Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

HÔM NAY, MẶT TRẬN HÀ NỘI ĐÃ LOẠI 46/48 NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ ĐBQH

95% số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 
tại Hà Nội bị loại

VNE
Thứ sáu, 15/4/2016 | 11:57 GMT+7 

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, 46/48 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội bị loại, trong đó có nhà báo Trần Đăng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội


Sáng 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

95-so-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ha-noi-bi-loai
Hội nghị hiệp thương hôm nay có 83 đại biểu tham dự và biểu quyết bằng hình thức giơ tay. 

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, cho biết có 87 ứng viên được thông qua sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trong đó 39 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu, 48 người tự ứng cử. Trải qua các bước lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác, có 29 người tự ứng cử không đạt tín nhiệm (dưới 50%) nên đã bị loại.

Ngoài ra, 15 người tự xin rút, trong đó có 14 trường hợp tự ứng cử, người còn lại được cơ quan giới thiệu. Vì vậy, hội nghị hiệp thương lần thứ ba chỉ còn xem xét 5 người tự ứng cử và 38 được cơ quan giới thiệu.

Bà Oanh cho hay, hội nghị đã biểu quyết cho từng trường hợp. Kết quả chỉ còn 38 người được chọn để lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 người tự ứng cử là ông Nguyễn Hữu Ninh (Chủ tịch hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội) và ông Nguyễn Anh Trí (Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).
.
95-so-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ha-noi-bi-loai-1
Nhà báo Trần Đăng Tuấn được 13 trong tổng số 83 đại biểu tại hội nghị hiệp thương lần ba ủng hộ.
Trong số người tự ứng cử bị loại có nhà báo Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện “trò nghèo vùng cao”. Trước đó tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, ông Tuấn đều đạt tín nhiệm 100%.

Giải thích lý do một số người ứng cử bị loại khi biểu quyết, bà Oanh cho rằng những người được đưa ra biểu quyết đều đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhưng còn phụ thuộc vào cơ cấu nên phải “so bó đũa chọn cột cờ”. 

Về vấn đề khiếu nại, tố cáo, bà Oanh cho biết hết ngày 14/4, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội chưa nhận được kết luận trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy trình, đến trước 27/4 Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách ứng cử viên và từ 2/5 đến 21/5 người ứng cử có thể vận đồng bầu cử tại hội nghị cử tri hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 22/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu, chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 14. Trong đó, cử tri Hà Nội sẽ lựa chọn 31 đại biểu từ 38 người ứng cử. 

Võ Hải

Danh sách 38 ứng viên Quốc hội khóa 14 tại Hà Nội

Người được giới thiệu ứng cử

1. Hoàng Trung Hải, Bí thư Hà Nội
2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND Hà Nội
3. Ngọ Duy Hiểu, Bí thư huyện Phúc Thọ
4. Bùi Huyền Mai, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Hà Nội
5. Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội
6. Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại, Ba Vì
7. Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ tư lệnh thủ đô
8. Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn Công an Hà Nội
9. Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội
10. Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội
11. Đào Tú Hoa, cán bộ Tòa án nhân dân Hà Nội
12. Phan Thanh Chung, Chủ tịch công đoàn, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
13. Phạm Quang Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Hà Nội
14. Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
15. Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP công thương
16. Nguyễn Phi Thường, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội
17. Phạm Xuân Anh, Hiệu phó Đại học Xây dụng
18. Hoàng Văn Cường, Hiệu phó Đại học Kinh tế quốc dân
19. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
20. Lê Quân, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
21. Phạm Thị Thu Thủy, Đại học Thương mại
22. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội
23. Trần Danh Lợi, Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội
24. Nguyễn Thị Bích, giáo viên Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì
25. Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
26. Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
27. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long
28. Lê Phương Linh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
29. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Viện Tim Hà Nội
30. Nguyễn Thị Thanh, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 Hà Nội
31. Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội
32. Nguyễn Quốc Bình, Phó chủ tịch thường trực Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội
33. Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội
34. Trần Thị Thanh Nhàn, Hội luật gia thành phố Hà Nội
35. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP Hà Nội
36. Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP quốc tế Sơn Hà

Người tự ứng cử

1. Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội
2. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

2 nhận xét :

  1. dung nghe no noi ma nhin nhung gi no lam

    Trả lờiXóa
  2. đúng như đồng chí tổng đã chỉ đạo: không cho vào QH những người thế này thế khác
    lịch sử sẽ phán xét
    tôi tin thế

    Trả lờiXóa