Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

BBC: TRUNG QUỐC ĐƯA GIÀN KHOAN THỨ 2 SÂU TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM HƠN

Giới chức Việt Nam nói tọa độ giàn khoan thứ hai nằm trong thềm lục địa của Trung Quốc

TQ đưa giàn khoan thứ hai 'gần VN hơn'
Cập nhật: 10:41 GMT - thứ năm, 19 tháng 6, 2014 
Trung Quốc thông báo đang di chuyển giàn khoan thứ hai về hướng gần bờ biển của Việt Nam. Động thái trên diễn ra trong lúc đàm phán giữa đại diện hai nước trong ngày 18/6 về căng thẳng xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 không có tiến triển đáng kể.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 19/6 đã có một số dao động trước thông tin trên, tuy nhiên sau đó đã nhanh chóng phục hồi trở lại.

Hãng thông tấn AP ngày 19/6 dẫn thông báo trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết giàn khoan Nam Hải số 9 đang di chuyển khỏi vị trí hiện nay ở phía nam đảo Hải Nam và dự kiến sẽ đến vị trí mới vào ngày 20/6.

Theo nhận định của AP, phía Việt Nam sẽ không phản ứng gay gắt trước việc di chuyển giàn khoan thứ hai vì vị trí của nó nằm cách vùng biển nơi đang xảy ra va chạm khá xa về phía bắc.

Bản tin của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết giàn khoan Nam Hải số 9 đang được kéo từ tọa độ 17 độ 38 vĩ bắc, 110 độ 12,3 kinh Đông đến tọa độ 17 độ 14,1 vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông.

Báo trong nước trong cùng ngày 19/6 dẫn lời Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, cho biết tọa độ mới của giàn khoan này "nằm bên ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và là nơi hai bên đang bàn vòng 5 để phân định."

"Giàn khoan mới này nằm sâu trong thềm lục địa của Trung Quốc từ 50-60 hải lý," ông nói.

Ông Đạm cũng cho hay tọa độ này cách đảo Lý Sơn 140 hải lý và cách đây 5-6 năm, Trung Quốc cũng đã đặt một số giàn khoan và đã tiến hành khoan dầu khí trong khu vực này.

"Việc Trung Quốc kéo thêm giàn khoan tới đây cũng bình thường" ông Đạm nói thêm.

Hãng tin AP cũng dẫn lời một quan chức ẩn danh của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lập trường của Hà Nội là không nước nào nên có hành động đơn phương trong vùng biển tranh chấp, tuy nhiên Trung Quốc đã từng có hoạt động thăm dò trong khu vực này mà không gây ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước.

Lộ trình của giàn khoan Nam Hải số 9

'Thị trường dần thích nghi' 

Thị trường chứng khoán của Việt Nam sáng 19/6 đã có một số dao động dường như sau khi tin trên được báo trong nước loan tải. 

Chỉ số VN Index giảm 0,58% trong phiên sáng, xuống mức thấp nhất trong 10 ngày qua, hãng thông tấn Reuters đưa tin. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết sự phục hồi nhanh chóng sau đó cho thấy thị trường đang dần thích nghi với những tin tiêu cực liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông. 

Trả lời BBC ngày 19/6, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó phòng phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt nhận định: 

"Theo diễn biến của phiên hôm nay thì có thể thấy thị trường đang ngày quen dần với những thông tin dạng như thế này." 

"Lần trước thì thị trường sụt giảm rất mạnh, nhiều phiên liên tiếp. Lần này thì thị trường đã phục hồi khá là sớm trở lại." 

"Tất nhiên phản ứng phục hồi này chỉ mang tính thời điểm, nhưng nó cũng cho thấy nhà đầu tư cũng không bị tác động quá mạnh bởi thông tin này." 

"Ngày hôm nay một yếu tố thứ 2 là việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, giảm giá VNĐ 1%. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố chi phối chính." 

"Biến động tỷ giá đôla trong hệ thống ngân hàng đã xuất hiện từ cách đây một hai tuần và đã phần nào được phản ánh trước đó qua diễn biến giá cổ phiếu."

Đại diện của Việt Nam và Trung Quốc giữ nguyên quan điểm về chủ quyền 
trong cuộc gặp hôm 18/6

'Xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền'

Thông báo về việc dịch chuyển giàn khoan thứ hai được phía Trung Quốc đưa ra cùng ngày với chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì tới Hà Nội.

Trong chuyến thăm ngày 18/6, ông Dương đã kêu gọi Việt Nam "ngưng quấy nhiễu" hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Trung Quốc và nói hai bên cần "tránh quốc tế hóa" và "không làm phức tạp thêm vấn đề hàng hải hiện nay", theo Tân Hoa Xã

Trong khi đó, truyền thông Việt Nam cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nói với ông Dương rằng Bắc Kinh đã "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Việt Nam khi đưa giàn khoan vào vùng biển như hiện nay.

Ông Dũng cũng "yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam" theo trang web chính phủ Việt Nam.

Ngoài cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc cũng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lời ông Trọng "nhấn mạnh tính nghiêm trọng và tác động rất tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay đối với nhân dân Việt Nam, cục diện quan hệ Việt-Trung và tình hình khu vực.."

Ông Trọng cũng "khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là không thay đổi và không thể thay đổi."

Nguồn: BBC.

6 nhận xét :

  1. Sáng nay cà phê với ông bạn học phổ thông, người gốc Hoa. Ông phán "chính quyền CSVN chả làm được cái CHÓ gì đâu trong vụ này, nó giống như 3 con chốt ( vì ông đoán Tàu nó sẽ kéo 3 cái đặt ở bắc,trung-nam VN ) áp sát tướng chiếu bí rồi". Về ngẫm lại chắc lão này nói đúng.

    Trả lờiXóa
  2. "Ông Trọng cũng "khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là không thay đổi và không thể thay đổi."

    Xin ông Trọng cho toàn dân biết rõ LẬP TRƯỜNG VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VN về biễn đảo là thế nào mà không thay đổi và không thể thay đổi. Nghe mà lo quá,xin ông thật tình cho

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ thế giới mới biết thêm phần nào bản chất thâm độc, đểu giả của bọn Tàu, chứ với người Việt Nam thì đây mới chỉ là chút ít sự thâm độc, đểu giả của bọn chúng thôi. Dân tộc Việt Nam đã coi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp từ trăm, ngàn năm nay rồi.
    KHÔNG THÂM ĐỘC, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HOA!
    NHỮNG AI COI TRUNG QUỐC LÀ BẠN THÌ NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong quy luật sinh tồn, ai khờ khạo ngu dốt thì chịu thôi bác ạ, nhất là khi giưosi lãnh đạo nông cạn tầm nhìn nhưng thâm sâu tham nhũng đục khoét của dân. Tới ngưỡng thì nhân dân sẽ lật thuyền thôi.

      Xóa
  4. Đây mới gọi là cú thâm hiểm của Tầu, thâm hơn nhiều so với cái vụ DK 981 (mới chỉ là bắt đầu). Nó sẽ đặt cái DK thứ 2 này hoặc ở đúng tâm của chữ thập đánh dấu phân giới biển giữa hai nước (bản đồ trên đây), hoặc có thể hơi nhích ra ngoài một chút, nhưng nhiều khả năng hơn cả là nhích vào bên trong, nghĩa là trọng vẹn trong vùng biển VN. Động thái này sẽ để cho thế giới thấy/hiểu là [nếu cái DK nằm ngay trên tâm hay dịch ra ngoài đôi chút] như vậy TQ vẫn rất "tôn trọng" luật pháp quốc tế, vẫn làm đúng với những cam kết/thỏa thuận/ký kết (giữa VN-TQ) về hải phận trong vùng vịnh Bắc bộ, v.v... để TG thấy việc VN chính là đang quấy nhiễu TQ như ở cái vụ DK 981, nay lại tiếp tục "kêu ca, phàn nàn" về cái DK này, là hết sức vô lý, sai trái. Từ đó Dư luận thế giới đâm phân vân và đi đến cho rằng TQ đúng còn VN hoàn toàn sai, chỉ ... to mồm đổ thừa cho TQ. Còn nếu cái DK thứ 2 được đặt nằm sâu vào vùng lãnh hải VN, nó sẽ lấy cái cớ đây là vùng còn đang thương thảo (vì đang tranh chấp) để hoạch định vạch hải giới trong thời gian tới (thế mới biết tại sao TQ cứ cố tình trì hoãn kéo dài việc này), mà theo quan điểm của nó, nó sẽ nói là ... không cái mốc phải ở chỗ này cơ - chỉ chỗ nằm sâu hơn vào phía trong vùng hải phận của VN (gần hơn với đất liền VN so với cái chữ thập trong bản đồ trên đây). Khi đó nó vẫn thét vào mặt thế giới rằng thấy chưa tao vẫn chỉ ở nhà tao thôi, tao vẫn tử tế, tốt với nó đấy chứ, còn thằng VN nó chỉ vu khống tao thôi, cái vụ DK981 ở Hoàng sa kia cũng thế cả. Ôi! khốn nạn thay cho tầm nhìn, tầm nhịn, và tâm thế hành động của VN hoàn toàn âm tính, nát nhoét, bại não; hoàn toàn bị nó sỏ dây mũi dắt đi kiểu gì, đi đâu cũng được. Luôn bị bị động, bị lừa và luôn phải chạy theo ngửi ... rắm mà trong bụng vẫn luôn nghĩ ... mình làm thế này đã tỏ hết tấm thịnh tình lòng trung thành chưa nhỉ? Mình làm như thế có đối xử quá đáng với ông anh tốt bụng của mình hay không? Nhục. Bây giời mới thấy ai đó tả rất đúng cái bản mặt của "vua": Một khuôn mặt đầy tính NHỊN ĐÁI ... LÂU ("Lâu" là chữ của tôi) đang chỉ chờ sắp vỡ bàng quang bất cứ lúc nào, mà vẫn rất ... tốt nhịn. Không tin mọi người cứ giở cái ảnh của ông "vua" này mà xem, ngay trong trang trước thôi). Rõ ràng một công đôi ba việc: vừa chứng tỏ cho thế giới thấy rằng cái vụ DK981 không có gì sai trái cả mà chỉ có VN to mồm vu cáo, vừa tăng thêm sức ép bắt VN quy thuận/hàng phục hoàn toàn, vừa tăng thêm mức độ thâm nhập (xâm lược) sâu hơn trên biển đối với VN. Cái thế bao vây vòng ngoài trên biển đối với VN đang hình thành ngày càng rõ. Rồi sẽ là vài cái dàn khoan khác án ngữ xuống dưới phía nam Trường sa. Một dãy tường bao vây trên biển. VN chạy đi đâu? Chỉ có tuyên bố chính thức là ... thuộc quốc theo đúng với tinh thần đã định sẵn ở Thành Đô 1990 (TQ đang sốt ruột về tiến độ triển khai nghị quyết của hội nghị này quá chậm, và chờ VN sẽ nhận là 1 khu tự trị hay 1 tỉnh). Một thâm ý nữa của Tàu trong vụ này: mày có giỏi, mày có đủ tàu CSB hay hải giám, có đủ tiền thì cứ lại ra đây (chỗ cái DK thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4...) mà kêu gào chủ quyền của mày! Được mấy nỗi? Dân mày sẽ quyên góp cho mày được bao lâu nữa? Rồi đây lại đưa các thuyền nan, thuyền thúng ra chạy lòng vòng và bắc loa kêu gọi lòng tử tế của kẻ cướp sao? THÀ MỘT LẦN VỚI NÀNG BẠCH TUYẾT CÒN HƠN BẢY LẦN VỚI CÁC CHÚ LÙN! Ở đây không có giải pháp thứ 3: Hoặc là một thuộc quốc, hoặc là một quốc gia có lòng tự trọng và được tôn trọng.lkk

    Trả lờiXóa
  5. Càng thêm nhiều giàn khoan cùng với sự im lặng đáng sợ của ĐẢNG , đảng càng cho ta thêm sáng mắt sáng lòng .

    Trả lờiXóa