Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

EM ƠI CHIỀU NAY...BIỂN ĐÃ CHẾT VÀ DU LỊCH HẤP HỐI



Biển đã chết và du lịch hấp hối!
Bãi tắm Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, chiều Thứ Bảy, 28/5/2016.

 





Còn đây là bãi biển Thạch Hải, cách thành phố Hà Tĩnh 8 Km, một trong những bãi biển thường đông đúc mỗi dịp hè về.

Chiều nay (28/5) chỉ có khoảng 100 người xuống tắm biển.



 

5 nhận xét :

  1. Vậy mà Nhà nước kêu gọi dân xuống biển tắm,
    Muối an toàn, Biển an toàn, nhưng dân tránh muối, tránh biển an toàn hơn.
    Kết qủa điều tra Vũng án chưa xong, hội nghề đánh cá kêu gọi nhà nước cho biết kết qủa: nhà nước IM LẶNG LÀ VÀNG

    Trả lờiXóa
  2. Hãy kéo cổ tên Cự nguyên bí thư Hà Tĩnh về để xử tội bán nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả dàn cán bộ cấp cao của tỉnh này. Mọi người mải nói chuyện cá mà quên nói tới nhiều trẻ bị thất học cũng vì những câu chuyện đầu tư chưa được ai quan tâm. Thằng nào cho phép tụi này được dọc ngang trên mảnh đất này?

      Xóa
    2. Hà Tĩnh có số lượng ủy viên nhiều nhất với 16 người - Báo
      antt.vn/ha-tinh-co-so-luong-uy-vien-nhieu-nhat-voi-16-nguoi-011...
      Translate this page
      Jan 28, 2016 - Với 16 người được bầu, Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều ủy viên nhất trong Ban ... Số người tái đắc cử là 100 trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: ...

      Xóa
  3. Cá chết dọc miền trung mà tới giờ Nhà nước vẫn không tìm ra được nguyên nhân cá chết. Dù chưa tìm ra cội nguồn thì cũng phải công bố cho được trong bụng cá chết là chất độc gì, nước biển ngấm chất độc gì, nồng độ độc hại quân bình mỗi vùng/ Km2 là bao nhiêu %, ...Thế mà mọi thứ vẫn câm như hến! Tiền thuế của dân mà chính phủ tiêu sài cho bảo vệ môi trường đâu? Lương bổng các người nhận đủ sao không làm gì?!

    Trả lờiXóa