Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

"THANH NIÊN CẢ NƯỚC SÔI SỤC CĂM THÙ QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC"


Bản tin của TTX VN đăng trên Báo Nhân Dân ngày 28.2.1979:
THANH NIÊN CẢ NƯỚC SÔI SỤC CĂM THÙ QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, SẴN SÀNG NHẬP NGŨ
Tin TTXVN.— Tại Gia Lai-Kon Tum, tuần qua, hàng nghìn thanh niên các dân tộc nô nức ghi tên tình nguyện đi bộ đội ngay đề đánh quân Trong Quốc xâm lược. 

Sáng 22-2, hơn 100 thanh niên các xã, phường, khu kinh tế mới, các cơ quan, trường học đã lên đường nhập ngũ. Thanh niên ở các xã Trà Bá, Biền Hồ, An Phú, và nhiều cơ quan, xí nghiệp trong thị xã Plây-cu đã lên đường đạt chỉ tiêu.

Hơn 40 nghìn thanh niên trong tỉnh Đác Lắc đã ghi tên vào đội quân tình nguyện xung kích, sẵn sàng chiẽn đấu và đi đầu trong lao động sần xuất. Các đơn vị thanh niên đều xây dựng chương trỉnh hành động cách mạng, nhẳm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hơn 2.100 thanh niên đẩ được vinh dự lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tô quốc.

Trên công trường thủy lợi Ea Kao, thanh niên tình nguyện lao động với năng suất cao, chất lượng tốt, quyết tâm hoàn thành công trình trước thời hạn một năm.

Tại Quảng Ninh, ngày 18-2 ờ huyện biên giới Hải Ninh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã trao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh hơn 70 nghìn mũi chông sắt biểu thị ý chí của thanh niên thủ đô sát cánh cùng thanh niên các tỉnh biên giới quyết tâm bảo vệ chủ quyẽn lãnh thồ của Tổ quốc.

Sau một tháng phát động phong trào làm chông, thanh niên các nhà máy Chế tạo máy công cụ sổ 1 Hà Nội, Cao-su Sao Vàng, Ô-tô Ngô Gia Tự, Cơ khí Yên Viên... đã tận thu sắt thép vụn, làm vượt mức yêu cầu, giao nộp trước thơi hạn.

Nhiều đoàn viên, thanh niên thành phổ Hồ Chí Minh đã viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội trả thù cho nhân dân vùng biên giới bị bọn Trung Quốc xâm lược giết hại dã man.

Chào mừng thắng lợi của quân và dân ta trừng trị bọn Trung Quốc xâm lược, thanh niên xung phong các Tổng đội số 2, số 4, số 7, số 9 và hại liên đội của tồng đội số 3 đã sôi nổi ra quân hoàn thành một sổ công trình. Tồng đội số 4 và số 7 đang khẩn trương xây dựng hàng nghìn mét vuông lán trại làm chỗ ờ cho hơn ba nghìn thanh niên xung phong tham gia lao động tạỉ các nông trường của thành phố.

Ở huyện Duyên Hải, mỗi ngày thanh niên trồng từ hai đến ba héc-ta cây đước, đưa diện tích đước trồng mới lên 6X7 héc-ta.

Tại Thuận Hải, hom một trỗm thanh niên trúng tuyền nghĩa vụ quân sự phấn khỏi lên đường bảo vệ Tồ quốc.

Góp phần cùng tiền tuyến đánh thẳng kẻ thù, thanh niên Thuận Hải tích cực tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, giữ gìn an nirih chính trị, trật tự xã hội và bám biển đánh bắt nhiếu hải sản.

Số thanh niên ghi tên tình nguyện xin đi bộ đội ở An Giang vượt yêu cầu từ 100 đến 300%. Thanh niên các cơ quan, trường học, các đơn vị vũ trang đã gửi thứ quyết tâm lên Trung ương Đảng và Chinh phủ nguyện sẵn sàng lên đường chiến đấu chổng bọn Trung Quốc xâm lược, trước mắt ra sức lao động sản xuất, không ngừng nâng cao tinh thằn cảnh giác đập tan mọi hành động phá hoại của bọn phản động.

Thanh niên Sông Bé đang đẩy manh phong trào ba xung kích làm chủ tập thể, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt.

Hàng nghìn thanh niên trong tỉnh ghi tên tình nguyện xin đi bộ đội.

Huyện Lộc Ninh phấn đấu chỉ trong sáu tháng đạt chỉ tiêu giao đủ số quân cả năm. Lộc Ninh là huyện khá nhất của tỉnh Sông Bé, năm qua, vượt chỉ tiêu tuyển quân 249,6%. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, nhiều đơn vị đã lập công xuất sắc.

Tại Hà Nam Ninh, thanh niên Nhà máy liên hợp dệt Nam Định gửi thư giao ước thi đua với thanh niên các tỉnh biên giời phía Bắc và nêu quyết tâm biến căm thù thành hành động, đẩy mạnh sản xuất. Thanh niên các phân xưởng dệt thi đua bảo đảm số ngày công, giờ công cao, áp dụng thao tác tiên tiến, tăng năng suất bình quân 0,5 mét vải một ca máy. Thanh niên các phân xưởng sợi thi đua vượt mức kế hoạch 450 tấn sợi trong năm 1979, mỗi công nhân vượt định mức năng suất một ki-lô-gam sợi trên một đău máý, bảo đảm chất lượng sợi loại A chiếm 85%, tăng 4% so'với 'định mức.

Ở tất câ các phân xưởng dệt, sợi, thoi suốt, cơ khí, nhuộm, điện... thanh niên đều ghi tên tham gia các đội xung kích, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tồ quốc."

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fbaochi.nlv.gov.vn%2Fbaochi%3Fa%3Dd%26d%3DQik19790228.2.5&oq=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fbaochi.nlv.gov.vn%2Fbaochi%3Fa%3Dd%26d%3DQik19790228.2.5&aqs=chrome..69i57j69i58.5208j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8)

3 nhận xét :

  1. Thanh niên thời đó khí thế quá! Vậy mà giờ đây đảng, đoàn cứ lặng câm khi bọn bành chướng BK đánh giết ngư dân, chiếm dần biển đảo, đất liền của Tổ quốc ta. Thật uất hận!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh niên thời nay cũng khí thế chứ kém gì . Chỉ tại lãnh đạo muốn hướng bầu nhiệt huyết của Thanh niên đi hướng khác thôi !

      Xóa
  2. Mới ngày hôm nay thôi! tội ác của bọn tàu lại diễn ra trên đất Việt ta? hai kẻ đàn ông Trung Quốc vượt biên giới qua Lạng sơn để...cắt cổ một cháu bé mới học lớp 4!? Thật tội cho dân Việt mình!!!

    Trả lờiXóa