Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

THÔNG BÁO CỦA CLB LÊ HIẾU ĐẰNG VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM 17.2.2017


THÔNG BÁO TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ HY SINH TẠI TRẬN CHIẾN BIÊN GIỜI PHÍA BẮC NĂM 1979

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng sẽ tổ chức tưởng niệm Đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh chống giặc bành trướng Trung Quốc xâm lược.

Địa điểm tại tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Quận 1.
Thời gian: 9 giờ sáng 17.2.2017.

Mời đồng bào, chiến sĩ củng tham dự. Khi đi mang hoa hay nhang tùy tấm lòng.

Chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng
Huỳnh Kim Báu
 

5 nhận xét :

  1. CÁC ANH SỐNG MÃI

    Bao nhiêu chiến sĩ phải hy sinh
    Vì nước quên thân vẹn nghĩa tình
    Chẳng ngại bom rơi dành độc lập
    Không e máu đổ giữ hòa bình
    Ngàn năm còn đó ngời gương mặt
    Muôn thuở vẫn đây sáng bóng hình
    Dẫu đã đi xa nhưng sống mãi
    Trong lòng Dân tộc, giữa gia đình!

    Trả lờiXóa
  2. Ông Đinh La Thăng nhớ đến đây nhá! Các chiến sĩ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước thì đến ngày nay ông Thăng mới có ghế ngồi chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần ông Thăng tới làm gì vì như thế cũng có cái khó cho ông.Chỉ cần ông chỉ đạo quân lính lác dưới trướng ông đừng có làm những việc thất đức với những người tới dự lễ là OK ông rồi

      Xóa
  3. Lúc ấy đồng chí Thăng đang là sinh viên đại học tài chính kế toán ở Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phú.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có những người cùng trang lứa với ông Thăng cầm súng và hy sinh mạng sống để bảo vệ ông Thăng bình yên trong lớp học hành thì bây giờ ông Thăng có ghế để ngồi không?

      Xóa