Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI


NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
 
22 Tháng 5 lúc 11:08 · 
 
Chỉ tính trong một năm, 2015, con số bị chi sai vượt dự toán đến 4 tỷ đô-la (tương đương 88.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số tiền chi cho hoạt động của các hội đoàn trong một năm cũng bằng 68.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ đô-la).

Một thống kê khác đã chỉ ra, số tiền "bất hợp pháp" được chuyển ra nước ngoài trong vòng 10 năm tính từ 2004-2013 bằng 93 tỷ USD, tức trung bình 9.3 tỷ đô-la một năm.

Trong khi đó, chỉ trong vòng 09 tháng đầu năm 2016, Chính phủ phải đi vay tới 16 tỷ đô-la để chi cho các hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước (bao gồm cả các tổ chức, đảng, hội, đoàn thể kèm theo) và kinh tế vĩ mô.

Nợ công tăng lên 120 tỷ đô-la và còn tiếp tục tăng nhanh chóng. Còn tổng thu nhập nền kinh tế quốc dân (GDP) chỉ bằng 190 tỷ đô-la/năm.

Mặt khác, trong vòng 10 năm phát hiện 60.000 tỷ đồng tiền tham nhũng (tương đương 2.7 tỷ đô-la) nhưng chỉ thu hồi được 5.000 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD).

Đồng thời, Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ bị cạn kiệt nếu không "tăng tuổi hưu".

Link:
 

 
 

2 nhận xét :

  1. Nền kinh tế tăng trưởng kiểu ăn khoai lang "Bóc ngắn cắn dài"
    Kinh doanh "ăn vào vốn, lãi để ra" chẳng mấy chốc mà hết vốn...
    Chúc mừng nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên nhân của nguyên nhân nằm ở đâu ạ? Nói theo hình tượng hóa văn học: Cái đuôi định hướng XHCN dài quá, nó quay lại ăn/đớp luôn cái đầu kinh tế thị trường.

    Trả lờiXóa