Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NGÀY GIỖ TỔ, MỘT ĐÔI VỢ CHỒNG GIÀ Ở HÀ NỘI BỊ KHỐNG CHẾ

 Nhà bác Khánh, Trâm tiếp tục bị chặn

Nguyễn Tường Thụy
Sau đợt nhà bác Khánh – Trâm bị chính quyền, công an chặn trong hai ngày 26-27/3/2012, 20h25 hôm qua, 30/3 bác cho biết nhà bác tiếp tục bị chặn từ lúc 18 giờ . Họ chèn một chiếc xe máy ở ngoài cửa và ngồi canh.
Không rõ việc canh chặn nhà hai bác vì lý do, nhằm mục đích gì. Việc khống chế hai bác tạo nên tâm lý hoảng sợ, lo lắng cho hai bác.
Vợ chồng bác năm nay đã 77 tuổi, nhà chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Hiện nay, hai bác không thể ra khỏi nhà, kể cả việc đi chợ mua đồ ăn.
Hiện nay, 9h41′ bác cho biết họ vẫn tiếp tục chặn như thế.
Đây là hành động ngang ngược, vô pháp luật, vô nhân đạo cần được công luận lên án.
10h11′ ngày 31/3/2012
NTT

35 nhận xét :

  1. http://dantri.com.vn/c20/s20-580813/yeu-cau-trung-quoc-dung-ngay-viec-dua-thuyen-buom-toi-hoang-sa.htm

    Trả lờiXóa
  2. HOA LINH LAN :
    Chính quyền này bị tâm thần hết rồi hay sao mà phải hoảng loạn sợ hãi với cả hai cụ già bé nhỏ này ? KHÔNG biết nói gì nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không tâm thần chút nào đâu, thưa bạn Trịnh Hoa Lan. Rất tỉnh táo đấy. Người đồng chí của chúng ta đang có nhiều hành động khác lạ trên biển Đông. Chúng ta phải chủ động đối phó. Nhất định không để xảy ra như năm ngoái tại HN và SG.
      Tôi tưởng tượng kịch bản nếu lại xảy ra cắt cáp hay cái gì đó tương tự như sau:
      Nếu xảy ra cắt cáp (chẳng qua tình anh em yêu cho vọt ghét cho roi thôi) thì để khỏi mếch lòng người bạn vàng vĩ đại của chúng ta, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương thảo anh em, ngay sau khi có tin vụ việc trên 15 phút, lực lượng chức năng đã triển khai xong phương án. Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Phương Bích sẽ được mời làm thượng khách đặc biệt trong 3 ngày. Trước cửa nhà GS. Thọ, GD. Hiển, GS. Phú, Lân Thắng, Chí Tuyến, Nguyễn Văn Phương,... sẽ có ít nhất hai cảnh sát, 3 anh ninh và 4 dân phòng chốt chặn, một con muỗi cũng không có quyền lọt qua. Nếu ai cố tình tụ tập, lực lượng chức năng được phép xử lý "rắn", không cần chờ chỉ thị. Đại úy Minh sẽ được đặc cách thăng quân hàm một bậc và điều ra vị trí nóng bỏng khó khăn nhất. Lưu ý Cơ sở Giáo dục Thanh Hà còn rất rộng chỗ.

      Xóa
    2. Phải chăng đây là lời hăm dọa? Chắc bạn đã thấy và biết rõ âm mưu của "anh bạn vàng vĩ đại của chúng ta"? xin lưu ý, nếu dùng từ "chúng ta", tôi e không được chuẩn cho lắm...

      Xóa
    3. Hèn quá hóa điên!

      Xóa
  3. ủa, ở thủ đô ngàn năm văn hiến mà có vụ đó nữa sao? Hay vợ chồng bác Khánh là "phản động", có khả năng giật đổ ghế thủ tướng nước CHXHCNVN?

    Trả lờiXóa
  4. Có cách nào giúp được 2 bác không?

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cảnh vợ chồng bác Trâm bị kềm kẹp bởi côn đồ khủng bố mà con xót xa quá bác ơi !

    Có câu nói của Pearl Buck : "Sự vĩ đại của một xã hội văn minh được đo lường ở cách họ đối xử với những thành phần yếu đuối nhất"

    Đất nước Việt Nam hiện nay đang nằm ở đâu trên cán cân văn minh này ?

    Trả lờiXóa
  6. Già không bỏ, trẻ không tha. Ôi 1000 năm Thăng Lọng. 4000 Năm Văn Hiến. Đỉnh cao trí tuệ loài người.

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi lần trên mạng có lời kêu gọi biểu tình là chính quyền lo sợ đến mức có những hành xử tâm thần, hoảng loạn !!!!

    Trả lờiXóa
  8. Nhờ các bác dịch giúp em câu này 陞 補 伊 隊 該 隊 仍 率 內 隊 弁 兵. Em không biết Hán Nôm nhưng tìm được một mảnh giấy thấy là lạ định hỏi cho biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 陞 補 伊 隊 該 隊 仍 率 內 隊 弁 兵.
      âm: thăng bổ y đội cai đội nhưng suất nội đội biền binh .
      nghĩa : đội kia còn thiếu được tăng thêm, theo như đội lính có mũ.

      Câu trích không đủ ý, e rằng dịch ra như trên không đúng nghĩa.

      Xóa
    2. Nặc danh (Mar 30, 2012 11:28 PM) viết 陞 補 伊 隊 該 隊 仍 率 內 隊 弁 兵 và hỏi ý mọi người, chắc có ý gì riêng, không hẳn không biết Hán Nôm.
      Tôi chỉ chua nghĩa đen chắc nhiều vị nghĩ ra nghĩa bóng câu trên.
      Có thể đây là mật lệnh của "nước lạ" gởi công an Việt nam để chuẩn bị chống đợt biểu tình sắp tới, đề nghị tăng cường đội ngũ công an.
      "Câu chữ lạ" xuất hiện vào thời điểm nóng bỏng nầy, không để nghiên cứu Hán Nôm. Đây chỉ là suy đoán cùn của một lão Nho, xin chư vị miễn thứ.

      Xóa
  9. Thế này thì loạn, loạn rồi bà con ơi !

    Trả lờiXóa
  10. Gia Lai:
    Hai cấp chính quyền 'xuất binh' vì…hòn đá
    - Không hiểu 2 hòn đá đào được trong vườn có giá trị như thế nào mà 2 cấp chính quyền cùng vào cuộc để cưỡng chế thu hồi, khiến cho hàng trăm người dân chứng kiến rất bức xúc. Việc làm của UBND huyện Chư Sê có hợp tình, hợp lý?

    “Tài sản quốc gia” nên thu hồi ?

    Sáng 29/3, trong lúc hai vợ chồng ông Lê Hùng Dũng (thôn Ia Sa, xã H’bông, huyện Chư Sê, Gia lai) đang ở nhà thì thấy đoàn cán bộ huyện gồm ông Phó chủ tịch thường trực và ông Chánh văn phòng UBND huyện dẫn theo lực lượng công an ập vào nhà yêu cầu lập văn bản thu hồi 2 hòn đá đang để trong sân. Thế nhưng vợ chồng ông Dũng không chấp nhận việc chính quyền thu hồi 2 cục đá nhà mình.
    ,,,,,,
    http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/66477/hai-cap-chinh-quyen--xuat-binh--vi-hon-da.html

    Trả lờiXóa
  11. Công dân miệt vườnlúc 14:24 31 tháng 3, 2012

    Họ đang áp dụng chiến thuật " nhổ cỏ thì nhổ tận gốc " đấy . Cỏ chống Tầu. Khi Tầu sang cai trị thì không còn ai chống đối. Họ nhớ câu nói của Nguyễn Trung Trực " khi nào hết cỏ nước Nam thì hết người chống Tây ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời Cụ Nguyễn Trung Trực được nói lại rồi.
      Chính xác là như thế này này: "Bao giờ bọn Tàu lặt hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam thù Tàu!"
      Ha ha!

      Xóa
  12. Sao lại có những sự việc bẩn thỉu tồi tệ đến hết mức lại xẩy ra ở Thủ đô nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Lạ lùng và buồn cười cho các biện pháp của chính quyền hiện nay!

    Trả lờiXóa
  14. Đồ đầu trâu mặt ngựa!

    Trả lờiXóa
  15. Một đất nước vì Hoà Bình mà thế này ư??? Chua xót quá

    Trả lờiXóa
  16. Hèn quá, nhục quá. Tức nước vỡ bờ không xa.

    Trả lờiXóa
  17. Họ đang đề phòng trước đấy mà, hôm nay đi qua chỗ đoạn phố Trần Phú, gần ĐSQ TQ cũng thấy có xe công an đững sẵn.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là một lũ khốn nạn!
    Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha!

    Trả lờiXóa
  19. các bạn hảy ngồi đó mà thỏa mản sự ngạc nhiên vô tư và ngây thơ của mìmh cho đến khi nào mấy thằng ba tàu nó làm xếp mình thì hảy thức tỉnh nhe

    Trả lờiXóa
  20. Cứ mỗi lần TQ gây hấn hoặc làm việc gì ảnh hưởng tới quyền lợi VN thì Công an VN lại có những động thái ngăn chặn nhân dân VN như kiểu họ được hưởng lương của TQ vậy

    Trả lờiXóa
  21. Dường như có một thế lực, phe phái đang muốn châm dầu vào lửa ?

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có thể dùng 2 từ:đê hèn và khốn nạn!

      Xóa
  22. Địa chỉ cụ thể nhà bác Khánh Trân thế nào anh Diện ơi?
    Đăng lên đây cho anh em biết, ai có dịp đi qua sẽ ngó ngàn tới 2 bác ấy.

    Trả lờiXóa
  23. Các bác cho ý kiến về vụ định cưỡng chế tịch thu 2 hòn đá "tài sản quốc gia" http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/66636/chuyen-la--chinh-quyen-cuong-che-da-quy-cua-dan.html

    Trả lờiXóa
  24. Ngày 10-3 ngày giỗ tổ vua Hùng ,là người VN nào ai cũng biết,mỗi năm một lần ngày quốc giỗ,từ ngàn xưa câu chuyện An Dương Vương,Mỵ Châu,Trọng Thủy đã nhắc nhở con cháu người Việt rằng hãy cảnh giác với người phương bắc,vì tin TQ mà vua mất nước,cha chém con,dân làm nô lệ...ngày nay sao nhiều người quên,hay cố tình quyên bài học ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rỗ tổ là rõ khổlúc 22:04 2 tháng 4, 2012

      giỗ tổ vua hùng ....lấm lem nhếch nhác ..., chả ra thể thống gì . chỉ thấy CHẶT + CHÉM hàng hoá dịch vụ , lôi thôi lếch thếch , rỗng tuếch .

      Xóa
  25. Làm sao để có tiếng nói chung của dân tộc đi Bác Diện ̉oi .

    Trả lờiXóa