Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

BẢN TIN CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2015


Phái viên của Thủ tướng gặp dân oan Dương Nội

Hôm nay ngày 31/12 cũng là ngày cuối cùng năm 2015, bà con Dương Nội cùng dân oan Bắc - Trung- Nam tiếp tục biểu tình tại trụ sở ban tiếp dân Trung Ương số 1 Ngô Thì Nhậm.

Những ngày gần đây đại diện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có 3 buổi làm việc với bà con Dương Nội , nội dung làm việc xoay quanh vấn đề thu hồi đất. Phía đại diện thủ tướng đã trả lời cho chúng tôi biết, do không chuyển đổi được nghề nghiệp sau thu hồi nên chính phủ sẽ có phương án trả lại tư liệu sản xuất cho bà con.

Sau cuộc làm việc hôm thứ hai vừa qua, hôm nay bà con tiếp tục đến làm việc theo giấy hẹn của TT-CP và người đại diện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cả hai bên sẽ cùng làm việc, tham gia bổ xung ý kiến cho đến khi ra văn bản hợp tình, hợp lý, đảm bảo cho bà con có đất để tăng gia, sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.

 

17 nhận xét :

  1. Hoan nghênh TT đã có những suy nghĩ và hành động"thiếc thực" để tránh mọi vấn đề phiền phức không có lợi cho nhân dân và cá nhân TT.Nhân dân là bến đỗ và là bệ phóng cho mọi thắng lợi của mọi thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một dạng PA,đánh bóng tên tuổi,nhưng dù sao cũng nên ghi nhận và xem thực hiện đến đâu

      Xóa
    2. Có cố gắng ở những phút bù giờ, nhưng đó chỉ là giả tạo!

      Xóa
  2. Một tín hiệu lạ.

    Trả lờiXóa
  3. Không thể theo mãi cái lý luận của ông tổng Trọng được ("Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý").
    Ngày xưa đất đai của HTX không phát huy được tác dụng nhưng khi chia 5% cho dân thì kinh tế gia đình phát triển rõ rệt.
    Hoan hô thắng lợi bước đầu của bà con Dương Nội.

    Trả lờiXóa
  4. Lời hứa đến thực tế còn khoảng cách xa vời,bà con hãy cảnh giác ,đừng nhụt trí,hãy ghi nhận và tiếp tục đấu tranh

    Trả lờiXóa
  5. Một tín hiệu tốt lành....cố lên bà con....

    Trả lờiXóa
  6. Năm mới chúc bà con Dương Nội sức khỏe,vui vẻ,đoàn kết một lòng đấu tranh,xứng đáng là một địa chỉ lịch sử cho các thế hệ mai sau

    Trả lờiXóa
  7. Thôi thì
    có hoa mừng hoa
    có nụ mừng nụ.
    Rồi ra
    nụ thui
    hoa rụng
    thì cũng chịu
    chứ biết làm sao.

    Trả lờiXóa
  8. Phải thấy mới tin. Nhưng ít nhất cũng có thể là một chuyển biến. Không chừng phải chờ đại hội Đảng đã

    Trả lờiXóa
  9. Chắc không vậy thưa ngài ? "đừng nghe...nói / hãy nhìn...làm " ? quá đổi hoài nghi !!!

    Trả lờiXóa
  10. Dân oan Dương Nội từ nay
    Thâu nạp Thủ tướng vào ngay hội mình?

    Trả lờiXóa
  11. Nếu TT mua lòng dân như như mấy hôm nay cách nay một năm thì tốt quá. Bây giờ thì muộn rồi anh Ba ạ. không còn cơ hội sửa sai đâu. Dân làm sao tin. Sự gian lận lúc cờ tàn thường gấp gáp và dễ lộ tẩy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang lúc bầu bán nên mua chuộc, giả nhân giả nghĩa thế thôi. Tin ông này sao được.

      Xóa
  12. Xuống Hải Phòng hỏi kinh nghiệm anh Vươn bà con ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Dù muộn nhưng tin TT đã cho phái viên đến cơ sở gặp bà con Dương nội và có phương án giải quyết chổ ở và công việc sinh sống cho dân là 1 điểm tốt đáng ghi nhận, hình như đây là lần đầu cấp cao nhất có hành động này.

    Trả lờiXóa