Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Hà Tĩnh: ĐÃ MẤT CHỦ QUYỀN TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG?

Trần Nam Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh:
Formosa xây miếu thờ trái phép tại Vũng Áng: 
Đây là chuyện chủ quyền

 

Thanh Niên Online - Chiều 24.10, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đã trả lời Thanh Niên Online xung quanh vụ việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa - FHS) xây miếu thờ trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng

 
Miếu thờ mà Formosa xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng - Ảnh: Nguyên Dũng

* Xin ông cho biết quan điểm xử lý vụ việc của Tỉnh ủy Hà Tĩnh?

- Trước đây, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh từng có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn thủ tục, cấp phép cho FHS xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng với mục đích tâm linh. Tiếp đó, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho FHS xây miếu thờ theo văn bản xin cấp phép. 

Sau khi nghe báo cáo và thông tin phản ánh của dư luận là không đồng tình với việc FHS đề xuất xây miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị FHS dừng triển khai thi công công trình. 

Tuy nhiên FHS sau đó lại cố tình “xây chui” miếu thờ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh là phải căn cứ theo các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm minh và đồng thời yêu cầu FHS phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể là Tỉnh ủy đã yêu cầu FHS phải dừng ngay việc xây dựng miếu thờ trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

* Thưa ông, trong trường hợp FHS vẫn cố tình thi công hoặc không chịu dỡ bỏ phần miếu thờ đã xây dựng trái phép thì Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xử lý như thế nào?

- Vì vụ việc có tính chất nhạy cảm về mặt tâm linh và đây cũng là về vấn đề về chủ quyền nên trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo rõ ràng của cấp trên mà phía FHS vẫn cố tình tiếp tục xây miếu thờ trái phép hoặc không chịu dỡ bỏ công trình này thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh, cần thiết sẽ cưỡng chế. 

“Sau này thì chưa biết được mục đích của họ sẽ là gì?”
Cũng trong chiều nay, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Trần Văn Lợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ngay từ khi FHS đặt viên gạch đầu tiên xây dựng miếu thờ trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng, công an tỉnh này đã biết được vụ việc và tiến hành nhắc nhở dừng thi công. Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vụ việc theo thẩm quyền.
“Tuy nhiên vì FHS cho rằng miếu thờ đang xây dựng là công trình tâm linh nên chúng tôi cũng phải cân nhắc, xử lý sao cho phù hợp và đặc biệt là phải đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trước mắt miếu thờ là công trình tâm linh, còn sau này thì vẫn chưa biết được mục đích của họ sẽ là gì?”, ông Lợi nói.


Nguyên Dũng
_________________

Tin bài liên quan:

- Bất chấp việc cấm, Formosa vẫn ngang nhiên xây miếu thờ ở Vũng Áng (NLĐ). – Tỉnh không đồng ý, Formosa vẫn tự ý xây miếu thờ (TT). – Trần Nam Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Formosa xây miếu thờ trái phép tại Vũng Áng: Đây là chuyện chủ quyền (TN). Ông Trần Nam Hồng: “Vì vụ việc có tính chất nhạy cảm về mặt tâm linh và đây cũng là về vấn đề về chủ quyền nên trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch“.

Việt Nam đã mất chủ quyền ở khu vực Formosa, Vũng Áng rồi sao? Nói như ông Hồng, có nghĩa là VN đã mất toàn bộ chủ quyền ở những khu vực cho người nước ngoài thuê trên đất Việt Nam? Như vậy là những người đi thuê có quyền tàng trữ vũ khí, đạn dược, thậm chí cả binh lính ở những khu vực này, để rồi một ngày nào đó họ tấn công người VN và đó là quyền của họ, vì khu vực cho thuê thuộc chủ quyền của họ, nên họ có quyền làm chuyện đó? Nếu đúng như vậy thì nguy hiểm quá!

H1 <= Miếu thờ Formosa xây dựng trong khu kinh tế Vũng Áng.- Hà Tĩnh: Đình chỉ việc Formosa xây miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng (DV).

- “Đề xuất lạ” của Formosa: “Nếu lỡ đồng ý thì kỷ luật Hà Tĩnh!” (NĐH). ĐB Dương Trung Quốc: “Không phải người dân Hà Tĩnh bức xúc về việc thu hút đầu tư mà là vấn đề chủ quyền. Người dân bức xúc vấn đề chủ quyền, chứ không phải bức xúc về việc xâm phạm đến quyền lợi cụ thể nào. Vấn đề chủ quyền là thiêng liêng“. – Đại biểu Quốc hội phản đối xây miếu trong Formosa Hà Tĩnh (VNE).




11 nhận xét :

  1. UBND Tỉnh Hà Tĩnh bất lực ! Cách chức Ct UBND thôi . Việc nhỏ làm không xong làm sao hoàn thành việc lớn ?

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ vậy nhỉ. Họ có quyền xây cả mấy tòa building tổ bố cho nhân viên ở thì xây thêm cái miếu thờ nhỏ như tổ ong tò vò có sao đâu??? Chuyện lớn là cả ngàn công nhân của Khựa đang làm việc không phép thì không thấy ai dám hó hé gì thêm cả. Nhưng điều đáng lo không phải là họ xây miếu, cũng không phải là công nhân làm lậu; cái đáng lo là thái độ ‘hèn với giặc – ác với dân’ mới là nguyên nhân chính làm mất chủ quyền đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Miếu thờ đối với người CSTQ chẳng có ý nghĩa gì cả chẳng qua họ muốn xác lập chủ quyền ở Vũng Áng Hà Tĩnh mà thôi.
    Theo tôi biết thì tất cả những lời nói thậm chí cả công văn, quyết định này nọ của quan chức địa phương và quan chức trung ương đối với CSTQ đều là những động tác giả làm để che mắt dân chứ thực ra trong lòng họ đã chấp thuận cả rồi.
    Còn về câu "hà Tĩnh: ĐÃ MẤT CHỦ QUYỀN TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG?" theo tôi là hơi thừa vì thực tế khu kinh tế Vũng Áng đã mất rồi, CSVN bán trắng cho TC phần mặt biển và phần đất liền giá bao nhiêu không biết (vì họ không minh bạch), nhưng tôi biết chắc rằng ở khu Vũng Áng dân Việt Nam không được bén mảng tới (kể cả quan chức, công an, quân đội), và TC muốn làm gì trong đó cũng được, KHÔNG KIỂM TRA, KHÔNG THU THUẾ, đó cũng là lý do TC đưa thoải mái lao động phổ thông (có thể là quân đội giả dạng lao động) mà không cần giấy phép.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cho rằng hội nghị Thành Đô đã xác lập đến năm 2020 VN trở thành một khu tự trị của TC là có thật, bởi theo dõi chính sách của đảng CSVN từ năm 1988 tới nay đều có ý hướng tới mục đích đó.

    Đầu tiên là đảng CSVN ngầm giao Gạcma cho TC (lệnh của BT quốc phòng Lê Đức Anh là nếu TC chiếm bất cứ đảo nào cũng không đựợc nổ súng), tiếp đó là hàng loạt hành động để biến VN phụ thuộc và bị TC khống chế toàn diện, cụ thể những việc như CSVN và CSTQ ru ngủ dân bằng cách rêu rao 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ với TC, họ cho TC trúng thầu xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia, họ nhập khẩu hàng tiêu dùng, thực phẩm độc hại và đặc biệt hầu hết các thiết bị máy móc lạc hậu chất lượng kém của TC, họ cho TC chiếm cứ nhiều vi trí chiến lược như Tây Nguyên, Vũng Áng, Cửa Việt, rừng đầu nguồn, họ kiên quyết không liên minh với Mỹ để chống lại TC v.v... tóm lại là CSVN tự đưa Việt Nam vào vòng kiềm tỏa của TC để TC có thể bóp chết VN bất cứ lúc nào chúng muốn.

    Tôi tin chắc rằng đến năm 2020 sau lúc TC đã biến Hoàng Sa, Gạc ma thành căn cứ quân sự bất khả xâm phạm và đã nhốt VN vào lồng sắt nghĩa là VN không thể cọ quậy được thì TC sẽ đánh chiếm toàn bộ biển đông và tuyên bố VN là một khu tự trị của chúng, khi đó nếu ai muốn phản kháng thì cũng như cá nằm trên thớt mà thôi. Đây chính là âm mưu vô cùng thâm độc của đảng CSVN và đảng CSTQ.

    TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐANG LÂM NGUY , TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ LƯƠNG TRI HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ CỨU NƯỚC CỨU NHÀ.

    Trả lờiXóa
  5. Các Tôn giáo \̉ Vieệt nam xây nhà thờ để phục vụ nhu cầu tâm linh của tín đồ th̀ì tức khắc bị cưởng chế giở bỏ còn Trung quốc thì OK.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà mình cho thuê mà kẻ thuê nhà lại xây dựng sửa chữa không xin phép mình thì hủy hợp đồng không cho thuê nữa và bắt trả lại nguyên trạng như cũ . Có thế mà làm không xong thì hỏi thử việc lớn hơn sao làm được . hay có gì gì rồi nên HÁ MIỆNG MẮC QUAI

    Trả lờiXóa
  7. Yêu cầu TW kỷ luật nặng Tỉnh ủy,UBND Hà Tĩnh và cưỡng chế công trình trái phép để giữ nghiêm phép nước

    Trả lờiXóa
  8. Có bà lão thành cách mạng ở Gò Vấp SG hay nói: "Ủy Ban cái gì! Quỷ Bang thì có!"

    Trả lờiXóa
  9. Phải công nhận Hà Tĩnh ngày xưa là tỉnh có nhiều danh nhân nhưng ngày nay thì có nhiều tội nhân. Tàu đã yểm bùa rồi. Địa linh hết rồi. Lịch sử và dân Hà Tĩnh sẽ nguyền rủa bọn quan tham này. Hết tự hào nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Nếu chính quyền Hà Tĩnh không làm được thì nhân dân Hà Tĩnh sẽ xử lý thay. Ai lại để cho Trung Quốc tự tung tự tác trên đất của Tổ Tiên được.
    Người Hà Tĩnh.

    Trả lờiXóa