Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

ĐẠI HỌC KINH CÔNG HN RA THÔNG BÁO SỚM VỀ BẦU CỬ 2016


Hiến Pháp 2013
Điều 27   
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định. 

Hiến pháp chỉ thấy hiến định về Quyền, không thấy nói đến Nghĩa vụ.

8 nhận xét :

  1. Nghĩa là công dân có quyền đi bầu cử chứ không có nghĩa vụ phải đi bầu cử.Ban lãnh đạo nhà trường ngu dốt mới ra cái thông báo này.Tay TS Lượng ký cái t/b này chắc cũng là loại TS xây dựng...đảng đây

    Trả lờiXóa
  2. Đây là thông báo bắt buộc SV phải đi bầu. Nếu ko đi sẽ bị trừ điểm??? Cha Lượng này có bị điên ko? Đó là quyền chứ có ai bắt buộc đâu? Nếu bắt buộc đi bầu, thì cứ ông nào trong BCHTW là gạch hết cho dân đỡ khổ.

    Trả lờiXóa
  3. Lại một thằng TS bưng bô.

    Trả lờiXóa
  4. Gọi là đại học Kinh Khủng "tao là luật, luật là tao" đây mà.
    "Tự do là cái cc"

    Trả lờiXóa
  5. Có thể thông báo của trường Kinh Công , sau này là chứng cứ tội ác : Vi phạm Nhân Quyền

    Trả lờiXóa
  6. Kinh Công là tên con khỉ lớn phải vậy không các bạn

    Trả lờiXóa
  7. Ngu xuẩn. Hèn hạ. Kiếm việc để nịnh bợ không phải lối. Đúng là trí nô. Dân tộc VN hôm nay ngu hèn có "công đóng góp" của họ.

    Trả lờiXóa
  8. Thật ngu xuẩn và vô lối ! Bất kì ai cũng có quyền bầu cử hay không bầu cử , làm sao có thể buộc người ta phải đi bỏ phiếu bầu cử được trong 1 xã hội văn minh ???

    Trả lờiXóa