Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

NHÂN SĨ TRÍ THỨC HÀ NỘI CHÚC MỪNG VÀ CẢM ƠN PHILIPPINES !


Sáng nay 14-7-2016 đoàn Trung Tâm Minh Triết thay mặt nhiều nhà trí thức và nhân sĩ Hà Nội đã đem hoa đến tặng mừng Sứ quán Philippines tại Hà nội. Lẵng hoa ghi "Chúc mừng và Cảm ơn Philippines".

Ảnh: Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, 84 tuổi, Giám đốc Trung tâm Minh Triết trước cổng Tòa đại sứ Philippines.

14 nhận xét :

  1. Cháu xin cảm phục ông Nguyễn Khắc Mai dù đã tuổi cao sức yếu vẫn gắng làm được một việc rất ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng tôi lại xin cám ơn cụ Nguyễn Khắc Mai một lần nữa

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn cụ Nguyễn Khắc Mai và Trung tâm Minh triết.Cảm ơn các bạn Philipin cùng các LS tiến bộ

    Trả lờiXóa
  4. ĐCSVN nghĩ gì về việc nhân dân Việt Nam vui mừng đến sứ quán bạn để cảm ơn chính phủ nước bạn vì đã giúp đem lại công lý cho nhân dân Philippines trong đó có cả nhân dân Việt Nam ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu óc đâu mà nghĩ. Đang nghĩ cách chia nhau 500 triệu $ kìa.

      Xóa
  5. Cảm ơn và cảm phục cụ. Các bài viết của cụ thể hiện kiến thức uyên bác, xuyên suốt triết học kim cổ Đông Tây. Hành động cụ thể hiện sự dấn thân. Thích nhất là bài cụ đòi bắt ông T vể tội phản quốc!

    Trả lờiXóa
  6. Cần gì phải biểu tình ở Toà Đai sứ Trung +. Mua thật nhiều hoa, băng rôn đem lại toà Đs Philippines, tặng hoan nghênh nước bạn Phillipines của chúng ta. 27-B đường Trần Hưng Đạo, Hà nội.

    Trả lờiXóa
  7. Cụ Nguyễn Khắc Mai có tấm lòng với non sông đất nước như vậy há con cháu nhìn vào không thấy hổ thẹn sao?

    Trả lờiXóa
  8. Những người hướng tới tiến bộ , văn minh là những người tiến bộ , văn minh Xin trân trọng cảm ơn bác MAI và những người cùng đi . Xin chia vui và chúc mừng Chính phủ và nhân dân PHILIPPIN kiên cường ,thông minh

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn Cụ Nguyễn Khắc Mai về việc làm rất có ý nghĩa này! Cụ là tấm gường cho những ai tự coi mình là người trí thức! Kính chúc Cụ luôn manh khoẻ sống lâu làm điểm tựa cho các thế hệ sau.

    Trả lờiXóa
  10. Bác Nguyễn Khắc Mai đã thể hiện tinh thần hiệp sĩ của người Việt.
    Phải rồi, ngay cả chính trị cũng cần phải có tinh thần hiệp sĩ! Không thể "ló đầu ra rồi thụt đầu vào" như kẻ trộm thì bảo sao dân ghét, dân khinh!

    Trả lờiXóa
  11. Xin cảm ơn cụ Nguyễn Khắc Mai
    Xin chúc mừng và tạ ơn chính phủ và nhân dân Philippines.

    Trả lờiXóa
  12. Thế này khác nào chửi vào mặt Đảng, nhà nước? Mới có lệnh BC không được viết về phán quyết của Tòa trọng tài. Khốn thay lũ mặt dầy!

    Trả lờiXóa
  13. Không biết bộ chính trị ĐCS VN có cảm thấy xấu hổ không nhỉ?

    Trả lờiXóa