Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN NGÀY 26.6.2017

Biệt phủ 10 ngàn mét vuông - tư gia GĐ Công an tỉnh Yên Bái Đặng Trần Chiêu. 
Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 26/6/2017)

Bùi Văn Thuận 

1. Không có bất cứ một dòng thông tin nào về Formosa trên báo chí nhà nước.

2. Các tin về giàn khoan HD-981 kéo xuống biển Đông cũng được ban tuyên giáo cấm tuyệt đối trên báo chí. (Chuyện chủ quyền quốc gia, chuyện sống còn, chuyện mất nước-giữ nước mà đảng và nhà nước lại né tránh, không dám nói đến, không dám công bố cho dân chúng biết).

3. "Ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công trên vùng biển Hoàng Sa" là tiêu đề clip trên Tuổi Trẻ. (Đây là lần hiếm hoi mà báo chí lề đảng dám nói thật tên kẻ thù tấn công, đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam là Trung Cộng. Rất nhiều lần, báo chí đã né tên Trung Quốc bằng những tên như "tàu lạ", "tàu nước ngoài"...). https://goo.gl/kSfjhw

4. Chuyện sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất:

- Zing: "Bí thư Nhân: Xây dựng sân golf trong Tân Sơn Nhất đúng quy trình". https://goo.gl/eHtrMx

- Tuổi Trẻ: "Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gửi thư lên Thủ tướng về Tân Sơn Nhất". https://goo.gl/8nGPGF

(Như đã nói, quân đội sẽ rất khó để mất miếng ăn béo bở này).

5. Liên quan chuyện sân bay, Tuổi Trẻ có bài: "Ứng 5.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng xây sân bay Long Thành". (Chuyện giằng co giữa Long Thành- Tân Sơn Nhất có lẽ sẽ còn lùm xùm. Long Thành thì tất nhiên không có tiền để làm nhưng vẫn được "nhử mồi", có thể mục tiêu là nhằm cứu các "gia đình, sân sau" đã ôm đất ở đó thoát chết). https://goo.gl/37uR23

6. Chuyện tàu vỏ thép rởm:

- Dân Trí: "Vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp Công ty TNHH Đại Nguyên Dương". https://goo.gl/cTh77P

- Tuổi Trẻ: "Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: ​Công an phải khởi tố, dân phải khởi kiện". https://goo.gl/vFvSWw

- Zing: "Sai phạm khó tin trong vụ tàu vỏ thép nằm bờ". https://goo.gl/4vNWLd

- Người Lao Động: "Vụ tàu vỏ thép: Khởi kiện, điều tra cơ sở đóng tàu trốn tránh trách nhiệm". https://goo.gl/h5A2Qe

(Tất cả các bài viết trên báo đều nhắm vào công ty TNHH Đại Nguyên Dương mà không hề nói đến sai phạm, khởi tố công ty Nam Triệu của Bộ Công an. Chuyện luật pháp, công lý bị bẻ cong như thế này đã được dự đoán khá nhiều. Những sai phạm của Nam Triệu (công an) còn nhiều và nghiêm trọng hơn Đại Nguyên Dương).

7. Liên quan đến chuyện nhà báo Duy Phong bị gài bẫy và bắt sau khi phanh phui dinh thự khủng của Phạm Sỹ Quý và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an Yên Bái, báo chí đăng tin khá rầm rộ:

- Tờ CAND: "Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên chiếm đoạt tiền doanh nghiệp". https://goo.gl/roMzms

- Vietnamnet: "CA Yên Bái: Duy Phong nhận hàng trăm triệu của cá nhân, DN khác". (Tiêu đề bài viết đã được sửa lại thành: "Công an Yên Bái thông tin vụ bắt PV Duy Phong"). https://goo.gl/NHffoy

- Tờ GD&PL: "Vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói gì?". https://goo.gl/H7rc3g

- Tuổi Trẻ: "Vì sao phóng viên Lê Duy Phong bị khởi tố?". https://goo.gl/zSz6Wu

- Báo Giao Thông: "Vụ nhà báo Duy Phong bị bắt: Hội nhà báo nói gì?". https://goo.gl/Qu4e3P

(Tờ báo công an và tờ Vietnamnet viết bài theo hướng khẳng định Duy Phong có tội, nhất là tờ báo công an còn đưa ra luận điệu khẳng định như sự việc đã rõ mười mươi. Giọng điệu của tờ báo ngành công an không khác gì những vụ chụp mũ, phun máu người yêu nước. Với luận điệu cứng rắn như vậy, có lẽ nếu sự việc nhà báo Duy Phong bị gài bẫy để bắt có chuyển lên Bộ công an để điều tra thì kết quả cũng không khả quan hơn, thậm chí kết quả còn tồi tệ hơn. Ngoài Vietnamnet và báo công an, các báo khác đều viết trung dung hoặc có ý suy đoán vô tội).

8. Hôm qua, trên mạng xã hội có đưa tin về bản tường trình của nhân chứng là cô gái đi cùng nhà báo Duy Phong về sự việc công an Yên Bái bắt người. Theo bản tường trình thì vụ này là một cái bẫy đã được công an Yên Bái giăng ra nhằm bịt miệng nhà báo Duy Phong khi anh này phanh phui nhiều bí mật quan chức cũng là bí mật đảng nhà nước. Xin mời xem thêm trong ảnh đính kèm.

9. Các tờ báo, các phóng viên vẫn chưa thấy có động thái "bảo vệ" Duy Phong sau sự kiện này. Các tin, bài về dinh thự, biệt thự của Phạm Sỹ Quý và tay công an Đặng Trần Chiêu chính là chìa khóa, nhưng hiện nay thông tin về các cán bộ đảng viên, tướng công an gương mẫu này vẫn chưa được lên sóng. Theo nhiều thông tin, quanh biệt thự khủng của tướng Đặng Trần Chiêu đã bố trí rất đông côn đồ để chặn, gây hấn với phóng viên muốn chụp ảnh ngôi biệt thự "đơn sơ gần bằng nhà sàn ở Ba Đình" này. https://goo.gl/QDDa7D

10. Hai cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng kiến nghị vụ Sơn Trà. (Hai ông cựu Chủ tịch này kiến nghị giữ nguyên Sơn Trà, không cho phá. Mấy bác cẩn thận nhé, không khéo con cháu lại bị gài bẫy và bắt như vụ ông Nguyễn Đăng Lâm tố cáo anh Huỳnh Đức Thơ đấy. Ngăn cản "thế hệ sau" kiếm ăn là không có được đâu). https://goo.gl/5jYraz

11. Báo điện tử Tầm Nhìn: "Phát hiện công trường phá núi khai thác đá ở Vịnh Hạ Long". (Chuyện bè lũ bọn phản động chống lưng, bảo kê cho phá núi, phá đảo ở Vịnh Hạ Long đã được mạng xã hội đưa tin cách đây gần cả tháng. Hiện nay các báo lớn lề đảng vẫn đang câm như hến về chuyện này). https://goo.gl/xcC7eY

12. "Thủ tướng: Hà Nội phải là nơi gieo mầm những ý tưởng xuất sắc lôi cuốn tầng lớp tinh hoa" là tiêu đề bài viết trên cafef.vn. https://goo.gl/SG6ftG

13. Ngay lập tức, trên Tuổi Trẻ có bài đáp lại lời kêu gọi "hội tụ tinh hoa" của Thủ tướng với nhan đề: "Sở Nội vụ Hà Nội có đến 8 phó giám đốc". https://goo.gl/a4J3uP

14. Hà Tĩnh: Không đóng phí nuôi ong sẽ bị đuổi khỏi địa phương. (Bức tranh loạn sứ quân cứ gọi là muôn hình vạn trạng. Các địa phương đua nhau tìm cách kiếm ăn, bòn rút bằng các khoản thu áp lên đầu dân. Đây chính là mô hình chính phủ kiến tạo chứ còn gì nữa: Kiến tạo cách tận thu, kiến tạo cách vơ vét, kiến tạo cách hút máu). https://goo.gl/YFCRh6

15. Giáo Dục Việt Nam có bài: "Bao giờ chấm dứt tình trạng phí chồng phí?". (Câu hỏi đặt ra hay nhưng câu trả lời lại vòng vo, vớ vẩn. Nguyên nhân của chuyện phí chồng phí, tận thu, tận diệt sức người dân và doanh nghiệp là bộ máy ăn hại và tàn phá của bọn phản động. Đó mới là gốc rễ của vấn đề). https://goo.gl/SJcKfQ

16. "Đối tượng nghi ngáo đá tử vong sau khi về trụ sở công an" là bài viết trên Người Lao Động. (Xin miễn bình luận về chuyện dân chết trong đồn công an, có lẽ nó sẽ dần trở thành một thông tin quen thuộc với người dân hàng ngày, hàng giờ). https://goo.gl/HFoVuR

17. Hôm nay "Hội cựu tù nhân lương tâm tổ chức" Hội thảo: "Phản đối nhà cầm quyền VN bạo hành, tra tấn người bất đồng chính kiến". (Người dân thường đã là nạn nhân rồi, những người bất đồng chính kiến sẽ chịu bạo hành, tra tấn khủng bố gấp bội phần).

18. Tuổi Trẻ: "Kiến nghị giám đốc thẩm bổ sung vụ con ruồi trong chai nước ngọt". (Tân Hiệp Ruồi đang làm mọi cách để cứu doanh nghiệp bẩn này nhằm tiếp tục đầu độc và hại dân Việt. Từ việc thuê các ca sĩ thất đức quảng cáo, đến việc cho mấy em cave livestream khoe mông khoe vú, câu kéo những thanh niên và người dân kém hiểu biết... Mọi nỗ lực của Tân Hiệp Phát chỉ nhằm mục đích là sống sót để tiếp tục hại người tiêu dùng). https://goo.gl/ktzdZh

19. Thông tin thêm về vụ tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên mà báo chí lề đảng cho rằng do "tảo nở hoa". https://goo.gl/6TQDd9

20. Lao Động: "Lộ diện bà trùm buôn bán đất nông nghiệp hồ Tây". (Hiện vẫn chưa biết bà trùm này là sân sau, người nhà đồng chí nào). https://goo.gl/Q4Nqgv

21. VOV có bài: "Những cú lừa táng tận lương tâm và nước mắt nông dân". (Chắc bọn thế lực thù địch lừa nông dân đây. Bài viết này có nhắc đến cả cú lừa "mắc ca tỷ đô" và nghe đâu dự án này được ông Trần Đại Quang thời còn làm Bộ trưởng BCA xúc tiến rất mạnh mẽ ở Tây Nguyên). https://goo.gl/bpBzwi

22. Nhắc đến sáng mắt sáng lòng lại nói chuyện Đồng Tâm. Báo chí im thin thít về sự việc lật kèo nổi tiếng này.

23. Tổng cục Thuế: "Bán hàng qua Facebook trốn thuế sẽ bị chặn tài khoản". https://goo.gl/vkS27U

24. Truy nã đặc biệt Vũ Đình Duy - cựu Tổng Giám đốc PVtex. (Không thấy nhắc đến Trịnh Xuân Thanh). https://goo.gl/c4SPqf 
KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG! 

4 nhận xét :

  1. Nhìn "tệ xá" của ông cán gộc này mà tôi cứ ngỡ đấy là "doanh trại quân đội nhân dân" hoặc cơ quan nhà nước vĩ đại nào ! Lăng Hồ Chí Minh chắc gì đã oách hơn "mái tranh vách đất" này hehe!
    Tiền và quyền phải khiếp lắm mới cơ ngơi cỡ ấy??? Khủng khiếp thật!

    Trả lờiXóa
  2. Mời pa kon đọc về cty đóng tàu cho dân Bình Định sẽ thấy tài năng viết báo của nhà báo Vina
    http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/dong-tau-vo-sat-giup-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-371960/

    Trả lờiXóa
  3. Vũ đình Duy cao bay xa chạy lâu rồi . Vậy mà nay mới phát lệnh truy tố !

    Trả lờiXóa
  4. Vũ Đình Duy nhập quốc tịch nước khác rồi! Có lẽ bây giờ là Henry Kissing Duy rồi! Duy bây giờ đâu còn là Duy của ngày xưa nữa!

    Trả lờiXóa