Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM BÍ THƯ TP HCM


ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM BÍ THƯ TP HCM 
Minh Tuấn Hoàng
23h. 09.5.2017

.
Tại Hội nghị Trung ương 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu Phó chủ tich Quốc Hội Tòng Thị Phóng là ứng viên giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM thay cho ông Đinh La Thăng bị kỷ luật. Sau khi thông tin phát tán ra ngoài xã hội, đã có những dư luận không đồng tình. Tin mới xác thực cho biết: Để ổn định tình hình, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã thống nhất phân công ông Nguyễn Thiện Nhân đảm nhận vị trí lãnh đạo thành phố lớn nhất nước.


Ông Nguyễn Thiện Nhân, 64 tuổi, hiện là Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Quê quán gốc: xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân có học vị Tiến sĩ và từng có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trước khi được rút Hà Nội làm Bộ trưởng Giáo dục, rồi Phó thủ tướng Chính phủ.

Cuối cùng Bí thư Thành uỷ TP.HCM lại là một người Nam Bộ.



16 nhận xét :

  1. - Chuc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân
    - Chia buồn cùng Ông Đinh La Thăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay ngược lại:
      - Chúc mừng ông Đinh La Thăng.
      - Chia buồn cùng ông Nguyễn Thiện Nhân.

      Xóa
  2. Quyết định ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư thành ủy TpHCM là quyết định sáng suốt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ như đây là quyết định có tính tập thể.

      Xóa
    2. Bất tài vô tướng!

      Xóa
    3. Trần Thị Thảolúc 13:08 10 tháng 5, 2017

      Nịnh lãnh đạo hay thế này mà không dám đề tên thật , tiếc quá !

      Xóa
    4. Năm ngoái cũng sáng suốt, năm ni cũng sáng suốt, sáng suốt, không có trưa chiều tối, ka ka....

      Xóa
    5. Chưa thể khẳng định là "sáng suốt" được. Phải đợi xem đã. Qua các chức vụ ông đã giữ, từ BT Bộ GD, đến phó TT, đến CT Mặt trận, chưa thấy có gì nổi bật. Đặc biệt thời ông làm BT Bộ GD, đã "đánh trống bỏ dùi" vụ thầy giáo Khoa, làm cho thầy điêu đứng.
      Cũng phải đợi xem ông cư xử ra sao với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của TP HCM. Thời ông Thăng thì đàn áp mạnh tay rồi.

      Xóa
  3. Cờ bí dí tốt.

    Trả lờiXóa
  4. KHi ở Bộ GD ông này đã vẽ được bao nhiêu tiến sỹ, Giáo sư giấy và các trường đại học mọc ra nhanh như nấm. KHông rõ khi về thành phố ông Nhân sẽ vẽ được cái gì?

    Trả lờiXóa
  5. Thời ông Nhân các trường đại học mọc lên như hoa cỏ mùa xuân.

    Trả lờiXóa
  6. "Phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng" đây là câu phát biểu của ông Nhân trong ngày đầu nhận chức BT TPHCM. Cũng như khi mới nhận chức Phó TT kiêm BT Bộ Giáo dục cho ông Nguyễn tấn dũng ông phát biểu: năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương. ??? Ông đi khắp nơi, qua nhiều chức vụ nhưng ông chẳng để lại được dấu ấn gì
    Tôi không tin là ông Nhân làm được nhiều cho nhân dân TP HCM đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy theo Ông ai có thể làm tốt hơn ông Nhân trong BCT?

      Xóa
  7. Cũng không nên kỳ vọng hoặc nghi ngờ khả năng của ông Nhân!
    Vì ông chỉ đến thế thôi thì có muốn hơn cũng chẳng được nào!

    Trả lờiXóa
  8. Có một điều chắc chắn rằng ông Nhân hay ai làm bí thư TP HCM thì người dân quận 2 vẫn cứ là dân oan mất đất, mất nhà, và chùa Liên Trì đã bị ông Thăng đập bỏ rồi thì chẳng có ngôi chùa nào được phép xây trên nền cũ!

    Trả lờiXóa
  9. Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
    khách tình trâm gãy bình rơi bao giờ!
    Buồng không lặng ngắt như tờ,
    Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.

    Trả lờiXóa