Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

XE CHỞ 34 NGƯỜI ĐI LỄ CHÙA LAO XUỐNG VỰC SÂU

Xe chở 34 người đi chùa lao xuống vực
ở Quảng Ninh

Tiền Phong

22:37 ngày 05 tháng 03 năm 2016

Tránh xe máy đi ngược chiều, ôtô chở 34 người đi lễ chùa tông vào đuôi xe 7 chỗ rồi lao xuống vực trong tiếng la hét hoảng loạn.

 
Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Minh Cương/VnExpress

Khoảng 18h20 ngày 5/3, xe khách biển Hà Nội chở 34 người quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi lễ chùa Ba Vàng thuộc phường Thành Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Khi từ trên chùa xuống, do đường dốc, ôtô khách tránh xe máy đi ngược chiều đã tông vào đuôi xe 7 chỗ biển Nghệ An. Cú đâm mạnh khiến xe khách chở 34 người mất lái, lao xuống vực sâu gần 4 m và lật nghiêng.

“Tài xế mất lái, húc vào lan can bên đường rồi lao xuống dưới nằm lật ngửa, phát ra tiếng rầm rầm. Hành khách trên xe la hét thất thanh”, một nhân chứng kể.

 
Đồ đi lễ chùa bắn tung tóe khắp nơi bên trong xe bị lật. Ảnh: Minh Cương/VnExpress
 
Tại hiện trường, xe bị lật nghiêng, kính vỡ bắn tung tóe, bên trong xe đồ đi lễ vương vãi khắp nơi. Lan can bên đường bị húc bay.

Ngay sau tai nạn, xe cứu thương đã tới đưa hàng chục người đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, không có người tử vong, 13 người bị thương, phần lớn bị xây xát ngoài da. Đến 21h hầu hết nạn nhân đã ổn định tinh thần.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo VnExpress

4 nhận xét :

  1. Thật U MÊ!
    Đi rước hoạ, không rước hoạ thì đi nuôi báo cô thôi.
    Sao không gọi thích ca, bồ tát cứu cho??? Nếu cứu được thì đâu đến lượt dân Việt mà mơ.

    Trả lờiXóa
  2. Chùa Ba Vàng là chùa của các quan đầu tư theo quan niệm tán lộc thì được lộc. Chùa này trước đây chỉ có mấy cái nhà tôn, bây giờ thì đầu tư lớn do làm ăn phát đạt. Ba vàng có ông sư trụ trì đi thuyết giáo nói là đã tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, ông này nói như thánh phán. Ông này chắc đổi nghề làm ăn thôi chứ tu gì loại này.
    Bây giờ không kinh doanh gì có lợi nhuận cao bằng buôn vua, buôn quan và làm chùa buôn thần, bán thánh.

    Trả lờiXóa
  3. Mô phật! Đúng là Đức Bồ tát Đại từ Đại bi giang tay phù hộ, không nỡ để ai về chốn Suối Vàng.
    Nhưng có khi Ngài lại bị chúng sinh oán ghét cũng nên, vì đã không cho họ về miền ...Cực lạc!

    Trả lờiXóa
  4. Bác chê vậy là cực đoan qúa đấy !
    Xe rơi xuống vực mà không có ai chết là cũng còn may mắn
    lắm,có thể nói là một điểu kỳ lạ không ngờ được.
    Mong mọi người chóng bình phục !

    Trả lờiXóa