Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

16h CHIỀU 26.5: TÀU CÁ TRUNG QUỐC ĐÂM CHÌM TÀU CÁ VIỆT NAM

Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam


26/05/2014 19:44 (GMT + 7) 

TTO - Theo thông tin Tuổi Trẻ vừa nhận được, chiều 26-5, tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Đà Nẵng ngay tại vùng biển của Việt Nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 17 hải lý.
 .

Thuyền trưởng Trần Văn Minh (đứng) trong một lần chuẩn bị ra khơi trên con tàu ĐNa 90152 - 
Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cụ thể, lúc 16g chiều nay, 26-5, tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở khu vực Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981. 

Vị trí tàu ĐNa 90152 bị đâm chìm cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 

10 ngư dân trên tàu ĐNa 90152 đã được các tàu của ngư dân Việt Nam vớt và cứu hộ an toàn. 

Ở thời điểm xảy sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá của ngư dân Việt Nam. 

Trong khi đó, về tình hình trên thực địa xung quanh giàn khoan Hải Dương 981, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư cho biết “tình hình trên biển, quanh khu vực giàn khoan vẫn rất căng thẳng”.

Trong ngày 26-5, một tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị khoảng 10 tàu của Trung Quốc vây ép tấn công gây hư hỏng, thiệt hại nặng.

Trước sự cản trở của tàu Trung Quốc, các tàu kiểm ngư đã chủ động, kịp thời vòng tránh để giảm thiệt hại.

Hơn nữa, trước sự khiêu khích của các tàu phía Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn duy trì đấu tranh với cường độ cao, tỉnh táo và kiềm chế, phòng tránh va chạm để giảm thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

H.T 
Nguồn: Tuổi trẻ.
________________

Xem thêm trên VTV - Thời sự 19h chiều nay:

 

7 nhận xét :

  1. Căm hận bọn Tàu khựa tới tận xương tủy, thế nhưng đọc tin từ TTXVN và một số tờ báo khác thì hình như việc cứu được cả 10 ngư dân đã là may lắm rồi. Thế còn việc chúng ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của ta và tấn công trực diện nhằm giết chết hết ngư dân của ta thì sao ? Thôi thì tạm chấp nhận trên thực địa chúng ta đang phải cố gắng giữ " không sập vào bẫy khiêu khích của chúng". Thế nhưng trên mặt trận thông tin chả lẽ chúng ta lại sợ chúng đến thế sao? Đọc nhiều tờ báo mà thấy tức anh ách.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng và nhà nước lo giùm cho dân đi ! Xin hãy làm và đừng nói !

    Trả lờiXóa
  3. Các bác tuyên huấn và tuyên giáo đang " chuyển trục" từ nhịn bạn vàng sang dám nói thật trước nhân dân chăng ?
    Hơi khó đấy nếu như thiếu cái Tâm trong lòng !

    Trả lờiXóa
  4. Lòng dân đã nguội lạnh ?

    Trả lờiXóa
  5. Việc đánh bắt cá của ngư dân là truyền thống ngàn đời nay .

    nhưng một khi đã có tranh chấp giữa hai quốc gia thì việc cần thiết để bảo vệ người dân của mình là phải khuyến cáo họ không được ra khơi, hoặc nếu vì sự sống phải đi thì không được đến vùng tranh chấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản,

    Ai đời có cái chính phủ nào tồi tàn đến độ xúi giục ngư dân của mình với những chiếc tàu mỏng manh ra đối đầu cùng những thằng khổng lồ hung tợn?
    _________________________________

    Người ngư dân VN hãy nhìn nhận một sự thật: việc của các bạn chỉ là ra khơi đánh cá, các bạn không có nghĩa vụ gì để phải làm chiến sỹ trên biển cả, làm sao khi các bạn làm chiến sỹ khi không có vũ khí mà nếu có những cây súng được phân phát đó cũng chỉ là gãi ngứa cho những chiếc tàu của bọn Tàu ô càng làm cho sinh mạng của ngư dân không bảo đảm!

    Việc bảo vệ chủ quyền, lãnh hải quốc gia là việc của nhà cầm quyền trong đó quân đội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đảm bảo an ninh cho ngư dân ra biển!

    Trả lờiXóa
  6. Tân Hoa Xã nói: tàu cá Việt Nam cố tình tự đâm và tự chìmlúc 16:02 27 tháng 5, 2014

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140527/tan-hoa-xa-tro-trao-dua-tin-tau-viet-nam-lat-sau-khi-quay-roi-tau-trung-quoc.aspx

    Chiếc tàu cá VN này xô đẩy một tàu đánh cá đến từ huyện Đông Phương thuộc tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc),
    và bị lật gần quần đảo Tây Sa ( Hoàng sa), Tân Hoa xã dẫn lời một nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc nói.

    Tân Hoa xã còn khẳng định chính phủ Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối chính thức đến chính phủ Việt Nam về vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam triệu đại diện Trung Quốc, phản đối vụ đâm chìm tàu cálúc 17:06 27 tháng 5, 2014

    Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để:

    phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá,
    xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/viet-nam-trieu-dai-dien-trung-quoc-phan-doi-vu-dam-chim-tau-ca-2996365.html

    Trả lờiXóa