Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MUỐI CỦA BỘ NN VÀ PTNT ?


Muối ăn tại vùng cá chết đạt yêu cầu làm thực phẩm 
 
Phạm Anh
Tiền Phong
18:48 ngày 26 tháng 05 năm 2016


TPO - Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản- Nafiqad (Bộ NN&PTNT) thông báo kết quả, muối ăn tại các địa phương miền Trung có cá chết, gần vùng cá chết như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt tiêu chuẩn làm thực phẩm.


Theo Nafiqad, tỉnh Quảng Bình đã thông báo tạm dừng sản xuất muối từ thời điểm xuất hiện cá biển chết bất thường đến nay. Tại Hà Tĩnh (nơi có cá biển chết bất thường), 3/3 mẫu muối từ 3 khu vực sản xuất muối niên vụ 2016 đều có kết quả phân tích đạt yêu cầu về an toàn (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT) về mức giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Tương tự, tại Nghệ An, Khánh Hoà, Ninh Thuận (là các địa phương gần khu vực có cá biển chết bất thường) có 9/9 mẫu muối từ 9 khu vực sản xuất muối niên vụ 2016 đều có kết quả đảm bảo muối làm thực phẩm. Trong khi đó,tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, không có vùng sản xuất muối.

Trước đó, ngày 19/5, để đánh giá mức độ an toàn thực phẩm đối với sản phẩm muối tại một số địa phương có xảy ra hiện tượng cá biển chết bất thường; Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu Nafiqad khẩn trương triển khai việc lấy mẫu, phân tích kiểm tra về các chỉ số kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cadimi, Asen để công bố cho người dân biết. 
___________
 
THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MUỐI ?
CÁC ANH CÓ CÒN LƯƠNG TRI KHÔNG !!!???

 
Bộ NN&PTNT vừa công bố kết quả xét nghiệm :

MUỐI ĂN TẠI VÙNG CÁ CHẾT ĐẠT YÊU CẦU LÀM THỰC PHẨM !

Đọc kỹ ta thấy một số điều:

1- Tại sao không lấy mẫu muối sản xuất trong giai đoạn biển nhiễm độc nặng từ tháng 3,4,5/ 2016, mà đi lấy muối SX trong niên vụ 2016, tức là có thể lấy mẫu SX từ tháng 1,2 / 2016 để đi kiểm nghiệm !?

ĐỀ NGHỊ: Lấy mẫu tháng 4,5 và hiện nay đi kiểm nghiệm, đừng rảnh hơi lấy mẫu trước đó !

2- Vùng cá chết là vùng nào ? Vùng biển bị nhiễm độc là vùng nào ?

- Ai cũng biết, biển bị nhiễm độc từ Vũng Áng, phía cực Nam Hà Tĩnh giáp Quảng Bình kéo dài đến gần Quảng Ngãi gồm 6 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

- Các tỉnh được khảo sát lấy mẫu gồm:

+ Nghệ An : Ngoài vùng nhiễm độc ! Rảnh !

+ Hà Tĩnh: Phía Bắc Hà Tĩnh, ngoài Vùng nhiễm độc ! Rảnh !

+ Khánh Hòa: Ngoài vùng nhiễm độc ! Rảnh !

+ Ninh Thuận: Ngoài vùng nhiễm độc ! Rảnh !

+ Quảng Bình: Không lấy mẫu do đã có thông báo dừng sản xuất. Không có mẫu đút vào máy nên máy nó không phát hiện chất độc, do vậy kết luận muối sản xuất ở Quảng Bình đạt yêu cầu ! Muốn chửi thề ghê !

+ Quảng Trị: Không lấy được mẫu do ở đây không có vùng SX muối ! Kết luận muối sản xuất ở đây an toàn ! Khùng !

+ Huế: Không lấy được mẫu do ở đây không có vùng SX muối ! Kết luận muối ở đây an toàn ! Chập mạch hay sao á !

+ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng ngãi : Không lấy mẫu ! Sao làm biếng thế !?

3- Tóm lại: KHÔNG LẤY bất cứ mẫu muối nào sản xuất tại vùng biển bị nhiễm độc đem đi xét nghiệm và công bố cho toàn dân rằng muối ăn tại vùng cá chết đạt yêu cầu làm thực phẩm !!!

CÁC ANH CÓ CÒN LƯƠNG TRI KHÔNG !!!???

10 nhận xét :

  1. Thế ra đây là Bộ NN VÀ PTNT Tàu à?

    Trả lờiXóa
  2. WOW !WOW ! WOW !ĐÁNG KHEN BÁC LỪA ĐẢO !

    Trả lờiXóa
  3. CÁC ANH CÓ CÒN LƯƠNG TRI KHÔNG !!!???
    Câu hỏi này nghe lạ quá ah? Đã lên đến đây thì lương còn chả cần nữa là lương tri.
    Lương tri bán rẻ ai mua?
    Quyền chức danh lợi chạy đua vì tiền.

    Trả lờiXóa
  4. chẳng lẽ đầy tớ của chúng ta lại lừa dối Chủ hay sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn đầy tớ này lởm khởm lắm!

      Xóa
  5. Công ty nào bây giờ công bố chỉ bán muối nhập khẩu chắc sẽ đắt khách, lại thêm dân làm muối vào đội ngũ thất nghiệp rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và lại sẽ có những kẻ bất lương làm giả muối nhập khẩu! Hệ lụy này sẽ còn đẫn đến đâu và đến bao giờ?

      Xóa
    2. chắc chắn muối của tàu sẽ tràn xang

      Xóa
  6. Than ôi! Nhà nước cố tình tiếp tay đầu độc nhân dân hay sao đây?

    Trả lờiXóa