Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Tin NÓNG: THẢM ÁN Ở LÀO CAI 4 NGƯỜI TRONG 1 GIA ĐÌNH BỊ GIẾT

Thảm án Lào Cai 4 người chết: 
Truy bắt nóng nghi phạm... 

Đất Việt
Thứ Tư, 10/08/2016 18:58

4 người trong một gia đình bị sát hại ở Lào Cai, hiện công an đã xác định và ráo riết truy bắt nghi phạm. Vụ thảm án xảy ra ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai Theo đang khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin trên TT, sau gần 20 giờ thực hiện biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, chiều 10/8, cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được nghi phạm sát hại cả 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, trú thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an đang tổ chức truy bắt nghi phạm.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, đơn vị này đã cử lực lượng vào cuộc, lên Lào Cai phối hợp truy bắt nghi phạm điều tra nguyên nhân vụ sát hại 4 người trong gia đình ông Nải.


Chiều cùng ngày, Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức vây bắt nghi phạm, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.


Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/8/2016, Vào thời điểm trên, Ban Công an xã Trịnh Tường nhận được tin báo của anh Nải trình báo về việc 4 người thân của mình mất tích bí ẩn.

Anh Nải cho biết, sáng cùng ngày, anh cùng bố mẹ đẻ đi làm nương ở thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Vợ anh là chị Tẩn Tả Mẩy, sinh năm 1994, con gái lớn Tẩn Mai Phương, sinh năm 2014, con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, sinh năm 2010 ở nhà.


Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Khoảng 21 giờ 30 phút, sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, đẩy cửa bếp vào không được, anh đi vòng ra phía sau nhà thấy cửa bếp có cài một khẩu súng kíp đã lắp đạn. Kiểm tra xung quanh nhà không thấy ai, tài sản bị lục soát, xáo trộn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bát Xát, Ban Công an xã Trịnh Tường và quần chúng nhân dân đã tổ chức truy tìm thì phát hiện cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên.

Mở rộng tìm kiếm thì phát hiện chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, thi thể bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 mét. Thi thể các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100 mét.

Một con chó của gia đình cũng bị chém chết. Trên gác nhà của Nải bị lục soát và mất khoảng 14 triệu đồng.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tại hiện trường và trao 10 triệu đồng của Công an tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

1 nhận xét :