Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 26/4/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 26/4/2017)

Bùi Văn Thuận
 
1. Câu chuyện về Formosa vẫn chưa có gì mới. Người dân chưa nhận được tiền đền bù thỏa đáng, dù chỉ số ít được đã được nhận đền bù; Các đơn kiện của người dân bị tòa án cự tuyệt; Người dân miền Trung vẫn "rục rịch" chuẩn bị đến các cơ quan công quyền đòi quyền lợi, đòi quyền sống sau thảm họa; Nhà cầm quyền vẫn bố trí công an, quân đội và các biện pháp khác để bảo vệ Formosa bằng mọi giá.

2. Câu chuyện Đồng Tâm đã tạm thời kết thúc nhưng báo chí nhà nước vẫn lên đều các bài "vuốt đuôi":

- VTV vẫn xứng đáng là cơ quan truyền thông dối trá nhất khi chương trình thời sự tối qua có đưa tin ông Nguyễn Văn Phong . Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội phát biểu đại ý: "Nhân dân Đồng Tâm chưa hiểu biết pháp luật" rồi những luận điệu tuyên giáo quen thuộc như "không để nhân dân Đồng Tâm bị kẻ xấu lôi kéo, kích động"... (Nói chung đảng và ban tuyên giáo vẫn coi dân chỉ là đám "mọi" ngu dốt có thể dẫn dắt bằng những xảo biện đã dùng hàng mấy chục năm nay. Một thái độ qua coi thường dân).

- Tiền Phong cũng có bài mang đậm tính tuyên truyền mị dân: "Không để các đối tượng xấu lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm". https://goo.gl/LahdmM

- Trên tờ Người Đưa Tin có bài: "Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin sau đối thoại ở Đồng Tâm". (Nội dung cũng chỉ xoay quanh: Người dân "kém hiểu biết" (ngu dốt?), không để người dân bị lôi kéo kích động từ các đối tượng xấu, phản động). https://goo.gl/DrrWtN

3. Câu chuyện "mối quan hệ biện chứng" giữa kẻ thống trị và người dân bị trị tiếp tục được báo chí khai thác. Trên Vietnamnet.vn có bài: "Ông Võ Văn Thưởng: Không để xảy ra mâu thuẫn giữa dân và chính quyền". (Nếu tuyên truyền mị dân mà vẫn mâu thuẫn đỉnh điểm thì công an quân đội sẽ dẹp mâu thuẫn của dân bằng dùi cui, súng đạn ông Thưởng ạ. Các ông luôn chống diễn biến hòa bình tức là luôn muốn diễn biến, đổi thay trong bạo lực, trong súng đạn). https://goo.gl/FWUVzQ

4. Ông Thưởng tiếp tục lên sóng: "Điều nguy hiểm là dân không tin cách xử lý của chính quyền" trên đây là tiêu đề bài viết về phát biểu của ông Võ Văn Thưởng trên Tuổi Trẻ. (Tin vào các ông có thì đổ thóc giống ra mà ăn à? Ngày xưa thông tin ít, dân trí kém nên các ông có thể lừa mị. Nay dân đã khôn lên nhiều, chỉ có những kẻ điên hoặc được "chia phần" từ đám cướp mới tin vào băng cướp thôi. Ông rất quá đáng khi đòi hỏi người dân bị cướp tin vào cách làm việc và hành xử của đám cướp). https://goo.gl/0grxK6

5. Trên nhiều báo có bài viết mang đậm dấu ấn bưng bô cho Viettel với nội dung: "Viettel – tôn vinh những cá nhân tự nhận việc khó, vượt lên chính mình". (Chắc tự nhận việc khó là việc cướp đất, vượt lên chính mình là vượt qua lương tâm luật pháp để cướp đất. Viettel đang bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay do đứng sau việc "cưỡng chế" vừa qua ở Đồng Tâm). https://goo.gl/gQMUtU

6. Nữ phó giám đốc sở bẻ hoa bị kỷ luật Đảng. (Phạm Thị Minh Hiếu, Phó giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận đã có hành vi "rất đẹp và đúng bản chất" đó là bẻ hoa sau đó còn lên giọng hạch sách người dân can ngăn, sau đó đổ lỗi vòng vo cho người khác... Với tính chất "bẩn bựa" của mình bà Hiếu đã bị "kỷ luật đảng" như thường thấy). https://goo.gl/JeQ9pU

7. Một chuyện làm cư dân mạng chia sẻ chóng mặt từ chiều tối qua đó là màn ném dép của người nhà bé gái là nạn nhân vụ án, trong cuộc họp báo "xin lỗi" của TAND Tối cao. (Đã có quá nhiều phân tích, bình luận về chủ đề ném dép này rồi nên ở đây xin miễn bình luận. Chỉ có điều là sắp tới các cơ quan đảng, nhà nước có lẽ sẽ cấm người dân mang dép khi gặp gỡ tiếp xức quan chức đảng nhà nước). https://goo.gl/NIXgYC

8. "Bị hành khi làm căn cước công dân" là bài viết trên Tiền Phong về công cuộc hành dân của công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bài báo đã bị gỡ rất nhanh sau đó. (Sao phải gỡ bài làm gì Tiền Phong ơi? Ai cũng biết việc các cơ quan công quyền chuyên hành dân là chính ở Việt Nam mà. Hay bên công an lệnh bắt phải gỡ?).

9. Câu chuyện cả nhà, cả họ làm quan một lần nữa lại được báo chí hâm nóng. Lần này là "gia đình tài năng" của đồng chí Bùi Viết Hội - Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai. (Hâm xong bỏ đó thôi vì huyện nào, tỉnh nào chả vậy. Tất cả đều như nhau và đúng quy trình. Những khẩu hiệu vì dân vì nước chỉ dùng để lừa phỉnh mấy con bò thôi :) ):

- Trên Vietnamnet có bài: "Lùm xùm chuyện cả nhà làm quan huyện ở Gia Lai". https://goo.gl/9UjVUX
 
- Báo Đất Việt có bài: "Hai con gái Bí thư thăng tiến “thần tốc”, đúng quy trình". (Lại đúng quy trình thần thánh :v ). https://goo.gl/hZmjDP
 
- Ái nữ của Bí thư huyện thăng tiến thần tốc lên tiếng. (Tất nhiên vẫn là những luận điệu quen thuộc như: Dựa vào năng lực, không nhờ bố, đi lên bằng đôi chân và cái đầu...). https://goo.gl/OsLr3q

10. "Sẽ sửa luật điều chỉnh hành vi gây rối trong buổi xin lỗi người bị oan sai" báo Thanh Niên đưa tin. (Có lẽ mấy cha tòa án còn định xử sai nữa nên đã "dự trù" chuyện xin lỗi sau này. Cũng khổ cho Tòa án, bị áp lực "thành tích" đè xuống rồi bên công an, điều tra cố dùng ép cung, nhục hình để có hồ sơ tội phạm để đẩy cho tòa án. Lỗi ở đây không phải chỉ thuộc về tòa án mà lỗi to nhất trong các vụ oan sai là ở khâu ép cung, tra tấn, nhục hình khi điều tra, lấy cung). https://goo.gl/gRWyZr

11. Cục Nghệ thuật biểu diễn có 15/25 công chức là lãnh đạo. (Cục này vừa nổi lềnh phềnh vì sự ngáo đá nặng khi đòi cấm hàng loạt ca khúc. Bây giờ bị đập lại, lòi ra xếp lại nhiều hơn nhân viên. Cái giá hơi chát). https://goo.gl/UlRgPE

12. Trên Infonet.vn có bài: "Minh bạch phòng chống tham nhũng: Doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt 1,9%". (Một chính phủ không minh bạch mà đòi doanh nghiệp minh bạch với chống tham nhũng. Việc này còn khó hơn là bắt con voi chui lọt qua lỗ kim hay chuyện tú bà bắt gái điếm phải giữ trinh tiết). https://goo.gl/AY5l4M

13. Quảng Ngãi: Dân điêu đứng vì chính quyền cho máy gặt lúa độc quyền. (Vấn đề là cái máy độc quyền này là của quan chức nào hoặc người nhà, người thân quen của quan chức nào?). https://goo.gl/TTjOqy

14. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi DN giảm giá thức ăn chăn nuôi nhằm góp phần “giải cứu” ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo đang gặp khó khăn. (Ông Cường có lẽ không biết, giá thức ăn chăn nuôi bị hàng chục yếu tố làm cho TĂCN giá cao: Giá điện, giá nhiên liệu, xăng dầu, thuế phí từ những nguyên liệu đầu vào, thuế nhập khẩu, phí đường, các khoản chi phí mềm, lót tay cho quan chức... Đó toàn bộ là các yếu tố mà đảng nhà nước đang giữ "chìa khóa". Ông kêu gọi lung tung hả ông Cường? Nếu biết, ông nên kêu gọi đảng nhà nước bớt ăn, bớt thuế phí, bớt hút máu doanh nghiệp và người tiêu dùng đi thì tự khắc giá thức ăn chăn nuôi sẽ về mức người dân có lãi). https://goo.gl/BVckHo

15. Ba ngày nay, câu chuyện của ông Vương Văn Thả cùng gia đình bị đe dọa, tấn công và khủng bố liên tục cũng nóng trên mạng. Ông Thả là tín đồ Phật giáo Hoà Hảo ở An Giang. (Tin này rất cần thông tin thêm và đầy đủ để xác minh. Xin cộng đồng ai có tin chính xác xin bổ sung giúp ạ)

16. Sở Nội vụ Kiên Giang cho biết UBND huyện Vĩnh Thuận: ​"Sẽ bố trí việc phù hợp cho cô hiệu trưởng chống tiêu cực". ( Cô giáo Nguyễn Hoài Thu là người bị mất chức và trù dập tơi tả khi chống tiêu cực). https://goo.gl/xoeadb

17. "Phí trước bạ ô tô tăng đến 50%: Tan giấc mơ xế hộp" là tiêu đề bài viết trên nhiều báo. Bài gốc trên Vietnamnet đã bị gỡ đầu giờ chiều nay. (Thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN giảm xuống 0% thì phí tăng lên gấp bội. Công cuộc hút máu sao có thể dừng lại được. À mấy ông giáo sư ngáo đá còn đòi cấm xe máy, bắt dân đi ô tô hoặc đi xe buýt nữa đấy). https://goo.gl/bel7w9

18. Xe khách đi mỗi địa phương sẽ về một bến. (Ma trận quản lý và quy hoạch giao thông, quy hoạch bến xe có lẽ sẽ còn lộn xộn lâu lắm. Với những cái đầu thừa sự lưu manh ăn bẩn nhưng quá ít kiến thức và tầm nhìn vĩ mô thì việc quy hoạch mấy cái bến xe còn lâu mới làm được và làm xong). https://goo.gl/aBn08N

19. Trên FB có bài viết về "mối quan hệ biện chứng giữa việc dư thừa lợn và điều tiết giảm nguồn cung lãnh đạo" của nhà báo Bạch Hoàn. Nội dung bài viết khá thú vị :) . https://goo.gl/i4q6Yq

20. Thủ tướng: "Rất buồn vì lót tay mới có sổ đỏ". (Thủ tướng làm như mới nghe, mới biết chuyện này vậy. Không những phải lót tay mà lót tay phải rất nhiều mới có sổ đỏ đấy Thủ tướng ạ. Đó gọi là ăn cướp và cái gốc của việc này đó là chính sách đất đai vừa tham lam vừa ngu dốt của Việt Nam đấy ạ. Thủ tướng định làm gì để chấm dứt tình trạng cướp bóc công khai này? Đừng có nói là thanh kiểm tra hay phát động thi đua này nọ hay học tập tấm gương đạo đức lọ chai nhé. Không ăn thua và chỉ là hình thức mị dân thôi). https://goo.gl/5nXojq

21. Trên Tuổi Trẻ có bài: "Facebook bàn với Việt Nam gỡ bỏ thông tin độc". https://goo.gl/iHOIky. Cũng liên quan đến việc này, trên Vietnamnet có bài: "Facebook cam kết phối hợp với Việt Nam xử lý tin xấu độc". https://goo.gl/Gbxmga. (Có lẽ đảng và nhà nước đang rất sợ sự thật bị phơi bày ngày càng nhiều trên mạng xã hội này. Để có thông tin chính xác và chân thực, phải tìm kiếm và đọc các tin về vấn đề này trên báo chí nước ngoài. Còn báo chí Việt có "cảm giác" đang viết theo ý thích của ông Trương Minh Tuấn khi đưa tin về chuyện này).

22. Cũng trên Dân Trí có bài phỏng vấn bà Monika Bickert, Phụ trách toàn cầu về chính sách sản phẩm của Facebook. (Nội dung bài phỏng vấn có lẽ sẽ bị gỡ vì đọc xong không thấy bà này nhắc đến chuyện gỡ bỏ thông tin xấu độc hay phản động gì cả. Bài báo trên Dân Trí có vẻ đã vả vỡ mặt hai bài trên Tuổi Trẻ và Vietnamnet). https://goo.gl/5k8rC3

23. Thiên dường XHCN Venezuela tiếp tục chìm vào khủng hoảng khi chế độ độc tài Maduro đã làm lụn bại đất nước này vẫn tham quyền cố vị và sử dụng bạo lực với người biểu tình.

24. Ở thiên đường XHCN số 1 thế giới Bắc Hàn: Dân vẫn chết đói, lãnh tụ Ủn tiếp tục phóng tên lửa và đe dọa giải phóng Hàn Quốc cũng như đánh cho "Mỹ cút ngụy nhào". (Độ ngáo đá của Ủn không kém gì các lãnh tụ Việt Nam trong quá khứ cách đây 50 năm. Hài nhất là Ủn "bắt Mỹ phải lựa chọn hai sự đầu hàng", cu con độc tài Kim Ủn này đã hết thuốc chữa rồi, chỉ khổ cho dân Bắc Hàn). https://goo.gl/aSTssJ

25. Rất nhiều sự kiện và vấn đề quan trọng đã bị báo chí lờ đi: Thanh Hóa, Đà Nẵng, hiếp dâm trẻ em, các loại biệt thự biệt phủ quan chức... Tất cả bị lờ đi để dân chúng khỏi thấy cái "nồi canh hổ lốn mang tên XHCN" đã đến hồi bốc mùi vì thiu thối.

26. Câu chuyện Phú Yên phá 116 ha rừng phòng hộ để cho mấy em hót gơn thi tuyển, chọn lựa mặt hàng cho các đại gia và nhiều đối đối tượng khác cũng đã bước vào giai đoạn gay cấn và trắng trợn. Trên nhiều báo có bài: "Phú Yên phủ nhận việc phá rừng... để kịp thi hoa hậu". (Trong khi đó vừa hôm qua tỉnh này nhận có "thiếu sót". Vậy đâu là sự thật? À hôm qua tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc kêu gọi Bộ 4T và Hội nhà báo Việt Nam đòi bịt miệng báo chí về công cuộc "phá rừng phòng hộ phục vụ thi âm (.)" này) https://goo.gl/0BAvqq

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA, CHÊ TRÁCH, NÉM ĐÁ!

Ảnh 1: Văn bản khẩn của Phú Yên đòi bịt miệng báo chí
Ảnh 2: Bài viết về việc hành dân của công an quận Cầu Giấy đã bị gỡ triệt để trên báo.
 

1 nhận xét :

  1. Rất kỳ lạ! Một khi mở miệng là đảng hay nói "thế lực thù địch" trong khi trên thế giới có hàng ngàn chính đảng, mỗi quốc gia có khi có tới cả trăm chính đảng! Nhưng không thấy chính đảng này kết tội chính đảng kia là "thế lực thù địch" bao giờ!
    Một chính đảng mà có quá nhiều kẻ thù như đảng ta thì cũng thật buồn! Không hiểu đảng ta ăn ở thế nào mà lắm kẻ thù thế!

    Trả lờiXóa