Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Tường thuật trực tiếp: TỌA ĐÀM "LÀM SAO ĐỂ THOÁT TRUNG?"


Từ 1h30, đã có nhiều vị học giả, nhà nghiên cứu và người quan tâm đã có mặt tại hội trường tầng 4 của trụ sở Hội Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Lúc đầu định làm ở tầng 3, sau phải dời lên tầng 4 là nơi có sức chứa lớn hơn.

13h50, hội trường đã hết chỗ.  
Đến dự có các vị: Phạm Toàn, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Phạm Chi Lan...

14h00: Giáo sư Chu Hảo phát biểu mở đầu cuộc tọa đàm.

Hôm nay, chúng ta tổ chức hội thảo về vấn đề lớn của đất nước mà nhiều người quan tâm. Đến dự, về phía Quỹ Phan Chu Trinh, có Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch Quỹ Phan Chu Trinh là đơn vị tổ chức cuộc tọa đàm này.

Hội thảo này có được từ cảm hứng về lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines. Thoát  Trung ở đây là Thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc.

Tọa đàm này có các diễn giả sau: TS. Giáp Văn Dương, GS. TS Trần Ngọc Vương, TS Phạm Gia Minh, TS. Đinh Hoàng Thắng.

Mở đầu, TS, Giáp Văn Dương sẽ trình bày trong 30 phút. 
Sau đó, các diễn giả khác, mỗi người 15 phút.  





TS. Giáp Văn Dương:

Chúng ta bàn về Thoát Trung, tức là bàn về các ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc, chứ không phải là "bài Trung". 

Một ngày của chúng ta...gắn chặt với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Năm 2010: 90 % các dự án tổng thầu rơi vào tay các công ty Trung Quốc. Đặc biệt các dự án nhiệt điện.

TQ đang chi phối kinh tế, đời sống, tư tưởng....của chúng ta. 

Tương quan Việt - Trung:
Việt Nam: DS 90 triệu, GDP - 170 tỷ USD
TQ: DS 1,4 tỷ GDP _ 10000 tỷ USD

Thoát Trung: 3 câu hỏi
- Thoát đi đâu?
- Thoát cái gì ? - Thoát những ảnh hưởng tiêu cực từ TQ, không cho chúng ta phát triển, về chính trị, kinh tế, quân sự
- Thoát để làm gì? -để đất nước phát triển, để đất nước văn minh
- Thoát thế nào? 

Làm sao để thoát Trung?
- Muốn thoát Trung thì phải phát triển, chạm ngưỡng các nước phát triển, khi mức thu nhập bình quân đầu người 10.000 USD / năm. Cả nước là 1.000 tỷ USD. 


Muốn phát triển phải có 3 tiên đề:

- Lợi ích quốc gia phải đặt lên trên hết.
- Phải phát triển bền vững dựa trên chất lượng thể chế và nhân lực.
- Phát triển để ổn định. Ổn định chỉ đạt được nếu phát triển.

Để phát triển phải có 7 trụ cột:

- Con người tự do: (Tự do thân thể, Tự do tư tưởng, tự chỉ hành vi, tự trọng đạo đức)
- Giáo dục khai phóng (Phát triển kỹ năng, năng lực giải quyết vấn đề thay vì ghi nhớ; Phát triển khoa học - công nghệ, thực học, thực nghiệp)
- Xã hội dân sự (Tạo sự năng động, sáng tạo cho XH; Giảm tải cho nhà nước; Giải tỏa căng thẳng, ẩn ức đám đông, ...)
- Hành chính  phục vụ: (Giảm thiểu chồng lấn giữa hành chính và chính trị; Coi hành chính như một dịch vụ công, phục vụ phát triển chứ không kiểm soát phát triển; Thúc đẩy hành chính điện tử, giảm thiểu thủ tục, hậu kiểm...)
- Thể chế dân chủ..
Kinh tế thị trường (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bỏ đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa"; cạnh tranh bình đẳng...)
- Nhà nước pháp quyền (tam quyền phân lập, Không ai đứng trên và đứng ngoài pháp luật, có cơ chế giám sát quyền lực, thưởng phạt nghiêm minh..)

Phát triển dưới đe dọa?

Một cá nhân thì làm được gì?

- Tự thân khai sáng, tự cứu mình trước khi trời cứu
- Đẩy mạnh khởi nghiệp, sáng tạo, đổi mới, làm việc chăm chỉ,,,,để phát triển
- Thực hành và bồi đắp 7 trụ cột ....trong phạm vi của mình. 

LS Trần Vũ Hải hỏi: Các đề xuát của TS rất hay, nhưng nếu ai đó mà thực hiện một trong những đề xuất này thì bị bắt giữ. Vậy TS nghĩ gì?

TS. Giáp văn Dương: Thưa anh, như vậy thì chứng tỏ người ta chưa muốn "thoát Trung". 

TS. Phạm Gia Minh trình bày về Thoát Á, Thoát Trung.
Xem bài tại đây: Một số ý kiến đóng góp vào cuộctọa đàm với chủ đề THOÁT TRUNG

GS. TS Trần Ngọc Vương trình bày ý kiến: 

Trả lời câu hỏi “Thoát Trung là thoát những gì”. Tôi trả lời thẳng:

1-Lệ thuộc và ràng buộc vào TQ không phải là định mệnh lịch sử của Dân tộc VN. Tâm lý nô lệ TQ vẫn rất đậm trong tất cả các tầng lớp.

Nhật bản, Hàn quốc cũng trong vùng văn hóa Hán nhưng đã thoát ra một cách ngoạn mục cho nên người Việt làm được.

2-Thoát Trung là thoát cái gì. 

Trung Quốc có vô vàn cái hay cái đẹp, chúng ta không thoát, chúng ta phải đọc, thưởng lãm, nhâm nhi nó.

Thoát thứ 1: THOÁT KHỎI DÃ TÂM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC TỒN TẠI HƠN 2000 năm chưa bao giờ giới cầm quyền TQ muốn có bên mình một VN mạnh.

Khẳng định THOÁT KHỎI DÃ TÂM CỦA NGƯỜI CẦM QUYỀN TQ. 

Thoát thứ 2: Chúng ta hãy thoát khỏi cái tâm lý bị bóng đè của chính người Việt.

Ngay từ thời Sĩ Nhiếp sang đây, tuyên truyền trong tầng lớp người Hán di cư sau đó là người Việt quý tộc sau là những tầng lớp khác tâm lý “Nam nhân bắc hướng”. Mong ngóng, sung thượng, thờ phụng, kính ngưỡng đối với những giá trị Trung hoa.

Người phương nam nhưng cứ mong ngóng về TQ, và cái giá trị của người phương nam ở mãi tận bên TQ.

Chúng ta phải tự mình soi cho kỹ và tiêu diệt cái thằng Việt gian trong mình, nghĩa là không trung thành với quốc gia, với cộng đồng, mà luôn mong ngóng đi ra ngoài.

Chỉ có nước lớn mới bắt nạt nước nhỏ, chỉ có bọn TQ mới cậy quyền thế bắt nạt nước nhỏ.

Căn tính nô lệ hóa, cái kỳ vĩ Trung hoa ở trong mỗi chúng ta mà chúng ta luôn hướng về nó như hướng về một bản giá trị vĩnh hằng.

Thoát thứ 3: Thoát khỏi toàn bộ những mặt trái của thiết chế chính trị văn hóa mà người Việt đã du nhập vào ý thức hay vô thức. Đã đến lúc phải tự kiểm điểm xem tốt, xấu, sâu và rộng đến đâu.

Vừa muốn khác nhưng vừa muốn vô tốn (không kém) và bất dị (không khác). 

Minh Mạng đi lạc dòng. Người ta hướng mãnh liệt sang Phương tây nhưng ông hướng về đời thái tổ trung quốc, Hướng tới với mục đích rằng MÌNH TÀU HƠN CẢ NHÀ THANH. 

Tái hiện mô thức văn hóa TQ thời cổ. Một ngày nào đó ta nói cho các người biết người hán sẽ khăn gói sang đây để học lại văn hóa của mình.

Hiện tượng tán phát và phát tán kết tủa văn hóa = hóa thạch ngoại biên. Một hiện tượng văn hóa sinh ra ở một vùng rồi di chuyển sang vùng khác đạt tới giá trị đỉnh cao của hiện tượng văn hóa đó.

Thoát thứ 4: thoát những cái biểu hiện căn tính trong bản thân con người (não trạng) đã trở thành quán tính của người việt do toàn bộ tiếp thu thể chế văn hóa tinh thần.

Quy chế: là một nước bán đảo 3310 cây số bờ biển, 3440 km bờ biển LHQ, top 11 quốc gia có tỷ lệ bờ biển trên tỷ lệ diện tích => là quốc gia biển.

Châu âu, quốc gia biển phát triển kinh tế biển => thành đế quốc. nghĩa nào đó CHỦ NGHĨA TƯ BẢN RA ĐỜI TỪ BIỂN.

TQ 18000 km bờ biển không lọt top theo chỉ tiêu của thế giới.

Pháp gia và nho gia = đều là hệ tư tưởng lục địa. úp mặt vào đất chỉ biết có đất thôi.
TS. Đinh Hoàng Thắng:
Xem bài tại đây: Để “thoát Trung”có thể thành hiện thực
Nhưng TS Thắng không nói lại bài viết đó.

TS. Nguyễn Vy Khải:
Chúng ta muốn thoát Trung QUốc, thì trước hết phải hiểu Trung QUốc, là Chủ nghĩa Đại Hán hiện đại. 

1 bạn trẻ: Nếu dân muốn thoát Trung, mà lãnh đạo không muốn thì sao?

....Phần thảo luận và ý kiến phát biểu của khách tham dự, sẽ cập nhật sau....

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm:

 GS. Ngô Đức Thọ và Thạc sĩ Đào Tiến Thi và nhiều người có mặt đúng 14h00 
nhưng đã hết chỗ, phải đứng ngoài hội trường và rồi kéo nhau đi cafe




 TS. Giáp Văn Dương



 


 TS. Phạm Gia Minh

 GS. TS Trần Ngọc Vương

50 nhận xét :

  1. Kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế là " Vừng ơi mở cử ra" : THOÁT TRUNG.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc các vị ấm ức lắm ! nhưng cũng chỉ nói ở bên lề của vấn đề thôi,CHỨ CHẮC TRỌNG TÂM KHÔNG THỂ NÓI RA ĐƯỢC Ở ĐÂY !

    Trả lờiXóa
  3. Phải thoát dù có muộn màng, dù có một số người mất quyền, mất lợi nhưng đổi lại cả một tổ quốc, một dân tộc cường thịnh. Hãy học tập Miến Điện, đừng đi theo con đường anh Ủn.
    Dân Việt ơi, tôi thương người vô cùng.

    Trả lờiXóa
  4. Nhật Tân hựu Nhật Tânlúc 15:38 5 tháng 6, 2014

    Thoát Trung phải có kế hoạch cụ thể và lâu dài . Vì thoát Trung ( hay thoát Hán ) không phải chỉ có một phía là VN . Trước hết phải xây dựng được một CQ thực sự DC , Quốc Trưởng, Quốc Hội , HĐ hàng Tỉnh do Dân bầu, tranh cử theo đường lối DC . Thị trưởng, Tỉnh trưởng, Phường trưởng, Xã trưởng do Dân bầu.
    Thứ hai tổ chức được một nền GD Nhân Bản , Khai Phóng và Dân Tộc. Đào tạo mẫu người VN có GD trong cách ứng xử xứng tầm thế giới , biết hiên ngang và hãnh diện là người VN, không tư ti mặc cảm .
    Thứ ba xây dựng mợt nền kinh tế thi trường thực sư. DN Tư nhân và DN Nhà Nước bình đẩng .
    Ưu tiên cho những ngành SX mũi nhọn .
    Phát huy tối đa tài năng khôn khéo : trí thông minh, lanh lợi, bàn tay khéo léo của người VN. Đặc biệt đào tạo những tay nghề siêu đẳng , vô địch thê giới.
    Kinh tế Quốc Phòng, Kinh tế XK theo thế mạnh . Không XK các nguyên liệu thô . Biết dự trữ, bảo vệ những tài nguyên chưa cần khai thác và không khai thác quá những tài nguyên đang cân kiệt .
    Đặc biệt chú trọng kinh tế biển, kinh tế du lịch là thế mạnh của VN .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác. Tôi tán thành. Việc này rất dễ, như lãnh đạo Miến Điện, vài ngày là xong ngay.

      Xóa
    2. Tôi đồng ý với ý kiến trên theo tôi cụ thể trước mắt phải:
      1. Loại bỏ ngay "16 chữ vàng 4 tốt"
      2. thay đổi trung thực lịch sử mối quan hệ Việt - Trung.
      3. Thức tỉnh tinh thần dân tộc bắt đầu từ văn hóa kế đến là quan hệ kinh tế điều này sẽ điều chỉnh được cán cân thương mại đang nghiêng hẳn về TQ như hiện nay.
      4. Mở rộng quan hệ với các nước có thể chế dân chủ cao hơn. nhìn nhận, cải cách dân chủ tại Việt Nam.
      HD-981 là cơ hội vàng cho 90 triệu dân Việt quyết tâm chọn đối tác toàn diện, chiến lược mới.
      Những việc nói trên phải bắt đầu từ những người lãnh đạo đất nước chứ không không phải từ người dân. Nếu ngược lại thì đừng làm tốn tiền của dân.

      Xóa
  5. Nếu các trí thức hàng đầu dũng cảm thoát mũ ni, dân tộc có cơ hội thoát Trung; người ta co thể cho nhập kho một vài trăm người chứ không thể nhập kho hàng trăm ngàn người.

    Trả lờiXóa
  6. Không phải là mất quyền lợi vật chất ( tiền bạc,dinh thự,nhà cửa...) MÀ CÒN MẤT MẠNG NỮA CHỨ ! (Gaddafi ở Lybia,Adam Hussein ơ Ỉaq... chẳng hạn ),tùy theo mức độ tàn độc mà họ đã gây ra cho dân chúng lúc họ cầm quyền.

    Trả lờiXóa
  7. Thoát Trung rất khó nhưng không phải không làm được! Chỉ cần các cấp lãnh đạo từ trên xuống dưới thực tâm đồng lòng cùng nhân dân thì Không Gì Là Không Thể!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi có người bạn Nhật, anh nói "nhìn cái lá cờ VN đã thể hiện bản chất lệ thuộc China rồi, và nó chứa cả luôn cái tính chất rất ư là hiển nhiên: lệ thuộc Tàu nhưng lại muốn tự trị !". Tôi giật mình vì cái lá cờ VN hiện nay nó thể hiện nội dung cả cái hội nghị Thành Đô trong đó. Không biết các vị có nghĩ vậy không ?

    Trả lờiXóa
  9. TS Giáp-văn-Dương nói huề vốn. Tại sao sợ bài Trung ? Nó quá cà chớn, ta bài nó. Bài Trung đây là bài nhà cầm quyền trung cộng chớ không phải bài người Hoa.
    Có người hỏi - Ai đó thực hiện một trong những đề xuất này và bị bắt thì làm sao ?/ - Thưa anh như vậy là người ta chưa muốn thoát Trung./ Đúng là huề vốn. Vậy mà cũng rình rang một buổi
    tọa đàm đông đảo.
    Theo ông TS này thì muốn thoát Trung phải phát triển. Muốn phát triển phải có 3 tiền đề và 7 trụ cột.
    Trời ơi, ngồi nghe, nhớ 3 điều này, 7 điều kia thì mọi người điên cái đầu. Nhà nước phải chào thua dù cho là có muốn đi nửa. Giả sử như cố gắng làm cho đủ điều này điều nọ. 10 năm nửa chưa xong ông TS ạ. Đúng là nói chuyện huề vốn, nói cho mọi người biết là TS có nói mà thôi. Làm theo ý ông thì ĐỂ LÂU CỨT TRÂU HÓA BÙN ông ạ.
    Vấn đề bây giờ là dầu sôi lửa bỏng, giải quyết nhanh gọn và đẹp là:
    Đưa chuyện giàn khoan ra kiện ở LHQ, hay một tòa án quốc tế nào đó.
    Tìm ai là SEN ĐẦM QUỐC TẾ mà kết thân.
    XONG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn hình và cách trả lời chiếu lệ, trả lời cho lấy có của ông Giáp Văn Dương, tôi nghĩ học vị Tiến Sĩ có vấn đề nghiêm trọng trong xã hội VN ngày này.

      Xóa
  10. Thưa các bác,
    Tôi là phó thường dân Nam bộ xin thưa vài lời. Dân miền Nam tụi tui (từ Bến Hải trở vô) nói thiệt chẳng thấy dính dáng gì với thằng Tàu cả, dù vẫn sống vui vẻ với bà con người Hoa, mê kiếm hiệp Kim Dung, nhậu đồ tàu thoải mái! Trước kia còn Tây còn Mỹ vẫn xem bọn chúng như pha mà!
    Mê Tây mà vẫn chửi thực dân Pháp thả cửa, đồng minh với Mỹ mà vẫn công khai xỉa xói, phê bình đế quốc Mỹ, xem thằng Mẽo không ra gì! Lính Cộng hòa uýnh cố vấn Mẽo ba gai dài dài, được bà con vỗ tay rần rần!!
    Qua thời 75 thì khác à! Lần đầu mới biết ngoài Bắc có thời ai cũng phải thờ hình Mao trong nhà, mèn đét ơi! Chè Tàu thì phải gọi là chè TQ, nghe câu thơ của bác Việt Phương (trăng TQ tròn hơn trăng nước Mỹ!) lúc đầu tưởng giỡn chơi ai dè có thiệt, mới té ngửa chớ! Thành thử tôi thấy các bác ngoài đó lậm tàu quá xá rồi, lo mà thoát tàu đi nghen! Chắc chỉ mới có từ 1950 lại đây thôi, trăm tội là ở mấy cha tuyên giáo nịnh thần, mãi quốc cầu vinh. Thành thử, nói thiệt, với tụi tui, thoát tàu trước hết là phải thoát ...các bác ở ngoải và mấy cha tuyên giáo trời gầm! Hể có tự do ngôn luận, tự do báo chí thì lập tức trong đầu óc, thằng tàu không còn kílô nào hết! Tụi tui đã từnh có tự do báo chí nên đầu óc khỏe re, các bác ráng đòi cho được cái này thì mới có cơ thoát tàu từ trong tâm khảm, nếu không, nói lòng vòng rồi cũng vô tròng của nó như kiểu ông Nguyễn Chí Vịnh mà thôi! Các bác thứ lỗi tôi ăn nói quê mùa nhen!

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ cần thực hiện theo đúng Tinh thần tuyên ngôn độc lập năm 1945 và khôi phục lại Hiếp pháp năm 1946 là tạo ra bước ngoặt phù hợp "thoát Trung".

    Trả lờiXóa
  12. Cuộc hội thảo không bị làm khó dễ.
    Người đến dự không bị ngăn cản.
    Quần chúng tự phát và côn đồ không xuất hiện.
    Hội trường không bị mất điện.
    Họ đã phần nào hồi tâm rồi chăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong rang cac tinh,thanh pho lon deu co nhung buoi hoi thao thoat Trung nhu hanoi

      Xóa
  13. Bài học lịch sử ngàn đời cho thấy, đi với Tàu luôn bị lệ thuộc, nghèo khổ, lạc hậu, ngu muội. Nếu không có trên 80 năm người Pháp vào VN thì dân tộc Việt không có gì hết. Văn hoá chữ vuông của bọn Tàu Khổng nó chỉ làm lợi cho bọn cầm quyền, nó dìm toàn dân xuống đáy vũng bùn ngu tối, chỉ còn biết "QUÂN SỬ THẦN TỬ" chẳng dám ngẩng mày, ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Phải thoát Tàu, thoát cộng. Đi con đường dân chủ mà thế giới văn minh đang đi.

    Trả lờiXóa
  14. Toạ đàm rất hay và ý nghĩa, chúc tất cả quý vị sức khỏe ,tinh thần minh mẫn để đóng góp những ý kiến thiết thực, không kém phần cấp bách , để xây dựng lên một Việt Nam cường thịnh.Rất hy vọng...!.

    Trả lờiXóa
  15. Các vị có học thì đành phải dùng ngòi bút mà thoát Trung thôi,chứ còn việc có thoát được hay không còn phụ thuộc nhiều lắm,đơn giản là nếu chính phủ CSVN vẫn không muốn thoát Trung , thì vị nào đứng lên kêu gọi thoát là vào tù.Xem cái "Tương quan Việt-Trung" nếu xét về dân số thì 1 người VIỆT dũng cảm có thể đập 10 thằng TQ, nhưng GDP thì ôi thôi,đã là CS rồi lại còn thua thằng CS láng giềng về thu nhập đầu người nữa thì cái chính phủ này đúng là nhục thật!

    Trả lờiXóa
  16. "Muốn thoát Trung thì phải phát triển, chạm ngưỡng các nước phát triển, khi mức thu nhập bình quân đầu người 10.000 USD / năm. Cả nước là 10 ngàn tỷ USD" các ông làm phép nhân sai rồi dính chinh lại đi. 100.000.000x10.000 = 1000 tỷ chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bác! Lúc đó oánh máy vội quá! Hi hi

      Xóa
  17. Nguyên nhân nào dẫn đến ta bị lệ thuộc trên mọi lĩnh vực,để rồi hôm nay phải tìm cách thoát?

    Trả lờiXóa
  18. Tôi tin tưởng việc thoát trung sẽ thành công . Trước tiên phải thoát khỏi cái tư tưởng : hai đảng hai nhà nước anh em , chỉ còn hai chữ : bình đẳng . Muốn thoát được phải thay đổi lãi trạng , đất nước phải có dân chủ thật sự ! Muôn đạt được sự bình đẳng giữa các quốc gia , thì trong nước phải có sự bình đẳng giữa các đảng phái trính trị , các tôn giáo ....Nhìn về lịch sử Việt Nam thì các sắc tọc , các tôn giáo không có xung đột như một số nước trên TG , đó là điểm rất quý rất dễ tạo được sự đồng thuận . Trong thời điểm này đất nước lâm nguy là lúc mọi người rất có thể ngồi lại với nhau , bỏ đi cái ý thức hệ đối nghịch nhau . Số người có có tưởng đi ngược lại với sự phát triển của đất nước và thời đại không có đông , chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi

    Trả lờiXóa
  19. TỌA ĐÀM "LÀM SAO ĐỂ THOÁT TRUNG?"
    Nếu phổ biến cho toàn dân biết được " BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ NĂM 1990" thì sẽ thoát Trung thôi

    Trả lờiXóa
  20. Quý vị đặt vấn đề chưa chính xác: tại sao phải thoát Trung ? Phải là thoát Cộng mới đúng. Chỉ có Cộng mới gây ra thảm cảnh ngày nay. Hay quý vị lại muốn 'tranh thủ' không làm mất lòng Cộng trong lúc này để rồi lại quay về vòng lẩn quẩn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chính xác! người cộng sản không bao giờ đoàn hoàng!?
      Có thoát Trung 10 kiếp nhưng không thoát...cộng thì cũng chững chuyện thôi!?

      Xóa
  21. TRUNG QUỐC SỚM MUỘN CŨNG PHẢI THOÁT CỘNG TRƯỚC SỨC ÉP CỦA LỊCH SỬ.
    VN TRƯỚC SAU CŨNG PHẢI THOÁT TRUNG NẾU KHÔNG MUỐN VĨNH VIỄN MẤT NƯỚC,
    SONG NẾU THOÁT TRUNG CHẬM HƠN TRUNG THOÁT CỘNG THÌ CHẮC CHẴN MẠNG SỐNG CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO ĐẢNG CSVN SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ.

    CÒN NẾU THOÁT TRUNG SỚM THÌ KHÔNG NHỮNG MẠNG SỐNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ĐƯỢC BẢO TOÀN MÀ CÓ THỂ ĐẢNG CSVN CÒN GIỮ ĐƯỢC VAI TRÒ CẦM QUYỀN THÊM MỘT THỜI GIAN NỮA NẾU TỈNH TÁO THỰC HIỆN ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng .

      Xóa
    2. NÊN THOÁT TRUNG TRƯỚC HAY THOÁT CỘNG TRƯỚC?.
      NẾU MUỐN THOÁT TRUNG MÀ KHÔNG THOÁT CỘNG THÌ CHỈ THOÁT ĐƯỢC
      CÁI VỎ - NƯỚC ĐỘC LẬP NHƯNG DÂN CHẲNG CÓ TỰ DO TRƯỚC
      SAU LẠI MẤT NƯỚC
      NẾU MUỐN THOÁT TRUNG MÀ TUYÊN BỐ THOÁT CỘNG THÌ SẼ ĐƯỢC TOÀN
      DÂN ỦNG HỘ, CHẮC CHẮN SẼ CÓ SỨC MẠNH TỔNG HỢP ĐỂ CỨU NƯỚC VÌ CÓ HOÀ HỢP DÂN TỘC, TRÊN DƯỚI MỘT LÒNG CHỐNG NGOẠI XÂM, ĐẤT NƯỚC CÓ TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG.

      Xóa
  22. Hội Nghị Diên Hồnglúc 00:50 6 tháng 6, 2014

    Muốn thoát tàu thì phải có liên minh quân sự với các nước gần và xa, các nước mạnh và yếu.

    Trả lờiXóa
  23. Hội Nghị Diên Hồnglúc 00:56 6 tháng 6, 2014

    Muốn thoát Trung có 3 yếu tố chính:
    1. Quân Đội Nhân Dân phải thoát Trung.
    2. Công An Nhân Dân phải thoát Trung.
    3. Toàn Dân ủng hộ chính sách thoát Trung.

    Trả lờiXóa
  24. * Giáo sư Ngô Vĩnh Long:
    "Không hiểu vì sao Việt Nam chỉ chờ người khác dọn cỗ cho ăn, nhưng cỗ dọn xong rồi thì cũng không dám ăn vì… sợ thuốc độc ???".

    Trả lờiXóa
  25. Đúng,thoát cộng thì mới chính xác,vì ở đâu có cộng sản thì ở đó có hận thù,có thảm sát hàng loạt,có hàng hà sa số những bất công xã hội,cực kỳ tham nhũng...do vậy mà dân chúng không đồng thuận với nhà nước,mầm chia rẽ,nghi kỵ đầy rẫy../Xin đồng ý với Hoa Nguyên 22:50 Ngày 05/06.2014.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước khi phẫu thuật, bác sỹ phải gây mê , khi phẫu tuật phải làm công tác vệ sinh , và phải làm nhiều bước trước khi cắt vứt cái khối u ác tính . Chúng ta không nên vội vàng được .

      Xóa
    2. Việc làm nên có trước sau, trước tiên phải thoát Trung (vì ít trở lực hơn thoát cộng); sau khi thoát Trung, nhà cầm quyền thấy được lợi ích lớn lao cho nước nhà, cho bản thân mình sẽ đồng hành thoát tín điều viển vông, tai họa.

      Xóa
  26. Thoát cộng sẽ thoát trung

    Trả lờiXóa

  27. Nghe TS Giáp Văn Dương nói như mấy anh tuyên giáo. Anh toàn sử dụng công thức nói cho có nói. Hôm bữa mình có đọc bài anh nói về giáo dục, mình cũng xin chào thua.
    Thêm nữa, anh nói GDP của VN cần đạt “10 ngàn tỷ USD”. Vậy mà cả hội nghị “Thoát Trung” không thấy anh chỉnh giùm anh.
    Một giáo sư ở Mỹ
    PS: Nếu anh GVD muốn liên lạc để thảo luận thì có thể email globalfys@gmail.com.

    Trả lờiXóa
  28. Thoát Trung, trước hết là thoát cộng. Tôi đồng ý với TS Hà Sỹ Phu!

    Trả lờiXóa
  29. Bàn mãi ,các vị hãy hành động đi .Trước tiên trong số các ị có ai dám đứng lên vứt thẻ đãnguoongs đất không ?

    Trả lờiXóa
  30. Các bác tôi nói thế này các bác có thấy đúng không, các hành xử của mấy anh Tàu ( tham lam, láo toét & ngaọ mạn) chẳng khác gì các ông nhớn & công an nước ta: đẻ cùng một lò các bác ạ! Phải động tâm tỉnh trí thôi, thoát Cộng đi thôi!!!

    Trả lờiXóa
  31. Các bác hãy thoát cọng đẻ làm gương cho toàn đảng.Toàn thể các bcacs hãy đứng lên và đòng loạt vứt thẻ đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hảo, bác Ngọc, bác Vương (?) thoát đảng trước để làm gương cho đàn em như bác Đằng rồi hãy bàn chuyện thoát tàu! Ngồi trên cái xuồng xơ-cua của chiếc tàu làm sao thoát ...tàu?!

      Xóa
  32. Trong tình hình chính trị kinh tế hiện nay ranh giới thù bạn đả quá rỏ ràng "Thoát trung" là mệnh lệnh của tổ quốc của nhân dân đặt vào trái tim của tất cả mọi người chúng ta. Cần nhiệt liệt ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin vào lời tuyên bố phò Lê diệt Trịnh cuả tay gian hùng Nguyễn hữu Chỉnh?

      Xóa
  33. Có được một cuộc hội thảo Thoát Trung là một điều đáng khích lệ, đáng hoan hô và dân chúng tôi xin cảm ơn. Song đó mới là bước khởi đầu, nội dung các ý kiến vẫn còn tản mát, hàn lâm, tránh né, nên chưa thật có hiệu quả thiết thực. Xin góp ý kiến nhỏ:
    - Theo tôi có mấy phạm vi lớn nhỏ cần phân biệt: Xây dựng một tổng thể văn hóa-chính trị-xã hội sao cho “độc lập-dân chủ-tự do” của VN là vấn đề bao trùm, trong đó Thoát Hán chỉ là một khâu nhưng là khâu quan trọng và khó khăm bậc nhất, thoát Hán rồi tất nhiên sẽ còn vô số việc phải làm.
    - Nội dung Thoát Hán phải gồm nhiều mặt thì nhiều vị đã đề cập, nhưng quan hệ giữa THOÁT TRUNG với THOÁT CỘNG thì chưa được đề cập một cách rõ ràng. Về nội dung thì Thoát Trung là phạm vi lớn hơn Thoát Cộng, vì trước khi có CS thì VN đã bị hệ Trung hoa nô dịch lâu đời rồi. Nhưng hiện nay CỘNG SẢN LÀ TRỞ NGẠI LỚN NHẤT khiến cho mọi cố gắng Thoát Trung đều bế tắc. Vì thế Thoát Cộng tuy không đồng nghĩa với Thoát Trung nhưng là điều kiện tiên quyết để có thể Thoát Trung! KHÔNG THOÁT CỘNG THÌ KHÔNG TÀI NÀO CÓ THỂ THOÁT TRUNG! Không từng bước ra khỏi chế độ CS, cứ dưới sự lãnh đạo độc quyền “hèn với Tàu và ác với dân” như hiện nay thì tình trạng nô lệ Tàu chỉ ngày càng nặng hơn chứ không thoát được! Vận động ĐCSVN thoát Trung chỉ là một ảo tưởng vớ vẩn, trong tay ĐCS hiện nay thì Thoát Hán chỉ là chuyện của mấy ông hàn lâm, thậm chí còn giúp đảng xả Stress! Lảng tránh điều cốt lõi này thì mọi cố gắng cũng tắc tị. Xin có lời bộc bạch, nếu thấy lỗ mãng thì xin được cho hai chữ đại xá.
    Kính thư
    V.Quốc Uy

    Trả lờiXóa
  34. ''Cộng'' là cái vỏ kén bên trong, ''Trung'' là cái vỏ kén bên ngoài, vậy muốn thoát ra khỏi 2 cái vỏ bọc đó thì bắt đầu từ đâu, chắc chắn quý vị sẽ có kế hoạch logic nhất.

    Trả lờiXóa
  35. Tất cả những đảng viên cộng sản tham gia hội thảo này nếu có tâm huyết với đất nước, ra tuyên bố tập thể từ bỏ đảng cộng sản Việt nam, lập tức được hàng vạn đảng viên chân chính khác hưởng ứng, lập tức thoát Trung ngay ngày mai.

    Trả lờiXóa
  36. Cách đây trên 500 năm, Chu Văn An đã dám dâng sớ xin chém đầu 7 nịnh thần, lúc bấy giờ lảnh đạo không nghe, ông liền cáo quan về dạy học, lảnh đạo thời đó (tức nhà vua) đâu có nhập kho ông đâu. Ngày nay hàng ngàn giáo sư tiến sĩ mà không một ai dám nói thẳng ra "lảnh đạo phải thoát Trung" mà cứ nói "ai đó" để người nghe tự hiểu như thế này thì vận mệnh dân tộc này thôi tiêu rồi. Chẳng lẻ lảnh đạo cs bây giờ bạo ngược khủng khiếp lắm sao! mà quí vị không nói thẳng. Đến khi biển đảo đã mất rồi thì quí vị có chỉ rõ ra nguyên do "ai đó" không thoát Trung thì đã muộn rồi! đất nước này, dân tộc này sao mà bất hạnh quá thế! Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, là người phải đi đầu thì dân mới đi sau ủng hộ thì mới buộc giới lảnh đạo "thoát Trung" được.
    Người Sài gòn ăn nói thẳng thắn mong các bậc hiền tài không buồn.

    Trả lờiXóa
  37. "3 tiên đề + 4 trụ cột" này để dành cho các vị đang bị "kẹt háng" có nhu cầu "thoát háng" mà dùng, còn nhân dân VN sẽ đấm vỡ mặt những kẻ thích bị "kẹt háng" mà không chịu "thoát háng" đó nghe! Tình hình hiện nay là công hàm PVĐ đã được báo chí nhà nước lật ngữa ra cho toàn dân xem xét vì TQ vin vào công hàm này để xâm lược biển đảo của ta bằng cách hạ đặt dàn khoan trái phép mà lâu nay báo chí đã đưa tin. Có 2 cách giải quyết đối với tên láng giềng "xã hội đen" này: một là đấu lực để cho chúng nếm mùi "Điện Biên Phủ trên biển", cách này e không thực hiện được vì Phùng đại tướng chê là sẽ mất tình bằng hữu, vì thế hiện tại chúng ta chỉ còn chọn một con đường là đấu lý. Đấu lý ở đây là đấu bằng công pháp quốc tế chớ không phải bằng công pháp của nước CHXHCNVN vì chính phủ tuyên bố sẽ khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế. Để nắm chắc phần thắng ở tòa, nhân dân cần sự trợ giúp của các nhà trí thức VN mổ xẻ phân tích bản công hàm PVĐ dựa trên công pháp quốc tế có thắng kiện hay không? vì TQ chủ yếu cũng dựa trên bản công hàm này. Nếu như đuối lý về công hàm PVĐ thì có cách lách luật được hay không? lách luật như thế nào dù có đau đớn cũng nên nói rõ "để nhà nước liệu cơm gắp mắm" mà nắm chắc phần thắng chớ! Đây mới chính là thực trạng hiện nay mà nhà nước và nhân dân đang quan tâm đến vì thế mong toàn thể trí thức VN hiến kế. Khi đã tranh tụng thì bất cứ quỉ kế gì cũng phải đưa ra để có dịp thi thố giành thắng lợi. Còn có "mưu kế" rồi mà đảng không thèm xài thì đảng sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử chứ các bậc nguyên khí quốc gia đừng lo. Tôi cho rằng cần có mưu kế hay để giành thắng lợi trên tòa án quốc tế, còn mọi việc khác tính sau. Điều quan trọng là nhìn thẳng sự thật mà đưa mưu kế ra, chẳng hạn như mưu kế của cụ Nguyễn Khắc Mai cũng đáng để quan tâm, hay mưu kế "kim thiền thoát xác" của đảng nhân dân cách mạng Campuchia, . . . ngay cả mưu kế mà ông Bình làm bộ ngoại giao lên tiêng thật ra là mưu kế của các công dân mạng đề nghị từ lâu. Trận chiến đấu lý này ta không thể thua được, nếu thua là mất tất cả biển đảo. . .

    Trả lờiXóa