Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

BASAM ĐIỂM TIN 24h QUA VỀ BIỂN ĐÔNG, VÀ VỀ "HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG"


Trang Ba Sàm điểm tin diễn biến Biển Đông
Ngày 24 tháng 5 năm 2014:

- Video clip: Tàu kiểm ngư vùng 3 liên tục bị tấn công bằng vòi rồng (TN). - Tàu kiểm ngư tiến sâu, gây áp lực buộc Trung Quốc sớm rút giàn khoan (TN). – Video clip: Tàu Trung Quốc phun vòi rồng xối xả vào tàu cứu hộ Việt Nam (TN). – 23/05/2014 – Clip tàu Trung Quốc hung hăng tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam Phần 1 (HSTSLCVN). – Phần 2: Tàu TQ đâm vào tàu kiểm ngư VN ở phút 1’45″.“Nóng” từ Hoàng Sa ngày 23.5: Tàu Trung Quốc cố tình phá hủy tàu chấp pháp Việt Nam (LĐ). – Tàu chiến Trung Quốc phát sóng âm thanh tần số cao cản trở tàu Việt Nam (DT). – Ông Ngô Ngọc Thu: ‘Việt Nam không khiêu khích tàu Trung Quốc’ (VNE). – Tàu Việt Nam tiến sát giàn khoan 4 hải lý (VNE). – Vì sao Việt Nam phải cho tàu áp sát giàn khoan 981 của Trung Quốc? (GDVN).


- Trắng đêm đối diện giàn khoan Hải Dương 981 (VNE). – Làm việc suốt 3 ca để sửa chữa các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển (TN). – Nhà giàn DK1 – Cột mốc chủ quyền giữa Biển Đông (VTV). – Khi Biển Đông đã nhìn rõ ‘tàu lạ, ‘người lạ’ (TVN). – Tình đồng đội trên biển Hoàng Sa (TN). – Ngư dân kiên cường bám biển (VTV). – Những người phụ nữ tiếp lửa để chồng con bám biển (VTV). – Có nguy biến mới thấy hết sức mạnh… (LĐ). – Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân (Infonet). - Họp báo quốc tế vụ giàn khoan: Chủ quyền quý hơn “16 chữ vàng” (DT). – Chủ quyền lãnh thổ còn quý hơn vàng (ANTĐ). – Việt Nam họp báo công bố bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường sa (RFA). – Họp báo quốc tế về Biển Đông: Xâm lược không sinh ra chủ quyền (Infonet). - Sẵn sàng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền (TT). – VN cứu xét ‘giải pháp quốc phòng’ vụ TQ đặt giàn khoan vi phạm vùng biển VN (VOA).

- Wu: “Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi của mình” (Phan Ba). – TQ nói VN cáo buộc vô lý (BBC). – Trung Quốc đã xuyên tạc, vu khống như thế nào? (CP). “Thứ nhất, Trung Quốc nói phía họ chỉ có tàu chính phủ và tàu dân sự tại khu vực giàn khoan, còn Việt Nam có tàu quân sự, và các tàu Trung Quốc là ‘nạn nhân’ của các tàu Việt Nam. Nhưng tại các cuộc họp báo do họ tổ chức, khi được báo chí yêu cầu bằng chứng, họ đã không đáp ứng được…” – Báo chí bình luận về bài phát biểu của Thủ tướng (VTV). – Dư luận về bài phát biểu của Thủ tướng (VTV). – Osin Huy Đức: Thủ tướng đừng quay lại, phía sau là dân chúng (Hiệu Minh).

- Nhật ký mở lần thứ 94: “HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG, LỆ THUỘC”…, QUẢ BỒ HÒN ĐÃ THỰC SỰ NHÈ RA CHƯA ? (Tô Hải). “TIẾN LÊN ANH BA ! VẠCH MẶT THẬM CHÍ GẠT PHẮT NHỮNG KẺ VẪN NGẬM CHẶT QUẢ BỒ HÒN, NGÁNG ĐƯỜNG ĐI CỦA ANH HAI NHIỆM KỲ LÀM THỦ TƯỚNG, 65 TUỔI RỒI ! MỌI VINH QUANG CAY ĐẮNG ĐỀU ĐÃ QUÁ ĐẦY ĐỦ RỒI ! TIẾC NUỐI CÁI GÌ NỮA MÀ CỨ PHẢI ÔM BA CÁI THỨ ‘VIỂN VÔNG -VU VƠ- GIẢ DỐI’ ẤY MÃI LÀM CHI?

- Về một lời phát biểu “giàu cảm hứng” bên lề diễn đàn Quốc hội ngày 21-5-2014 (BVN). Mọi người muốn bỏ “16 chữ vàng” mà TQ ban cho ĐCSVN, nhưng ông Vũ Mão vẫn còn tiếc. Ông nói: “Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.

- Báo Quân Đội Nhân Dân phỏng vấn Giáo sư Trần Văn Thọ về quan hệ Việt Trung (viet-studies/ Ba Sàm). Báo QĐND vẫn còn sợ TQ, nên đã cắt bỏ phần GS Nguyễn Văn Thọ nói về “16 chữ vàng” và “4 tốt“. – Bách Việt: Thất bại trong quá khứ và bài học cho hôm nay (Hiệu Minh/ Ba Sàm).

- Trung Quốc cố tình trì hoãn COC (NLĐ). – Philippines ngầm trách TQ chậm trễ trong thương thảo COC (RFA). – Thỏa thuận Manila-Jakarta: Mô hình giải quyết tranh chấp trên biển trong ASEAN ? (RFI). – Indonesia – Philippines ký thỏa thuận phân định biên giới biển (RFA). – “Đông Nam Á cần hợp tác cùng Mỹ chống Trung Quốc xâm lược” (GDVN). – Tập Cận Bình: các dân tộc châu Á cần tự xây dựng an ninh ở châu Á (Kichbu). Tập Cận Bình nói như vẹt: “Chúng ta phải tăng cường sự tin cậy chiến lược với nhau, giảm sự nghi ngờ lẫn nhau, phấn đấu cho sự thống nhất trong việc loại bỏ những sự khác biệt, duy trì quan hệ hòa bình với nhau, và cần phải thực hiện điều này thông qua đối thoại chân thành“.

H2- Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương: Muốn mở rộng quan hệ với VN (TN). – Tư lệnh Hạm đội Mỹ vùng Thái Bình Dương tố cáo chiến lược « ăn cả » trong tranh chấp biển đảo (RFI). – Mỹ cảnh báo tranh chấp lãnh hải ở Châu Á phải theo luật quốc tế (RFA). – Quốc hội Mỹ sẽ ra nghị quyết về Biển Đông, phản đối Trung Quốc (Infonet). – Nhà Trắng ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế (Reuters/ Huỳnh Ngọc Chênh). – Nhà Trắng ủng hộ Việt Nam dùng phương án đấu tranh pháp lý (Reuters). – Nhà Trắng sẵn sàng ủng hộ việc Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế (RFI). Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Samuel Locklear III. Photo: AFP =>



- Việt Nam trước viễn tượng liên minh Nga-Hoa (Dân News). – THÔNG ĐIỆP GỬI AQ CỦA LƯƠNG DÂN NƯỚC VIỆT (Đặng Huy Văn). – Nguyễn Đình Bổn: Bẽ bàng!Thật bẽ bàng cho đến khi cái bắt tay siết chặt của Putin với Tập Cận Bình và những hứa hẹn liên minh với kẻ thù của dân Việt, bồi thêm một cú tát mạnh của một tay viết báo, đem Việt Nam- Trung Quốc so sánh với Ukraine- Nga, máu dân tộc tính sôi lên, nhiều người mới cảm thấy những sùng bái một thời chỉ là ảo tưởngYêu một đất nước hay một dân tộc ngoài đất nước và dân tộc mình là một lẽ tự nhiên, không ai phê phán điều này, nhưng yêu đến ‘mụ mị’, đến thần tượng thì một lúc nào đó, cái nhận lấy tất yếu là sự bẽ bàng!” – Nguyễn Trần Sâm: Hổ thẹn vì… tình đồng chí (Đào Hiếu).

- Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ Tổng Giám đốc Hãng tin Nga (LĐ). – Hãng tin Nga xuyên tạc Việt Nam: Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ Tổng Giám đốc (VTC). “… viết thư này, tôi muốn ông chuyển đến Kosyrev lời mời hãy cùng chúng tôi có cuộc thảo luận công khai, thẳng thắn, rõ ràng và bình tĩnh về những luận điểm liên quan đến Việt Nam có trong bài viết nói trên của ông ấy“. – Gấu Misa trong vòng tay gấu trúc (BBC).

- VN bác bỏ Công hàm Phạm Văn Đồng (BBC). – Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (ANTĐ). – Ủy ban Biên giới Quốc gia làm rõ Công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (GDVN). – Công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa (TN). – Trung Quốc cố tình viện dẫn sai công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (LĐ). – Công thư 1958 không công nhận chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc (VNE). – Không quốc gia nào công nhận Hoàng Sa của Trung Quốc (VNE). - Công thư 1958 có nội dung như thế nào (VNE). – Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (Infonet). Báo thì ghi “Công hàm”, báo ghi “Công thư”. – Công nhận tính phi pháp của công hàm 1958 rồi sao nữa? (DLB). – Chiềng Chạ – Sử dụng công hàm 1958: Trung Quốc cố tình nhập nhằng ý chí VNDCCH và thực tế cuộc chiến tranh giải phóng đất nước (Dân Luận).

- Tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc (ĐS & PL). – Ảnh chụp lại các tờ giấy viết tay của bà Mai (FB Sông Quê). Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm 1 việc yêu nước không gặp trở ngại không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống. Nguyện vọng đất nước hòa bình an lạc. Tránh được nạn xâm lăng của Trung QuốcSuốt 10 ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước. Hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình làm ánh đuốc soi đường cho những ai xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải của chúng tôi… Xưa kia có Bà Trưng dùng ngọn đuốc của Thi Sách để đánh chiếm thành Ngọc Hồi. Hôm nay tôi dùng thân này để hậu thuẫn cho cảnh sát biển và ngư dân“.

- Một phụ nữ tự thiêu phản đối Trung Quốc (TT). – Tự thiêu trước Dinh Thống Nhất do bức xúc trước giàn khoan của Trung Quốc (DV). – Một người tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc (TN). – Thông tin chính thức về vụ tự thiêu sáng 23-5 tại Dinh Thống Nhất, TPHCM (SGGP). – Người phụ nữ tự thiêu ở cổng dinh Thống Nhất: Công an lên tiếng (Infonet). - Vietnamese woman dies in self-immolation protest against China (Guardian). – Mời xem lại clip Tự thiêu trước Dinh Độc Lập, ngày 23/5/2014 (VietLand). – Phật tử GHPGVNTN tự thiêu để bảo vệ Đạo pháp, chống Trung Quốc xâm lược (DLB). – GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHẤT RA THÔNG BÁO VỀ NỮ PHẬT TỬ TUYẾT MAI TỰ THIÊU (Huỳnh Ngọc Chênh).

- Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc Trung quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam (DLB). “Với trách nhiệm của người công dân, và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt hai nghìn năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy“.

- THƯ NGỎ VỀ VIỆC CHIẾU BỘ PHIM TÀI LIỆU “HOÀNG SA VIỆT NAM: NỖI ĐAU MẤT MÁT” (BVN). “Tôi sẽ về Việt Nam từ ngày 17 tháng Sáu đến 10 tháng Tám 2014. Tôi luôn luôn sẵn sàng trình chiếu bộ phim và thảo luận về bộ phim này với các khán giả. Tôi ước mong chí ít cũng được chiếu bộ phim này ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tôi chờ đợi hồi âm tích cực từ quý ngài…




- Trung Quốc ép người dân phải ký vào bản đồ mới cho nhập cảnh (TN). “… ngày hôm kia Trung Quốc đã ép người dân khi nhập cảnh trở lại Việt Nam phải ký vào bản đồ thừa nhận Hoàng sa của Trung Quốc mới cho qua. Dẫn lại bài học từ 1979, ĐB Cường đề xuất phải chuẩn bị mọi phương án, tình huống xấu nhất, không thể bị động, bất ngờ“.

- Chuyện thoát Trung ở trong nhà bếp (Bà Đầm Xòe). “Sao mà anh đần độn ngu si như lũ chúng nó thế. Nước mình chỉ cần được mình Mỹ hay mình Nhật giúp thì lo gì đời sống khó khăn. Ngày xưa trong Nam đánh nhau với ngoài Bắc, trong Nam được Mỹ giúp đời sống nhân dân có khó khăn gì đâu, Sài Gòn còn phát triển rực rỡ thành Hòn Ngọc Viễn Đông, trong khi ngoài Bắc ta được cả Tầu, cả Nga giúp mà đời sống nhân dân thấp kém hơn cả vạn lần ở miền Nam“.

- Nghĩ gì hiểu sao đằng sau những câu nói? (BVN). “Thật là ngạo mạn, với giọng kẻ cả, nhà cầm quyền TQ chẳng những không đếm xỉa gì đến yêu cầu rút giàn khoan, mà họ kêu gọi: ‘VN phải ngừng ngay những cuộc biểu tình chống TQ’… Điều đáng mừng, có lẽ đến giờ này lãnh đạo VN bắt đầu sáng mắt ra, đang thay phiên nhau chạy tìm đồng minh để đối phó với TQ. Phải chăng đây là cơ hội VN “thoát Trung”. Tiếc rằng mũi chủ công đấu tranh chính trị, đề cao chính nghĩa bằng hình thức biểu tình sớm bị lãnh đạo triệt tiêu. Đây là điều TQ mừng nhứt“.


- Trần Thu Nam – Luật biểu tình và những tiếng nói trái chiều (Dân Luận). “Quan điểm cá nhân của tôi thì đồng tình với ý kiến của Đại biểu Dương Trọng Nghĩa, tôi không đồng tình với các ý kiến của các Đại Biểu Lê Hiền Vân và Nguyễn Bắc Son. Ý kiến của ông Son và [ông] Vân là trái với Hiến Pháp, trái các quy định của luật pháp quốc tế, đẩy lùi sự phát triển của pháp luật, không theo kịp quy luật vận động và phát triển xã hội“.

- Giải tán hoặc làm ngay Luật Biểu tình (Dân News). “TTCP Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề nghị Quốc hội sớm làm Luật biểu tình. Điều đó cho thấy nhu cầu của Chính phủ đối với luật này lớn ra sao. Bộ Công an đã đề nghị Quốc hội làm Luật biểu tình suốt 30 năm nay. Chẳng lẽ thứ quân hàm Thiếu tướng trong quân đội có tầm nhìn và trách nhiệm vĩ đại hơn cả TTCP và Bộ Công an?

- Le Nguyen Duy Hau – Vũng Áng, Bình Dương là hậu quả của món nợ 20 năm mà Nhà nước cứ khất lần này qua lần khác với người dân (Dân Luận). “Người dân vẫn sẽ xuống đường ngay cả khi không có luật, nếu họ nghĩ rằng việc xuống đường là cần thiết“.




- Bạo loạn Bình Dương: xét xử 259 người (RFA). – Chào buổi sáng: Bình Dương – Khởi tố 259 đối tượng gây rối (VTV). – Ngày 25.5 sẽ xét xử một số đối tượng gây rối ở Bình Dương (TN). – Xét xử đối tượng đầu tiên trong vụ “hôi của” tại Bình Dương (Infonet). – Vụ một số đối tượng quá khích gây rối, phá hoại: TP.HCM chi 3,9 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp (TN). – Tiền Giang: Công đoàn vận động công nhân yên tâm làm việc (LĐ). – Môi trường đầu tư ở Việt Nam an toàn và ổn định (VTV). – Lập tổ công tác đền bù thiệt hại cho DN bị đập phá (TT). – Đừng để bị trục lợi từ sự kiện giàn khoan Trung Quốc (LĐ). – Kẻ giấu mặt trong cuộc bạo loạn ở Bình dương là ai? (Blog RFA).

H4<= Photo: Washington Post. – Sĩ quan Quân đội TQ lại là tin tặc: Lệnh Truy Nã Phơi Mặt Các Tin Tặc của Quân Đội Trung Quốc (ĐKN). “Các khuôn mặt này là: Vương Đống, Tôn Khải Lương, Văn Tân Vũ, Hoàng Chấn Vũ và Cố Xuân Huy. Tất cả đều là sĩ quan của Đơn vị 61398 thuộc Phòng số 3 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Đây cũng là đơn vị bị công ty an ninh mạng Mandiant phát hiện ra từ tháng 2/2013, trong báo cáo chính thức đầu tiên theo dõi các cuộc tấn công mạng của quân đội Trung Quốc“.

14h:



- Luận về chữ viển vông (Quê Choa). – Không có hữu nghị viển vông (VNN). “Ai cần thứ hữu nghị mơ hồ, viển vông, nói một đằng, làm một nẻo đó. Nhân dân Việt Nam không cần. Và, những người lãnh đạo Việt Nam cũng đã thẳng thắn tuyên bố với thế giới, là không ai cần“. – Xứ Việt: Sỹ diện và viển vông (Hiệu Minh). – Thủ tướng nói đúng ý dân (NLĐ). – Còn tin vào 16 chữ vàng là lú lẫn? (RFA). – Sáng suốt nhìn ra bạn-thù (Người Việt).


- Tổng tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang “tính toán sai” (MTG). – Tóm lược bài viết của Bill Hayton: Nước cờ sai lầm của Trung Quốc (TN). Bài này đã được dịch và đăng trên trang BS 3 ngày trước: Trung Quốc tính toán sai trong vụ giàn khoan

- “Hành động của Trung Quốc khiến người Việt đoàn kết hơn” (TTXVN). – “Chống xâm lược là truyền thống của dân tộc ta” (Infonet). – Bị xâm lược, quốc gia nào cũng có quyền tự vệ (TT). Nhưng một mình không thể tự vệ khi một nước lớn hơn gấp 10 lần như TQ, thì VN tự vệ bằng cách nào? Trong khi PTT Vũ Đức Đam nói:Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta không liên minh quân sự với ai, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không liên minh với nước nào để chống lại một nước thứ ba” và Tướng Nguyễn Chí Vịnh với Chính sách ‘ba không’ của quốc phòng Việt Nam thì VN sẽ tự ra sao?


- Việt Nam đối đầu Trung Quốc: Người thuyền trưởng đã chìm theo tàu của mình (DLB). “Đó là chuyện 40 năm trước, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi Việt Nam đã tự vệ chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, một trong rất nhiều nỗ lực vô vọng trước và sau đó. Hôm nay, gương anh hùng của người thuyền trưởng sống mãi đối với nhiều người Việt Nam, tỷ như nguời cựu chiến binh 74 tuổi đã nói với Thông tấn xã Pháp Agence France Presse tại Hà Nội: ‘Chúng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước chúng tôi’.” Dịch từ bài: Vietnam vs. China: The Captain Who Went Down With His Ship (Huffington Post). – Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nữa nhé (Nguyễn Tường Thụy).


- GS Nga Kolotov mổ xẻ kế hoạch bành trướng xuống phía Nam của Trung Quốc (VOV). “Ông Kolotov: Theo tôi thì trước hết Việt Nam phải tổ chức các cuộc đàm phán nội bộ. Hai quốc gia gần gũi nhau, cùng khối XHCN lại xung đột với nhau thì cả hai sẽ bị suy yếu...” Dường như mấy tay GS Nga đã bị TQ mua chuộc hết rồi? Nếu không bị mua chuộc thì họ cũng thiếu kiến thức về quan hệ Việt – Trung, bởi họ không biết rằng, do muốn giữ mối quan hệ hữu hảo với TQ, nên VN đã phải ngồi lại với TQ bao nhiêu năm nay, xem họ là “đồng chí, anh em, bạn vàng, bạn tốt”, nhưng càng nói chuyện, càng “hữu nghị”, càng đàm phán nội bộ, thì VN càng bị mất biển đảo! Bây giờ tay GS Vladimir Kolotov còn khuyên VN “đàm phán nội bộ”, ngồi lại nói chuyện với TQ?

- Biên giới Lạng Sơn những ngày này ra sao? (VTC). – Phải có kịch bản nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới (VTC). “Chính phủ phải đưa ra được những dự báo khả năng Trung Quốc đóng cửa biên giới hoặc đưa người lao động Trung Quốc về nước. Vì vậy trước tình hình biển Đông phức tạp, Chính phủ cần phải có những điều chỉnh trong việc điều hành nền kinh tế“. – Làm gì để kinh tế Việt Nam không lệ thuộc Trung Quốc? (VOV). – Thay thế các mặt hàng lệ thuộc Trung Quốc (VnMedia).

- Phật tử Đông Xuân-Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu tại Dinh Độc Lập (DCCT). – NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰ THIÊU CẢ ĐẤT NƯỚC ĐEO TANG (FB Nguyễn Trọng Tạo). “Hỡi những ai sợ run trước ngọn lửa tự thiêu/ Người đàn bà Đuốc Sống/ Hãy quỳ xuống xin bà tha thứ/ Hãy quỳ xuống xin bà tia lửa/ Để không bao giờ quỳ gối trước ngoại bang./ Người đàn bà tự thiêu cả đất nước đeo tang…” – Hai cảnh tự thiêu (DLB).



Nguồn: BaSam.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét