugbt1W

12. Tuổi Trẻ: "Làm hàng giả, Trung Quốc kiếm 400 tỉ USD mỗi năm". (Thằng Tàu ghê thật. Ngoài hàng giả, Trung Cộng còn làm giả lãnh tụ, giả lãnh đạo, giả độc lập, giả "vĩ đại", giả chính quyền nhân dân giúp Việt Nam từ xưa đến nay nữa. Giả hàng hóa thì mệt đấy nhưng chưa thảm họa như những thứ giả mà Trung Cộng đã sản xuất, giàn dựng ở Việt Nam). https://goo.gl/7MNA47

13. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: "Hà Nội nằm trong nhóm 4 thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực Châu Á -TBD". (Ghê thật Hà Nội hạnh phúc quá. Hội chứng ngáo lá đu đủ héo, thủ dâm tinh thần quả là một truyền thống tốt đẹp và đã ngấm vào máu của nhiều thế hệ lãnh đạo từ cao đến thấp). https://goo.gl/RG3LUR

14. Thanh Niên: "Hà Nội muốn cắm biển cấm taxi Uber, Grab trên nhiều tuyến phố". (Chỉ số hạnh phúc cao thật, Uber, Grab đem lại lợi ích cho đại bộ phận dân chúng thì lại cấm. Cái gì đem lại lợi ích cho dân là ngăn cấm thì quan chức sẽ hạnh phúc nhất hành tinh chứ đừng nói là top 4 Châu Á-TBD). https://goo.gl/B8bpfZ

15. Chuyên trang Vietnamplus.vn của TTXVN có tin: "Việt Nam lần đầu xếp thứ 47 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo". (Cũng là hội chứng thủ dâm tinh thần. Sao những lần các tổ chức Quốc tế đưa Việt Nam vào danh sách đàn áp nhân quyền, bóp nghẹt tự do báo chí, kẻ thù của báo chí, hay top những quốc gia đàn áp người bất đồng chính kiến báo chí lề đảng không thấy hé răng, hoan hỉ viết bài nhỉ?). https://goo.gl/58M4nn

16. Tầm Nhìn: "Kinh hoàng “cuộc chiến” xin Visa tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc". (Top 4 về chỉ số hạnh phúc, thứ hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo mà người dân luôn muốn thoát khỏi "thiên đường", muốn đào thoát ngay nếu có thể. Chen chúc nhau để xin visa, có lẽ phần lớn là đi lao động bên đó hoặc đi "đoàn tụ" (một kiểu nhập tịch). Hàng trăm nghìn công dân đi làm lao nô, hàng trăm nghìn cô gái phải bán thân khắp nơi trên thế giới). https://goo.gl/o5Ljkt

17. RFA: "Quốc tế tiếp tục lên tiếng việc trục xuất ông Phạm Minh Hoàng". (Tất nhiên là "ca ngợi" thành tựu vô tiền khoáng hậu "trục xuất tước quốc tịch công dân" chỉ vì công dân đó lên tiếng đòi tự do dân chủ một cách ôn hòa). https://goo.gl/ttuQ5M

18. Tuổi Trẻ có bài: "​Thu hồi Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim". (Lý do cuốn sách bị thu hồi là tiết lộ quá nhiều sự thật, nói quá nhiều đến bản chất của bọn phản động. Tôi sẽ tìm đọc quyển này cho bằng được, mong quý vị cũng sẽ tìm đọc vì cái gì bị cấm, bị thu hồi trong chế độ độc tài đều rất có giá trị). https://goo.gl/hF46tf
 
Link tải quyển sách bị thu hồi đây ạ, bản PDF: https://goo.gl/GYGdGk

19. Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn: "Tinh giản hay là chết!". (Tinh giản ai bây giờ, toàn con cháu các cụ cả. Chết thì chưa chết được vì có thể tận thu trong dân để nuôi bộ máy ăn hại khổng lồ này. Nếu có chết phải để dân chết trước). https://goo.gl/12oySb

20. Tuổi Trẻ có bài: "​Lứa 20 tuổi Hong Kong nghĩ gì về Trung Quốc?". (Với chỉ 3,1% nhận là người Trung Quốc, 96,9% không muốn có liên hệ nào với tay trùm cộng sản, phát xít mới. Nhục mặt cho không chỉ Trung Cộng mà còn nhục mặt cho bọn đàn em, lũ con hoang của Trung Cộng nữa khi chúng muốn đưa người dân và đất nước vào vòng tay nô lệ của Trung Cộng). https://goo.gl/obpEDb

21. Vụ án tiền-tình của Nga- Mỹ đang làm hao tốn giấy mực của báo chí. Người dân cũng đang rất chú ý theo dõi. Câu chuyện này đã vượt qua mối quan hệ chân dài đại gia hay đổi thân xác lấy tiền. Nó đã đụng chạm đến hệ thống tư pháp, điều tra, viện kiểm sát, tòa án rất bát nháo, vô tổ chức của Việt Nam, ngoài ra vụ án này còn liên quan đến nhiều vị tai to mặt lớn đã ngã ngựa chạy trốn cũng như các ông lớn còn chui rúc trong đống rơm. Vietnamnet có bài: "Bà Mai Phương: Tôi không phải 'vợ bé' ông Trịnh Xuân Thanh", nhưng tiêu đề chiều nay đã được đổi lại thành:"Bà Mai Phương: Tôi không phải là vợ bé của ai đó". Nếu có liên quan như vậy, xin phép được quan tâm và "bình loạn" vụ chân dài-đại gia(đểu) này, vì trước đây cá nhân rất dị ứng những tin thuộc dạng này. https://goo.gl/wNh6co

22. Hôm nay Linh mục Đặng Hữu Nam bị cấm xuất cảnh. Việc nhà cầm quyền áp dụng trò này đã thể hiện rõ bộ mặt dối trá, sai trái của họ. Được biết công an, nhà cầm quyền Việt Nam đã cấm xuất cảnh hàng trăm công dân chỉ vì họ cất lên tiếng nói đấu tranh một cách ôn hòa.

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

2 nhận xét :

  1. 11. Báo Đầu Tư: "6 tháng, vốn FDI tăng vọt lên 19 tỷ USD".
    __________________
    Báo đầu tư nên công bố vốn FDI này có đổ vào công nghệ sạch và xanh hay không nhé! Vì ta chủ trương "không đổi đầu tư lấy ô nhiễm" đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Việc không dám khởi tố công ty Nam Triệu vì nó là của công an. Chính phủ, nhà nước, đảng đang dựa vào lực lượng này nên rất sợ mất lòng.

    Trả lờiXóa