Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TS. CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ LÊN MÁY BAY SANG MỸ CHỮA BỆNH

TS Cù Huy Hà Vũ tại phiên xử hồi năm 2011 tại Hà Nội. AFP

RFA Breaking News: 
Việt Nam trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ

iệt Nam vừa trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, theo thông cáo của văn phòng Chủ tịch Ủy ban ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ loan báo vào chiều thứ hai 7 tháng tư, 2014.

Thông cáo ký tên dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban, viết rằng Việt Nam rốt cuộc đã nghe theo lời kêu gọi của quốc tế về việc giam nhốt bất hợp pháp TS. Cù Huy Hà Vũ, và trả tự do cho ông. 

Dân biểu Ed Royce nói ông đón mừng tin này, nhưng mọi người đừng quên rằng vô số người khác vẫn còn bị giam nhốt bất công. Chủ tịch Ủy ban ngoại giao Hạ viện tuyên bố những người nói lên tiếng nói bênh vực nhân quyền và dân chủ không thể bị ngược đãi, và ông sẽ tiếp tục làm việc nhân danh những người Việt Nam đang tiếp tục thúc ép thực hiện nền tự do.



Lâm Khang: Một thân hữu của chúng tôi xác nhận đã thấy Ông Cù Huy Hà Vũ trên một chuyến bay đi Mỹ.

Được biết, TS. Cù Huy Hà Vũ được đưa từ trại 5, Yên Định, Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài và lên máy bay. Cùng đi có Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của TS Vũ. 

Vào sáng sớm nay, giờ HN, hai người đã đặt chân đến đất Mỹ.  
_____________

Anh chị Cù Huy Hà Vũ - Nguyễn Thị Dương Hà thăm Đường Lâm cổ ấp
mùng 3 Tết năm Kỷ Sửu (2009). Ảnh: Nguyễn Xuân Diện
.
Thăm Đình Mông Phụ - Đường Lâm. Làng của Thám hoa Giang Văn Minh

Thăm Lăng Ngô Quyền - Đường Lâm. 
TS Cù Huy Hà Vũ là con nuôi của Nhà thơ Ngô Xuân Diệu.

 LS. Nguyễn Thị Dương Hà trước hiên nhà Lâm Khang

55 nhận xét :

  1. Chúc mừng anh . Mong anh sớm khỏe . Chúng tôi đón chờ anh ngày trở về .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHẢI CHÚC MÙNG THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÃ OẸ ĐƯỢC MIẾNG XƯƠNG HÀ VŨ RA KHỎI MIỆNG, HÚ VÍA, HÚ VÍA, THỰC RA CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ KHÔNG ĐỊNH ĐI MỸ, BÂY GIỜ LẠI PHẢI RA ĐI !!!???

      Xóa
  2. Mà không biết đây là đã trả tự do hay mới chỉ là cho hoãn thi hành án để đi chữa bệnh.

    Trả lờiXóa
  3. Het long chuc mung! Chan ly se giai thoat chung ta!

    Trả lờiXóa
  4. Một thắng lợi cho quyền làm người !

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô Sir Internet đã góp công để ông Vũ được tự do. Qua xứ Mỹ mới thật sự "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng cũng coi như chính quyền nhổ được cái gai!

      Xóa
  6. Lê Phúc Sông Hươnglúc 07:25 8 tháng 4, 2014

    Người dân Hà Tĩnh quê hương anh chúc mừng anh trở về - con tôi đang học tai ngôi trường mang tên bố anh Cù Huy Cận ở huyện Vũ Quang . Chùa Am linh thiêng nơi anh cất tiếng khóc chào đời , cũng là ngôi chùa mà CT nước Trương Tấn Sang mỗi lúc về Hà Tĩnh đều dâng hương ( quê gốc chủ tịch cùng quê với anh đó ) Bài thơ " Tràng giang " có câu " củi một cành khô lạc mấy dòng ' của bố anh , đề thi đại học năm nào em được điểm 7 ... Tất cả như một thước phim - anh đã ra khỏi tù và sang Mỹ - nhưng quê hương mong anh trở về , người Hà Tĩnh mong anh trở về anh nhé ...dù tù tội anh vần là người con Hà Tĩnh - Em chờ anh Về

    Trả lờiXóa
  7. Chúc mừng anh Vũ , anh mau khỏe sớm trở về TQ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nên viết đầy đủ - Tổ Quốc.
      Hiện nay viết tắt TQ luôn được hiểu là Trung Quốc.

      Xóa
    2. Rất đúng !

      Xóa
  8. Chúc mừng anh qua Mỹ và sớm khỏi bệnh, nhưng nhớ thương về nước Việt đang nhiều lắm những bất hạnh, khổ đau.

    Trả lờiXóa
  9. "Và ông Sơn có nói một câu rất là… rất là vui, ông Sơn nói rằng: Những người tù nhân chính trị này, nếu Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Canada bảo lãnh thì tôi thả cho ra hết…!" Đây là câu phát ngôn chính thức của ông thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn tại Canada và Mỹ!?
    Thế là các quý vị có vỡ lẽ ra đằng sau việc ông Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ chưa?
    Một đất nước dưới sự lãnh đạo đỉnh cao hơn bọn tư bản vạn lần nhưng lại muốn...tống khứ con dân của nước mình đi để cho rãnh...con mắt(và nhiều hơn thế nữa)!? thế mấy thấy sự kinh tởm!
    Chỉ mới đây thôi, bà Nguyễn Thị Bình(nguyên phó chủ tịch nước) kêu gọi sự hòa hợp, hòa giải dân tộc! Tôi thiển nghĩ chắc đây là một trong vô vàn những sách lược...hòa giải dân tộc được tung ra!?
    Theo quả quyết của tôi! một khi ông Hà Vũ đã ra đi thì không còn đường quay về lại ĐẤT MẸ!
    Ôi....!!! xót thương cho một phận người!? cho một dân tộc!? thế trên ĐẤT MẸ còn lại những ai nhỉ???

    Trả lờiXóa
  10. Sau ông Vũ là những ai sẽ được trả tự do?
    một thời mà người ta muốn làm gì thì làm có lẽ sắp qua rồi

    Trả lờiXóa
  11. Có lẽ vì thời gian gấp gáp quá hay vì một lí do “nhạy cảm” nào đó mà CHHV chưa kịp gửi lời chào mọi người.

    Chúc mừng anh.

    Và cầu mong tất cả những người “vi phạm pháp luật Việt Nam” như CHHV sẽ phải được tự do như thế này.

    Trả lờiXóa
  12. Chừng nào chưa xóa được triệt để NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN thì CHHV chưa có cơ hội về đất mẹ Việt nam

    Trả lờiXóa
  13. là một luật sư tôi hết sức vui mừng khi được biết tin này. Cầu chúc tiến sỹ Hả Vũ mau chóng bình phục!

    Trả lờiXóa
  14. Thời gian tới chắc sắp có nhiều người được trả tự do
    Mong rằng những người chỉ nói lên chính kiến của mình sẽ không còn bị bắt bớ giam cầm (cho dù những chính kiến đó ngược lại với ý kiến của những người cầm quyền)
    Những người càm quyền (họ là những con người nên họ hành động theo bản năng của con người họ muốn thâu tóm được nhiều quyền trong tay, họ muốn có thạt nhiều tiền, họ muốn con cái anh em họ hàng cũng vậy...) chỉ có dan chủ hóa xã hội mới khống chế được mà thôi

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được tự do.
    Vũ Xuân Tửu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "được tự do"?
      Tôi không tin! Vì họ không bao giờ thả vô điều kiện cả. Nghĩa là ông Vũ không thể quay về Việt Nam và án vẫn còn hiệu lực, có thể tạm hoãn thi hành án với lý do: Chữa bệnh. Vậy sao gọi là "được tự do"...

      Xóa
  16. Giáo sư Tương Lai :
    "Chừng nào mà cái não trạng "cấp phép" cho tư duy, cấp phép cho cảm xúc của con người, cấp phép cho sáng tạo nghệ thuật vẫn còn ngạo nghễ thao túng cuộc sống con người thì cái rào cản về nhân ái và khoan dung vẫn còn ngự trị trong đời sống đất nước, sứ mệnh hòa giải và hòa hợp dân tộc vẫn còn ì ạch cam go cho dù đã có những tín hiệu đáng mừng".
    Nhưng việc đẩy những người bất đồng chính kiến và tương lai khó dễ con đường trở về của họ lại là âm mưu nhổ đi những cái gai mà họ không thích.

    Trả lờiXóa
  17. Một tin tốt lành cho dân tộc. Chúc anh chóng bình phục trở về!

    Trả lờiXóa
  18. Đi là không thể quay về! Vui cái nỗi gì!

    Trả lờiXóa
  19. vui:Khi nghe anh được tự do
    buồn: một con người yêu nước,phải rời xa ĐẤT NƯỚC

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng anh Vũ!

    Trả lờiXóa
  21. Nghe tin này mà tôi mừng rơi nước mắt ,anh Cù Hà Huy Vũ ơi! Với tôi anh là người đồng hương Hà Tĩnh rất đáng trọng! Nhớ mãi cái lần(trước khi anh bị Đảng bắt tù khoảng hai tháng),tôi "báo động"anh:- Coi chừng anh bị xử đó- phải mất mạng thình lình hoặc thân bại danh liệt". Anh rất điềm nhiên và thẳng thăn,đáp lời tôi :"- Tôi không sợ, tôi đã luôn sẵn sàng chết vì Tổ quốc vì nhân dân ".Thật khí phách ,thật đáng kính nễ !
    Thằng hèn này chúc anh đến nước Mỹ chữa bệnh được mạnh khỏe bình an!!

    Trả lờiXóa
  22. Chúc mừng anh. Tôi không biết anh đúng hay sai nhưng tôi nghe ông thủ tướng NTD cho con đi học bên phương tây mà không đi học ở Triều Tiên, Cu Ba hay Trung Quốc. Lại còn nghe ông ấy cho con gái lấy " Người Mỹ" thì việc chọn sang Mỹ chữa bệnh của anh cũng như ông thủ tướng thôi. Chúc anh chóng lành và ở luôn bên đó đừng về nữa.

    Trả lờiXóa
  23. Thực ra đây là kết cục mà chính quyền Việt Nam mong muốn: Cù Huy Hà Vũ phải ra đi! Việc ông Vũ quay trở lại Việt Nam là vô cùng khó! Nếu nói đến thắng - thua, được - mất thì với chính quyền, họ đã THẮNG và ĐƯỢC! Thắng, vì họ đã đạt được mục đích, Cù Huy Hà Vũ đã phải ra đi. ĐƯỢC, vì thế giới ca ngợi họ tôn trọng công luận.
    Tất nhiên, chúng ta cũng có thể đoán được: Việc thả Cù Huy Hà Vũ không bao giờ vì ông Vũ vô tội cả, mà có thể là hoãn thi hành án...

    Trả lờiXóa
  24. Ra đi là chết trong lòng một ít, ở lại là chết cả đời người.
    Vì tự do dân chủ mà phải vào tù và phải đi đày sang Hoa Kỳ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa những người bị coi là có tội phải đi đày ở Côn lôn. Sang thời đổi mới XHCN họ được đi đày ở xứ thiên đường tư bản giãy chết. Sướng thật!

      Xóa
  25. Tự trào
    Nguyễn Khuyến

    Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang,
    Chẳng gầy, chẳng béo chỉ làng nhàng,
    Cờ đương dở cuộc không còn nước,
    Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.
    Mở miệng nói ra gàn bát sách,
    Mềm môi chén mãi tít cung thang.
    Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,
    Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.

    Trả lờiXóa
  26. Cù Huy Hà Vũ đâu đã được tự do,nhưng không rõ giờ này ý chí của Anh có còn được như trước nữa hay không? Ai sẽ là bên thắng cuộc đây?

    Trả lờiXóa
  27. Không biết nên buồn hay vui đây?Như vậy là CHHV đã bị trục xuất khỏi VN và bao giờ mới có cơ hội trở lại VN?

    Trả lờiXóa
  28. Cơ bản là tin tốt. Ông Vũ không bị đầy đọa nữa. Mà ở đâu ông cũng không im miệng! Qua USA ông còn dõng dạc hơn!

    Trả lờiXóa
  29. Mình nghĩ các đài báo nên đưa tin là "CHHV đã bị trục xuất sang Mỹ". Chứ đưa tin được tự do thấy nó sao sao đó. Như kiểu là ghi nhận sự xuống nước của CS vậy.

    Trả lờiXóa
  30. Nhân dân HT chúc mừng TS và trân trọng tin này. Như vậy "lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn" mà ông cha ta để lại đã được thực thi. Thời gian còn lại của TS sẽ là thời gian tiếp tục đấu tranh cho nền dân chủ. Đất nước ghi công ông cùng với các anh chị ông bà khác. Lịch sử sẽ ghi tên các ông bà vào trang chói lọi. Hy sinh cho dân tộc bất kỳ ai không thể là cái tội được. Ngày mai đây, dân tộc ta sẽ hòa hợp, nhân dân đồng loạt đứng lên xác định kẻ thù và bầu bạn. Những tên Lê Chiêu Thống sẽ bị đền tội. Quê hương HT lại êm đềm như chính quê hương xô viết Trần Phú của mình.

    Trả lờiXóa
  31. Sự thắng lợi của sự thật và công lý, của công luận trong và ngoài nước!. Chắc chắn sau khi từ Mỹ về, TS Cù Huy Hà Vũ sẽ tiếp tục dấn thân vào con đường anh đã chọn.
    Nếu muốn vào TPP, nhà cầm quyền VN phải thả hết các tù nhân lương tâm khác như Điếu Cày, LS Lê Quốc Quân, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau khi được vào TPP rồi thì cũng không được bắt lại .

      Xóa
    2. Ai cho vào TTP chứ? Khi mới chỉ thả 1 nhà đấu tranh. Nước ngoài đâu có khờ khạo với VN nữa.

      Xóa
  32. Mọi người đều vỗ tay vui!

    Trả lờiXóa
  33. Muốn gì thì cũng phải thoát khỏi nhà tù CS cái đã, nếu không lại phải ra đi oan khuất như Đinh Đăng Định, Chúc mừng anh!

    Trả lờiXóa
  34. Còn nhiều người cần được như Cù Huy Hà Vũ

    Trả lờiXóa
  35. Tôi chưa vội mừng . Tôi đang chờ nghe tiếng nói của TS Cù Huy Hà Vũ về việc này .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  36. Phải trả tự do cho những người đấu tranh vì dân chủ cho VN đang bị giam cầm như bogger Điếu Cày, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn Thị Minh Hằng...!

    Trả lờiXóa
  37. Tôi tin rằng: Nếu Ts Cù Huy Hà Vũ không chấp nhận đi Mỹ chữa bệnh bệnh thì chắc chắn rằng Tiến sỹ sẽ không được thả tự do! Tại sao lại phải đưa Tiến sỹ ra thẳng sân bay và đi Mỹ? (Cũng như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước đây). Và Báo chí Nhà nước Việt Nam không đưa tin? Nay mai Ts Vũ chữa bệnh xong liệu có được về nước không? Có lẽ Nhà nước này chỉ muốn tống khứ tất cả những người yêu nước ra nước ngoài thôi.

    Trả lờiXóa
  38. Tôi cho rằng đây là một mũi tên trúng nhiều đích của Đảng CSVN:
    1. Xì bớt áp lực từ phía các nước dân chủ.
    2. Đổi chác một cái gì đó rất cụ thể, thiết thực từ các nước dân chủ (viện trợ hay gia nhập một tổ chức chẳng hạn).
    3. Là cách trục xuất nhà tranh đấu CHHV một cách êm đẹp.
    Mục tiêu thứ 3 tôi nghĩ là quan trọng nhất. Anh CHHV đã hơn 3 năm trong tù, nghĩa là chịu gần được một nửa án phạt, chẳng mấy nữa anh ấy sẽ ra tù. Do đó Đảng phải tính ngay ngày trở về của anh ấy (Đảng ta bao giờ cũng nhìn xa trông rộng). CHHV sẽ là ngọn cờ tranh đấu bất khuất, bởi anh là người có trình độ và rất kiên cường (anh Vũ thuộc loại "coi trời bằng vung", nếu nói ở phía không thiện cảm, hay "đầu đội trời chân đạp đất", nếu ở phía thiện cảm). Nhưng nếu anh Vũ ở nước ngoài thì sức mạnh của anh ấy giảm đi quá nửa.

    Trả lờiXóa
  39. Tạm thời hãy nghĩ: ông Vũ phải ra đi để chữa bệnh (còn ở lại thì có ngày ông chết trong tù), khi ông khỏi bệnh rồi mới nghĩ đến chuyện đấu tranh tiếp tục được, và nghĩ đến việc trở về hay không. Trở về mà bị bắt lại thì còn đấu tranh được không? Hy vọng khi VN đã...khác, thì tất nhiên ông sẽ trở về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cái chết hóa thành bất tử.
      Có nhà tù là trường tranh đấu.

      Xóa
  40. Chúc mừng anh Hà Vũ, chị Dương Hà cùng các con cháu của gia đình anh chị. Cuộc ra đi không bình thường mang tính chất bị đày biệt xứ nhưng cũng là thắng lợi bước đầu có sự ủng hộ và áp lực dư luận quốc tế về nhân quyền. Tất cả còn phía trước, "Hãy đợi đấy", thời gian sẽ trả lời...

    Trả lờiXóa
  41. Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Khi ta bị gò trong tù ngục
    Là lúc tinh thần sáng và trong
    Ta mong độc lập cho dân nước
    Ta ước mọi nhà phúc tràn dzô
    Ta đợi một ngày thoát kim cô
    Cái vòng luẩn quẩn quá vô thần
    Nhưng đầy mê tín mị nhân dân

    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Đợi mãi mà ta chẳng có chi
    Ta không đi tìm những cái hơn
    Mà muốn trong tay có cái bằng
    Bằng anh, bằng chị, bằng hàng xóm
    Công bằng dân chủ cũng như ai
    Ta muốn quan tham cũng phải bằng
    Cái thằng trộm chó mó.... dái dân



    Trả lờiXóa
  42. vô cùng sung sương hay tin anh chị cù huy hà vũ sang mỹ chữa bệnh xin chúc luật sư và phu nhân mọi điều như ý

    Trả lờiXóa
  43. Bị lưu đày nhưng lưu đầy tại một thế giới tự do

    Trả lờiXóa
  44. Mọi người hãy kiên nhẫn, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước sau tinh thần yêu nước vẫn không thay đổi, ông là tinh hoa của dân tộc, còn nếu ông chỉ biết lo thân mình như người khác, thì là thảm họa cho dân tộc này, bởi vì từ trước tới nay, chưa ai nhận được sự ủng hộ như ông: đồng bào trong và ngoài nước, liên hiệp châu âu, đại sứ quán các nước, liên hợp quốc…. bởi ông xứng đáng được như vậy,bởi ông là con người đặc biệt, dư luận đồng bào, dư luận quốc tế họ không thể lầm lẫn khi ủng hộ ông, không chỉ những việc ông đã làm, mà còn những việc ông sẽ làm cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN. Dư luận mừng ông ra tù, hụt hẵng khi ông sang Mỹ. Mọi người thử nghĩ, các chiến sĩ đấu tranh dân chủ đang nằm trong tù, họ muốn ra tù sớm với nhà tù cộng sản chỉ có nhân tội xin khoan hồng, còn không tù hết án, có thể chưa hết án đã chết như thầy Đinh Đăng Định, ra tù còn hết đường sống, còn với những người tù nổi tiếng được sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước, với sự vận động không mệt mỏi, tìm mọi cách để chấm rứt cảnh tù đầy, bằng vận động cho người tù ra nước ngoài. Không có lẽ chúng ta, những người không dám dấn thân tù đầy như họ, lại muốn họ phải đi tù hết án, hoặc phải chết trong tù vì đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi người, nghĩ như vậy chúng ta đã giống như những người bỏ tù họ. Sau đó họ chết như thầy Đinh Đăng Đinh chúng ta nhỏ nước mắt thương sót muộn mằn. Nếu tất cả chúng ta không cần làm việc gì nguy hiểm phải vào tù đầy như họ, chúng ta chỉ cần dám nói công khai suy nghĩ của mình trước mọi người, chưa cần làm gì cả, thì tình hình đất nước đã có thể chuyển mình

    Trả lờiXóa