Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

GS.NGUYỄN ĐÌNH CỐNG TUYÊN BỐ TỪ BỎ ĐẢNG CS VIỆT NAM

THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG

Nguyễn Đình Cống
2-2-2016

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ.

Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN. Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.


.

15 nhận xét :

  1. ....khí phách quá, hào sảng quá....

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cùng ngành và cùng nghề với bác Cống, nhưng kém bác Cống chừng chục tuổi. Bác Cống là tấm gương cho tôi ngưỡng mộ, bác thành đạt hơn tôi nhiều, nhưng tôi hơn bác ở một điểm: tôi hoàn toàn dửng dưng với cái tổ chức đã khiến bác Cống lao tâm khổ tứ trăn trở và cuối cùng vẫn phải từ bỏ nó.

    Trả lờiXóa
  3. "Mừng thấy các Ông lùi mạnh bước
    Phải đâu một chức kém ai tài?"

    Một ĐV nhưng mà tốt.

    Trả lờiXóa
  4. Sao mãi đến năm 1985 ở độ tuổi gần "Tri thiên mệnh"rồi bác
    còn vào đảng?!?!Đáng tiếc cho bác!Và cũng mừng cho bác từ nay tìm được sự thoải mái trong tâm hồn...

    Trả lờiXóa
  5. Vô cùng ngưỡng mộ giáo sư!
    Ước gì các lão thành còn lương tri khác cũng hành động như thế.
    "Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,song hào kiệt đời nào cũng có".

    Trả lờiXóa
  6. Đúng,chúc mừng Gs !

    Trả lờiXóa
  7. Chưa & Không phải đảng viênlúc 19:07 2 tháng 2, 2016

    Hoan hô giáo sư "thông báo" thôi chứ cần gì phải "xin" như một số người khác.

    Trả lờiXóa
  8. Hoan nghênh giáo sư Cống đã dũng cảm từ bỏ ĐCS

    Trả lờiXóa
  9. Trân trọng ý nghĩ và quyết định của cụ.

    Trả lờiXóa
  10. Trần Thị Thảolúc 21:07 2 tháng 2, 2016

    Bravo Giáo sư Nguyễn Đình Cống , chắc chắn Giáo sư sẽ là tấm gương cho nhiều đảng viên khác noi theo.

    Trả lờiXóa
  11. Trời còn để có hôm nay!
    Nỗi riêng như cất gánh đầu đổ đi!!!!
    Chúc bác tâm an

    Trả lờiXóa
  12. dũng cảm và đầy trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  13. Một giáo sư coi trọng danh dự và nhân phâm con người,chắc chắn sau này sẽ có tên trong lịch sử dân tộc biểu thị một giai đoạn đấu tranh gian khổ quyết liệt cho tương lai đất nước.Cảm phục thay.

    Trả lờiXóa
  14. Hy vọng bác là tấm gương cho các đảng viên có lương tri.

    Trả lờiXóa
  15. Hoan nghênh sự dũng cảm,dứt khoát của bác .Nếu đv nào cũng như vậy thì lấy ai để ra nghị quyết dìm dân trong vòng kim cô!Khoi kiến nghị gì cho mệt!Bấtchiến tự nhiên thành !

    Trả lờiXóa