Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 17/4/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 17/4/2017)

Bùi Văn Thuận
17-4-2017

1. Formosa vẫn chưa có thông tin gì mới.

2. Đã xuất hiện thông tin, người dân miền Trung tiếp tục biểu tình đòi quyền sống, đòi đóng cửa Formosa.

3. Vấn đề đang rất nóng trên mạng xã hội là câu chuyện “cưỡng chế” 6,7ha đất nông nghiệp của người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. (Vấn đề này ai cũng đã biết, xin miễn bình luận thêm).

4. Cũng liên quan đến câu chuyện “cưỡng chế” (thực tế là cướp đất), trên báo chí nhà nước đã bắt đầu xuất hiện các bài viết mang tính quy chụp, một phía và chiến dịch “đẩy lỗi” về phía người dân. Đây là chiến dịch truyền thông thường xuyên được ban tuyên giáo suỵt cho báo chí lề đảng sử dụng mỗi khi có các xung đột với người dân. (Gần đây nhất là vụ người dân kéo đến trụ sở huyện Lộc Hà đòi quyền sống, đòi đưa ra lý do tại sao công an lại nổ súng vào dân mà báo chí lề đảng đã rất trắng trợn vu khống và chụp mũ cho dân thành những người có lỗi. Lần này ở Đồng Tâm, có lẽ các cây bút bưng bô cũng đang mày mò để xây dựng các bài viết “đẩy hết lỗi” cho dân. Bài này rất quen thuộc).

5. Tất nhiên, như thường lệ khi được suỵt, các trang mạng của công an, quân đội, DLV… lại tràn ngập các bài viết quy chụp, vu khống dân. Các bài viết này nhục mạ và chửi bới tất cả, đổ lỗi cho tất cả người dân ở các địa phương có chuyện.

6. Trên Vneconomy.vn có bài: “Khi dân bức xúc, đại biểu nhân dân ở đâu?”. Đây là câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch. (Đại biểu nhân dân ở chế độ ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là … đi họp và ngủ trong phòng họp để lĩnh lương. Các vị ấy còn đang bận học tập đủ các loại đạo đức, đủ các loại nghị quyết, triển khai đủ các thứ hội nghị của đảng chứ ai rảnh mà đi lo cho dân hả ông Trần Du Lịch). https://goo.gl/9uIhEU

7. Trên báo Giáo dục Việt Nam có bài: “Việc bé cỏn con cũng đến tay Thủ tướng, Chủ tịch nước, thế cấp dưới làm cái gì?”. (Một câu hỏi, có lẽ là người không hiểu về hệ thống đang vận hành đất nước này). https://goo.gl/PKCQLj

8. “Tàu cá Phú Yên bị tàu lạ bắt và dẫn giải” là tiêu đề bài viết trên Đất Việt. (Cư dân mạng vẫn hay nói: “Tàu thì lạ nhưng sự hèn hạ thì rất quen” có lẽ câu nói này khá đúng. Ngay cả việc gọi đúng tên của kẻ thù còn không dám hé miệng thì trông chờ gì ở việc bảo vệ dân, bảo vệ bờ cõi, biển đảo). https://goo.gl/NNqdLH

9. Trung tâm hỗ trợ người nghèo… lừa 100 tỷ đồng của nông dân. (Đây là các trung tâm, hội đoàn của nhà nước lập ra. Ngoài tác dụng là ngốn ngân sách, ngốn tiền thuế của dân nay lại lòi ra thêm tác dụng…lừa đảo). https://goo.gl/wVcWjH

10. Thủ tướng yêu cầu tạm dừng dự án thép Cà Ná. (Xin lưu ý chỉ là “tạm dừng” thôi nhé. Có lẽ còn nhiều vướng mắc với các phe phái khác, làm bậy là dễ dính đòn lắm. Vụ này 2 ông cọc chèo là ông Vũ (Lò Tôn Hoa Sen) và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương hơi đắng. Không biết đã bỏ ra nhiều để “vận động” cho dự án này chưa?). https://goo.gl/XOucZo

11. Bị phạt gần 700 triệu đồng, doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xả trộm chất thải. (“Làn gió” các doanh nghiệp Tàu đầu tư vào Việt Nam đang lên rất cao. Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung Quốc là nước đầu tư nhiều nhất. Và các dự án như nhiệt điện chạy than, sắt thép hay công nghệ ô nhiễm luôn được mang sang Việt Nam để “chuyển giao”). https://goo.gl/QxedSR

12. Sếp Sở Tài nguyên Kon Tum đánh nhau chảy máu mũi vì không phối hợp mời bia. (Nghe nói, còn kéo cả giang hồ, côn đồ đến nhà nhau dọa thanh toán nữa. Tình đồng chí thật là keo sơn gắn bó. À quên, Kon Tum còn có Phạm Thanh Hà, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum , Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Kon Tum và cái biệt phủ bự chà bá lửa. Nghe nói, biệt phủ này xây được nhờ ông Hà “thối móng tay” y như các đồng chí bị lộ trước đây). https://goo.gl/FrZweN

13. Hết Hải Dương, lại đến cả nhà làm quan’ở Hải Phòng. Đó là huyện An Dương, Hải Phòng có 6 người trong gia đình cùng làm to to ở các cơ quan của huyện. https://goo.gl/FfT50d

14. Một sở có 25 lãnh đạo nhưng chỉ có 18 nhân viên. Đó là Sở Tư pháp Thanh Hóa có tới 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên nhưng chỉ có 18 công chức và người lao động. (Thanh Hóa cứ gọi là sáng rực, ngoài chuyện hót gơn Quỳnh Anh thăng tiến thần tốc, gia tài khủng và hiện…không biết ở đâu thì các sở ban ngành của tỉnh này cũng đua nhau tỏa sáng. À hôm trước thấy đồng chí Trịnh Văn Chiến đe dọa những người “phao tin” là ông có con riêng với cô Quỳnh Anh, không biết tình hình ra sao rồi ông Chiến?). https://goo.gl/EQDAjf

15. Bắt quả tang Cảnh sát PCCC bán cần sa cho con nghiện. (Cái này nghe các đại ca đã từng đi tù hình sự nói là trong tù, ma túy kiếm dễ hơn thuốc lá do các cán bộ trại tù là đại lí bán. Không biết có đúng vậy không?). https://goo.gl/eLGHzT

16. Trên Dân Trí có bài: “Cả họ làm quan là một… mô hình phổ biến”. (Có lẽ đã đến lúc công khai chuyện này rồi, giấu mãi sao được bằng những lời mị dân). https://goo.gl/GQXV0U

17. Tiếp tục câu chuyện cả nhà, cả họ làm quan. Vietnamnet.vn có bài viết: “Cả nhà làm quan: Hổ phụ sinh hổ tử là bình thường”. Đây là ý kiến của nhà giáo Tùng Sơn (Hải Dương), ông nhận định: “Quan sát vấn đề này từ nhiều phía lại thấy đây là vấn đề bình thường và mang ý nghĩa tích cực”. (Như đã nói, đến lúc phải trắng trợn công bố mô hình cha truyền con nối, mô hình phong kiến đỏ của thời đại rực rỡ này rồi. Thế nên, bỏ ngay mấy khẩu hiệu vớ vẩn như: Của dân, do dân vì dân đi. Thay vào đó là các khẩu hiệu: Của tao, do tao và vì tao cho dân đỡ phải áy náy khi nộp thuế). https://goo.gl/DtE0Vt

18. Hà Tĩnh: Hàng trăm phương tiện tập trung tại Cầu Rác yêu cầu miễn phí BOT. Lại nóng câu chuyện BOT rồi. (Chỉ thắc mắc một điều là BOT Cầu Rác là của đồng chí nào thôi. BOT cầu Bến Thủy 1 là của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Nghệ An thì đã rõ rồi). https://goo.gl/ScciSb

19. Kỷ luật đội trưởng an ninh sân bay lấy tài sản của khách. Hội đồng kỷ luật Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền đối với đồng chí Nguyễn Tiến Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nguyên đội trưởng Đội An ninh soi chiếu đã “lỡ tay” lấy đồ của khách. (Lại là kỷ luật về mặt đảng thần thánh rồi ). https://goo.gl/pNTHUr

20. Tổng Bí thư: Tập trung truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước. (Nghe giang hồ và giới thạo tin đồn đoán thì đây chỉ là chiêu trò đánh đấm, triệt hạ trước Hội Nghị TW5 thôi, chứ có mà bắt cái CCC Trịnh Xuân Thanh ấy, ở đó mà to mồm . Đây là cư dân mạng đồn đoán nhé, không phải ý kiến của em). https://goo.gl/h9ljQ9

21. Một số tin đáng quan tâm khác:

– Vụ bé gái lớp 5 tự tử vì bị hiếp dâm chưa có tiến triển gì mới.

– Vụ bé gái lớp 1 ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh bị xâm hại cũng chưa thấy động tĩnh gì.

– Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc NHNN Vũng Tàu, nghi can số 1 trong hàng loạt vụ ấu dâm, xâm hại trẻ em vẫn đang nhởn nhơ dạo phố với vẻ mặt rất “lãnh tụ”.

– Câu chuyện một số lãnh đạo của Đắk Lắk, Đồng Nai xây biệt thự khủng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn chưa thấy …bị làm sao.

– Câu chuyện con riêng của cán bộ Đắk Lắk cũng không thấy báo nào khai thác.

– Đà Nẵng thì mọi chuyện đã đâu vào đó. 40 móng biệt thự lại được xây và có phép như đúng rồi. Không hề có băm nát hay gì gì đó ở đây. Tất nhiên, kèm theo đó là xe sang được tặng, phố Tàu không phép, 17.000 lô đất, tài sản nghìn tỷ của đồng chí Huỳnh Đức Thơ… cũng êm đẹp và im lặng theo. Không ai có lỗi ở đây cả. Lỗi là do ăn chia chưa thỏa đáng, chưa đều thôi.

– Các vệt, váng màu nâu nhạt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng chưa thấy báo đảng lao vào định hướng là do “tảo nâu”.
…..

22. Hôm nay, nhà cầm quyền Hà Nội và công an Hà Nội đã xua lực lượng rất đông đảo để chặn ngõ, canh cửa nhiều người hoạt động. Có lẽ do lo sợ những người này sẽ về Đồng Tâm, Mỹ Đức để tìm hiểu và hỗ trợ bà con. Anh Trịnh Bá Phương, con của bà Cấn Thị Thêu, một người đấu tranh chống cướp đất tiêu biểu ở Dương Nội đã bị bắt giữ trái luật cả ngày. (Nhà cầm quyền có lẽ e sợ những hiệu ứng của truyền thông lề dân. Trong thời gian qua, truyền thông lề dân đã nói ra nhiều sự thật mà nhà cầm quyền không hề muốn).

KÍNH MỜI BỔ SUNG!
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét