Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 29/4/2017)



ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 29/4/2017)
1. Formosa và miền Trung vẫn là điểm nóng âm ỉ. Người dân vẫn đang lay lắt trong thảm họa và bị nhà cầm quyền bịt mọi lối thoát: Tiền chưa nhận được hoặc nhận chưa đủ, chưa thỏa đáng; đi kiện thì bị ngăn chặn, bị phá và bị tòa án trả đơn; đến các cơ quan công quyền kêu cứu thì bị vu khống, ngăn chặn và thậm chí là khởi tố; mang lưới ra đường để kêu cứu bị quy cho gây rối và đòi khởi tố... Việc bịt mọi lối thoát của hàng trăm nghìn người sẽ như việc nén lại khối thuốc nổ lớn.

2. Có thông tin ngày mai, người dân nhiều nơi ở miền Trung sẽ xuống đường "kỷ niệm ngày 30/4". Lực lượng công an, quân đội, CSCĐ, thanh niên tình nguyện, cự chiến binh, hội phụ nữ, phụ lão thậm chí cả phụ khoa đã được nhà cầm quyền huy động và lùa ra đối phó với giáo dân, ngư dân.

3. Chuyện anh Đinh La Thăng bị "dúi" tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và công luận.

4. Trên infonet.vn có bài: "Hàng "made in Vietnam", lợi nhuận Trung Quốc hưởng". (Đây là sự thật của các dự án của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam: Công nghệ lạc hậu, ô nhiễm, chiếm nhiều tài nguyên, đất đai, tiêu tốn nước, nhiên liệu, điện năng nhưng lợi nhuận chúng ta thu được từ đó rất ít. Hay nói cách khác, chúng ta biến thành bãi rác cho Trung Quốc kiếm lợi và xả rác). https://goo.gl/XkHC0o

5. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng: "Phản đối Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm ở Hoàng Sa". (TQ tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúp Ty Nam lần thứ 5 ở quần đảo Hoàng Sa, thành lập văn phòng Cục Kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Hải Nam trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). https://goo.gl/Q2d7zL

6. Nông nghiệp đã tới điểm nghẽn tăng trưởng? https://goo.gl/xvCdFR

7. Hà Nội thừa nhận dành làn riêng cho BRT là chưa hợp lý. (Ơ kìa, chưa hợp lý thì phá đi làm cái dự án khác xem sao?
Nếu dự án khác chưa hợp lý thì ta lại đập đi lập dự án khác nữa). https://goo.gl/Jdw8YD

8. Trên nhiều báo có bài viết: "Du khách tắm biển, ăn hải sản trở lại ở Hà Tĩnh, Quảng Bình". (Ai ở Quảng Bình làm ơn xác nhận giúp tin này vì bài viết mang đậm dấu ấn dối trá tuyên giáo. Chắc quý vị còn nhớ những bài viết năm ngoái khi thảm họa Formosa xảy ra về quan chức, nhà báo tắm biển ăn cá rồi xúi dại mấy cháu đoàn viên, thanh niên không hiểu biết lao xuống biển để làm trò mị dân. À, thông tin bắt học sinh, giáo viên đi biển ăn hải sản ở Hà Tĩnh không biết có tiếp tục không?). https://goo.gl/2fBV0w

9. Trên Thanh Niên có bài: "Sự độc quyền trong gặt lúa khiến nông dân khóc ròng". (Vấn đề là chưa khui ra quan nào đứng sau chống lưng cho sự độc quyền này. Đó mới là vấn đề). https://goo.gl/FAEuGB

10. Sơn Trà mất 41% diện tích vì một quyết định của Đà Nẵng. (Đây là "quyết định" từ thời ông Bá Thanh. Có lẽ định đổ lỗi phá Sơn Trà cho người đã chết đây. Có màn cách mọi chức vụ người đã chết nữa mới rực rỡ hết chỗ nói). https://goo.gl/vqAoD7

11. Nước sông dưới nhà máy chuyển màu đen, cá chết nổi trắng. (Đó là nhánh sông Thu Bồn ở Quảng Nam. Ô nhiễm khắp cả nước, tàn phá môi trường khắp cả nước nhưng ông Quang và ông Phúc vẫn hiên ngang nói: "không đánh đổi môi trường dù bất cứ giá nào". Nếu có tự trọng và lương tri hẳn sẽ rất xấu hổ khi phát biểu liều như vậy). https://goo.gl/2f2s5E

12. Thừa Thiên-Huế:Phản đối bãi rác, dân đi siêu thị chủ tịch huyện cũng bám theo. (Dân bị bám theo, bị đánh khi phản đối bãi chôn rác làm ô nhiễm môi trường. Kịch bản rất quen thuộc đối với những người cất lên tiếng nói phản kháng ôn hòa trong xã hội. Có thể sẽ có màn khởi tố vài người dân "cứng đầu" để dằn mặt nữa đấy). https://goo.gl/n9qxSf

13. Họp khẩn lo giấy tờ cho biệt thự xây chui của sếp. (Liên quan đến biệt phủ của ông Đặng Văn Ngọ - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây trên đất nông nghiệp không phép. Sở TN&MT tỉnh này đã chỉ đạo nhân viên làm cả thứ 7, chủ nhật để lo giấy tờ cho biệt phủ của ông Ngọ. Đọc đến đây hẳn quý vị sẽ thấy được sự ưu việt của chế độ ta ở chỗ nào rồi). https://goo.gl/LwPdgC

14. Cũng liên quan đến biệt thự, biệt phủ của quan chức xây không phép, các quan ở Đồng Nai, Đắk Lắk, Cà Mau... có lẽ đã thoát nạn vì báo chí thôi không nhắc. (Còn vấn đề tiền ở đâu ra mà lắm thế thì dân biết, dư luận biết hết chỉ có đảng và những con bò tin rằng: tiền từ "thối móng tay" hay "chạy xe ôm"...).

15. Thủ tướng: Yêu cầu làm rõ bán “đất vàng” với “giá bèo” ở Thanh Hoá. (Chuyến nay FLC và anh Chiến Bí thư tỉnh ủy có thoát nạn cũng tốn kém lắm đấy. Anh Chiến có lẽ nên "đi chữa bệnh" cung cô Quỳnh Anh và đứa con đi anh ạ. Chắc anh cũng chuẩn bị thẻ xanh, "chỗ chữa bệnh" ở bên giãy chết lâu rồi). https://goo.gl/1hxgq2

16. Chính phủ vay hơn 600.000 tỷ bù đắp bội chi ngân sách đến 2018. https://goo.gl/b98wzL

17. Ông Nguyễn Thế Minh: Dòng tiền năm nay rất khỏe :v (Chuyện này quý vị có lẽ sẽ liên tưởng đến câu: "Tau khỏe mà, có chi mô?" lừng lẫy một thời. Ai có chút quan tâm đến tình hình kinh tế đất nước đều thấy, đều biết, rệu rã lắm rồi, bết bát lắm rồi, quẫn bách lắm rồi). https://goo.gl/8jgjlw

18. Giả danh công an lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỉ. (Thời đại nào rồi mà còn tin vào cái mác công an để bị lừa đảo? Bị như vậy mới sáng mắt dần ra được). https://goo.gl/gXZrJj

19. Đắk Nông: Nhập viện sau khi công an “mời” lên làm việc. (Quả thật, đồn công an bây giờ như hang hùm động sói vậy. Đến đó "làm việc" không chết thì cũng bầm dập). https://goo.gl/tRsEKq

20. "Rà soát, xử lý các vụ khiếu kiện đông người" là tiêu đề trên báo điện tử Chính Phủ. (Có lẽ hiệu ứng Đồng Tâm đã làm cho một số kẻ hơi run. Đơn giản quá, "xử lý" bằng cách bắt bỏ tù hết là xong, gì chứ nhà tù thì chúng ta đã nhiều sẵn, nếu thiếu có thể xây thêm đủ để nhốt hàng triệu người là mọi việc lại "nghèo mà bình yên" ngay). https://goo.gl/slnZtu

21. Bộ trưởng Y tế đề xuất cấm bán rượu trong quán karaoke. https://goo.gl/K5YNgs

22. Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ "cấm hát" mấy bài của VNCH trước 1975. (Ừ, cứ rút đi sai thì rút thoải mái, đừng lo hết dây kinh nghiệm. Rút mấy chục năm nay với vô vàn quan chức đã hết "kinh nghiệm" đâu. À sao các ông ở "cục" này không rút việc thừa sếp luôn thể đi cho nó gọn, tránh lần sau lại phải rút nữa?). https://goo.gl/cf4eT0

23. TP.HCM: Tiền rác dự kiến tăng 8 lần! (Khiếp thật, Tp Hồ Chí Minh đói quá ăn cả rác. Rác cũng là chính trị và nó ăn tất nếu chấp nhận im lặng). https://goo.gl/oAm2mC

24. Triều Tiên bất ngờ khan hiếm xăng dầu trầm trọng - Trung Quốc là "thủ phạm"? (Không thằng Tàu, thằng Nga nuôi thì thằng lãnh tụ Kim Ủn có mà chết sặc tiết từ lâu. Cũng giống chúng ta hơn 40 năm về trước, nếu không có vũ khí đạn dược, xe tăng, máy bay, quần áo, lương thực, thuốc men, nhiên liệu của Nga Xô và Tàu Cộng thì chỉ có chết đói chứ hơi đâu mà đi gây ra cuộc nội chiến 20 năm?). https://goo.gl/FwJK0k

25. Chủ tịch Đặng Phước Thành: "Tôi và hơn 10.000 nhân viên Vinasun sẽ kiện Grab, Uber" (Sao không rủ thêm Mai Linh nữa cùng kiện cho vui? Mai Linh cũng bết bát lắm rồi mà?). https://goo.gl/X5cOJz

26. Có một đặc điểm rất mới: Trên hệ thống báo chí lề đảng như Nhân Dân, QĐND, Đại Đoàn Kết, CAND và hàng loạt các trang của DLV các cấp đều im lặng về "chiến thắng 30-4-1975". Nếu có cũng rất thưa thớt chứ không dồn dập ăn mày quá khứ như những năm trước đây.

27. Câu chuyện "thằng hề" Trấn Thành cũng lùm xùm trên báo thời gian qua. (Ở một đất nước mà một anh hề thuộc loại rẻ tiền được đôn lên làm ngôi sao hạng A, ngồi ghế nóng làm giám khảo hàng trăm cuộc thi thì phông nền văn hóa, dân trí của đất nước, quốc gia đó đã đến hồi mạt vận. Đây là lần hiếm hoi mà giới Sô Bít Việt có trong bản tin).

28. Chuyện ông Phạm Sanh Châu, Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại UNESCO trong cuộc thi tuyển chức vụ Tổng thư ký tổ chức này đã lợi dụng để quảng cáo sản phẩm của Tân Hiệp Phát cũng bị cộng đồng mạng phản đối. (Tân Hiệp Phát, hay còn gọi là Tân Hiệp Ruồi là công ty làm ăn bất nhân bằng nguyên liệu Trung Quốc, quảng cáo sai sự thật, sản phẩm có ruồi, dị vật bẩn và đặc biệt là lối hành xử bất nhân khi gài bẫy người tiêu dùng, đưa họ vào tù. Nếu ông Châu đỗ chức vụ Tổng thư ký UNESCO thì quả là vết nhơ cho Việt Nam).

29. Thông tin nóng hổi vê Novaland và Bùi Thành Nhơn cùng con là đại thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân. (Xin mời đọc trong link dẫn theo.Đảm bảo hôi hộp, bí mật đến phút chót). https://goo.gl/2BXTcB 
KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm
.
Ảnh 1: Đại gia Trịnh Văn Quyết của FLC và Bí thư Trịnh Văn Chiến của Thanh Hóa.



Ảnh 2,3,4: Cá chết và nước sông đen ngòm ở Quảng Nam.

Ảnh 5: Ông Phạm Sanh Châu cùng chai nước Ruồi tại trụ sở UNESCO.
Ảnh 6: Tin 29

1 nhận xét :

  1. Cũng là do trình độ có hạn vàtất nhiên có tiền cho nên làm quảng cáo tí,chẳng bao giờ nghĩ đến nó phản cảm như thế.

    Trả lờiXóa