Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 27/5/2017)

Phát biểu của Ngân - chủ tịch Quốc hội. 

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 27/5/2017)
 
 
1. Đã xuất hiện ý kiến của ĐBQH về thảm họa Formosa. Báo Thanh Niên trích đưa ý kiến của Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM : "Đã giải quyết xong và hoàn toàn yên tâm về Formosa rồi hay sao?". (Đó mói chỉ là ý kiến "nghi vấn" của ĐBQH, chưa thấy chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm đưa ra lộ trình cũng như cách giải quyết thảm họa này một cách khoa học, đầy đủ). https://goo.gl/iqeZkn

2. Dân Trí có bài viết: "Hà Tĩnh:Cá kho chuyển màu đỏ bất thường". (Sự việc xảy ra ơ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Xin nhắc lại là ông Trần Hồng Hà và rất nhiều báo lề đảng đã liên tục khẳng định biển miền Trung đã sạch đã an toàn sau thảm họa Formosa. Tất nhiên tất cả các cơ quan chức năng của Việt Nam chưa có bất cứ hành động gì gọi là khắc phục hậu quả môi trường cũng như các biện pháp khử độc tố, chất gây ô nhiễm. Cá kho đỏ quạch như vậy có lẽ ban tuyên giáo sẽ dễ dàng đổ lỗi cho tảo đỏ. Riêng những người có hiểu biết có lẽ sẽ suy đoán do cá kho bị nhiễm độc Mác Lê, nhiễm độc búa liềm nên mới rủ nhau đỏ như màu "cách mạng" vậy). https://goo.gl/vKT843

3. Tiếp tục là chuyện hải sản "nhiễm tảo" và lăn ra chết hàng loạt, trên VOV có bài viết: "Tôm hùm chết hàng loạt, người dân Phú Yên thiệt hại hàng chục tỷ đồng". (Người dân vẫn đang ngóng chờ đảng, nhà nước công bố loài "tảo" nào đã giết hại cá tôm ở nhiều nơi như vậy. Kiên Giang, Vũng Tàu, Quảng Nam, Huế, và mới đây là Phú Yên). https://goo.gl/U1QDl3

4. Hà Tĩnh: Trước nguy cơ thiếu đói, cần làm rõ quy trách nhiệm việc 20.000ha lúa Thiên ưu 8 bị mất trắng. (Đúng là họa vô đơn chí với người dân Hà Tĩnh. Biển chết nay lại thêm lúa chết. Giống lúa này được Cty CP giống cây trồng Trung ương cấp trồng thử nghiệm. Không biết đảng va nhà nước định rút kinh nghiệm hay thí tốt một, hai đồng chí đây?). https://goo.gl/Nfwmwi

5. Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (Cần đưa ra con số cụ thể: Người dân có thẻ BHYT trục lợi hay các cơ sở y tế của nhà nước trục lợi? Người dân thường có thẻ BHYT rất khó để trục lợi trong chuyện này. Có lẽ các cán bộ mới là người hưởng lợi chính từ việc rút ruột quỹ BHXH). https://goo.gl/zzqnTS

6. "Bán đảo Sơn Trà bị xẻ thịt: Đà Nẵng triệu tập cuộc họp khẩn" là tiêu đề bài viết trên VTC. (Tưởng bàn luận ăn chia ở hậu trường xong hết rồi, hóa ra vẫn chưa xong à? Đích thân đại gia Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi thị sát, kiểm tra ở Sơn Trà. Không biết có ra ngô ra khoai gì không đây). https://goo.gl/3OFgID

7. Cũng là chuyện Sơn Trà, hôm nay ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc thị sát bán đảo bị tàn phá này. Ông cho biết: "Không có chuyện đúng quy trình thì không xem xét điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà". https://goo.gl/3x17oH

8. Đại biểu Võ Trọng Kim: "Sắm hàng trăm xe Audi, hết sự kiện lại đem bán hóa giá?”. (Đấy chính là sự ưu việt của chế độ ta đấy ông Kim ạ. Tiền dân không cần công khai minh bạch, không lo chính trị đối lập nên "chúng nó" cứ thoải mái ăn và phá, thiếu lại tìm cách bóp mồm bóp miệng dân mà lấy thêm). https://goo.gl/tCFUer

9. Liên quan đến chuyện #giaicuulon có hai bài viết đáng quan tâm trên báo chí:

- Trên Infonet.vn có bài: "Trung Quốc đồng ý mở cửa nhập khẩu lợn của Việt Nam". (Không biết có phải thành quả của ông Quang trong chuyến đi Bắc Kinh hơn 10 ngày trước không nhỉ? Dù sao đây cũng là kết quả mà người dân đang mong đợi dù chỉ là giải quyết chuyện trước mắt. Về lâu dài, mong Trung Quốc sẽ mở cửa và nhập mấy trăm con lợn ở Ba Đình đi thì may ra đàn lợn trong dân mới phát triển ổn định được). https://goo.gl/sIB0vo

- Trên Lao Động chạy tít: "Có hay không việc lợi dụng “giải cứu” đàn lợn để... bán cám?". (Đã xuất hiện những kẻ trục lợi trên nỗi khổ cực của người dân do "đàn lợn" mang lại. Công ty trục lợi trên sự thua thiệt của nông dân là Lebio một công ty kinh doanh cám và thực phẩm). https://goo.gl/QJEAPp

10. Về ngành du lịch, trên Vneconomy có bài viết: "Phát triển du lịch: Những “mỹ từ đẹp” có được hiện thực hóa?". (Với sự tàn phá của Formosa, Sơn Trà và hàng trăm vụ tàn phá di sản, tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường khắp nơi trên cả nước, ngành du lịch sẽ rất phát triển và tổ chức được hàng triệu tua cho người Việt xuống thăm và định cư ở âm phủ, địa ngục. Còn nếu mong chờ hiệu quả kinh tế từ du lịch do du khách quốc tế thì phải chờ và có lẽ con số sẽ sụt giảm). https://goo.gl/BJuAD8

11. Liên quan đến anh Hải Vờ Tu với chiến dịch giải cứu vỉa hè rầm rộ trước đây, trên tờ Nhà Quản Lý có bài viết: "Lại được một trận cười". (Bài báo với những con chữ như viên đạn bắn vào anh Hải làm người đọc rất buồn cười. "Trận cười" của bài báo đã được rất nhiều người tiên đoán trước. Vì thể chế này chỉ ăn tàn phá hại là giỏi, còn làm thì như mèo mửa, kinh nghiệm bao nhiêu dự án, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu quyết sách đã thể hiện rất rõ điều đó. Giải cứu vỉa hè thì công an phường, dân phòng, các quan chức ở phường lấy đâu ra "nguồn thu" cho cá nhân?). https://goo.gl/sMjevc

12. Tạm dừng thu phí âm nhạc trên TV tại phòng nghỉ, khách sạn. (Đừng tưởng dễ ăn nhé. Đói quá, vât thuốc quá định làm liều hả? Các ông thu được ở các khách sạn, nhà nghỉ thì sẽ thu được trong dân. Vậy tiền dân bỏ ra mua dịch vụ truyền hình là vứt đi à? Lần này Cục Bản quyền tác giả lại nổi lềnh phềnh sau "cục" Nghệ thuật biểu diễn. Mấy cái cục nợ này tốt nhất cứ mạnh dạn vứt đi cho đỡ phí tiền thuế của dân). https://goo.gl/116rrg

13. Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội đặc nhiệm số 2 - E21 tại Phú Quốc, Kiên Giang. (Lo lắng chuyện già mà phải thành lập đội đặc nhiệm ở Phú Quốc nhỉ? Dự đoán của nhiều người là do Campuchia đang bầu cử và đang có những động thái "đòi lại" Phú Quốc. Cũng có người dự đoán là do Phú Quốc đang là đất của bố con nhà 3X, thành lập đội đặc nhiệm ở đó để phóng tránh Phú Quốc đòi độc lập 😉). https://goo.gl/DQLtiO

14. Liên quan đến chuyện cứ mưa là ngập ở TP HCM, trên Zing có bài viết: "Người Sài Gòn vất vả qua đường ngập sau mưa lớn". (Vẫn là chiêu trò của báo chí khi cứ xấu, bẩn thì chúng gọi là Sài Gòn còn cái gì tốt thì nó vơ ngay thành Hồ Chí Minh. Từ lúc Sài Gòn đổi thành Hồ Chí Minh luôn có hiện tượng "lẫn lộn" của báo chí. Nói tóm lại là Hồ Chí Minh làm khổ, làm bẩn người Sài Gòn). https://goo.gl/lFlbLH

15. Chủ nhà nghỉ khởi kiện trưởng Công an huyện Phú Quốc. (Dự đoán chủ nhà nghỉ này cũng là thành phần "có quan hệ". Dân thường mà đụng đến kiện tụng công an chỉ có thiệt mạng hoặc bị trù dập, giở mọi thủ đoạn bẩn thỉu còn lâu mới sống được) https://goo.gl/y3dFW9

16. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: "Hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, đồ đệ". (Vậy những người mang danh là ĐBQH là người đại diện cho dân như ông có suy nghĩ xem tại sao thể chế của Việt Nam và các nước độc tài lại sinh ra rất nhiều chuyện hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, đồ đệ không ông Vân? Và làm thế nào để loại trừ chuyện rất phổ biến ở Việt Nam này? Ông đừng có lôi mấy thứ vớ vẩn như: Nâng cao phê và tự phê hay làm trong sạch đội ngũ. Chuyện học tập, làm việc theo tấm gương ai đó ông cũng vứt giúp cho vì nó vô nghĩa và không có mảy may tác dụng. Chuyện chống tiêu cực, tham nhũng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa mà bộ sậu chóp bu đang làm cũng vứt đi vì nó cũng không có tác dụng hoặc tác dụng cực kỳ ít). https://goo.gl/Imck9Z

17. Liên quan đến hai "đại biểu đảng" phát biểu liều ở Quốc hội, một vị đã lên tiếng. Trên PLO.vn có bài: "ĐB Nguyễn Thị Thủy: Tôi phát biểu vì lợi ích quốc gia…". (Thủy là tiến sĩ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhưng có thể nói là ngu ngơ như bò đỏ đội nón. Thủy không phân biệt được lợi ích bè đảng và lợi ích quốc gia dân tộc. Có cảm tưởng Thủy còn không phân biệt nổi giữa khái niệm quốc gia và khái niệm đảng phái, băng đảng. Và do đó, Thủy tiếp tục thể hiện cái sự ngu dốt tột đỉnh bằng lời bào chữa :Vì lợi ích quốc gia trên báo. Quên, Đại tá Thị Xuân, phó GĐ công an Đắk Lắk chưa thấy thanh minh, gải thích gì về phát biểu còn ngu hơn "tiến sĩ đỏ" Nguyễn Thị Thủy). https://goo.gl/n64KlY

18. Trên tờ Người Quản Lý có bài rất đáng đọc về các "đại bỉu cuốc hội" mà đảng cơ cấu ngồi vào cơ quan lập pháp của Việt Nam với tiêu đề: "Lo ngại chất lượng đại biểu Quốc hội". (Lo làm gi, ĐBQH chỉ là hình thức vì mọi việc đã có đảng giật giây. Các đại bỉu phát biểu những từ, những câu ngu như "đại nghịch", "bất trung", "luật sư phải tố giác thân chủ" hay xử lý hình sự những người bôi nhọ lãnh đạo đảng....chỉ là những con bò được cơ cấu vào. À hình như Việt Nam có khoảng 15-30% dân số có dấu hiệu tâm thần, có thể ở cơ quan tinh hoa như quốc hội, con số này lên đến 90% chăng? Vậy mới biết tại sao những người như bà Thủy, Thị Xuân lại bị đày về để "đại diện" cho mấy tỉnh miền núi dân tộc (như tôi)). https://goo.gl/I6X5zl

19. Hà Nội yêu cầu cán bộ “đoạn tuyệt” với Gmail, Yahoo khi làm việc. (Những thông tin nội bộ bị phơi trên mạng, những thông tin về Novaland và tình báo của công an, những trò chơi thác loạn, hiếp dâm của NQ82 có lẽ đã làm mấy cha run. Bỏ luôn máy tính đi mới an toàn). https://goo.gl/rNcEA3

20. Trên báo Tuổi Trẻ có bài: "Tiểu Hồng - đội quân chuyên ném đá của Trung Quốc". (Có thể đây chính là ông tổ của DLV và đám bò đỏ ở Việt Nam. Cách thức hoạt động và sự "hỗ trợ" từ đảng cũng y hệt. Tất nhiên là đội quân này có mục đích cao nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà bất chấp sự thật, công lý hay đạo đức). https://goo.gl/6PeU8C

21. Phó ban chỉ huy quân sự bóp cổ, cướp tiền bà cụ 71 tuổi. https://goo.gl/eCCcNz

22. Bộ Chính trị kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cấp cao. (Sao không đưa cho một cơ quan độc lập của dân kiểm tra cho khách quan. Hoặc kiểm tra và công bố cụ thể rộng rãi cho báo chí và người dân cùng xác minh, kiểm tra? Bộ chính trị tự đi kiểm tra mình, "tự ta đánh ta" thì chưa cần nói cũng biết kết quả rồi. Nhưng tất nhiên, bọn phản động cấp cao, chóp bu nó sẽ tìm mọi cách để bao che cho nhau, nếu có trường hợp nào bị xì ra thì đó có thể là con tốt thí do không cùng phe nhóm). https://goo.gl/v7b66p

23. Trên Thanh Niên có bài viết: "Dễ dãi xét tuyển thẳng vào ĐH bằng học bạ! Một lớp học, 2 sổ điểm". (Nếu xét tuyển vào ĐH bằng học bạ thì các bậc cha mẹ sẽ cuống cuồng lên để chạy cho con một học bạ "đẹp", tất nhiên giáo viên các trường cũng sẽ "nâng cao thu nhập" từ chuyện này). https://goo.gl/SPoHxs

24. Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TBXH tổ chức buổi họp nhằm chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. (Theo học gỉa Hoàng Dũng, đồng chí Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu sẽ đích thân phát biểu va điều hành trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm nay. Các cháu thiếu nhi nữ có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc sẽ được nhận phiếu cháu ngoan bác Thủy và được bác Thủy mời đến phủ ăn cơm, dùng kẹo và được ôm ấp, âu yếm, hôn hít bác Thủy). https://goo.gl/4yqFVC

25. Trên Báo Đất Việt có bài: "ĐBQH băn khoăn chuyện cô Quỳnh Anh sang New Zealand". (Ơ kìa, có gì đâu mà phải băn khoăn? Các đại biểu Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo đảng Nhà nước nên mừng cho đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chứ. Cuối cùng thì dư luận cũng đã thở phào vì đồng chí Bí thư Thanh Hóa đã lo yên bề gia thất, lo được cho Quỳnh Anh cùng 2 đứa con thơ ổn định ở bên giãy chết. Xin chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Chiến vì gia đình chu toàn và đồng chí đã thoát nạn). https://goo.gl/ASlXoH

26. Quốc hội Mỹ tổ chức điều trần về khủng hoảng nhân quyền Việt Nam. Thông tin trên được VOA loan tải ngày hôm qua 26/5. (Tất nhiên trong vài ba ngày tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các báo lề đảng khác sẽ ra rả như con vẹt với luận điệu cũ rích để "phản đối" một cách chiếu lệ và mị dân về buổi điều trần này). https://goo.gl/VKhVL9

27. Vẫn là VOA với tin: "Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ gặp các nhà tranh đấu ở Sài Gòn". (Mặc dù bị phía nhà cầm quyền và công an Việt Nam ngăn chặn, canh giữ rất gắt gao nhưng một số người đấu tranh vẫn tìm cách thoát được mạng lưới mật thám, an ninh, công an dày đặc để đến buổi gặp gỡ). https://goo.gl/mTFd3K

28. Phan Sơn Hùng sau khi họp bàn và chỉ đạo ông Lê Đông Phong, GĐ công an TPHCM và ông Nguyễn Thiện Nhân về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, hôm nay Hùng đã livestream để khẳng định "quyền lực" và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho đảng bộ, công an và nhân dân thành hồ, Hùng cũng rất oai phong khi tiếp tục thách thức những ai là con người khi đồng chí ấy tiếp tục đe dọa sau khi đã hành hung, khủng bố 3 người phụ nữ. (Link về livestream của đồng chí Phan Sơn Hùng tôi không dám đưa lên vì sợ đảng và công an quy cho tội làm lộ bí mật đảng, bí mật nhà nước).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh 1: Cá kho đổi màu ở Nghi Xuân Hà Tĩnh.
 
Ảnh 2: Tôm hùm chết ở Phú Yên.
 
Ảnh 3: Ông Vũ Đức Đam thị sát Sơn Trà.
 
 

3 nhận xét :

  1. Quả thật bà Ngân là cán bộ cộng sản cao cấp! Luật là phải có bằng chứng, đâu thể căn cứ lời khai của thân chủ rồi tố giác! Hơn nữa, chức trách của luật sư là gì, bà Ngân biết không?

    Trả lờiXóa
  2. "Luật sư phải có nghĩa vụ tố cáo thân chủ"???
    Bà này làm tới chủ tịch quốc hội một nước mà vẫn thích xài luật ...rừng ???

    Trả lờiXóa
  3. Mình rất thích đọc món nì: Điểm tin và bình loạn ! Ngắn , súc tích và bao quát. Thank !
    CCB

    Trả lờiXóa