Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

NHỮNG LỰC LƯỢNG NÀO THAM GIA CƯỠNG CHẾ DƯƠNG NỘI?

Cuộc cưỡng chế Dương Nội sáng nay cho thấy chính quyền Hà Nội đã huy động cả công an, quân đội, dân phòng, côn đồ, ma cô tổng cộng đến cả ngàn tên với trang bị súng ống, máy móc, xe cộ, phương tiện chỉ để đối phó với mấy chục bà già và phụ nữ trong tay không một tấc sắt.
Ai đã kí lệnh cho một lực lượng lớn thế này xuống cướp đất của dân?

Trong khi đó:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:Tuyệt đối không sử dụng quân đội tham gia cưỡng chế

Còn cách đây vài ngày, vào ngày 18.4, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vào tận Hà đông cũng yêu cầu công an không đứng ra làm thay cho chính quyền trong cưỡng chế nhưng lính toàn làm ngược. Hay đấy là ám hiệu? 

Trước đây, ông Lê Đức Anh cũng đã từng nói: "Sử dụng bộ đội để cưỡng chế là tuyệt đối sai.
thì đây, sỹ quan quân đội đã có mặt trong trận càn sáng nay:









Thế mới biết, như bấy lâu nay,. Hà Nội luôn làm ngược lại Chính phủ.
Thế lực của Hà Nội thật lớn! Hình như đó là một quốc gia riêng!

23 nhận xét :

  1. Quân đội nhân dân nhằm thẳng Nhân dân mà Bắn

    Trả lờiXóa
  2. Cái thằng tóc vàng là côn đồ hay là công an vậy bác Tễu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tướng thằng này chắc là dân nghiện xì ke ma túy! Lực lượng nòng cốt của đảng nó đấy!

      Xóa
    2. Côn đồ đeo thẻ, nhuộm tóc?!.......đây chỉ có thể là một loại con" trong các loài ....vật" biết nói tiếng người" nhưng không phải là " con Người" nói chung!.....

      Xóa
    3. Tôi xin phép viết lại câu hỏi của bác.

      Cái thằng tóc vàng là:
      (a) - Côn đồ
      (b) - Công an
      (c) - Cả (a) và (b) đều đúng.

      Xóa
    4. Là thực chất của chế độ hiện nay!

      Xóa
  3. Chính quyền này được xây dựng trên xương máu của bao triệu người dân Việt.Nhưng người tham gia cướp đất Dương Nội hôm nay là giống gì vậy?.Con cháu chúng nhìn thấy cảnh nay chắc tự hào lăm nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  4. Lê Phúc Sông Hươnglúc 19:46 25 tháng 4, 2014

    Cái thằng tóc vàng , đeo khuyên tai là " đầy tớ " hay sao ? loạn mất rồi

    Trả lờiXóa
  5. Phải nói là thời của sâu bọ lên làm người!

    Trả lờiXóa
  6. Cả gỗ và sơn đều cho thấy đ/c này là công an mang dòng máu côn đồ

    Trả lờiXóa
  7. Thật chán chường và ngán ngẫm với chính quyền Hà nội rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Thật quá quắc,không thể nào chấp nhận được !

    Trả lờiXóa
  9. Năm trước, đã từng có:
    "Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Hà Nội"

    Trả lờiXóa
  10. nhìn con vật lông vàng đeo băng đỏ mà ngẫm cho đất nước này đã đến ngày MẠT VẬN.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Tễu ơi! Bác chẳng đã từng nói: Đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn thật kỹ những gì chúng làm mà. Giúp gì được cho dân thì giúp chứ đừng thắc mắc: đã có chỉ thị thế kia sao lại làm như thế này,

    Trả lờiXóa
  12. Hàng nghìn công an,quân đội được trang bị vũ khí phương tiện để đối phó với hơn trăm người dân.Quân đội ta,công an ta thật anh hùng.NHỤC

    Trả lờiXóa
  13. Thật đau lòng khi nhìn bức hình các cháu thanh niên ngồi trên xe cứu hỏa tươi cười trước khi bước vào cuộc cưỡng chế ! Hỏng hết rồi , u mê hết rồi . Không khác mấy thời cải cách ruộng đất cha con , họ hàng ruột thịt đấu tố lẫn nhau .

    Trả lờiXóa
  14. Đ/c PQ Nghị hình như đã có thời làm bộ trưởng VĂN HÓA?

    Trả lờiXóa
  15. "Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy" (Tố Hữu)

    Trả lờiXóa
  16. Bọn cướp đất. tất cả chỉ vì tiền mà sát hại nhau.

    Trả lờiXóa
  17. Chinh quyền và côn đồ ăn một mâm ngồi cùng chiếu chia sẻ lợi nhuận - đúng là vận mạt

    Trả lờiXóa
  18. 70 năm trước :lời người ra đi của Trần Hoàn nay nhìn lại đúng là hoàn trần - dân đen vẫn cơ cục bị áp bức bóc lột như thời thực dân Pháp

    Trả lờiXóa
  19. PHÓ THƯỜNG DÂNlúc 16:57 26 tháng 4, 2014

    Dân Dương Nội là người Dân bình thường hay là những kẻ phản động cực kì nguy hiểm cần phải tung ra lực lượng CA và DP cực mạnh đẻ trấn áp, để cưỡng chế ? Xem cảnh cưỡng chế này chỉ có thể nói Dân Dương Nội là cực kì phản đông .

    Trả lờiXóa