Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Lật chồng báo cũ: BÍ THƯ TIÊN LÃNG ĐÃ LÊN ĐẾN CHỦ TỊCH HẢI PHÒNG

Hải Phòng có Chủ tịch mới

VietNamnet
29/06/2016 14:51 GMT+7


Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND TP được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP với tỉ lệ 66/69 phiếu bầu.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa mới sáng nay, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP với 100% số phiếu.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND TP giữ chức Chủ tịch UBND TP với 66/69 phiếu bầu.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

2 Phó chủ tịch HĐND TP là ông Nguyễn Đình Bích và ông Dương Ngọc Tuấn.

3 Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ mới là các ông: Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Bình.

Tân chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1964 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ông là cử nhân đại học Nông nghiệp, từng công tác tại Sở NN&PTNT Hải Phòng, rồi giữ chức Phó giám đốc Sở KH&CN, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, Phó chủ tịch UBND TP....

Ông cam kết thực hiện thắng lợi kết luận số 72 của Bộ Chính trị để đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, đổi mới hoạt động điều hành của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Q.Minh
_________ 

Ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận được đơn này chưa, 
và đã trả lời dân về kết quả giải quyết chưa?

Ngày 20.09.2015, Ban chấp hành Liên Chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ (LCHNTTSNL) huyện Tiên Lãng gửi Công văn tố cáo ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư huyện ủy Tiên Lãng Hải Phòng, tới ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư ĐCS Việt Nam. Nội dung tố cáo gồm:

1 – Không cho nhà ông Vươn xây nhà vệ sinh tại đầm NTTS.

2 - Ban hành kế hoạch số 106 ngày 29/10/2013 bất hợp pháp.

3 – Tham nhũng toàn bộ số tiền hỗ trợ bão lụt của tất cả các hội viên tại cơn bão số 8/2012 mà Chính phủ hỗ trợ,

4 – Tuyển dụng phạm nhân chưa chấp hành xong bản án vào các vị trí Công chức tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng một cách bất hợp pháp.

5 – Ban hành Quyết định cho thuê và thu hồi đất Công ích của xã Bắc Hưng số 2348 ngày 25/10/2013 một cách trắng trợn, vì thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, thu hồi đất Công ích của xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 59, Điểm b khoản 1 Điều 66 Luật đất đai 2013.

6 – Đặc biệt ngày 3/9/2014, Nguyễn Văn Tùng lúc đó trên cương vị Chủ tịch huyện đã có hành vi ghê tởm và bẩn thỉu, dung túng, bao che, bảo kê cho Nguyễn Văn Phao chiếm đoạt đất NTTS của ông Vũ Văn Luân là hội viên của LCH.


Toàn văn ĐƠN TỐ CÁO: 
.
ĐƠN TỐ CÁO BÍ THƯ HUYỆN ỦY TIÊN LÃNG 
NGUYỄN VĂN TÙNG

LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng
Số: 03/2015/BCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 -------------------------------

                                                                                  Tiên Lãng, ngày 20 tháng 09.năm 2015


“v/v tố cáo ông Nguyễn Văn Tùng
Bí thư huyện ủy Tiên Lãng Hải Phòng”


Kính gửi ông: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCS Việt Nam

Chúng tôi Ban chấp hành Liên Chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ (LCHNTTSNL) huyện Tiên Lãng gửi Công văn này tới ông.

Tố cáo ông Nguyễn Văn Tùng Bí thư huyện ủy huyện Tiên Lãng, đồng thời kính đề nghị ông xem xét giải quyết bởi các lý do sau đây.

Sau khi thay thế ông Lê Văn Hiền làm Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Trên cương vị đứng đầu Chính quyền huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Tùng đã không giải quyết những tồn đọng về việc thu hồi đất Nông nghiệp trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng đối với các hội viên bị thu hồi đất mà Thủ tướng Chính phủ đã kết luận ngày 10/2/2012.

Ngược lại như báo cáo hội ngày 5/1/2014, chúng tôi đã chỉ ra với ông Tùng là do không hiểu biết gì về quản lý Nhà nước bằng pháp luật, sau khi về Tiên lãng đã có những việc làm tham nhũng trắng trợn, đồng thời có những việc làm đê hèn và bẩn thỉu nhằm trả thù cho bọn Lê Văn Hiền lúc đó đang là phạm nhân nhắm vào các thành viên LCH và nhân dân huyện Tiên lãng cụ thể các việc như sau :

1 – Không cho nhà ông Vươn xây nhà vệ sinh tại đầm NTTS. 


2 - Ban hành kế hoạch số 106 ngày 29/10/2013 bất hợp pháp.

3 – Tham nhũng toàn bộ số tiền hỗ trợ bão lụt của tất cả các hội viên tại cơn bão số 8/2012 mà Chính phủ hỗ trợ,


4 – Tuyển dụng phạm nhân chưa chấp hành xong bản án vào các vị trí Công chức tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng một cách bất hợp pháp.

5 – Ban hành Quyết định cho thuê và thu hồi đất Công ích của xã Bắc Hưng số 2348 ngày 25/10/2013 một cách trắng trợn, vì thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, thu hồi đất Công ích của xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 59, Điểm b khoản 1 Điều 66 Luật đất đai 2013. 

6 – Đặc biệt ngày 3/9/2014, Nguyễn Văn Tùng lúc đó trên cương vị Chủ tịch huyện đã có hành vi ghê tởm và bẩn thỉu, dung túng, bao che, bảo kê cho Nguyễn Văn Phao chiếm đoạt đất NTTS của ông Vũ Văn Luân là hội viên của LCH. 

Tất cả những việc này, chúng tôi và ông Vũ văn Luân đã phản ánh trong năm 2014 tới Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, cơ quan an ninh điều tra, phòng PA67 Công an Thành phố Hải Phòng xong không hiểu tại sao suốt 1 năm nay không được xem xét và giải quyết .

Đặc biệt vừa qua, ngày 23,24,25/7/2015, Nguyễn văn Tùng với các thành tích như vậy, vẫn được Thành ủy chỉ đạo cho đại hội đảng bộ huyện Tiên lãng bầu làm bí thư huyện Tiên lãng và tiến tới rất có thể là thành ủy viên thành ủy Hải Phòng nhằm đưa Nguyễn văn Tùng lên địa vị cao hơn, tập hợp quyền lực để tiếp tục chính sách thù địch với các thành viên của LCHNTTSNLHTL trong việc tham nhũng đất đai mà bọn Lê Văn Hiền chưa thực hiện được..

Đứng trước việc làm bẩn thỉu, trái pháp luật và mất đạo đức đó của Nguyễn Văn Tùng, tại Công văn này chúng tôi kính đề nghị ông :

1 - Tiến hành kiểm tra xem xét, xử lý nghiêm khắc với Nguyễn Văn Tùng theo quy định của pháp luật về các sự việc trên.

2 - Buộc Nguyễn văn Tùng phải trả lại tiền tham nhũng cho các hội viên của hội, trả lại đất NTTS cho ông Vũ Văn Luân, hủy hợp đồng lao động với các phạm nhân mà Nguyễn Văn Tùng đã tuyển dụng, thu hồi Quyết định số 2348 ngày 25/10/2013.

                                          
Nơi nhận:
 - Ông TBT, Ông CTN
- Ông CTQH
- Trưởng ban tuyên giáo TƯ.
- Bộ trưởng Bộ công an
- Chủ tịch UBNDTPHP
- Các cơ quan thông tấn báo chí.
- Như kính gửi
- Lưu.
.
        Thay mặt BCHLCHNTTSNL huyện Tiên Lãng
                                       Phó chủ tịch
                            
                                  Lương Văn Trong




Nguồn: tại đây

                                                                          
 

9 nhận xét :

  1. Gửi đơn thư cho ông Lú hay cho bất kỳ ai trong tứ trụ triều đình cũng vậy thôi, chả khác nào gửi cho mấy bức Tượng trong Chùa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô chủ tịch Hải Phòng
      Lên từ Tiên Lãng chắc hòng không sai?
      Huyện nhỏ còn mắc tiếng tai
      Đường dây nào để quan sai lộng hành?

      Xóa
  2. Vụ án chính quyền Tiên Lãng HP cướp đất gia đình anh em Đoàn Văn Vươn năm nào vẫn còn ghi rõ trong tâm trí của người dân. Nào là việc anh em họ Đoàn dùng súng tự chế phòng thủ trong nhà chống lại. Chính quyền mang CA, QĐ tới bao vây cưỡng chế mà đại tá Ca GĐ CA HP miêu tả lại ''Đây là trận đánh đẹp''; đánh nhân dân rất đẹp! Rồi 2 anh em bị bắt và bị bỏ tù, Chính quyền cũng kỷ luật mấy cán bộ tép diu lấy lệ. Rồi TT Dũng về HP hứa bảo vệ anh em họ Vươn, RỒI TT Dũng nuốt lời. Đặc biệt là cuộc đấu tố BT TU HP Lê Văn Thành của các cụ 'bô lão HP' trong CLB Bạch Đằng dữ dội tới mức 'thằng này' phải chạy mất! Các sự kiện Tiên Lãng còn in đậm trong tâm trí mọi người về sự bất công, đểu giả, ngang ngược, tàn bạo của chính quyền! Thế mà nay những kẻ chủ mưu của chính quyền đó lại được 'tín nhiệm' cất nhắc vào vị trí lãnh đạo TP! Chính quyền này đã lộ mặt, đã công khai đối đầu với ND!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vụ ông Vươn, đại ka ka lên tướng, bí thư TP, Ng Văn Thành, vẫn trơ trẽn . .. và năm 2015, rút về TW, nhưng vừa rồi trong cái ngày thành lập tham mưu BCA, thấy y mang quân ham thượng tướng CA, tôi nhìn quen quen, hỏi người bạn, thì được biết y là Thành, nguyên BT TUHP nổi tướng trong vụ đànáp - cướp đất của ông Vươn ! ôi ... tôi xây xẩm mặt mày.

      Xóa
  3. Trong chế độ CSVN thì những thằng nào nhúng chàm càng nhiều thì càng lên chức cao, dưới chiêu bài "điều chuyển công tác". Đúng là (chế độ) thối như cóc chết.

    Trả lờiXóa
  4. Chính quyền thực sự của những kẻ ăn cướp!

    Trả lờiXóa
  5. Ngày trước ông nào diệt tề, diệt các ôn, đánh bom các tụ điểm công cộng giết được nhiều người nhất thì được phong anh hùng đó sao? ngày nay thế giới gọi là quân khủng bố! ĐCS có nhiều đội quân khủng bố! Hiện nay chúng đang khủng bố những người yêu nước, biểu tinh, chống Tàu đó sao? Càng khủng bố giỏi càng lên chức nhanh.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn văn Tùng với các thành tích như vậy, vẫn được Thành ủy chỉ đạo cho đại hội đảng bộ huyện Tiên lãng bầu làm bí thư huyện Tiên lãng và tiến tới rất có thể là thành ủy viên thành ủy Hải Phòng nhằm đưa Nguyễn văn Tùng lên địa vị cao hơn, tập hợp quyền lực để tiếp tục chính sách thù địch với các thành viên của LCHNTTSNLHTL trong việc tham nhũng đất đai mà bọn Lê Văn Hiền chưa thực hiện được...Đến hôm nay thì điều tệ hại đó đã xảy ra, vậy những người bị cướp đất trên lãnh thổ Việt Nam hãy cùng nhau hành động để đập tan bọn cướp ngày đó đi thôi

    Trả lờiXóa
  7. Trần Thị Thảolúc 13:22 30 tháng 6, 2016

    Càng gây ra nhiều tội lỗi với dân thì càng lên chức cao hơn , đó là QUY TRÌNH của đảng mà .

    Trả lờiXóa