Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 11/4/2017)

Biếm họa của LAP về việc công an muốn cấm quay phim chụp hình. Nguồn: báo TT

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 11/4/2017)

Bùi Văn Thuận
11-4-2017

1. Formosa vẫn như cái ung nhọt ở miền Trung. “Cơ thể” nơi khối u này bén rễ muốn cắt bỏ nó đi, nhưng những kẻ “bán thuốc” lại muốn nó sống để kiếm lợi trên cơ thể miền Trung đã kiệt quệ vì khối u Formosa.

2. Đang có chiến dịch dập tắt mọi sự phản kháng dù trong ôn hòa tại miền Trung từ nhà cầm quyền. Liên tiếp khởi tố và dọa khởi tố những người dân đã hết đường sống đi biểu tình hoặc đến các cơ quan công quyền đòi được sống. https://goo.gl/oDKmTy

3. Biển tại Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại đổi màu có nhiều váng màu nâu nhạt. (Vẫn chưa thấy ban tuyên giáo chỉ thị cho báo nào đăng là do “tảo nâu” gây ra. “Tảo” là quốc hoa của Việt Nam quả là không ngoa).

4. Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, nghi can trong vụ hiếp dâm, ấu dâm hàng loạt trẻ em trong đó có bé gái 7 tuổi vẫn đang nhởn nhơ dạo phố sáng ngày 10/4/2017 mặc dù đã có quyết định khởi tố cách đây 3 tuần. (Pháp luật Việt Nam thật nghiêm minh với Nguyễn Khắc Thủy, kẻ đã từng là giám đốc NHNN Vũng Tàu. Tất nhiên với chức vụ và tiền có được trong thời còn đương quyền, thằng già khốn nạn này đủ sức mua cả công an cũng như tòa án địa phương. Xin xem ảnh Thủy đang rảo bước như “lãnh tụ kính yêu” trên đường phố ở cuối bài).

5. Tiếp tục phát hiện và truy tố hàng loạt kẻ bệnh hoạn hiếp dâm, xâm hại trẻ em: Ông lão 60 tuổi bị khởi tố vì dâm ô với bé gái lớp 6 là thông tin trên báo Thanh Niên (https://goo.gl/HLCI6E). Đây là vấn nạn nhức nhối đã âm ỉ từ rất lâu, nhưng vì nhiều lí do đã được giấu kín. (Xin nhắc lại, vụ hiếp dâm bé lớp ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thấy động tĩnh gì).

6. Trên Tuổi Trẻ có bài: “Tăng thuế xăng dầu vì giá xăng dầu VN thấp hơn các nước” dẫn theo lời ông Phạm Đình Thi, vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính. (Ông Thi và mấy ông chóp bu sao không thấy nhắc thu nhập của người Việt Nam còn rất thấp, thậm chí là top bét của thế giới?). https://goo.gl/TDMcSO

7. Tiếp tục liên quan đến chuyện tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên đến 8000 VNĐ/lít, trên Báo Đất Việt có bài: “Xăng gánh 8.000đ thuế môi trường: Vì ngân sách chung”. (Đây, lòi ra cái đuôi của “chúng nó” rồi. Không có bảo vệ môi trường gì ở đây cả, chỉ là chúng bòn rút để chi trả cho hệ thống ăn hại khổng lồ và chi trả những khoản vừa ăn vừa phá. Nếu bảo vệ môi trường, nhà nước đã ngay lập tức đóng cửa Formosa. Thuế BVMT lại đi nuôi lũ tàn phá và bảo kê cho bọn phá môi trường. Hài thật). https://goo.gl/WdKJuu

8. Hạn mặn làm khoảng 1 triệu ha lúa bị hỏng ở ĐBSCL. Riêng Sóc Trăng đã thiệt hại khoảng 1000 tỉ đồng. (Tàn phá môi trường cộng với ông anh Trung Cộng ngăn sông Mê Kông là nguyên nhân chính). https://goo.gl/J7DYcg

9. Cả Đà Nẵng và Thanh Hóa đều đã im tiếng đấu súng của các phe nhóm. Nhưng Đắk Lắk lại nổi lên. Hôm nay trên Vietnamnet có bài: “Xôn xao nguyên thường vụ tỉnh ủy có con riêng” viết về tấm gương đạo đức “Bác” Đỗ Thanh Xuân, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 15, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, sau khi nghỉ hưu (năm 2014) đã công khai nhận con riêng với một người phụ nữ ngoài hôn nhân. Ông có con riêng lúc đang đương chức và vì nhu cầu có con trai. https://goo.gl/WRetWm

10. Trên VietnamFinance có bài: “Ông Lê Ngọc Hoa có bao nhiêu cổ phần tại Cienco4?”. (Xin bổ sung thêm, ông Lê Ngọc Hoa là Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An và gia đình ông đang sở hữu phần lớn cổ phần của Cienco4, là đơn vị thầu rất nhiều dự án BOT, trong đó có BOT ở cầu Bến Thủy 1 đang nóng trên báo chí gần đây). https://goo.gl/LnrQW6

11. Tiếp tục vẫn là tin về Cienco4 và BOT ở cầu Bến Thủy 1, hôm nay trên Dân Trí có bài: “Miễn phí qua cầu Bến Thủy 1 với người dân địa phương”. Đây là quyết định của Bộ Giao thông vận tải. (Đúng rồi, đồng chí Lê Ngọc Hoa thiếu gì tiền với chức vụ mà mình đang có. Thôi thì đồng chí tha cho dân địa phương xung quanh đó đi, vừa được tiếng thương dân, vì dân lại tránh được nhiều cạm bẫy khác do các đồng chí của ông giăng ra). https://goo.gl/kMC6EY

12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cấp trên không cần các đồng chí đem tiền bạc tới, làm việc này khác”. ( Em cũng nghĩ tiền bạc nó rách việc lắm, cứ cổ phần, giấy chứng nhận sở hữu biệt thự hoặc chuyển khoản vào các ngân hàng bên giãy chết cho chắc chắn). https://goo.gl/3iJT0m

13. Thủ tướng: Bài học đầu tiên đối với DN Nhà nước là công tác cán bộ . (Vâng “bài học” công tác cán bộ của doanh nghiệp nhà nước có giá chát lắm Thủ tướng ạ, toàn trăm nghìn tỷ, chục nghìn tỷ và cò con là vài nghìn tỷ. Hàng chục năm nay các đồng chí “chăm học” quá làm cho dân kiệt quệ vì trả học phí cho các đồng chí rồi. Mà bao giờ thì các dồng chí “thôi học”?). https://goo.gl/h9sHri

14. Trên Tuổi Trẻ có bài: “Khuyến khích cán bộ yếu kém tự giác từ chức”. Theo đó, TP HCM sẽ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế và khuyến khích tự giác từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp… (Khiếp, nghe thấy “từ chức” mà buồn cười. Đảng giao nhiệm vụ ông nào dám “từ chức”?). https://goo.gl/nvRzH8

15. “Hà Nội cắm chông bảo vệ hoa công viên gây phản cảm” là tiêu đề bài viết trên VTC. Trước đó tại vườn hoa Nhà hát lớn Hà Nội đã được các nhà quản lí “cắm chông” để đề phòng “chó” giẫm vào hoa mới trồng ) . https://goo.gl/VwnjH8

16. “Điện than ngày càng đắt đỏ” là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên. (Không hiểu bài báo này có dụng ý gì đây? Trước đây khoảng vài tháng, Chính phủ đã có quy hoạch nhiệt điện với hàng loạt nhà máy chạy than trải dài khắp nước trong bối cảnh: Việt Nam đã hết than, phải nhập đắt gần gấp rưỡi từ Trung Quốc và Trung Quốc “thải loại” hàng loạt nhà máy nhiệt điện chạy than?). https://goo.gl/nXYUe6

17. Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố tội khủng bố. (Những người đấu tranh ôn hòa ở Việt Nam thường xuyên bị đe dọa đến an toàn cá nhân và gia đình và thường xuyên bị đe dọa giết hại cả nhà. Sao chưa thấy công an điều tra ra vụ nào nhỉ? Rất nhiều người đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an nhưng kết quả chỉ là con số 0. Đây chỉ là vụ tranh ăn bình thường trong nội bộ các đồng chí, sao điều tra và khởi tố nhanh vậy?). https://goo.gl/VxEJur

18. Cháy dữ dội kho chứa hàng tiền tỷ ở Thanh Hóa. (Năm nay rất đặc biệt vì cháy liên tiếp xảy ra, toàn những vụ cháy to, cháy khủng khiếp. Thiên tai địch họa, hỏa hoạn lụt lội xảy ra thường xuyên. Không biết có ứng với những ghi chép trong lịch sử về các triều đại tàn bạo không nhỉ?). https://goo.gl/6890ng

19. Trên Tuổi Trẻ có bài: “Cấm sử dụng thiết bị ghi hình lén dưới mắt họa sĩ biếm”. Bộ Công an đang ráo riết định áp dụng nghị định cấm người dân và phóng viên báo chí ghi âm, ghi hình. (Kể cũng khổ công an, máy quay, máy ảnh đang lia trực diện nên rất khó thực hiện các nghiệp vụ quen thuộc như: “nhận bánh mỳ”; ngăn chặn, canh cửa; bắt cóc lên xe buýt; đánh lén… Việc quay chụp còn ảnh hưởng đến rất nhiều đồng chí cán bộ khác khi “hì hục” làm việc hay đang “thối móng tay”…) https://goo.gl/jBCJc5

20. Trump xem xét các lựa chọn xóa sổ hạt nhân Triều Tiên. https://goo.gl/J10Mhb

21. Trung Quốc triển khai 150.000 quân ở biên giới với Triều Tiên. (Không biết là định bảo vệ lãnh tụ Ủn hay đề phòng thằng Ủn làm liều). https://goo.gl/YpNbnU

22. Triều Tiên-Syria tuyên bố tăng cường hợp tác (Hai thằng độc tài chuyên giết dân của mình đòi hợp tác “chống Mỹ cứu nước”. Cũng đúng thôi, thế giới ai chơi cùng nên lũ này tìm đến với nhau để cùng nhau xuống địa ngục). https://goo.gl/LMu01f

23. Thêm một tin về việc bòn rút từ dân thông qua cái thứ mang tên mỹ miều Thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính vừa đao to búa lớn: ” Không tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ thiệt hại cho quốc gia!” (Vâng quốc gia ở đây là ám chỉ những kẻ đang hút máu dân. Một sự ngụy biện và đánh tráo khái niệm quen thuộc: Chống độc tài là chống phá đất nước; biểu tình ôn hòa đòi quyền sống thì gây rối trật tự công cộng; tưởng niệm những liệt sĩ bị Trung Cộng tàn sát thì âm mưu chống chế độ…). https://goo.gl/nQl2eK

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

2 nhận xét :

  1. tin cực nóng: chế độ cs độc tài ở Venezuela sẽ sụp đổ tan tành trong một vài ngày tới, Căm phẫn nhà cầm quyền cs cai trị, ngày 9/4 đã có hàng chục triệu người dân biểu tình đòi lật đổ chế độ của Chavet, đàn áp khốc liệt đã xảy ra, khả năng cs Venezuela sụp đổ gần như chắc chắn:
    https://www.youtube.com/watch?v=r8l6kCJxvAw

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chắn rồi, còn gần như gì nữa!

    Trả lờiXóa