Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

NÓNG BỨC! BIỂN SẦM SƠN ĐẶC QUÁNH....

Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số

VNE
Thứ tư, 15/6/2016 | 09:52 GMT+7 



Gần 70.000 lượt khách đổ về biển Sầm Sơn ngày cuối tuần khiến bãi biển ở đây dài hàng km trở nên đông nghịt.

Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Theo trung tâm văn hóa du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa), lượng khách đổ về bãi biển ở đây tăng cao từ tháng 6. Vào cuối tuần, biển Sầm Sơn đón trung bình 60.000 - 70.000 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Lê Bích
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Dù không phải cuối tuần, biển Sầm Sơn vẫn đón khoảng 40.000 lượt khách trong ngày 14/6, đại diện trung tâm văn hóa du lịch thị xã cho biết. Ảnh: Lê Bích.
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tăng cao đột biến trong những ngày qua là thời tiết miền bắc nắng nóng kéo dài, nhiều nơi nhiệt độ lên cao gần 40 độ C. Ảnh: Do Dung
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Sầm Sơn có khoảng 14.000 phòng nhưng hầu hết khách sạn, nhà nghỉ tại thị xã đều rơi vào tình trạng "cháy phòng", không chỉ cuối tuần mà cả tháng 6. Một số khách sạn cho biết đã nhận nhiều đoàn khách và lịch kín đến hết tháng 7, 8. Ảnh: Kim Anh
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Theo trung tâm văn hóa du lịch Sầm Sơn, lượng khách trong tháng 6 có thể tăng khoảng 30% so với tháng trước. Trong khi đó, hơn một triệu lượt khách đã đến Sầm Sơn trong tháng 5. Ảnh: Thu Le Nguyen
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Bên cạnh thời tiết nắng nóng, sự "lột xác" của bãi biển Sầm Sơn trong mùa hè năm nay cũng thu hút nhiều du khách đến tắm biển, nghỉ mát. Ảnh: Lê Bích
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Bờ biển Sầm Sơn trước đây dài hơn một km nhưng sau khi được quy hoạch, cải tạo, dài khoảng 3,5 km, đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Lê Bích
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Du khách năm nay có thể tắm tráng tại các phòng tắm công cộng khang trang, sạch sẽ nằm dọc biển. Ảnh: Lê Bích
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Xen kẽ các nhà tắm này là Hubway hiện đại. Tại đây, du khách có thể ăn uống, mua sắm trong không gian văn minh, lịch sự và giá cả được niêm yết rõ ràng. Ảnh: Lê Bích
Biển Sầm Sơn đặc khách hàng cây số  
Dù đông đúc nhưng không ít du khách đến Sầm Sơn cảm thấy bất ngờ và hài lòng với sự thay đổi và các dịch vụ ở đây. Ảnh: Lê Bích
Vy An

2 nhận xét :

  1. Ngu si hưởng thái bình đây mà...

    Trả lờiXóa
  2. Thế ra sự tuyên truyền biển sạch, tắm tốt, ăn cá oan toàn của VTV và hệ thống truyền thông của đảng, tuy không có tác dụng đối với Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, Đà Nẵng, nhưng cũng có tác dụng đối với Thanh Hóa đấy chứ. Nhưng hãy coi chừng chết cả nút hỡi lũ ngu, bởi Vũng Áng tới Sầm Sơn là đâu có xa.

    Trả lờiXóa