Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

BẢN ĐIỂM TIN TỔNG HỢP NGÀY 6/11


Thuan Van Bui
TIN TỔNG HỢP NGÀY 6/11

* TIN SÁCH NHIỄU, BẮT BỚ

- Chiều nay, ông Lưu Văn Vịnh ( FB Vịnh Lưu) bị bắt và khám xét nhà. heo nhiều nguồn tin, ông bị bắt theo điều 79 BLHS.

- Hôm qua, 5/11/2016, ông Trương Minh Tam bị công an sắc phục và thường phục sách nhiễu rất nghiêm trọng. Được biết, ông Tam đang đi thi tốt nghiệp khoa Luật, Học viện Tư pháp thì bị công an bắt cóc ở cổng trường, sau đó chuyển ông về Hà Nam. Như vậy ông Tam đã không thể thi tốt nghiệp với trò bẩn này của công an.

- Cũng liên quan đến học và thi tốt nghiệp, ông Nguyễn Văn Tráng cũng không thể thi tốt nghiệp tại Đại học Hồng Đức khi bị công an, an ninh sách nhiễu và phá cuộc sống riêng tư.

- Hôm 3/11, trong đám tang thân mẫu của giáo sư Phạm Minh Hoàng tại Sài Gòn, công an và an ninh cũng ra sức sách nhiễu. Họ đã giật chữ trên vòng hoa của những người đến viếng, cho nhiều an ninh trà trộn và canh ở cạnh nhà thầy Hoàng.

- Trong một thời gian dài, Mục sư Nguyễn Trung Tôn liên tục bị sách nhiễu đe dọa. Được biết, những "côn đồ" này đã đe dọa đến mạng sống của ông Tôn và những người thân trong gia đình, phá hoại tài sản và gây rối gia đình ông liên tục.

- Những hoạt động bắt bớ và sách nhiễu liên tục với cường độ ngày càng tăng cho thấy: Nhà cầm quyền muốn dập tắt mọi tiếng nói phản kháng từ người dân, dập tắt mọi tổ chức XHDS. Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà, blogger Mẹ Nấm, bác sĩ Hồ Hải, và hôm nay là ông Lưu Văn Vịnh cũng nằm trong chiến dịch dập tắt phản kháng và bịt miệng.

* CÁC TIN KHÁC

- Mưa lũ vẫn tiếp tục gây họa ở miền Trung và Tây nguyên. Các hồ thủy điện cũng góp phần tạo nên nhân tai. Thiệt hại về người và tài sản chưa thể thống kê hết. Nguy cơ đói ăn, dịch bệnh đang tăng cao.

- Vấn đề Formosa và kiện Formosa: Chưa có thông tin và việc làm gì mới.

- Trung Quốc phát hành tem bưu chính vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Được biết bộ tem này phát hành đã đưa hình ảnh Trường Sa (Việt Nam) lên bộ tem "Trung Quốc hải đăng" của họ. Sự việc đã xảy ra 5 ngày nhưng chưa thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam "quan ngại". https://goo.gl/rk6Jwc

- Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần thứ 6 đã diễn ra tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc chiều 4/11. Xin miễn bình luận về sự kiện này để tránh phải văng tục. https://goo.gl/s5ijp8

- Vụ lính Trung Quốc bỏ chạy: LHQ đập tan ngụy biện của Bắc Kinh. LHQ đã khẳng định là lính Trung Quốc có chạy và chạy rất nhiệt tình, rất nhanh khi làm nhiệm vụ ở Nam Sudan. https://goo.gl/e0epN5

- Trung Quốc - Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ :v. Xin hãy đọc kỹ tin ngay trên để bình luận về tin này. https://goo.gl/f4DHfX

- Cả nước có thêm 703 giáo sư, phó giáo sư trong năm 2016. Đến nay, con số GS, PGS của Việt Nam đã lên con số 12.000. Vâng một vạn hai giáo sư, phó giáo sư ạ, đông như quân Nguyên. https://goo.gl/GqJJba

- Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Các Giáo sư, Phó Giáo sư có vai trò quan trọng trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước". https://goo.gl/ruO7sU

- "Sẽ có quy định mới về phong học hàm giáo sư, phó giáo sư" là tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên. https://goo.gl/po8ANF

- Cũng trên tờ Thanh Niên có bài: "Đào tạo chưa gắn với nhu cầu xã hội". Đây là bài viết khá hay về hệ thống giáo dục, đào tạo ở Việt Nam. https://goo.gl/rDIvvW

- Trên Vietnamnet có bài: "Hàng loạt cử nhân bỏ 300 triệu chạy suất làm ở bệnh viện". Được biết, sự việc diễn ra tại Nghệ An. Việt Nam vừa cho rút ngắn 1 năm thời gian đào tạo ĐH-CĐ, có lẽ sẽ cắt giảm đào tạo chuyên môn, chỉ dạy Mác Lê và môn "chạy" thôi. https://goo.gl/ax8Pbl

- "Tiếng Việt cần có luật" đó là ý kiến của nhiều GS, TS ngôn ngữ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những ông làm bên tuyên giáo, báo chí lề đảng. Theo nhiều nhà khoa học, Tiếng Việt đang bị "ô nhiễm". Chúng ta có thể lấy ví dụ như: "thảm họa Formosa" thì tuyên giáo chuyển thành "sự cố biển"; "đập vỡ mồm" thì chuyển thành "vung tay trúng má"; "đạp, đá" chuyển thành "giơ cao chân"...Đúng là Tiếng Việt đang cực kỳ ô nhiễm nên cần có luật. https://goo.gl/YsKs60

- Phát hiện một công ty dược bán thuốc hết hạn sử dụng. Đó là Công ty TNHH Dược Bắc Á ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Được biết số lượng hết hạn lên đến cả kho và có nhiều loại thuốc cho trẻ em trong số thuốc hết hạn đó. https://goo.gl/kxQrgi

- Việt Nam ghi nhận 37 trường hợp nhiễm virus Zika. Chỉ mới cách đây 3 hôm con số là 20 người nhiễm. Con số tiềm ẩn còn nhiều. Bộ Y tế chưa thấy công bố dịch và có biện pháp phòng chống. https://goo.gl/1C90M1

- Nghệ An: 90 thương binh giả "rút ruột" ngân sách Nhà nước 16 tỷ đồng. Bài đăng trên Người Đưa Tin. chỉ có thắc mắc nhỏ ai làm giả, ai bảo kê? https://goo.gl/7V1GzE

- GS.TSKH Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT: "Loạt siêu dự án 66 tỷ USD: Tầm chiến lược, vốn không phải là tất cả". https://goo.gl/8Vwg8y

- Vietnamnet chạy bài: "Cựu sếp PVTex Vũ Đình Duy liên quan thế nào với ông Vũ Huy Hoàng?". Mọi mũi nhọn đang hướng đến ông Vũ Huy Hoàng. Ông Duy và Trịnh Xuân Thanh đang họp chi bộ ở đâu đó bên giãy chết.
https://goo.gl/61MT08

- Vụ ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa "mượn xe" biển xanh (lại biển xanh) của doanh nghiệp đã có thêm thông tin mới. Giám đốc Công ty Sông Mã không biết Bí thư Tỉnh ủy mượn xe sử dụng như xe cá nhân hơn 2 năm qua. https://goo.gl/4xDswU

- "Dính nhiều sai phạm vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan chống… tham nhũng", tiêu đề bài viết trên Dân Trí. Đây gọi là quy trình. https://goo.gl/40hpjF

- Trên cafe có bài: "Thương hiệu Quốc gia 2016: Tân Hiệp Phát được chọn, Cà phê Trung Nguyên, Vietnam Airlines tiếp tục không có tên". Thương hiệu của Quốc Gia Ruồi tất nhiên cần nước uống có Ruồi của THP làm đại diện thương hiệu. https://goo.gl/ZXj5ty

- Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh: "Đặt quyền lợi của người dân lên trên hết". Nếu ông nói lời này hơn 10 năm về trước, dân khối người tin. https://goo.gl/QEVAi7

- Trên Tuần Việt Nam có bài: "Vì dân hay vì… thân?". Bài viết này có ý chửi những kẻ mở mồm ra là "vì dân" nhưng thực tế chúng chỉ "vì thân". https://goo.gl/xh7mlz

- Phóng viên VTC bị hành hung khi tác nghiệp: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm. Nhắc lại, phóng viên báo Tuổi trẻ bị công an hành hung trên cầu Nhật Tân sao rồi ông Chung? https://goo.gl/O9tRjJ

- "Trao chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 549 tăng ni". Sắp tới, trong các chi bộ nhà chùa quốc doanh có lẽ sẽ còn những hội thảo, các lớp bồi dưỡng về tránh thai và sức khỏe sinh sản. https://goo.gl/5Ol8eS.
 
 

2 nhận xét :

  1. Tại sao lại khủng bố người ta như thế hở các bạn ca/an ninh ? chúng tôi là những người ngoài cuộc nhưng rất bất bình về những hành vi thô lỗ có phần tàn độc này ! hãy tập sống văn minh đi các bạn !

    Trả lờiXóa
  2. Bí thư Tp Thanh Hóa, chứ không phải bí thư tỉnh Thanh Hóa nhé bạn.

    Trả lờiXóa