Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 01/5/2017)

Chưa mở nắp chai xanh đã đưa vào chai đỏ. Ảnh cắt từ clip của UNESCO.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 01/5/2017)

Bùi Văn Thuận

1. Formosa vẫn chưa có gì mới từ phía nhà cầm quyền.

2. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục điệp khúc lừa dối và mị dân về thảm họa Formosa. Rất nhiều bài báo viết về việc "hồi phục" của du lịch khu vực bị thảm họa. Rồi các bài báo bất lương viết về việc du khách "tắm biển, ăn cá" mền Trung.


3. Cũng liên quan đến thảm họa Formosa, hôm qua ông Trân Đại Quang đánh trống khai hội du lịch biển Cửa Lò. (....Cái trống ông Quang đánh bị bục và đó là điềm rất gở nếu theo tâm linh đời xưa). https://goo.gl/dYtud1

4. Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại UNESCO vẫn là đề tài làm cộng đồng nổi giận. Trong cuộc thi vào chức vụ Tổng giám đốc UNESCO, ông Châu đã cố tình mang hai chai nước của Tân Hiệp Phát (Tân Hiệp Ruồi) vào hội trường. Sự việc này dấy lên dư luận nghi ngờ về việc ông Châu bị tập đoàn Ruồi mua chuộc. Sự việc này có thể kéo theo làn sóng tẩy chay Tân Hiêp Phát sẽ bị tẩy chay thêm lần nữa. (Ông Châu vẫn bao biện cho hành động của mình, còn Tân Hiệp Ruồi thì làm ra vẻ vô can trong vụ này). https://goo.gl/I5fVYM



5. Cách đây mấy ngày, trên mạng rộ lên tin đồn trong khói thải nhà máy Formosa có Dioxin. Ngay lập tức, ban tuyên giáo đã dừng các nhà khoa học của họ chuyên nghiên cứu về mấy thứ Mác Lê tao lao để bác bỏ tin này. (Sao không nhờ một cơ quan độc lập, uy tín của nước ngoài làm thực nghiệm va quan trắc khói? Quý vị hẳn con nhớ năm ngoái khi thảm họa mới xảy ra, báo chí, tuyen giáo và các cơ quan ngôn luận lề đảng đều "bác bỏ" sự liên quan giữa thảm họa cá chết và Formosa. Sau đó sự thật hoàn toàn ngược lại). https://goo.gl/ahY276

6. Quảng Nam: Cá chết hàng loạt nghi do Nhà máy Cồn Đại Tân xả thải. (Thêm một ví dụ minh họa cho dân thấy giữa lời nói và việc làm của quan chức. Ông Quang, ông Phúc đều ra rả "không đánh đổi môi trường bla..bla..." nhưng sự thật thì mời quý vị theo dõi). https://goo.gl/Z3HQD7

7. Trên Thanh Niên có bài: "Tạm thời không dùng nguồn nước ngầm gần bãi xỉ than Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân". (Cũng mấy nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận, năm kia đã làm cho dân xung quanh nổi giận vì quá ô nhiễm, rồi sau đó lại là những điệp khúc quen thuộc để mị dân như: "thay đổi công nghệ"...Và lại ô nhiễm như thường. À, theo quy hoạch ngành điện do ông Phúc thư tướng ký thì sẽ còn vài chục nhà máy nhiệt điện, chủ yếu công nghệ Tàu hoặc cũ ô nhiễm sẽ được triển khai trong thời gian tới. Nếu dân khu vực này biểu tình do không sống nổi thì nhà cầm quyền lại dùng công an quân đội đàn áp và vu khống dân là bị xúi dục, kích động). https://goo.gl/4YIRQe

8. Trên Dân Việt có bài về cuộc "khủng hoảng lợn" ở Việt Nam hiện nay: "SỐC: 1 con lợn chịu 51 khoản phí từ chuồng ra chợ". (Đây là gốc rễ vấn đề về "con lợn" và mọi vấn đề khác trong đời sống kinh tế, xã hội. Chính sách vĩ mô, thuế phí, cung cách điều hành, tầm nhìn của lãnh đạo đất nước mà chỉ "như lợn" chăm chăm "ăn" rồi phá thì chúng ta sẽ còn gặp điệp khúc "giải cứu" này nữa). https://goo.gl/hpvRLl

9. Trên báo chí đang như lên đồng với công cuộc "Giải cứu lợn" (nhiều người gắn hashtag là #giaiculon hay #toandananlon; hoặc #an_lon_la_yeu_nươc...). Cùng điểm qua vài tin tức về việc này:

- Vietnamnet có bài: "Công văn hỏa tốc: Kêu gọi cả nước giải cứu thịt lợn". https://goo.gl/LiIe6s

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:Công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh giải cứu lợn. https://goo.gl/dLRRN1

- Ngài Thủ tướng cũng đã rất nhanh chóng tham gia vào công cuộc #giaicuulon này: "Thủ tướng chỉ đạo cấp đông heo thịt, giảm đàn heo nái". https://goo.gl/ckW9XK

- Bộ trưởng Nông nghiệp đề nghị Samsung Việt Nam giải cứu thịt heo. https://goo.gl/aV01tn

(Nói chung là các bài báo, các chỉ đạo của quan chức chỉ nhắm vào phần ngọn của vấn đề "khủng hoảng lợn". Cái gốc của chuyện lợn ở Việt Nam là những "con lợn lãnh đạo". Là sưu cao thuế nặng là bòn mót, hút máu của đám lợn chóp bu. Những chiến dịch hay kêu gọi "giải cứu" sẽ chỉ có tác dụng ngắn hạn và đó la phần ngọn, cái gốc còn đó thì sẽ con phải #giaicuulon thêm nữa).

10. Rác ngập phố sau đêm thi pháo hoa đầu tiên ở Đà Nẵng. https://goo.gl/uf6Wom

11. Sân bay Long Thành lấy ý tưởng từ hoa sen. (Dị ứng với biểu tượng hoa sen. Phật giáo quốc doanh, "làng Sen" ở Nam Đàn... Như vậy là sân bay Long Thành sẽ làm bất chấp khó khăn về ngân sách và sự phản đối của dư luận). https://goo.gl/w6ZuzR

12. "Nhà thầu Trung Quốc sai phạm: Những giải thích lạ tai" là tiêu đề trên bài viết trên Báo Đất Việt về những sai phạm của nhà thấu Trung Cộng tại dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. (Xin nhắc lại, mọi dự án xây sựng cơ bản, dự án lớn ở Việt Nam đều do Tàu làm tổng thầu và hầu như dự án nào cũng "xảy ra chuyện": Chậm tiến độ, đội vốn, thi công sai, công nghệ Tàu...Vậy mà nó cứ trúng thầu tất cả các dự án, thế mới tài). https://goo.gl/jNRzve

13. Ông Phan Minh Tánh (thường gọi là ông Chín Đào) nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên phó bí thư Thành ủy TP.HCM: "Có đường lối đúng, cả dân tộc sẽ bừng lên mạnh mẽ". (Ông này chắc là quan thời chưa internet. Nghe giọng điệu "ngô nghê" và sáo rỗng là có thể đoán ra ngay. Tít bài báo cũng thấm đẫm tính mị dân và trào phúng cao). https://goo.gl/sr1Xo8

14. "Mẹ tự tử cùng con để có tiền phúng điếu trả nợ" là tiêu đề bài viết trên Infonet.vn về thời đại rực rỡ này. (Người mẹ đã giết con rồi tự tử theo nhưng khốn khổ lại không chết. Xin nhắc lại lời Lú "Nhìn chung, đã bao giờ đất nước được như thế này chưa?").https://goo.gl/5V8l2F

15. Trung Quốc tức giận chống chế dư luận, quay sang chỉ trích vô lý Việt Nam. (Khi bị thế giới lên án về thái độ hung hăng hiếu chiến của mình, Trung Cộng đã chĩa mũi dùi sang mắng Việt Cộng. Thôi thì thân phận chư hầu nhục nhã và luồn cúi thì phải chịu chứ làm sao bây giờ? Chả nhẽ lại đi cãi thiên triều, nhể?). https://goo.gl/1boH9G

16. 5 lần, 7 lượt bị thương lái Trung Quốc "đánh úp", nông dân Việt vẫn mắc bẫy. (Bài báo rất khốn nạn khi đẩy hết lỗi cho người dân khi "mắc bẫy" Trung Cộng. Ở đây, lỗi đầu tiên phải là đám chóp bu, đám điều hành kinh tế vĩ mô đã quay lưng hoặc ngậm tiền của Tàu để cho nó mặc sức hoành hành ở Việt Nam như chỗ vô chính phủ rồi nó hành hạ và triệt hạ nông dân cùng cả nền kinh tế). https://goo.gl/CV3oUc

17. Vụ phá rừng phòng hộ để thi âm (...): Phú Yên nhận khuyết điểm trước Thủ tướng. (Đúng rồi, nhận khuyết điểm la xong ngay ấy mà, chẳng qua bọn em mê mấy cái lá đa nên phải phá hàng trăm ha rừng thôi chứ đâu có lỗi gì lớn, Thủ tướng nhỉ? À Thủ tướng mà tha cho Phú Yên thì dư luận lại cười đấy nhé. Ông đã nói không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào, bây giờ Phú Yên định đánh đổi L*n với môi trường mà Thủ tướng tha thứ thì đúng là Thủ tướng vì L()n mà đánh đổi môi trường còn gì nữa?). https://goo.gl/Lt2gyE

18. Các tin bầy đàn cũng nhan nhản trên báo:

- Khách chen chúc chụp ảnh trên đỉnh Fansipan. https://goo.gl/qq1nak

- Đổ xô ra biển, chen nhau từng mét để tắm. https://goo.gl/naAEQk

- Tình trạng chặt chém, nâng giá nhân dịp "lễ" cũng nhan nhản trên báo. Tất nhiên tắc bến xe, bến tàu và tai nạn giao thông cũng tăng lên nhiều.

19. Mục sở thị con đường gần 500 tỉ đồng/1 km ở Hà Nội. https://goo.gl/AeJ31n

20. Ngân sách Nhà nước chi khoảng 815 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc mỗi ngày. (Một năm tầm khoảng 297.485 tỷ, tức khoảng 13,5 tỷ đô mỗi năm chỉ để trả nợ. Tất nhiên là nợ công tức là nợ do "bọn chúng" vừa ăn vừa phá gây ra và dân là người phải nai lưng ra trả thay). https://goo.gl/vKGO3l

21. Bán dự án trả nợ, Quốc Cường Gia Lai còn nợ bao nhiêu tiền? (Khi không còn thế lực phe cánh chống lưng thì các đại gia làm giàu bằng đất đai, rừng, tài nguyên sẽ chết rất nhanh chóng thôi). https://goo.gl/QmTsPb

22. Xe biển xanh xuất hiện ở lễ khánh thành phủ đường cha mẹ lãnh đạo tỉnh. https://goo.gl/yqjc4L

23. Ngân hàng thu hồi 5,7 tấn vàng từ Thụy Sĩ sau khi đánh chiếm xong Sài Gòn. (Vậy mà trước đây mấy ông tuyên truyền là ông Thiệu ra đi với 15 tấn vàng. Nếu không có những tài sản cướp được như chiến lợi phẩm sau nội chiến thì có lẽ chế độ này đã cáo chung cùng Liên Xô và Đông Âu những năm 80 rồi). https://goo.gl/ZqVM7h

24. Bắc Hàn và lãnh tụ Ủn vẫn điên như thường. Ủn kêu gọi ASEAN cùng chống Mỹ, kêu gọi giúp đỡ, rồi làm mọi cách để sống sót. Đã có cáo buộc chính cu Ủn đã cung cấp vũ khí hóa học cho thằng độc tài Assad của Syria giết dân. https://goo.gl/TaAkXf (Con lợn lãnh tụ này có lẽ đã cóng với viễn cảnh bị treo cổ hoặc đạn găm như lông nhím. Thằng độc tài nào cũng sợ chết và nó lợi dụng xương máu của dân đen ngu dốt để củng cố ngai vương độc tài của nó và làm bia thịt để nó tồn tại). . https://goo.gl/MYkVJv

25. Phục hồi điều tra vụ bé gái tố tổ trưởng dân phố 4 lần xâm hại. (Tổ trưởng dân phố thường là đảng viên. Tay "tổ" nay 62 tuổi rồi nhưng có vẻ thấm nhuần đạo đức của "người" ghê. À, vụ tay Thủy 77 tuổi, nguyên giám đốc NHNN Vũng Tàu dâm ô vẫn chưa có tin mới. Mấy ông tổ trưởng dân phố cũng hay tham gia vào các cuộc ngăn chặn hay canh cửa người đấu tranh mỗi khi có sự kiện. Đám tổ dân phố và dân phòng thi trí óc có hạn nhưng việc nghe lời cúc cung như cún con thì hơi bị được). https://goo.gl/dsK48L

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

1 nhận xét :

  1. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170501/rung-son-tra-bi-tan-pha-qua-hinh-anh-ve-tinh/1307382.html

    Trả lờiXóa