Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 13/4/2017)

Cá chết biển Vũng Áng (gần Formosa). Ảnh Báo Tuổi trẻ

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 13/4/2017)

Bùi Văn Thuận
13-4-2017

1. Không có tin gì mới về Formosa cũng như chuyện đền bù cho người dân trên báo chí. Nhưng đầy rẫy các tin về Sô Bít về những thứ vô thưởng vô phạt trên báo chí cách mạng.

2. Trên Vietnamnet có bài: “Hà Tĩnh: Khởi tố vụ gây rối ở huyện Lộc Hà”. (Đây là hành động có thể nói là cắn càn trong cơn điên. Dân họ kéo lên cơ quan công quyền do họ trả lương để đòi quyền lợi, đòi quyền sống mà báo chí và nhà cầm quyền gọi đó là “gây rối”. Như vậy là nhà cầm quyền Việt Nam đã quyết định đối đầu với dân để bảo vệ thủ phạm gây thảm họa là Formosa). https://goo.gl/HMZ6ca

3. Vẫn chưa thấy ban tuyên giáo và Bộ 4T suỵt báo chí viết về “tảo nâu” xuất hiện ngày 10/4 tại biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

4. Đà Nẵng đang tạm ngưng chuyện lùm xùm ăn chia với hàng đống chuyện to to như: xe sang được tặng, tài sản anh Thơ, khu phố Tàu không phép, tàn phá Sơn Trà, chuyện 17.000 lô đất, cho Tàu thuê đất quanh sân bay quân sự… thì lại xuất hiện cá chết. Trên báo Người Lao Động có bài: “Đà Nẵng: Cá chết trắng đồng nghi do nhà máy xả nước thải”. (Riêng người điểm tin thì nghi do thế lực thù địch hoặc “tảo”). https://goo.gl/O8WLiZ

5. Sau khi Thanh Hóa “đề nghị” báo chí dừng đưa tin về vụ cô Quỳnh Anh giỏi giang xinh đẹp (hiện có thể đang ở bên giãy chết), hai ngày nay báo chí cách mạng quả thật đã không ư ử bất cứ tiếng nào về vụ này thật. (Anh Trịnh Văn Chiến làm thế nào thì làm, để mẹ con “cô ấy” vò võ chờ đợi bên trời Tây vậy là không được đâu. Anh nhanh nhanh “đi chữa bệnh” rồi đoàn tụ gia đình đi anh ạ).

6. Xin lưu ý 2 vụ cán bộ to xây biệt thự không phép trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai và Đắk Lắk hiện vẫn chưa có tin gì mới. Cả việc một cán bộ to to ở Đắk Lắk có con riêng với bồ nhí cũng đã mất tích trên báo.

7. Vụ “đại gia đình” đồng chí Hoàng Đức Thảo là anh hùng thời kỳ đổi mới và đã ẵm giải thưởng “cao quý” Hồ Chí Minh với việc vợ bé 2 thuê người tiêm máu nhiễm si đa (HIV) vào con của vợ bé 3 đồng chí Thảo. Đây là hành động rất tàn nhẫn của vợ bé 2. Đề nghị đồng chí Hoàng Đức Thảo có biện pháp “tề gia”.

8. Xin nhắc lại, đối tượng Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, nguyên giám đốc NHNN Vũng Tàu dâm ô hàng loạt trẻ em vẫn đang chạy rông ngoài đường mặc dù đã có quyết định khởi tố. Xin các gia đình ở Vũng Tàu hết sức đề phòng.

9. Thêm một vụ hiếp dâm, xâm hại trẻ em tại Thanh Hóa. Trên Thanh Niên có bài: “Nữ sinh lớp 7 không hề biết mình mang thai cho đến khi sinh con”. (Em này là người dân tộc Mường, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa). https://goo.gl/PGJFfm

10. “Việt Nam đứng trong nhóm các nước tham nhũng được cho là nghiêm trọng” là tiêu đề bài viết trên Dân Trí. (Các con số thống kê về Việt Nam còn khá ít ỏi và chủ yếu dựa vào “cảm nhận” của doanh nghiệp. Nếu minh bạch thu chi, thu nhập của các cơ quan và cán bộ thì… Vị trí 133/176 vẫn chưa thể hiện đúng mức độ tham nhũng ở Việt Nam hiện nay). https://goo.gl/WjAH9C

11. Hải Dương: Người nhà bí thư, phó bí thư huyện cùng nhau làm quan. (Mảnh đất địa linh nhân kiệt cứ gọi là hót hòn họt. Chưa hết chuyện sở 46 người có 44 người lãnh đạo thì nay lại đến chuyện này. À không biết cái biệt phủ nghìn tỷ của con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương tình hình ra sao rồi nhỉ?). https://goo.gl/lPzprd

12. Cũng tin liên quan đến Hải Dương, trên Vietnamnet có bài viết nêu ý kiến của ông Lê Ngọc Sang, Phó bí thư thường trực huyện Kim Thành, giải thích về quá trình thăng tiến của bản thân ông cũng như của người nhà và Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Tiến. Tiêu đề bài viết rất hay: “Tôi đi lên bằng cái đầu, không phải dựa vào bố”. (Đầu có rất nhiều loại: Đầu tôm, đầu bò, đầu…bờ…. Dù sao tôi vẫn ủng hộ ông Lê Ngọc Sang vì chuyện cả nhà cả họ làm quan đâu riêng một mình gia đình ông? Biết bao địa phương đều như vậy, ông cũng như vậy sao lại trách ông?) https://goo.gl/9LwDRw.

13. Vụ bổ nhiệm thừa 22 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên mới đây, hôm qua Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo: “Sai phạm sẽ bị miễn nhiệm”. (Thủ tướng nói là chính phủ kiến tạo mà, những vụ bổ nhiệm nhiều người làm cán bộ chính là “kiến tạo” công ăn việc làm cho cán bộ đảng viên và người nhà còn gì nữa ạ? Lại nữa, việc bổ nhiệm này tất nhiên cũng đi kèm với “mua việc”, chính là “kiến tạo”, nâng cao thu nhập cho cán bộ đảng viên làm lãnh đạo). https://goo.gl/iehnJ6

14. Trên Lao Động có bài: “Nhà thầu Trung Quốc thi công gian dối tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Có người Việt tiếp tay”. https://goo.gl/aCLVFX

15. Bộ Công Thương vào cuộc vụ nhà máy giấy Lee & Man gây ô nhiễm. (Không biết có làm nên trò trống gì không hay lại như Formosa, cứ mặc kệ để cho vận hành?). https://goo.gl/W145S5

16. Báo cáo Bộ Chính trị về 12 dự án ngàn tỉ thua lỗ. (Sự ưu việt của mô hình kinh tế XHCN là ở chỗ này. Doanh nghiệp nhà nước chỉ việc ăn và phá, nếu nợ hoặc thua lỗ nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ thì cứ báo cáo Bộ Chính trị, khi đó tùy tình hình mà BCT sẽ quyết định là nên kiểm điểm hay rút kinh nghiệm. Sau đó BCT sẽ đùn đống nợ đó cho dân). https://goo.gl/wV41qu

17. Cũng liên quan đến các dự án thua lỗ, mất vốn nghìn tỷ trên cafef.vn có bài: “Cứu 12 dự án ngàn tỉ thua lỗ”. (Tất nhiên, càng cứu thì quan càng giàu và dân càng phải còng lưng. Nhưng không sao, phải cứu vì nền kinh tế chúng là có đuôi mà). https://goo.gl/6S0rlA

18. Phương án tăng “thuế bảo vệ môi trường” đối với xăng dầu có lẽ sẽ được triển khai để tăng thu và cứu ngân sách cũng như cứu các doanh nghiệp nhà nước vừa ăn vừa phá như đã nêu. https://goo.gl/XHxTqe

19. Tiếp tục là tăng giá điện, trên Infonet,vn có bài: “Không còn cửa trì hoãn tăng giá điện”. (Tăng hết lên đi cho vui. Đằng nào cũng chết, làm nốt cú này rồi thì đồng chí nào chạy được thì chạy đi). https://goo.gl/FO0qVK

20. Trên VTC có bài viết: “Giá điện của Việt Nam đang quá rẻ so với khu vực” trích dẫn lời bà Vũ Chi Mai, cán bộ cao cấp của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), đơn vị trực tiếp tham gia tư vấn về xây dựng giá điện cạnh tranh cho Bộ Công thương. (Chưa thấy quan chức nào phát biểu về tương quan giữa thu nhập và giá điện của các nước). https://goo.gl/ZfZ2Tn

21. Trên Vietnamplus.vn có bài: “Dư luận phẫn nộ với vụ khách gốc Việt bị lôi ra khỏi máy bay”. (Nhân đây cũng nhắc cho các nhà báo cách mạng là: Rất nhiều người biểu tình cây xanh, biểu tình cá chết, biểu tình chống Tàu… bị lôi, bị hành hung, bị đạp vào mặt đấy ạ. Sao chưa thấy báo chí cách mạng đưa tin? Liên quan đến vụ này, hãng United Airlines đã bay 1,4 tỷ đô do lỗi nghiêm trọng này. Nhà Trắng cũng đã ra phản ứng về việc “cỏn con” này). https://goo.gl/2HPZDw

22. Những lùm xùm xung quanh chuyện “cấm” rồi cấp phép, chưa cấp phép mấy bài hát cũng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. (Nhiều người nghi ngờ đây là động thái làm loãng dư luận để kéo dư luận ra khỏi quả bom Formosa đã cài ở miền Trung).

23. Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ lương hưu. https://goo.gl/rRjB7Y

24. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: “Thương DN bị thanh tra hết đoàn này đến đoàn khác”. (Ai cũng hiểu câu chuyện “thanh tra” ở Việt Nam là gì mà, thương thì thương nhưng kiếm ăn vẫn phải kiếm ăn chứ). https://goo.gl/HXgZ4E

25. Trên Vneconomy.vn có bài: “Sẽ buộc Facebook, Google, YouTube phải tuân thủ pháp luật Việt Nam”. Bài báo đưa ra lời lẽ khá cứng rắn của Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn.(Các ông ấu chỉ lo lắng về các quảng cáo “xấu độc” thôi, đây có thể là động thái nhằm ép các tập đoàn như Facebook, Google phải kiểm duyệt nội dung theo ý của nhà cầm quyền Việt Nam). https://goo.gl/OydIkD

26. Nhưng song song với việc muốn kiểm duyệt nội dung theo ý đảng thì mấy ông “ở trển” lại đang thao thao bất tuyệt về cái bánh vè hay giấc mơ hão “Cách mạng công nghiệp 4.0”. (Có lẽ đảng và nhà nước nên ngắt kết nối internet rồi phát triển công nghiệp 4.0 kiểu Bắc Hàn thì tuyệt vời).

27. Tình hình Bắc Hàn đang căng hơn giây đàn. Lãnh tụ Ủn đã ra lệnh sơ tán hơn 600.000 người khỏi Bình Nhưỡng. Mỹ- Nhật- Hàn đang sẵn sàng dí chết con lợn béo nhưng khùng điên. Trung Quốc cũng đã đưa nhiều quân đến biên giới với Bắc Hàn. (Cu Ủn mà không có Trung Cộng và Nga bảo kê thì có mà sống bằng niềm tin vào lãnh tụ Ủn).

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm
 
Cam kết của lãnh đạo Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong vụ nhà cầm quyền vu khống dân 
ở Lộc Hà “gây rối”.

 
Giấy khen của vợ 2 đồng chí anh hùng Hoàng Đức Thảo.


Cá chết ở Đà Nẵng do “tảo”.
 
 

4 nhận xét :

  1. Fomosa là tiếng gào của hàng triệu ngư dân.

    Trả lờiXóa
  2. “Tôi đi lên bằng cái đầu, không phải dựa vào bố”.
    *
    Đi bằng đầu tức là lộn ngược rồi! Đầu làm đít, đít làm đầu!
    Nói không dựa vào bố là nói láo! Ông bố để lại cho cái lí lich là tấm vé đấy!

    Trả lờiXóa
  3. 14. Trên Lao Động có bài: “Nhà thầu Trung Quốc thi công gian dối tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Có người Việt tiếp tay”. https://goo.gl/aCLVFX
    *
    Không phải người Việt tiếp tay mà là quan chức Việt tiếp tay!

    Trả lờiXóa
  4. 15. Bộ Công Thương vào cuộc vụ nhà máy giấy Lee & Man gây ô nhiễm.
    *
    Vụ nào cũng vào cuộc! Vụ nào cũng như mèo mửa!

    Trả lờiXóa