Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Một Giả thuyết: CÁ CHẾT & VŨ KHÍ HÓA SINH CỦA TRUNG CỘNG



Cá Hà Tĩnh và vũ khí hoá sinh của Tàu Cộng
Hoàng Nguyên

Cá miền Trung chết vì ô nhiễm môi trường từ chất thải của nhà máy gang thép!

Không phải!

Nhà máy đã sản xuất từ lâu, nếu có ô nhiễm thì cá phải chết dần dần và đã chết trước đây, nhưng ngày 14 tháng Tư vừa qua thì hiện tượng cá chết đồng loạt mới xảy ra.


Việc cá chết hàng loạt một cách đột ngột như vậy khiến nguyên nhân chất thải công nghiệp bị loại trừ.

Phải có một tác nhân rất độc hại vừa được xả ra trong vùng này và chất thải này không phải là phế phẩm bình thường, dễ bị phát hiện.

Khi giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm của Formosa thừa nhận "tội giết cá" thì rất có thể ông ta đang che giấu một tội tày đình gì khác hơn.

Có hai giả thuyết khác:

1- độc tố là chất thải của một thí nghiệm, như phóng xạ nguyên tử, không có chủ ý dùng để giết hại cá, nhưng là phế phẩm ngẫu nhiên của một thử nghiệm độc hại, không phải chỉ đơn thuần chế biến sắt thép.

2- độc tố là sản phẩm chính của thí nghiệm vũ khí hoá sinh.

Biển bao la, với lưu lượng của một ống cống khó mà tạo nồng độ chất độc đủ lớn để lan ra hàng trăm cây số, trừ phi đây là một loại vũ khí sinh học hay phóng xạ.

Có thể đây là một thí nghiệm, cũng có thể là tấn công, hay cả hai.

Dù đúng hay không, khó thể phủ nhận xác suất dụng độc của Tàu Cộng.

5 nhận xét :

  1. "Nhà máy sản xuất đã lâu, nếu có ô nhiễm thì cá phải chết dần dần và đã chết trước đây".
    Không phải vậy.
    Trước đây cá đã chết và chết dần dần nhưng không phát hiện ra.
    Lần này cá chết hàng loạt vì hành động tẩy rửa đường ống bằng những chất cực độc xả thẳng xuống biển, hàng mấy trăm tấn cơ mà.

    Trả lờiXóa
  2. Hoàn toàn thuyết phục! cám ơn Hoàng Nguyên! hy vọng cán bộ đủ thông minh và tỉnh táo!

    Trả lờiXóa
  3. Thế là dân ta lại phải tuỳ vào TQ để mua cá .

    Trả lờiXóa
  4. Cá chết trải dài trên hàng trăm kilomets bờ biển quả là khó có thể nghĩ là do chất thải của một khu công nghiệp gây ra.

    Trả lờiXóa
  5. Đây là chủ trương lớn của Đảng ta .Cá chết như vậy là đúng quy trình .Sắp tới đây,nếu có chết vài ba triệu người dân Miền Trung nghèo khó này cũng là đúng quy trình nằm trong chủ trương đó .Chuyện nhỏ như móng tay có gì mà ồn ào .Mọi chuyện đã có Đảng cstq,csvn lo.

    Trả lờiXóa