Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

TIN NÓNG: HÀNG NGÀN DÂN OAN CÁC TỈNH BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI

09h00: Sáng nay 1/7/2014 hàng ngàn dân oan Văn Giang, Dương Nội và dân oan khắp tỉnh thành trong cả nước kéo đến 35 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ để biểu tình.

Sao ông Nguyễn Phú Trọng không ra đây mà tiếp xúc với dân nhỉ?!!!

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường:











Tin và ảnh: FB Lo De VN

13 nhận xét :

  1. Chua chát.
    Nước còn sắp mất, nói chi nhà ?!

    Trả lờiXóa
  2. Ủng hộ bà con nông dân biểu tình để đòi công lý, đả đảo cướp đất của dân

    Trả lờiXóa
  3. Chừng nào 1/10 dân số nông dân cả nước kéo nhau xuống đường đòi đất thì sẽ có hiệu quả ngay tức khắc!

    Trả lờiXóa
  4. Ra khơi thì gặp bọn cướp biển,nơi đất liền thì gặp bọn cướp đất,dân sống làm sao nỗi hỡi trời?

    Trả lờiXóa
  5. "Sao ông Nguyễn Phú Trọng không ra đây mà tiếp xúc với dân nhỉ?!!!"

    Ông NPT đang trực điện thoại 24/7 chờ Tập Cận Bình gọi đồng ý cho một cuộc gặp mặt nên không thể đi đâu được.

    Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa
  6. HÀNG TRIỆU NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LUÔN BÊN CẠNH BÀ CON, BỌ CƯỚP ĐẤT PHẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG KHỐN NẠN CỦA CHÚNG_ TỰ DO MUÔN NĂM

    Trả lờiXóa
  7. Hàng trăm dân oan bao vây trụ sở UBND huyện Than Uyên (Lai Châu), trong đó nhiều người đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn đòi treo cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện...

    Không khí tại trụ sở của UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn trong tình trạng “nóng”. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe máy dựng kín cổng UBND huyện. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn để dọa thắt cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện...Bà con hãy học tập tinh thần của Đồng bào nơi đây...

    Trả lờiXóa
  8. Giặc vào nhà mà không khoan sức dân thì sao có "Đại đoàn kết dân tộc" để chống giặc? Chọn dân hay chọn giặc đây?

    Trả lờiXóa
  9. Tội nghiệp dân oan,tôi thương họ quá !!!

    Trả lờiXóa
  10. Đất nước phải thay đổi thôi

    Trả lờiXóa
  11. Tầu Cộng đang hả hê nhìn sự bực tức, oán hận của người dân với Đcs, với chính quyền. Con mắt đoàn kết của VN đã bị TC đâm mù!

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn những đứa con trai, con gái của bà Cấn Thị Thêu trưởng bảng đòi trả tự do cho bố mẹ các cháu. Đau quá người nông dân của chúng ta. Anh Nguyễn Phú Trọng đâu không ra mà tiếp các cháu đi. Cụ Hồ ngày xưa xuống gặp dân, các anh thì bây giờ tiếp xử tri (có chọn lọc, toàn là cán bộ hưu trí lương 7 - 10 triệu VNĐ/tháng) trong phòng máy lạnh thì hiểu gì cuộc sống của dân.
    Nhìn các cháu hiên ngang, khí phách, đang độ tuổi thanh niên hỏi xem các cháu có tin đảng không?

    Trả lờiXóa
  13. thật tội nghiệp cho những người dân khốn khổ. thật căm thù bọn cướp đất của dân

    Trả lờiXóa