Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 29/5/2017)

"Giáo dân Quỳnh Lưu bị lực lượng địa phương hành hung".
.
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 29/5/2017)

Bùi Văn Thuận 

1. Quốc hội vẫn đang nóng với chủ đề "luật sư phải tố thân chủ". Trên PLO.vn có bài viết như một cái tát vào mặt bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tiêu đề: "Luật sư không thể vạch áo thân chủ". (Đó là ý kiến của ông FUSHIHARA HIROTA TS luật (J.D) Nhật Bản, cử nhân luật Việt Nam. Tất nhiên, bà Ngân không hiểu gì về luật cũng như các công ước Quốc tế nhưng lại cố phát biểu liều. Cơ quan lập pháp đất nước với người đứng đầu như bà Ngân thì quả thật rất phúc đức cho Việt Nam). https://goo.gl/sHFeB7

2. Trên Dân Việt có bài viết rất đáng nguyền rủa với tiêu đề: "Sau sự số do Formosa, chuyển qua nuôi đà điểu, lãi 16 triệu/tháng". (Bài viết này mang đậm dấu ấn của tuyên giáo. Sẽ ra sao nếu hàng trăm nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa chuyển qua nuôi đà điểu? Khi đó ai sẽ "giải cứu đà điểu". Và thật khốn nạn khi báo chí ru ngủ dư luận và những người dân bị thiệt hại bởi thảm họa bằng bài viết khốn nạn, bất chấp lương tri của tuyên giáo như bài viết này). https://goo.gl/KX0MvS

3. RFA có bài viết: "Giáo dân Quỳnh Lưu bị lực lượng địa phương hành hung" . (Theo đó, huyện Quỳnh Lưu tổ chức diễn tập quân sự "trên cầu" và tổ chức bắn súng vào giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Các lực lượng công an côn đồ đã đánh đập bất cứ người dân nào quay phim chụp ảnh, bất kể là phụ nữ hay đàn ông. Cuộc diễn tập quân sự này như muốn dằn mặt những người công giáo và linh mục địa phương). https://goo.gl/HxiTHN

4. Trên Lao Động có bài viết: "Hàng tỉ đồng tiền đền bù đã... chi sai địa chỉ”. (Không hề sai đâu, rất đúng địa chỉ vào các quan chức địa phương đấy ạ). https://goo.gl/ClkglJ

5. TPHCM nói gì trước thông tin ông Đoàn Ngọc Hải bị cấm dẹp vỉa hè? (Rùm beng làm gì cho mất thời gian, càng dẹp càng loạn, càng làm càng phá thôi). https://goo.gl/DtGRoy

6. Tòa án bác đơn tài xế kiện cảnh sát giao thông TP.Vinh. (Trong một xã hội công an trị, công an làm trùm với quyền lực vô biên không ai kiểm soát, công an có thể ngồi xổm lên luật thì các vụ kiện công an làm sai chỉ là trò cười. Chính vì có thể ngang nhiên càn quấy, ngang nhiên đánh đập, ngang nhiên giết người, ngang nhiên cướp bóc nên các gia đình ở Việt Nam đua nhau chạy cho con làm công an đê mong con làm bố đời và ngồi lên đầu lên cổ dân). https://goo.gl/Q8izKz

7. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Yêu cầu chưa triển khai quy hoạch Sơn Trà đợi tiếp thu ý kiến". (Đợi tiếp thu ý kiến hay đợi dư luận lắng xuống rồi âm thầm tiến hành? Ý kiến của dân trong đợt khảo sát về loa phường ở Hà Nội gần đây các ông còn vứt vào sọt rác kìa. Chế độ cầm quyền này có bao giờ thèm để ý đến ý kiến của người dân đâu? Ai không đồng ý thì nhà tù, dùi cui sẽ làm cho những người đó phải im miệng). https://goo.gl/0wcZGY

8. "Đề nghị tăng tuổi hưu, nâng mức đóng BHYT" là tiêu đề bài viết trên Tiền Phong về chuyện sắp vỡ quỹ BHYT và BHXH. (Những người lao động thuộc diện đóng BHYT, BHXH sẽ ngay lập tức nhận ra hậu quả nếu đề nghị này được thực hiện. Tất nhiên là đói tiền thì phải làm vậy thôi. "Hình như" BHXH còn cho ngân sách nhà nước vay một khoản kha khá và chưa thu hồi được vì ngân sách nhà nước cũng đang ở mức rất đói). https://goo.gl/poB67d

9. Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng "cục nợ" Nghệ thuật biểu diễn của Bộ VH-TT-DL. https://goo.gl/eThHCh

10. Mất trộm thiết bị ngăn phóng xạ nặng gần 2 tấn tại khoa ung bướu Bệnh viên đa khoa Kiên Giang. (Thiết bị nặng 2 tấn trong bệnh viện mà giống như 2 lạng thịt vậy, mất rất nhẹ nhàng, đúng quy trình). https://goo.gl/EN9FFv

11. Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong "đề xuất" mua đồng hồ cho cấp dưới để tránh giờ dây thun. (Không biết Rolex hay Patek Philippe như của anh Hải sẽ được ông Phong chọn cho cấp dưới đây nhỉ? Vấn đề ở đây là đồng hồ trong não, trong suy nghĩ ấy ông Phong ạ, chứ cái đồng hồ đeo ở tay thì không đáng bàn. Sức ỳ của đầu óc, tư duy "đi ngược thời gian" của thể chế này mới là vấn đề trong bộ máy của các ông). https://goo.gl/ZJp9a4

12. Cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Grab, Uber cũng khá nóng. Trên Zing có bài viết: "Chúng tôi đang chết, lại phải làm bia đỡ đạn cho Grab, Uber". (Một cuộc cạnh tranh giữa cái cũ, lạc hậu, trì trệ và cái mới sẽ thể hiện rõ cho bàn dân thiên hạ biết ai hay ai dở, và cuộc cạnh tranh đó làm lợi cho người dân, người tiêu dùng. Nhìn sự thất thế và chết dần của taxi truyền thống ta có thể "võ đoán" về việc tại sao đảng CS ở Việt Nam không dám cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ tổ chức chính trị nào. Và ĐCS luôn dùng hệ thống bạo lực, nhà tù và luật pháp do họ vẽ ra để bóp chết và triệt tiêu mọi tổ chức chính trị manh nha cạnh tranh với họ. Nếu có cuộc cạnh tranh sòng phẳng, đảng cộng sản sẽ chết ngay lập tức, chết còn nhanh hơn cái chết của taxi truyền thống do sự trì trệ, lạc hậu, bản chất phản động, không tưởng, và làm hại đất nước của đảng). https://goo.gl/Zs3qMg

13. Liên quan đến việc Trung Cộng liên tục trúng thầu hầu hết các dự án lớn ở Việt Nam trên VTC có bài viết: "Chất lượng kém, Trung Quốc liên tục trúng thầu ở Việt Nam: Môi trường tham nhũng tạo cơ hội". (Xin miễn bình luận vì tiêu đề bài báo đã nói lên tất cả, tuy chưa đầy đủ. Hơi tiếc một chút là bài báo không nêu rõ xem tổ chức phản động nào lại tham nhũng khủng khiếp để cho Tàu Cộng dùng công nghệ thấp, ô nhiễm mà vẫn trúng thầu hầu hết các dự án ở Việt Nam). https://goo.gl/5HTfeo

14. Trên Vietnamplus.vn có bài: "Đường ray đô thị Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã bị gỉ sét?". (Cũng xin miễn bình luận về dự án mọi thứ của Tàu và đội vốn gấp 3, chậm tiến độ này. Chỉ xin lưu ý, mọi thứ của Tàu nhưng dân Việt sẽ phải nai lưng ra đóng thuế cho khoản tiền vay cũng như khoản đội vốn). https://goo.gl/TsMalo

15. Trên Một Thế Giới có bài viết: "Làm chậm tiến độ - cách phá hoại kinh tế khủng khiếp nhất của nhà thầu Trung Quốc". (Bài báo này đã bị gỡ theo đúng quy trình. Việc Trung Cộng phá hoại nền kinh tế làm suy yếu nội lực trong dân, đầu độc dân Việt qua thực phẩm và hóa chất đã được nói tới từ rất lâu và rất nhiều. Nhưng bọn phản động nhận tiền của Trung Cộng và bán rẻ tổ quốc, bán rẻ dân cho Trung Cộng vẫn lờ đi. Bài báo bị gỡ cho thấy, Trung Cộng đã "ra lệnh" được cả ban tuyên giáo, báo chí). https://goo.gl/QXoyRl

16. "Liên tục phát hiện mẫu nước máy nhiễm bẩn ở TP.HCM" là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên về nguồn nước của thành phố mang tên "người". (Không biết có phải do ống gang dẻo của Tàu hay không nhưng xin chia buồn cùng công dân TP Hồ Chí Minh). https://goo.gl/EhV99t

17. Ông Nguyễn Văn Tám - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM : "Không có chuyện ống gang Trung Quốc ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch". (Theo kinh nghiệm, cứ vấn đề gì mà "chúng nó" đây đẩy chối kiểu "không có chuyện" là thể nào cũng có chuyện :v ). https://goo.gl/cl5kPA

18. Trung Quốc cảnh báo G7 đừng xen vào Biển Đông. (Thằng phát xít mới này đã cảnh cáo các quốc gia G7 thì tất nhiên nó cũng đã "chửi" thằng đàn em, thằng con hoang như chửi trộm chó rồi. Chỉ đáng tiếc là báo chí cách mạng chưa thấy đăng về việc Trung Cộng vừa cướp biển đảo của Việt Nam vừa chửi bọn phản động như chửi con hủi). https://goo.gl/z1dQqT

19. Liên quan đến chuyện đàn lợn trong dân cần giải cứu, trên Cafef.vn có bài viết: "Trung Quốc chưa đồng ý nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam". (Tưởng chuyến đi Trung Quốc của ông Trần Đại Quang đã cứu được lợn trong dân, hóa ra không phải. Có lẽ chuyến đi của ông Quang là chỉ để cứu bầy lợn ở 3 Đình). https://goo.gl/grzbFX

20. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. (Khổ lắm, có ai muốn đi xa, muốn đánh bắt ở vùng biển nước khá đâu? Gần bò thì Formosa đầu độc, xa hơn ở vùng Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam thì Tàu Cộng nó xua đuổi bắn giết, cướp bóc. Vậy các ông bảo ngư dân phải làm thế nào?). https://goo.gl/ojzJly

21. Trên Vneconomy có bài viết: "CPI tháng 5 giảm kỷ lục kể từ 2008". (Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm. CPI giảm có nhiều lý do giá lợn xuống thấp nhưng có một lý do mà bài báo không nói đến đó là sức mua của dân giảm và sự ốm yếu của nền kinh tế) https://goo.gl/XGkziW

22. Cũng trên Vneconomy là bài viết: "Xuất khẩu gạo có thể rơi vào khủng hoảng". (Nông dân, nông nghiệp tứ bề thọ địch và liên tiếp thất thủ). https://goo.gl/ULL9cY

23. “Túi tiền quốc gia” đã đầy hơn, có nên tăng thuế môi trường xăng dầu?" là tiêu đề bài viết trên Vneconomy. (Có vẻ cơn đói khát, vật thuốc của bọn phản động đã lên đến đỉnh điểm và chúng sẽ tìm mọi cách tăng thuế với xăng dầu). https://goo.gl/cBezzG

24. Vietnamnet có bài: "Kiểm tra tài sản không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị". (Đây là phát biểu của bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ. Thưa bà Lê Thị Thủy, việc các ông các bà kiểm tra nội bộ với nhau mà không công khai cho dân biết, không do một cơ quan độc lập hoàn toàn kiểm tra thì đó chỉ là hình thức để ru ngủ, lừa mị dân thôi. Việc vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa là ban tổ chức, ban kỷ luật, nhà tài trợ sẽ không bao giờ có kết quả. Nếu các ông bà tự lén lút kiểm tra nhau thì các ông các bà có thể chém gió, phát biểu liều là sẽ kiểm tra cả tài sản của Thượng Đế hay Thần Chết, không có vùng cấm cho nó oai phong và ở tầm vũ trụ). https://goo.gl/2O2ZpC

25. Trên tờ Hà Nội Mới và nhiều báo lề đảng có bài viết: "Giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, tạo niềm tin với nhân dân". (Bài viết này chi chít dấu răng của ban tuyên giáo. Như trên đã nói, việc kiểm tra, kê khai tài sản ma thực hiện lén lút trong nội bộ đảng thì chỉ lừa mị được người dân ít học, ít hiểu biết thôi. Bài báo này hài hước như kiểu: "Các tú bà, tú ông, nhà chứa giám sát việc kê khai trinh tiết trong nội bộ chị em hành nghề để tạo niềm tin với khách làng chơi", các em các chị làm nghề bán thân còn trinh hay mất trinh đều do nội bộ các tú ông, tú bà, chủ mối dắt gài kiểm tra nội bộ và thông báo với nhau. Sự khách quan, trung thực thì tuyệt đối như đảng tự kiểm tra, giám sát tài sản của nhau vậy). https://goo.gl/TFMS7A

26. "Không được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá" là tiêu đề bài viết trên báo QĐND trong mục Chống diễn biến hòa bình. (Vậy là tờ báo này đã lột mặt nạ ông Thưởng, ban tuyên giáo cũng như mặt nạ đảng. Trắng phớ ra rồi, không việc gì phải giấu diếm nữa. Bài báo cũng sẽ làm những người "vui mừng", "chuẩn bị", "hy vọng" đối thoại với đảng trở nên hoang mang. Chế độ độc tài đảng trị sẽ không bao giờ thật tâm đối thoại khi mà trong tay nó còn đầy đủ các công cụ bạo lực chuyên chế độc tài). https://goo.gl/eIcLuc

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

11 nhận xét :

  1. Chính cái phát biểu không thận trọng và thiếu kiến thức cũng như xúc phạm người dân Việt Nam của bà Ngân, chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, đã khiến cho quốc hội nước này như phường chèo!
    Bà Ngân nghĩ sao về trường hợp của bà, thưa bà Ngân?

    Trả lờiXóa
  2. Việc quảng cáo nuôi đà điểu cho ngư dân là hoàn toàn không thực tế:
    _Thứ nhất: ngư dân không có kinh nghiệm chăn nuôi, họ sẽ thất bại trong ngành nghề mới.
    _Thứ hai: việc chuyển đổi nghề nghiệp không phải là việc thay cái áo mà có thể khuyến khích một cách vô trách nhiệm.
    _Thứ ba: chi phí đóng chuồng trại, đất đai cần có để làm chuồng trại.
    _Thứ tư: nuôi đà điểu cần phải có đầu ra, ai sắp xếp đầu ra cho người nuôi mà đã vội quảng cáo?
    Thứ năm: đánh bắt ở ngư trường truyền thống đã có từ hàng ngàn năm nay, cuộc sống ngư dân hàng ngàn năm nay ổn định nhờ hải sản, không thể nói bâng quơ như thế được.
    Thứ sáu: theo Giáo sư Lê Huy Bá, nếu xử lý bờ biển đúng quy trình thì cũng mất từ 7 đến 10 năm biển mới có thể sạch. Hiện nay không có trường trình nào làm sạch biển thì tương lai cái ngư trường rộng lớn ấy sẽ về đâu?
    Hãy nhìn vụ việc Fomosa một cách nghiêm túc và quy mô để có biện háp dài hơi, không thể bỏ mặc theo kiểu được chăng hay chớ!

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao lại phải cần mua đồng hồ cho công chức? Hãy sa thải những công chức vô kỷ luật! Hãy mua gạo cho nạn nhân Fomosa!

    Trả lờiXóa
  4. 17. Ông Nguyễn Văn Tám - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM : "Không có chuyện ống gang Trung Quốc ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch".
    *
    Ông Tám giải thích thế nào về hiện tượng nước sinh hoạt liên tục bị nhiễm bẩn ở TP HCM?

    Trả lờiXóa
  5. Chính phủ nên chấm dứt việc kêu gọi nhân dân giải cứu ngành nông nghiệp. Hãy có chương trình phát triển ngành nông nghiệp như các nước khác đã làm. Tại sao trong thời bình mà chính phủ liên tục kêu gọi giải cứu là thế nào? Hãy xem xét trách nhiệm và khả năng quản trị của ông bộ trường nông nghiệp.
    Thật lạ lùng là việc giải cứu ngành nông nghiệp thỉnh thoảng lại rộ lên như còi báo động! Thật khó hiểu!

    Trả lờiXóa
  6. Chính phủ nên làm việc thẳng thắn với chính phủ Trung Quốc để bảo vệ ngư trường ở quần đảo Hoàng Sa của việt Nam. Tại sao ta phải im lặng trước quy định bất hợp pháp của Trung Quốc?

    Trả lờiXóa
  7. "Xuất khẩu gạo có thể rơi vào khủng hoảng".
    *
    Hãy xem xét trách nhiệm và trình độ quản trị của bộ trưởng bộ công thương. Tại sao liên tục để mất thị phần gạo vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam?

    Trả lờiXóa
  8. Trên tờ Hà Nội Mới và nhiều báo lề đảng có bài viết: "Giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, tạo niềm tin với nhân dân".
    *
    Ai sẽ giám sát và giám sát hiệu quả nếu không công khai các bản kê khai ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân được rõ?

    Trả lờiXóa
  9. "Không được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá"
    *
    Chính phủ và đảng luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có những người vi phạm luật hình sự, trong khi đó, toàn dân và công luận quốc tế công nhận những người vì nói lên tiếng nói lương tâm mà bị giam giữ. Đảng nhìn nhận như vậy thì không thể bắt đầu đối thoại được.

    Trả lờiXóa
  10. Luật và Ngân. Cái nào ngon hơn?

    Trả lờiXóa
  11. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170529/quan-chuc-lao-cai-trung-dat-vi-tra-hon-gia-khoi-diem-100000-dong/1322604.html
    Quan chức Lào Cai trúng đất vì trả hơn giá khởi điểm 100.000 đồng

    Trả lờiXóa