Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Thư giãn cuối tuần: KHAI ẤN "TRƯNG NỮ VƯƠNG QUỐC TỶ"


Ảnh chỉ có tính chất trang trí. Ấn Bà Trưng là ấn gỗ vàng tâm (mỡ).

KHAI ẤN "TRƯNG NỮ VƯƠNG QUỐC TỶ TRUYỀN ẤN"

Ngày 30/2/2015, tại khu khảo cổ học Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội); đội Sửu Nhi trong một cuộc đào giao thông hào đã phát lộ chiếc ấn cổ.

Bằng phương pháp khoa học GỌI VONG PHỎNG VẤN cộng với phương pháp luận SUY DIỄN phối kết hợp PHỎNG ĐOÁN, các bô lão địa phương đã xác định đây là ẤN QUÝ mang tên: "Trưng Nữ Vương quốc tỷ truyền ấn", có niên đại Hùng Hiền Vương nguyên niên (tức Lạc Long Quân năm thứ 1). 

Chất liệu: GỖ VÀNG TÂM (còn gọi là gỗ mỡ, không lo mối mọt).

Phát hiện này ngay lập tức được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu vực bí mật không công bố. Sau hơn 1 năm đào sâu và tìm tòi nghiên cứu, nhân dân huyện Mê Linh quyết định tổ chức lễ Khai ấn vào sáng 31/2/2016. 

Từ năm 2017 trở đi, lễ Khai ấn, Đóng ấn và Phát ấn sẽ được tổ chức vào đúng ngày 30/2, tại khu khảo cổ học Thành Dền.

Kính báo.
(Nguồn: FB Son Kieu Mai)
_________
.
Bà Trưng cũng ...khóc. (Từ FB Son Kieu Mai)

Thông báo của Thành ủy: 

Năm nay, do đào khảo cổ học được ẤN QUÝ mang tên: "Trưng Nữ Vương quốc tỷ truyền ấn", có niên đại Hùng Hiền Vương nguyên niên (tức Lạc Long Quân năm thứ 1). Chất liệu: GỖ VÀNG TÂM (còn gọi là gỗ mỡ, không lo mối mọt), thành ủy quyết định tổ chức khai ấn.

Lễ  Khai ấn là điểm nhấn của lễ hội năm nay, vì vậy chương trình thổi nến sinh nhật Hai Bà sẽ cắt giảm. Đây cũng thể hiện tinh thần cầu thị của thành ủy, muốn lắng nghe thêm ý kiến của các nhà khoa học tại tọa đàm về "Xác định ngày sinh của Hai Bà Trưng" do Hội Khoa học lịch sử VN và Hội Khảo cổ học VN đồng tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.


5 nhận xét :

  1. Trân trọng kính mời các nhà lãnh đạo,các GS"học giả" khai giếng đến khai(rồi)ấn

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam muôn năm... Hai Bà Trưng cũng rứa!
    Xin nhắc với quí vị đừng có được voi mà đòi.... Hai Bà Trưng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gỗ mỡ trồng ở Chí Thanh (giống gỗ vàng tâm tức mỡ trồng trên phố N.C.Thanh, HN)
      Bà Trưng làm ấn vang danh một thời
      Trải bao năm tháng đầy vơi
      Trưng vương Quốc Tỷ đời đời vinh quang
      106 rõ ràng
      176 lại càng thất kinh
      Nghĩ mình lại thẹn với mình
      Bà Trưng thuộc Nguyễn khởi nguồn đánh Tây?

      Xóa
  3. Có lẽ sang năm sẽ có lễ hội Khai ấn đền Hùng, bà con nhanh tay cướp ấn về để mau thăng quan tiến chức nhé. Hoan hô đảng ta bây giờ không chống mê tín nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết có nhầm không? Từ khi lập lịch Tây (dương lịch) không tháng 2 nào có 31 ngày cả!

    Trả lờiXóa