Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Hà Tĩnh: TÂN CHỦ TỊCH TỈNH 40 TUỔI LÀ CON TRAI CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY

Ông Đặng Quốc Khánh, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng.
. 
Hà Tĩnh có chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

VNE
Thứ năm, 21/4/2016 | 09:40 GMT+7 

Ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi) vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 21/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp bất thường thứ 16, khóa 16 bầu ông Đặng Quốc Khánh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức Chủ tịch tỉnh này nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với ông Lê Đình Sơn, đồng thời bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Sơn tiếp tục kiêm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bỏ phiếu kín bầu các ông Đặng Quốc Vinh (nguyên Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh), ông Đặng Ngọc Sơn (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh), ông Dương Tất Thắng (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh) cùng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Đây là kỳ họp bầu bổ sung các chức danh còn thiếu của nhiệm kỳ cũ, sau ngày 22/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành bầu lại toàn bộ chức danh trong bộ máy HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, cao cấp chính trị.

Trước khi trở thành Chủ tịch tỉnh, ông Khánh từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Bí thư huyện Nghi Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Khánh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Ở tuổi 40 khi nhậm chức, ông Khánh trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Đức Hùng 

____________

Một ngày LÊN NGÔI của hĐặng.

Chủ tịch tỉnh: Đặng Quốc Khánh

Các Phó chủ tịch (3 người):

- Đặng Quốc Vinh (nguyên Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh), 
- Đặng Ngọc Sơn (nguyên GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh), 

và ông Dương Tất Thắng (nguyên TGĐ Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh) 

13 nhận xét :

  1. Con ông cháu cha tràn ngập thế này thì lấy đâu chỗ cho người tài? Hay chỉ con chúng nó mới tài còn con dân thường là bất tài tất?

    Trả lờiXóa
  2. Phong Kiến kiểu mới ở Việt Nam Toàn cha truyền con nối .
    con vua thì lại làm ..Ua .... Dân vẫn còn khổ dài dài .

    Trả lờiXóa
  3. Còn Nhớ, khi Tổng Thống OBama nhận chức (nhiệm kỳ 1) trẻ trung, tóc đen, nhưng chỉ sau vài năm lãnh đạo,tóc Ông đã chuyển màu và bây giờ sắp hết nhiệm kỳ 2: màu trắng ngày càng lộ rõ. khác với cán bộ VN, hầu hết mặt và bụng rất tròn. vị cán bộ này, vẫn còn rất trẻ mà đã có được một ghế cao chót vót và khuôn mặt cũng .... tròn ra phết.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh? "Giống Rồng lại đẻ ra Rồng/ Thìu điu lại đẻ ra dòng Thừu điu"! Nghe nói ngày xưa bọn Đức, bọn Nhật đi mua giống của người tài có lẽ là thật..là thật?

    Trả lờiXóa
  5. Trần Thị Thảolúc 07:06 22 tháng 4, 2016

    Quảng Nam có giám đốc sở Kế hoạch và ĐT trẻ nhất khi mới 30 tuổi . Kiên Giang có Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất , nay lại có thêm Chủ tịch Hà Tĩnh trẻ nhất . Tưởng là " Tuổi trẻ tài cao " hóa ra toàn nấp dưới đũng quần của bố .

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị ông tân Bí thư giải quyết ngay việc Fomusa xả chất thải ra biển làm ô nhiễm MT nước biển Việt Nam khiến cá chết hàng loạt. Hãy cảnh giác với bọn tàu!

    Trả lờiXóa
  7. Không phải phong kiến kiểu mới mà là phong kiến cổ đại. Phong kiến cũ thường vua cha truyền cho vua con, nay tỉnh cha truyền cho tỉnh con, huyện cha truyền cho huyện con, Sở bố truyền cho sở con, xã bố truyền cho xã con xã cháu. Hay, tiến bộ vượt bậc !.

    Trả lờiXóa
  8. Con tiếp nối bước cha, coi Hà Tĩnh còn gì bán nốt cho tàu mà xài.

    Trả lờiXóa
  9. Thế ra Hà tĩnh bây giờ là Đặng Thái ấp rồi,rứa thì mau mau tìm ra kẻ nào đầu độc biển Vũng Áng ngay,kẻo thái ấp họ ta còn đâu dân nữa bác Tộc ơi

    Trả lờiXóa
  10. Để xem ông Tân Chủ tịch này ứng xử với vụ cá chết, ngư dân điêu đứng, người dân bị đầu độc ra sao.

    Trả lờiXóa
  11. Ông già nghỉ từ 2005, đã vượt qua 11 năm "chinh chiến" một mình với mọi loại "đối thủ" qua 3 nhiệm kỳ để khẳng định mình!
    Có lẽ ông Khánh là người có thực tài, có "nhờ phước ông bà" thì cũng chỉ là khúc dạo đầu.
    Còn ở cái tuổi 40 thì đang là tuổi tuyệt vời, cũng không phải là quá trẻ. Mong ND Hà Tĩnh có được vị "quan đầu tỉnh" xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  12. Trước nghe cậu Bảo chơi chim,
    Nay nghe cậu Khánh nhận chìm cá cua
    Trộm chim dân phải vào tù
    Bắt cá dân chết chổng khu lên trời


    Trả lờiXóa
  13. Dòng họ Đặng đang phát ở Hà Tĩnh . Chắc xương cốt tổ tiên táng trong hàm rồng Vũng Áng !

    Trả lờiXóa