Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 15/4/2017)

Chiều nay, 15.4.2017, 32 Cảnh sát cơ động của Hà Nội đổ bộ xuống trấn áp phục vụ cưỡng chế ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội. 20 người trong số này đã bị người dân giam giữ. Ảnh: FB Nguyễn Thị Tâm. Tin: Lê Dũng.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 15/4/2017)

Bùi Văn Thuận
15-4-2017

1. Cá lại tiếp tục chết ở thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (Vẫn chưa có thông báo là do “tảo” màu gì gây ra. Xin lưu ý, đây là khu vực cận kè Formosa). https://goo.gl/UixIhr

2. Vẫn chưa thấy các cơ quan chuyên trách việc tuyên truyền và mị dân như VTV và các báo Quân đội, Công an, Nhân Dân đưa tin về vụ cá chết này.


3. Vẫn xuất hiện những bài viết sặc mùi vu khống, chụp mũ và lèo lái dư luận về sự việc nhiều người dân miền Trung tràn ra quốc lộ hoặc kéo đến các cơ quan công quyền để kêu cứu, đòi quyền sống. Tất nhiên đi kèm theo những tuyên, đe dọa bố sắt máu đối với đồng bào đã hết đường sống sau thảm họa Formosa.

4. Tàu cá Phú Yên bị tàu lạ bắt và dẫn giải. (Lại là tàu lạ. Điệp khúc tàu lạ bắn giết, đâm chìm, cướp bóc tàu của người dân vẫn xảy ra rất thường xuyên. Cảnh sát biển và Hải quân có lẽ đang lo chống diễn biến hòa bình, chống tự chuyển hóa…). https://goo.gl/LudtA6

5. Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng một Cục trưởng của Bộ TN-MT. (Vâng lại là minh chứng về luật pháp nghiêm minh ở Việt Nam. Thảm họa ảnh hưởng hơn 300km bờ biển, hàng trieuj người dân và một Cục trưởng của Bộ TN-MT bị cách chức vụ trong Đảng đấy nhé, nghiêm minh ghê chưa?). https://goo.gl/mkshHc

6. Chuyện Đà Nẵng lại bị khui ra sau một thời gian im ắng. Trên báo Lao Động ngày 14/4 có bài: “Đà Nẵng: Báo cáo Thủ tướng về dự án du lịch xâm hại núi Sơn Trà”.Và hôm nay, báo chí đã đưa tin: “40 móng biệt thự trên Sơn Trà được tiếp tục thi công”. (Không hiểu chính phủ kiến tạo, liêm chính của ông Phúc ra làm sao nữa. Một hồi thì sồn sồn lên vì 40 móng biệt thự này không phép, phá nát Sơn Trà. Hôm nay cũng là cái “Chính phủ liêm chính, kiến tạo” gì gì đó lại cho xây tiếp. Vui ghê). https://goo.gl/Jw8hs3

7. Một người phụ nữ tự đâm nhiều nhát dao, tử vong tại trụ sở công an. (Mỗi năm có hàng trăm người chết bất minh trong đồn công an. Những lý do được bên công an đưa ra thường xuyên là: Treo cổ bằng dây giày len cửa sổ cao 80cm; trượt chân chết trong đồn; bị đau tim chết trong đồn… Lần này, công an lại còn cho nghi can cầm dao tự đâm hơn chục nhát, tự tử trong đồn. Đúng là nhà giam tự do nhất thế giới khi cho nghi phạm thoải mái dùng dao để tự tử). https://goo.gl/ybMZDu

8. “Đang truy tìm thủ phạm tung tin bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá” là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên. (Vụ này hơi căng vì cô hót gơn Quỳnh Anh đây. Có lẽ cô Quỳnh Anh cùng con riêng đã yên vị bên giãy chết nên đồng chí Trịnh Văn Chiến có vẻ hơi to mồm. Bây giò thì chứng cứ đâu? Mẫu ADN đâu để xét nghiệm xem con cô Quỳnh Anh có phải là con đồng chí Bí thư Chiến hay không? Báo chí quả này khối chú nhừ đòn nhé). https://goo.gl/9ECSMm

9. Ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử: “Người Việt vô tình làm cho hình ảnh đất nước xấu đi trên mạng xã hội”. (Hình như ông này là người đòi xử lý google, youtube, facebook đưa tin “xấu độc” hay sao đó. Cả một hệ thống đen kịt như nhọ nồi, thối hơn cóc chết mà còn làm màu xấu độc với “làm xấu”…). https://goo.gl/2TZNmE

10. Camera an ninh ghi được hình kẻ tạt sơn, nhớt, mắm tôm vào nhà dân. Fanpage của báo Thanh Niên mô tả “Hành vi khủng bố tinh thần rất đáng lên án của những kẻ côn đồ, thách thức pháp luật! “. (Vâng đó là hành vi khủng bố rất đáng lên án. Và những người đấu tranh ôn hòa nhiều người bị tạt sơn, mắm tôm, xác chuột chết vào nhà đấy báo Thanh Niên ạ. Đó có phải là hành vi khủng bố đáng lên án của những kẻ côn đồ không?). https://goo.gl/6t19HI

11.Trên Dân Trí có bài: “Bình Định:Một sở có 6 phó giám đốc: Do lịch sử để lại?”. (Lịch sử để lại có nghĩa là hàng mấy chục năm nay toàn như vậy có sao đâu :v . Thời gian gần đây toàn lộ bí mật quốc gia về những sở toàn lãnh đạo, thừa hàng chục cán bộ hay cả họ, cả nhà làm quan trên khắp cả nước. Đó là dấu hiệu đất nước sắp hưng thịnh đến nơi rồi đấy). https://goo.gl/yDSXpm

12. Liên quan đến thảm họa Formosa, trên Vietnam Finance có bài viết: “Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự”. (Toàn mấy ông ít vai trò, đã nghỉ hưu bị đem ra làm tốt thí để làm yên dư luận. Trò này sài đi sài lại có vẻ vẫn đánh lừa được dân). https://goo.gl/gmfojY

13. Trên tờ Lao Động có bài: “Lùm xùm thu phí BOT cầu Bến Thủy: Mối quan hệ “đặc biệt” giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh với chủ dự án”. https://goo.gl/Y74KrR

14. Trên báo Giáo Dục Việt Nam có bài: “Thăng chức, tăng lương “siêu tốc” ở đơn vị thuộc Bộ Xây dựng”. (Trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh phải “phấn đấu” tới 04 năm (2011-2015) để từ nhân viên mới lên được Trưởng phòng của 1 Sở. Bà Nguyễn Thị Mai Phương còn thiên tài hơn: Mới về cơ quan hơn 1 năm, từ văn thư đã lên phó phòng, bỏ qua trưởng phòng, rồi giữ chức … Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Cung Triển lãm Quốc gia, Bộ Xây dựng). https://goo.gl/E3BhBx

15. Nghệ An: Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán có dịch vụ nhạy cảm. (Nói là bồi dưỡng cho oai thôi, chứ thực tế đây là tiền bảo kê. Dịch vụ “nhạy cảm” là gì thì ai cũng biết rồi. Chuyện công an bảo kê các quán ỏ đâu chẳng có, sao phải to tát làm gì. Chuyện này hầu như ai mở quán nhậu, quán ăn, quán karaoke, tẩm quất, mát xa đều biết và đều phải có thủ tục “bồi dưỡng” cho công an định kỳ hàng tháng hoặc nộp theo quý). https://goo.gl/vhPtbL

16. Xác minh việc nhân viên an ninh nhặt 5.200 USD không trả khách. https://goo.gl/vbM6TC

17. Cấp 6 tỉ đồng chống hạn, để thất thoát đến 5,2 tỉ. (Đồng chí này ăn hơi dày quá, mức đẹp là: Cấp 6 tỷ thì chia nhau và biếu cấp trên khoảng 4 tỷ thôi. Đó là “giá trần” cho những dự án dùng ngân sách rồi). https://goo.gl/eba0Yz

18. “Đại tá dỏm lừa đảo gần 67.000 nhà đầu tư” là bài viết về tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt trên báo Thanh Niên. (Vậy những ông bà tai to mặt lớn từng đứng ra làm “hình ảnh” cho tập đoàn này sẽ để mạt đi đâu nhỉ? Rất nhiều các loại tướng tá quân đội và các lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu có liên quan đến tập đoàn lừa đảo này). https://goo.gl/sYXTKg

19. Hoành tráng “biệt phủ” trái phép của cán bộ Tỉnh ủy Kon Tum. Đó là biệt phủ của đồng chí Phạm Thanh Hà, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Kon Tum. (Dạo này các đồng chí chơi nhau kinh quá. Xin thưa là quan đầu huyện, đầu tỉnh nào trên đất nước này chẳng xây biệt phủ, biệt thự. Khi các quan đánh nhau thì những biệt thự, biệt phủ này mới được các đồng chí suỵt báo chí viết để thực hiện mưu đồ đạp nhau thôi. Rất nhiều báo lao vào đánh đồng chí Phạm Thanh Hà 2 ngày gần đây, vậy là chơi không đẹp với nhau đâu các đồng chí ạ). https://goo.gl/pLd7Uj

20. Thanh tra việc cảng Quy Nhơn bán hết vốn nhà nước. (Các đồng chí: Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và Lê Kim Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đang bị dồn. Nếu đã chuẩn bị được thẻ xanh và nhà cửa bên “giãy chết”, các đồng chí nên đi du lịch dài hạn đi). https://goo.gl/c6dokS

21. Quảng Trị: Đội phó Đội CSGT huyện đánh người vi phạm bị đề xuất ra khỏi lực lượng CSGT. (Lưu ý là ra khỏi lực lượng CSGT nhé. Đồng chí trung tá Nguyễn Ngọc Danh có thể sẽ ra khỏi ngành CSGT để lên làm lãnh đạo công an tỉnh). https://goo.gl/nKWmTq

22. Chuyện động trời tại quận 7 (TP HCM): Dùng hơn 300 sổ đỏ giả chiếm đất công cộng? https://goo.gl/GD7v9z

23. “Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mệnh” là tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên. (Vấn nạn hiếp dâm, ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em đã trở thành vấn đề nổi cộm có lẽ chỉ sau Formosa. Rất nhiều vụ đã được phát hiện, tố cáo, khởi tố, nhưng còn đó những vụ trong bóng tối, chưa bị phát hiện. À, xin nhắc lại Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, nguyên giám đốc NHNN Vũng Tàu vẫn đang nhởn nhơ dạo phố bất chấp quyết định khởi tố). https://goo.gl/XYwIcO

24. Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Dân đặt câu hỏi có xử lý lấn chiếm vỉa hè mãi được không?”. (Câu chuyện giành lại vỉa hè, dẹp vỉa hè sẽ rất nhanh chóng bị xẹp. Kiểu làm “phong trào” này chúng ta đã thấy suốt khi nhà cầm quyền cần “biểu diễn” hoặc làm loãng dư luận. Nếu “làm thật” sẽ nảy sinh ra cực kỳ nhiều hệ lụy xung quanh cái vỉa hè này và nhà cầm quyền không ngu dại để “làm thật” chuyện vỉa hè). https://goo.gl/FYPOKm

25. Trung Quốc giảm nhập khẩu gạo cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. https://goo.gl/kSGpJD

26. Bán đảo Triều Tiên vẫn đang nóng và trên bờ vực chiến tranh. Hôm nay, Bắc Hàn diễu binh diễu hành quy mô lớn để mừng ngày sinh ông nội của lãnh tụ Kim Ủn. Ủn dọa phóng tên lửa nhưng có lẽ bị xịt hoặc hết tiền nên chưa thấy phóng. À, xin nhắc lại một chút: Khoảng 3/4 dân Bắc Hàn thiếu an và suy dinh dưỡng nặng nhưng lãnh tụ Kim Ủn vẫn hô hào dân chúng chống Mỹ và giải phóng Hàn Quốc đang bị Mỹ Ngụy bóc lột kìm kẹp).

27. Một con số trong ngày: Nợ chính phủ và nợ DNNN sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP. (Các tin về tăng giá điện, giá dịch vụ y tế, tăng thuế lên 8000đ/lit với xăng, tăng thời gian đóng BHXH, giảm lương hưu….đều có liên quan đến con số này). https://goo.gl/2Cwmo2

28. Luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang trong tù của chế độ đã vinh dự nhận giải thưởng nhân quyền của Đức. Đây là một cái tát thẳng vào mặt chế độ độc tài của Việt Nam.

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

-----------------

 

7 nhận xét :

  1. 15. Nghệ An: Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán có dịch vụ nhạy cảm.
    *
    Thì cái thằng phó phòng an ninh Vũng Tàu, cái thằng uy hiếp ngược đãi nhà báo Sương Quỳnh ấy, nó còn xây cả biệt thự to đùng ở cái thành phố du lịch Vũng Tàu đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Cấp 6 tỷ thì chia nhau và biếu cấp trên khoảng 4 tỷ thôi. Đó là “giá trần” cho những dự án dùng ngân sách rồi). https://goo.gl/eba0Yz
    *
    Cái khốn nạn là ngoài cấp trên còn vợ, còn con cấp trên, chúng nó đòi ăn dữ quá thì cũng phải liều mà giữ ghế chứ biết tính sao!

    Trả lờiXóa
  3. tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.
    *
    tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP, cộng với vốn ODA, cộng với bán tài nguyên than, dầu các cái thì vừa hơn 600 tỉ phong tỏa tài sản của chính phủ Mỹ đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  4. magnitsky đâu không thấy vai trò?

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao"Công an nhân dân" lại biến thành công cụ đàn áp người dân để cướp đất cho doanh nghiệp tư bản đỏ?:

    Lâu nay, các doanh nghiệp (sân sau của các chính trị gia, các quan chức cs) dùng tiền, ký hợp đồng thuê các đơn vị an ninh, các đơn vị cảnh sát cơ động, côn an, thậm chí cả dân phòng đến để "cưỡng chế" cướp đất cho doanh nghiệp, dưới hình thức "thi hành công vụ?" "cưỡng chế?" "giải tỏa?" theo yêu cầu của "chính quyền"? .
    Giá trị số tiền trong hợp đồng thuê cưỡng chế (đàn áp dân để cướp đât) nhiều khi rất lớn: ví dụ như Formosa có thể chi hàng chục tỷ để biến "công an nhân dân" thành công cụ đàn áp người dân dám biểu tình kiện cáo chống lại doanh nghiệp này..
    ngoài việc chi cho lính an ninh, lính công an, dân phòng (khoảng từ 3-500 ngàn mỗi ngày cho 1 người lính) thì số lớn gọi là tiền "bồi dưỡng";"tiền thưởng" được đút vào túi các viên sỹ quan chỉ huy côn an các đơn vị an ninh, các đơn vị cảnh sát cơ động, côn an, và dân phòng dân phẹt cũng khá lớn tùy thuộc độ "khó" của công việc. Đây là sự thật 100% vì thế, các cán bộ côn an rất "sốt sắng" giúp các chủ doanh nghiệp "cưỡng chế", đến nỗi sẵn sàng đánh đập hành hung người dân để cưỡng chiếm đất cho chủ doanh nghiệp.
    Rõ ràng, "lực lượng còn đảng còn mình" đã trở thành một lực lượng đánh thuê cho những tên chủ tư bản đỏ và lũ quan tham cs.
    (đây là tiết lộ của một chủ doanh nghiệp đối với người nhà của họ và đến tai người thám tử nhân dân)
    (Lù A Sếnh -CB QK2)

    Trả lờiXóa
  6. hậu quả của ngày hôm nay là thước đo đánh giá chuẩn xác nhất về sức khỏe của cơ quan công quyền trong suốt giai đoạn 10 năm qua. cách làm tốt nhất bây giờ là bắt chúng phải trả giá cho kết cục này và sự gian nan đau đớn mà bà con Mỹ Đức đang gánh chịu.

    Trả lờiXóa
  7. Toàn những cháu ngu dốt, không thi vào đâu được, Lười không chịu lao động nên chạy vào lực lượng này; các cháu thì thích đánh đấm như xã hội đen thôi. khu phố tôi nhiều cháu như vậy cả. Chỉ có người dân phải chú ý là cac cháu này mất nhiều tiền mới vào được nên hệ quả nó khôn lường lắm.

    Trả lờiXóa