Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUAN CHỨC RA VĂN BẢN XIẾT CHẶT KỶ LUẬT


Học viện Chính trị khu vực 1 siết kỷ luật ngoại khóa

VietNamnet
02/11/2016 12:57 GMT+7 


12/13 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) là học viên lớp cao cấp lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Một ngày sau vụ cháy thương tâm, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1 ra thông báo, từ ngày 2/11: Buộc thôi học đối với những học viên tổ chức, tham gia hoạt động tập thể (dã ngoại, nghiên cứu thực tế; liên hoan, hát karaoke bên ngoài Học viện…) theo nhóm, tổ, lớp, liên kết giữa các lớp khi chưa có kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt (kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ).

 
  Thông báo về tổ chức các hoạt động tập thể của HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cảnh cáo, gửi công văn về cơ quan công tác đến buộc thôi học đối với những học viên có sử dụng rượu bia trong giờ học (kể cả giờ tự học) và các buổi trưa của ngày làm việc; say rượu bia.

Buộc thôi học đối với những học viên tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Trần Thường

18 nhận xét :

  1. Cần phải quan lý chặt những con sâu tương lai tham nhũng này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học viện này cấm uống rượu thì tuyển sinh đào tạo các "tửu sĩ" làm gì? lớp ấy làm được gì ngoài việc uống rượu đánh bạc và chạy dự án.

      Xóa
    2. Có em tay vịn nào chết theo các anh học viên Học Viện không nhỉ?

      Xóa
  2. "Mất bò rồi mới lo làm chuồng"!
    Các cụ đời xưa dạy không có sai tí nào cả !
    Lĩnh tiền lương bằng mồ hôi,nước mắt của nhân dân rồi (bỏ cả giờ học) để đi hát karaoke thì có xứng đáng với đồng tiền lương của nhân dân trả không???
    Nghe đồn rằng:mấy cái quán Karaoke đều có "bảo kê"nên mới hoạt động như thê ?
    Chỉ trong năm nay (riêng quận Cầu giấy) đã có tới 3 lần cháy quán karaoke,còn những nơi nào cháy nữa chúng ta không biết hết được đâu.

    Trả lờiXóa
  3. mất bò mới lo làm chuồng

    Trả lờiXóa
  4. 12/13 người chết là đảng viên và là cán bộ đương chức.
    là dân thì ai thừa tiền rửng mỡ mà đi hát ở đó?
    (có 2 đảng viên nữ cũng tham gia)

    Trả lờiXóa
  5. "Mất bò mới lo đóng cửa chuồng",chán quá cho ông chủ trang trại

    Trả lờiXóa
  6. Cần phải kỷ luật thật nặng các quan chức địa phương không hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các cán bộ chính trị sinh hoạt!

    Trả lờiXóa
  7. Cháy nhà ra măt chuột.

    Trả lờiXóa
  8. Ngay khi VTV1 lúc 19 giờ ngày 01/11/2016 đang đưa tin cháy quán Caraoke ở quận Cầu Giấy Hà Nội thi quán Caraoke tại số nhà 25 phố Lê Hồng Phong TP Thanh Hóa (trước cổng phụ của UBND tỉnh Thanh Hóa) Cũng bị cháy, ngọn lửa phát ra từ biển quảng cáo treo trước nhà.
    Rất may đám cháy được phát hiện kịp thời nên đã không gây thiệt hại về người và tài sản.
    Hiện nay kinh doanh Caraoke là ngành nghề siêu lợi nhuận chỉ sau Ma túy và vũ khí. (đây là mại dâm trá hình) Bạn tôi mới mở quán Cadaoke ở vùng Nông thôn thôi nhé, chỉ có 2 phòng, mà mỗi tháng thu 20 triệu tiền lãi.

    Trả lờiXóa
  9. Hơn 10 học viên lớp lý luận chính trị cao cấp thiệt mạng trong vụ cháy quán Karaoke. Một tổn thất to lớn đối với cụ tổng.

    Trả lờiXóa
  10. À, ra thế! Cán bộ đi học chính trị cao cấp cũng có nhậu nhẹt và đánh bạc nữa đấy! Vì có nhậu, đánh bạc thì mới cấm!Người dân thường đâu cần học chính trị mà còn đàng hoàng tử tế hơn nhiều!
    Học kiểu gì mà lạ thế?

    Trả lờiXóa
  11. có mỗi cái văn bản không cấm đó là đi với gái mại dâm vì thằng ra văn bản cũng thích

    Trả lờiXóa
  12. Karaoke nằm trong chương trình đào tạo của bọn này đấy chứ!Cứ thấy chữ chạy là hát theo thôi, trong đầu không có não!

    Trả lờiXóa
  13. Dân chúng chết hơn 30 người vì ngập lụt do xả đập thủy điện thì không ai lên tiếng , còn cán bộ đi hát karaoke chết cháy trong giờ làm việc thì hết ông này đến ông kia lên tiếng!!!
    Tiền đâu chúng đi hát, boa gái gú? trong vụ này chắc chắn có cả gái khỏa thân chết nhưng chúng không dám đưa lên.

    Trả lờiXóa
  14. Tiếng là Học viện này nọ mà viết 1 cái văn bản lủng cà lủng củng , nơi dạy ra đám " cao cấp " mà trình độ chỉ có thế , thì làm sao chả trách đám " cao cấp " này về từng cơ quan đơn vị , địa phương .... làm cho mọi cái cứ " cao cấp " lên !!!

    Trả lờiXóa
  15. THƠ ĐIẾU CÁC HỌC VIÊN HỌC VIỆN CT CAO CẤP Quốc Gia HCM TỬ NẠN
    Bác Hồ ơi Bác có hay?
    Học trò của Bác càng ngày càng "ngoan"
    Thi tài, tổ chức liên hoan
    Ka rao ke hát, lo toan cho đời.
    Mới hay cơ sự tại trời.
    Lửa thiêu cháy rụi thiệt đời các em.

    Trả lờiXóa
  16. Thật đau xót cho người thân của 13 nạn nhân, thật đáng tiếc cho nhà nước vì mất đi những cán bộ nguồn.
    Nhưng sao họ lại đi hát karaoke trong giờ làm việc? sao họ không để thời gian đó để nghiên cứu, học sâu thêm về chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh? Họ có biết về nghị quyết TƯ 4 vừa ban hành không? Như thế họ có là tự diễn biến, suy thoái không?

    Trả lờiXóa