Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN NGÀY 20.6.2017

Cẩm nang sinh tồn khi lên đồn công an "làm việc"

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 20/6/2017)

Bùi Văn Thuận
1. Nóng nhất trong ngày là tin: "Trung Quốc lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông". Bài viết này vừa được báo Thanh Niên đăng lên 30p là bị gỡ xuống. (Chuyện gỡ bài viết về chuyện bành trướng của Tàu Cộng xảy ra thường xuyên trên các tơ báo đảng. Điều này cho thấy, bọn phản động, chống dân, phá nước đã bị bọn Tàu Cộng mua chuộc và điều hành báo chí bưng bô theo ý Trung Cộng). https://goo.gl/9fzo6M

2. BBC có bài viết: "Tướng Phạm Trường Long: Đảo ở Nam Hải là của TQ". (Theo đó tay tướng này đã khẳng định như vậy khi tiếp xúc các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tiếc là báo chí Việt Nam không thấy nói (hoặc không dám nói) chỉ thấy nói đến thúc đẩy quan hệ, nâng cao hiệu quả học tập, giao lưu rồi các thành quả đạt được trong mối quan hệ...). https://goo.gl/D2CQ75

3. Tiếp tục các tin liên quan đến mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Có hai "tin đồn" cần kiểm chứng và xác minh:

- Tin đồn 1: Tay tướng Phạm Trường Long bỏ về sớm, không tham gia cuộc giao lưu quốc phòng biên giới lần 4 vào ngày 20–22/6 . Cuộc "giao lưu" này đã bị hủy bỏ.

- Tin đồn 2: Việt Nam thoả thuận để Exxon (của Mỹ) vào thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông. (Điều này làm Trung Cộng không vừa lòng).

- Tin đồn 3: Rất có thể Việt Nam sẽ cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh.

(Cả 3 "tin đồn" này rất có cơ sở vì hành động kéo giàn khoan HD-981 của Trung Cộng xuống biển Đông là một minh chứng khá rõ ràng. Không biết chính sách "đu dây", đi hai hàng của Việt Nam hiện nay sẽ ra sao, nhưng ít nhất, việc cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh (nếu thật) thì đó là một tín hiệu đáng mừng và đó là cơ sở quan trọng để ngăn chặn tên phát xít mới Tập Cận Bình và Trung Cộng. Đành nín thở theo dõi thêm thôi. Với thân phận nước "nhược tiểu", việc lựa chọn đồng minh có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ đất nước trước một Trung Cộng đang khát máu, khát tài nguyên, khát bành trướng).

4. Bà Trịnh Thị Biên, thư ký Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà nói với cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động dân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm), rằng cô sẽ không được mời đến tham dự phiên toà sơ thẩm xét xử con gái mình vào ngày 29/06/2017 "vì không liên quan đến vụ án". (Có lẽ đây là đặc thù của tòa án kiểu xã nghĩa, chuyên xử án chui, lén lút để bỏ tù người yêu nước, người đấu tranh ôn hòa. Mẹ con mà "không liên quan" thì ai có liên quan đây mấy tay rừng rú ở Khánh Hòa?). https://goo.gl/87uah2

5. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhận xét trong một bản phúc trình công bố hôm 19/6: "Có những hung thủ đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt các blogger và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam mà không bị truy cứu trách nhiệm". (Bản phúc trình dài 65 trang của HRW có nêu rất rõ và kỹ về tình trạng nhân quyền của Việt Nam dưới ách cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Các "ngón nghề" của nhà cầm quyền và công an cũng được miêu tả khá chi tiết và đầy đủ).
https://goo.gl/WRRs3R

6. Cũng liên quan đến chuyện nhân quyền của Việt Nam, trên BBC có bài: "HRW: Các nhà hoạt động 'không chốn dung thân' ở VN". https://goo.gl/uEUQGE

7. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao nhảy đổng lên như đỉa phải vôi. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói: "Việt Nam bác bỏ báo cáo của HRW về các vụ hành hung". (Bọn trộm cắp làm chuyện xấu xa khốn nạn nó có bao giờ nhận đâu?). https://goo.gl/egRVta

8. EU thanh tra thủy sản Việt Nam.(Không biết có liên quan đến Formosa và hàng loạt vụ "tảo nở hoa" gần đây làm cá, tôm, thủy hải sản chết khắp cả nước không nhỉ? Bài báo không thấy nói rõ lý do thanh tra). https://goo.gl/4oGbE1

9. Trên VOV có bài: "Ngày tị nạn thế giới 2017: Sát cánh cùng người tị nạn”. (Có một thắc mắc là Việt Nam từ 1975-1990 có hàng triệu người tị nạn, thuyền nhân chạy trốn. Và có hàng trăm nghìn người tị nạn cộng sản bị chết đuối, bị giết, bị cướp bóc mà sao bài báo không thấy nhắc đến nhỉ? Đó là một lịch sử đau thương, xót xa của người Việt phải chạy tị nạn chính những kẻ xâm lược là đồng bào mình, chạy trốn sự đàn áp, giết chóc, tù đày của chính những kẻ cùng giòng máu màu da. Dân tị nạn trên thế giới phần đa là tránh các cuộc xung đột, chiến tranh, còn người tỵ nạn Việt Nam sau 1975 lại chạy trốn khi chiến tranh đã kết thúc. Điều đặc biệt lạ lùng này mà VOV của đảng không nêu ra là sao?). https://goo.gl/kwjJRe

10. Trên Giáo Dục Việt Nam có bài: "Chính phủ có cần đến niềm tin của người dân nữa hay không?". (Rất nhanh chóng, bài báo bị đổi tên thành "Niềm tin như chồi xanh, tốt tươi khi mùa xuân đến". Nếu có niềm tin của người dân, bọn phản động đã thông qua luật biểu tình, đã thoải mái mở cửa chính trị... Chính vì chúng không có niềm tin của người dân, nên bọn phản động cai trị dân bằng chính sách dùi cui súng đạn, bằng bạo lực để vơ vét những thứ có thể vơ vét. Khi nào trong tay chúng còn "thanh kiếm, lá chắn" với đầy đủ sự man rợ, khát máu thì niềm tin của người dân là thứ chỉ có trên mồm của tuyên giáo, báo chí lề đảng và trên mồm của các quan chức, còn thực tế không bao giờ có). https://goo.gl/TZ1uM5

11. Tờ Lao Động có bài viết rất đáng đọc: "Miền Tây - những mảnh giáp bảo vệ cuối cùng đang vỡ: Giải pháp thì nhiều, kết quả chẳng thấy đâu...". https://goo.gl/p3eqBi

12. Vietnamnet có bài: "Bô xít thu lãi nghìn tỷ". (Đây là bài viết mang dấu ấn tuyên giáo vì các từ "chuyên môn" như: "lỗ theo kế hoạch" hay "cắt lỗ"... Đó la chưa nói đến việc đánh giá lỗ lãi thắng thua chưa tính đến hậu quả về dân sinh, môi trường). https://goo.gl/cc4b9x

13. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến sai phạm tại Dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ. (Có vẻ lại hi sinh vài con tốt thí để vừa yên dân, làm nhiệm vụ chính trị lại vừa sẵn tiện dịp thanh toán phe nhóm chăng?). https://goo.gl/g7PKkf

14.VTC có bài: "ĐBQH: Đất rừng còn bị mang đi bán thì trồng rừng bằng niềm tin hay sao?". (Vấn đề là ai bán rừng đầu nguồn cho Tàu? Ai bán rừng cho thủy điện? Ai bán rừng cho các công ty sân sau? Dân có thể bán được không?). https://goo.gl/xYvDTc

15. Dân Trí: "Hàng loạt dự án tại Nha Trang đã mang thế chấp ngân hàng". https://goo.gl/QZy9z5

16. "Đập hồ Núi Cốc bị thấm, Thái Nguyên ban bố tình trạng khẩn cấp" là tiêu đề bài viết trên Vnexpress.net . (Bà con ở TP Thái Nguyên, TP Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và một phần của tỉnh Bắc Giang xin lưu ý đề phòng ạ). https://goo.gl/yxaH3m

17. Bắt đầu tăng giá hơn 1.900 dịch vụ y tế với bệnh nhân tự chi trả. (Nhiều người nói: Tao không thấy đảng, nhà nước đến nhà bắt tao đóng thuế mà sao chúng mày nói là dân đóng thuế để nuôi đảng, nhà nước? Đây, đây là hình thức "đóng thuế" mà phần lớn dân đen không hề biết và "thấy". Nếu sử dụng BHYT lại bị hành, bị kỳ thị khi khám chữa bệnh nên hầu như người dân đều phải sử dụng cả các dịch vụ tự chi trả trong diện tăng giá này). https://goo.gl/zyRuoM

18. Liên quan đến chuyện tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để có nguồn thu nhằm cứu ngân sách trống rỗng:

- Tuổi Trẻ: "Ngân sách thu 5 tỉ USD nếu thuế môi trường xăng 8.000 đồng/lít". (Thèm quá đi, 5 tỷ đô/ năm cũng gần đủ để trả nợ lãi các khoản vay trước đây. Cứ thu đi để xem hậu quả mà cả nền kinh tế sẽ lãnh). https://goo.gl/GKnt7g

- Dân Trí: "Kiến nghị chỉ tăng thuế môi trường xăng dầu lên 5.000 đồng/lít". (Đây là trò làm giá chăng? Ban đầu là 8000đ/lít, để cho dân chửi, phản đối chán chê rồi hạ xuống 5000đ/ lít, điều này sẽ tạo ra "tâm lý" của người dân là: Đấy dù sao "chúng nó" cũng đã giảm, tiếng nói phản đối, đấu tranh của mình đã có tác dụng, làm chúng phải hạ xuống... Tâm lý này rất dễ làm dân chấp nhận mức "đã giảm" 5000 so với con số "dự tính" 8000. Đây là chiêu trò hay được các siêu thị, của hàng sử dụng khi đưa ra "khuyến mại" hay muốn móc hầu bao khách hàng). https://goo.gl/qgyuHU

19. Vneconomy: "Lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua USD từ đầu 2017". (Đây có thể là hậu quả của việc Cục dự trữ Lien bang Mỹ (FED) nâng lãi xuất. Nếu Mỹ nâng lãi suất USD thì những con nợ như Việt Nam sẽ lãnh đủ vì tình trạng khan hiếm đô, áp lực trả nợ, trả lãi, đồng thời khi FED tăng lãi suất, "tự dưng" số nợ của Việt Nam sẽ tăng lên, kéo theo đồng tiền sẽ mất giá do phải in nhiều tiền để mua đô giá cao. Đây là nhà cháu học lỏm chém lung tung về kinh tế thôi, bác nào có hiểu biết sâu rộng về chuyện thằng "phét" tăng lãi suất ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao xin chỉ giáo, đính chính ạ). https://goo.gl/LasquR

20. "Ngân hàng phá sản, người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng" là tiêu đề bài viết trên VOV. (Tiền tỷ cũng chỉ thu về 75 triệu. Các ngân hàng 0 đồng, các ngân hàng chết lâm sàng là mục tiêu phá sản. Mong người dân cứ gửi tiền vào ngân hàng và đừng quan tâm đến chính trị để thấy chính trị nó quan tâm đến họ như thế nào). https://goo.gl/smahn6

21. Liên quan đến chuyện lùm xùm là bắt thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung, trên Tuổi Trẻ có bài: "Buộc chụp ảnh khi đăng ký thuê bao di động là trái luật". (Cũng rất nhanh, bài báo bị đổi tiêu đề thành: "Buộc chụp ảnh khi đăng ký thuê bao di động, liệu có đúng luật?". Riêng cá nhân "người bình loạn" vẫn tin đây là chiêu trò truyền thông nhằm kéo dân ra khỏi: Formosa, sân bay TSN lấn chiếm sân golf của quân đội, kéo dân ra khỏi các dinh thự, biệt phủ của các quan chức ở Yên Bái, chuyện dinh thự chuyện cả họ nhà bí thư Bắc Ninh lam quan, chuyện Sơn Trà, chuyện doanh nghiệp của công an đóng tàu đểu cho ngư dân... Vì những vấn đề nóng, tiết lộ "bí mật đảng nhà nước" vừa liệt kê đã chìm trên báo chí cách mạng. Vẫn tin đây là chuyện "ruồi bu" được tung ra nhằm khống chế, định hướng mối quan tâm của người dân). https://goo.gl/T4Rz7t

22. Báo Tin Tức: "Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam". (Nhân ngày báo chí cách mạng, tay trùm tuyên giáo mị dân đã đến chúc mừng hội nhà báo lề đảng. Cũng xin nói thêm, chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trên tờ Tri Thức Trẻ có bài viết về chuyện cô Lý Nhã Kỳ ăn bánh tráng trộn bị cắn vào lưỡi. Một nền báo chí tránh xa sự thật, tránh xa các vấn đề nóng, tránh xa thực tế, tránh xa sự thống khổ của phần lớn người dân, tránh xa những vấn đề cốt lõi của đất nước, tránh xa lương tri... như thế này rất đáng được khen thưởng và xoa đầu từ ông Thưởng). https://goo.gl/nAZSBK

23. Báo Nhân Dân của đảng có bài: "Tặng gần hai nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân". (Trung Cộng nó nhìn thấy là cờ sao chép, cóp py của nó có khi nó còn hung hăng hơn. Việc cần thiết là phải bảo vệ được ngư dân thì không làm được, việc dúi mấy lá cờ sao chép cho ngư dân để đẩy họ ra giữ chủ quyền thì làm rất hăng. Quân đội thì lo làm kinh tế, lo đầu tư bất động sản, ngân hàng, sân golf và kinh doanh đủ thứ). https://goo.gl/SYoemN

24. VTC: "VTV xác nhận Tạ Bích Loan thay Lại Văn Sâm làm trưởng ban VTV3". (Tạ Bích Loan là người đã tạo ra ê kíp toàn những kẻ bưng bô để đấu tố Phan Anh năm ngoái trên truyền hình. Như thường lệ, làm xong chuyện gì đó rất khốn nạn sẽ lên chức, bà này cũng theo quy trình đó). https://goo.gl/fc2mwM

25. PLO.vn: "Thu hẹp phạm vi luật sư tố thân chủ". (Có thể thấy, bọn độc tài phản động quyết tâm giết chết giới luật sư chân chính ở Việt Nam, chỉ để lại các luật sư hoạt động theo nghị quyết. Để xem giới luật sư Việt Nam sẽ phản ứng sao với vụ này. Rất tiếc năm 1931, vụ án xử Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công, luật sư Loseby đã không tố thân chủ. Tiếc đứt ruột). https://goo.gl/9NV1fk

26. Sinh viên Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do đã chết. https://goo.gl/BHmUhm

27. Chuyện Đồng Tâm bị lừa, bị lật kèo đã khá lắng dịu, báo chí không còn đưa tin nữa. Các trang của DLV bắt đầu điệp khúc chửi bới, xúc phạm, miệt thị, vu khống người dân với các bài viết như: "Hot boy Lê Đình Kình trong vụ Đồng Tâm" hay "Bọn Đồng tâm mắc tội gì?"... https://goo.gl/FCH44G

28. "Nên mở rộng Tân Sơn Nhất về hướng Nam" là tiêu đề bài viết trên PLO.vn. (Không cần đọc nội dung, chỉ cần nhìn vào tiêu đề bài viết là chúng ta đã ngửi thấy mùi tiền, mùi định hướng và mùi thối hoắc, tanh tưởi của lợi ích nhóm trong việc chiếm sân bay thành của riêng và kiếm tiền trên đó). https://goo.gl/Az6jPu

29. Giá thuê vỉa hè Sài Gòn mỗi tháng cao nhất 100.000 đồng/m2. (Này thì giành lại vỉa hè cho người đi bộ này, này thì vì dân, vì bộ mặt đô thị này. Đã nghiện lại còn ngại, làm màu. Cứ huỵch toẹt ra là tao dẹp để tao đứng ra bảo kê, cho thuê vì tao đang đói, đang thèm cho nó nhanh). https://goo.gl/CFU8eE

30. Tuổi Trẻ: "Tồn 9,3 triệu tấn than, 4.000 lao động TKV nguy cơ mất việc". https://goo.gl/GTGZ1b

31. CSGT tỉnh Đắk Lắk đánh dân chảy máu rồi bỏ trốn, bị dân vây bắt như trộm chó (https://goo.gl/MhSL9C). Đích thân thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phải đến nơi để giải vây cho tay công an này. https://goo.gl/4nuhSX

32. Sau hàng loạt vụ người dân chết trong đồn hay bị thương tật, tàn tạ khi vào đồn công an, hôm qua trên Zing có bài viết: "Bị công an phường mời lên trụ sở làm việc, người dân có quyền từ chối?". (Đây là bài viết rất hữu ích cho người dân trước tình trạng nguy hiểm tính mạng, sức khỏe khi đến đồn công an "làm việc" ngày một tăng cao. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng tỷ lệ người chết trong đồn công an ở Việt Nam mỗi năm tương đương với lượng người chết vì khủng bố của cả Châu Âu. Đó là chưa nói đến chuyện, công an luôn sách nhiễu dân bằng các thứ, các loại giấy mời được sử dụng một cách bừa bãi, không theo quy định hay luật nào cả. Việc sử dụng giấy mời để sách nhiễu, khủng bố người dân được lực lượng công an sử dụng rất thường xuyên, liên tục). https://goo.gl/zsLVHb

33. Vụ án Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu xâm hại bé gái 7 tuổi: Đã xuất hiện tin đồn nhằm bêu xấu, hạ uy tín người mẹ đứa bé ở địa phương. Trong khi đó, tên Thủy vẫn ung dung hưởng lạc cuộc sống do hắn từng là quan to. Sự khốn nạn của Nguyễn Khắc Thủy có lẽ đã được sự khốn nạn hơn của công an, các cơ quan chức năng của Vũng Tàu tiếp tay, nâng đỡ bao che nên người mẹ khốn khổ này mới bị hạ nhục, bêu xấu. https://goo.gl/fs6Z8U

34. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng: "Báo chí vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả" 😊. (Sự nghiệp bưng bô cao cả?). https://goo.gl/BvFxkG

35. Zing: "Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục 'bốc hơi' thêm 3.000 tỷ". (Sau khi mất 20.000 tỷ trong 1 tháng, nay "đại gia" chuyên dựa hơi phe nhóm để thâu tóm và cướp đất này lại mất thêm 3000 tỷ. Trịnh Văn Quyết của FLC chơi rất thân với Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, người chơi golf 1 lỗ trên sân Quỳnh Anh, bây giờ sân golf 1 lỗ của Chiến đang ở New Zealand đợi Chiến, còn Quyết thì mất tiền. Của thiên trả địa, cướp đất của dân sẽ bị bọn chóp bu cướp lại. Đó là quy luật). https://goo.gl/csVKSa

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!


Ảnh 1,2: Bài báo trên Thanh Niên bị bọn phản động, chống dân, phá nước 
và bán nước gỡ vì tin liên quan đến chuyện Trung Cộng.


Ảnh 3: Cẩm nang sinh tồn khi lên đồn "làm việc"

1 nhận xét :

  1. Toàn tin báo chí cách mạng đưa cả, nhưng sao đọc điểm tin trên Tễu không thấy còn mùi lá cải. Hóa ra lá cải mà biết chế biến đúng văn hóa ẩm thực, cũng trở thành những món ăn bổ dưỡng. Lại nhớ trang Ba Sàm trước đây, toàn tập hợp tin tức báo chí cách mạng đưa, toàn tin lá cải, nhưng đọc như được ăn rau sạch vậy. Sướng.

    Trả lờiXóa