Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

ĐẢNG TA TÀI THẬT ! CÁCH CHỨC ĐƯỢC CẢ QUÁ KHỨ !


Nguyễn Trọng Tạo

CÁCH CHỨC QUÁ KHỨ
 
Nghe tin Ban bí thư TƯ Đảng cách chức Bí thư Ban cán sự đảng (trong giai đoạn 2011-2016) của ông Vũ Huy Hoàng, từng là ủy viên BCHTW đảng, Bộ trưởng bộ Công thương, tôi giật mình nghĩ, đảng ta tài thật, cách chức được cả quá khứ.

Vẫn biết đó là một hình thức kỷ luật với người có tội, dù là tội trong quá khứ, nhưng có tội thì phải lấy luật pháp mà trừng trị chứ. Vẫn biết sau việc cách chức đảng xong, sẽ là cách chức ủy viên BCHTW, cách chức Bộ trưởng (?), nhưng vẫn có gì đó áy náy, khó chịu, bởi vì ông ấy đã hạ cánh, còn chức đâu mà cách.

Trong 5 năm ấy, những chữ ký của ông ấy có còn giá trị nữa hay không. Những người được ông ấy ký bổ nhiệm, ký bằng khen, ký đề nghị Anh hùng sẽ có giá trị gì?

Theo tôi, đảng và Nhà nước cho ông ấy là có tội nặng đến như thế thì phải truy tố trước pháp luật. Thế mới gọi là công bằng như đảng và nhà nước vẫn quyết tâm "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật".

Điều ấy không khó, nếu chúng ta có một xã hội, một thể chế minh bạch. 
 

16 nhận xét :

  1. Ông Trọng vi phạm trầm trọng nguyên tắc hành chánh! Ông Trọng chẳng hiểu gì về ý nghĩa hành chánh của những quyết định ra trước đó! Chẳng hiểu ông Trọng làm việc theo kiểu gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp theo cách chức bà Âu Cơ vì tội vi phạm "kế hoạch hóa gia đình"

      Xóa
  2. Toàn trị mà! Cái gì mà chả làm được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu nói:
      "NẾU TA BẮN VÀO QUÁ KHỨ BẰNG SÚNG LỤC THÌ TƯƠNG LAI SẼ BẮN TA BẰNG ĐẠI BÁC"?

      -Rõ thật khổ, lý bí rồi đây!

      Xóa
  3. CÁCH CHỨC
    (Thái Bá Tân)

    Về hưu từ tám hoánh,
    Còn cách chức, thật hay.
    Vậy thì theo lô-gich,
    Dân suy luận thế này:

    Đảng làm, chắc phải đúng.
    Ai, chức to đến đâu,
    Về hưu hay đã chết,
    Thì hậu quả về sau

    Vẫn thuộc diện kỷ luật,
    Cả về đảng, về đời.
    Khiển trách hoặc cách chức
    Làm gương cho mọi người.

    Theo cái tiền lệ ấy,
    Thục Phán An Dương Vương
    Cũng sẽ bị cách chức
    Vì một lẽ thông thường

    Rằng Ngài mất cảnh giác
    Về bảo mật quốc gia,
    Nên đã để đất nước
    Rơi vào tay Triệu Đà.

    Hơn thế, sẽ có lệnh
    Truy tố, bắt giam Ngài.
    Cho dù sống hay chết,
    Trong nước và nước ngoài.

    Cục phòng chống buôn lậu
    Sẽ xử vụ Mỵ Châu,
    Về tội đã chứa chấp
    Nỏ Thần giả nước Tàu.

    Ngược lên trên một tí.
    Nữ đồng chí Âu Cơ
    Vi phạm luật sinh đẻ,
    Hậu quả đến bây giờ.

    Sẽ trưng cầu dân ý
    Xử việc các vua Hùng
    Bổ nhiệm toàn con cháu
    Làm vua khắp mọi vùng.

    Thủy Tinh xử về tội
    Xả lũ sai quy trình.
    Giết động vật hoang dã
    Là tội của Sơn Tinh.

    Cách chức đồng chí Cuội
    Đã trốn lên mặt trăng,
    Lừa đảo hàng đa cấp,
    Còn ve vãn Chị Hằng.

    Tội vào rừng đốn củi,
    Phải xử nghiêm Thạch Sanh.
    Tiếp tay cho lâm tặc
    Hiện nay đang lộng hành.

    Đồng chí Chử Đồng Tử
    Tắm truồng, trêu đàn bà -
    Phạm tội phá mỹ tục
    Và thuần phong nước nhà.

    Đồng chí Phạm Ngũ Lão
    Vì đan sọt giữa đường,
    Làm giao thông ách tắc,
    Phải cách chức làm gương.

    Còn nữ đồng chí Tấm
    Lấy xác Cám, em mình,
    Rồi ngâm vào nước mắm
    Là phạm tội đại hình.

    Phải xử theo Điều X
    Bộ Luật Y hiện nay.
    Tội làm giả thực phẩm,
    Giết người không ghê tay.

    Đúng, dưa hấu ngon thật,
    Nhưng đồng chí An Tiêm
    Khai khẩn đất không phép,
    Cũng cần được xử nghiêm…

    Danh sách còn dài lắm,
    Mới các bác bổ sung,
    Để nước ta, Đại Việt,
    Càng vinh quang, anh hùng.

    PS
    Vì đã bị cách chức
    Hoặc truy nã, tất nhiên,
    Từ nay sẽ nghiêm cấm
    Các nhân vật nói trên

    Không được ai nhắc đến,
    Ca ngợi lại càng không.
    Cả trong sách lịch sử
    Và giáo khoa phổ thông.

    Ai vi phạm, đừng trách
    Luật pháp không có tình.
    Nhà nước sẽ xét xử
    Nghiêm và đúng quy trình.

    Trả lờiXóa
  4. về nguyên tắc là đảng viên sẽ được xem xét xử lý về mặt đảng trước, sau đó mới đưa ra xem xét về mặt chính quyền, nghĩa là hành chính và về pháp luật sau. sau kỷ luật đảng sẽ là về mặt pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm! Nếu cách chức ông Hoàng từ năm 2011 thì phải hồi tố tất cả các văn bản của Bộ Công Thương mà ông ấy đã ký từ năm ấy và tuyên bố vô hiệu về tính pháp lý của tất cả các văn bản này. Ai có thể làm việc này? Dựa vào cái gì để thực hiện? Các hệ lụy xảy ra khi thực hiện việc này? Bao nhiêu cá nhân, tập thể, cơ quan, ban ngành bị ảnh hưởng? Uy tín quốc gia ra sao? Hỏi một hồi không biết đường mà hỏi thêm nữa! Đúng là nhảm nhí, chuyện chỉ có duy nhất ở Việt Nam hiện nay (cũng có thể có ở bên Tàu của anh Tập và Bắc Triều Tiện của chú Ủn)

    Trả lờiXóa
  6. Người Việt ta thường có cái tính hay xuê xoa cho những lỗi sinh nhỏ như: đi xe khách dịp tết, nhà xe nhét cả trăm người cho xe có số ghế 50. Mọi người lại xuê xoa với nhau, hay CSGT hỏi thì lại nói: "Tết mà". Nay việc xử lý đảng viên vi phạm, thậm chí là tội phạm thì cái tật xuê xoa đó cũng được "chuyển hóa" vào trong đảng để cứu ĐV vi phạm và được người ta nói: "đảng mà"!

    Trả lờiXóa
  7. Sao không thấy cách chức phó chủ tịch quốc hội tướng Trần độ nhỉ ????.

    Trả lờiXóa
  8. Hiện tại ta không có khả năng làm được, thì quá khứ phải bị trừng phạt là đúng thôi . Các quan chức Vnam nên cẩn thận, kiếp này mà phạm tội Ta sẽ chém đầu KIẾP TRƯỚC của chúng ngươi đất !

    Trả lờiXóa
  9. Đây là có ý của Đảng. Khi cách chức và vô hiệu chức vụ thời ông Hoàng làm, thì cũng có nghĩa là vô hiệu và xóa bỏ mọi hoạt động của ông ấy khi tại vị, cũng có nghĩa là mọi cái ông Hoàng làm khi đó đều phải xóa bỏ. Vậy nên, mọi chức vụ mà ông Hoàng bổ nhiệm khi tại vị đều phải bị phế bỏ hết. Không biết Đảng có thực hiện được không?

    Trả lờiXóa
  10. Bác Trọng nói là đánh chuột vỡ bình. Thọat nghe qua tưởng là bác Trọng ở ngoài cái bình. Nhưng không phải vậy.
    Bác Trọng ví đảng như cái bình. Mà bác Trọng ở trong đảng. vậy thì bác Trọng phải ở trong bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trọng nói: Đánh chuột đừng để vỡ bình, cho nên phải để chuột ra khỏi bình rồi mới đánh, do đó phải "cách chức" ngay khi không còn chức nữa, đó chính là cái tài của Trọng và BCT.

      Xóa
  11. Thế mà báo chí đảng cả gần 800 tờ đăng tin trang nhất " cách chức ...." . Đúng là khùng cả một lũ.

    Trả lờiXóa
  12. Về hưu rồi còn cách cái mẹ gì nữa hả ông Trọng? Ông có bị gì không?

    Trả lờiXóa
  13. Đã ở trong bình với nhau cả thì biết chuột nào là chuột...tốt!
    Bình lắm chuột quá thì đem bình mà chôn...sống cho rồi!

    Trả lờiXóa