Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

CHẾT SẶC ! GIẢI PHÁP CẮT TRYM ĐỂ GIẢI QUYẾT ÙN TẮC GIAO THÔNG


BN bình luôn: Cắt hết chym đàn ông đi là hết ùn tắc nhỉ! 
Tổ sư bố nhà nó nữa!
Trước hết là cắt trym anh chàng Đ.L.T đã! hic hic
(ảnh chụp tại Dảng Võ, Hà Lội) 


Khuyến mãi thêm cái ảnh này nữa, cũng hay phết:











74 nhận xét :

  1. Bổ sung biểu ngữ này: TĂN CƯỜNG XÂY DỰNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỂ GÓP PHẦN CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG!

    Trả lờiXóa
  2. Có thể lắm, không phải chuyện đùa! Nhiều giải pháp đưa ra chả ăn thua mẹ gì. Băng rôn này là sự cảnh báo trước. Mình làm sao giữ trim đây nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải thành lập công ty sản xuất Nón Bảo hiểm cho trym ngay,chắc chắn sẻ hốt bạc.

      Xóa
  3. Bình luận rất hay. Chú Diện cho thêm thông tin về địa điểm treo băng-rôn này nhé! Cám ơn

    Trả lờiXóa
  4. Để dễ hiểu,không dài dòng có thể viết thành"Đặt vòng,thắt ống dẫn tinh góp phần giải quyết ùn tắc GT"

    Trả lờiXóa
  5. Lê Phúc Sông Hươnglúc 21:46 29 tháng 3, 2012

    Tôi thi dại học khối C môn địa lý được 8 điểm , đề bài là :Ảnh hưởng tăng dân số tới XH và phát triển kinh tế ....Anh ( chị )hãy trình bày ?Bây giờ mới biết vì sao ko đươc điểm tối đa ,vì còn thiếu một ý :"Làm tốt công tác DS - KHHGD góp phần giải quyết ùn tắc giao thông "

    Trả lờiXóa
  6. Ủa??? nghĩa là sao? Tôi đọc mãi mà vẫn chưa hiểu nội dung. Vậy thằng " cu tý và cái hĩm" bắt đầu góp phần làm tắc giao thông từ khi nào vậy?

    Trả lờiXóa
  7. Xấu hổ quá xá ! Thôi tôi vượt biên sang Lào ở cho đỡ ngượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Phúc Sông Hương nói thâm thuý quá đến cả ngành GD , sản sinh ra những con ngưòi như vậy . Trí tuệ đạt "Đỉnh cao chói lọi "

      Xóa
  8. Ùn tắc giao thông sẽ sớm được giải quyết khi Đập thủy điện sông Tranh II bị vỡ, khi đẩy mạnh khai thác Bauxite hồ chứa bùn đỏ vỡ, khi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sớm hoàn thành và gây sự cố "Trecnobưn".

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện này chỉ có ở VN ha ha...................

    Trả lờiXóa
  10. Đóng cửa nhà máy đẻ lại nữa chứ ???
    Chết cười...ặc...ặc...

    TH

    Trả lờiXóa
  11. Không khéo ăn tiền của OK với Durex rồi cũng nên ấy :))

    Trả lờiXóa
  12. Tiểu Toàn Phong Sài Tiếnlúc 23:01 29 tháng 3, 2012

    Ối !
    Ông Diện ơi. Đọc bài này tôi cười chảy nước mắt.

    Trả lờiXóa
  13. Vít lại, vít lại,
    như kiểu họ đang vít khe nhiệt đập Sông Tranh II í,
    cho nó tịt hẳn,
    tịt chỗ ấy ắt thông chỗ kia,
    thì không tắc nữa,
    anh Thăng nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. Trí tuệ của thủ đô ngìn năm văn hiến . Chỉ số IQ quá thấp ĐLT

    Trả lờiXóa
  15. RẤT ĐÚNG. DIỆN TÍCH ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHỈ NUÔI NỔI TỐI ĐA 40 TRIỆU DÂN. CẦN GIẢM DÂN SỐ GẤP. TRONG VÒNG TỪ 2012 ĐẾN 2050, MỖI CẶP VỢ CHỒNG CHỈ ĐƯỢC ĐẺ MỘT CON MÀ THÔI. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO CÓ HAI CON: CẮT TRYM. NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀO CÓ HAI CON: CŨNG CẮT TRYM. CHỮ CẮT TRYM Ở ĐÂY CÓ NGHĨA LÀ TRIỆT SẢN BẮT BUỘC.

    Trả lờiXóa
  16. Độc giả NXD ghét nhất:
    16 còm sỹ mà vẫn không thấy hết cái khôn của ông Thăng.Thế này nhé:Muốn tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô,xe máy phải đủ 18 tuổi.Người lãnh đạo đã nhìn xa thấy rộng.Nếu 18 năm nữa,lúc đó,năm 2030, ông Thăng lên BCT rồi,cũng vẫn đập bàn lớn tiếng:Hồi ấy,2012,tớ đã báo trước với các đồng chí,đồng bào cả nước rồi,phải kế hoạch hóa dân số,không nghe lời tớ,sanh đẻ vô tội vạ,đông như thế này,ùn tắc giao thông là phải.Trách nhiệm này là do cái bướm,con chim của cộng đồng chứ đâu phải do cái...miệng tớ.Ai dám nói ông ấy trẻ người non dạ?Đã tính toán chi li hoạn lộ ngay từ bây giờ rồi đấy.Người Hét Bay tài thật!

    Trả lờiXóa
  17. Tôi căm ghét cái ông Điện này quá đi. Thực sự làm tôi sặc gần chết (đang ăn cơm với nước mắm ớt, đọc tới cái tin này thì tôi sặc và nghẹn. bà Xã phải đập lưng cấp cứu cả 10 phút đây này....bố khỉ những thằng nghĩ ra cái băng rôn đỉn cao trí tệ loài ngừi này...Ngu thì cũng phải chừa chỗ cho người khác ngu với chứ

    Trả lờiXóa
  18. Đọc "Cánh Đồng Bất Tận" của Ngọc Tư thấy có chi tiết này "áp dụng được" cho "phái không trym", nên bất đắc dĩ quảng cáo cho keo 502 hay con voi gì đó để hưởng ứng phong trào chống ùn tắc với khẩu hiệu : "Không cần cắt, chỉ cần làm tắc!" >>>>>>>> Ặc ặc ặc... chết sặc !!!

    Trả lờiXóa
  19. Như thế này thì sắp tới lấy ai đi nghĩa vụ bảo vệ biên giới đây !!!

    Trả lờiXóa
  20. Thằng nghĩ ra nội dung băng rôn trên quả là đỉnh cao trí tuệ,IQ quá cao bái phục

    Trả lờiXóa
  21. Sao nhiều lãnh đạo tâm thần thế ? cười đau cả ...ướt cả quần...văng khỏi ghé. Tếu thật những người thích đùa.

    Trả lờiXóa
  22. wow,sáng kiến của ông Đ L T nghe sao hơi hơi giống sáng kiến của đại Ca Ca quá ta( chưa từng có trong giáo án ,có thể viết thành sách được )hahahah...

    Trả lờiXóa
  23. Không, có lẽ không phải ngu mà là cách chửi ĐLT một cách thâm túy của tay văn hóa thông tin hà nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần gì bảo vệ biên giới các bác này!
      Cắt chym giải pháp thật hay!
      Để chống ùn tắc, bác này sắp lên....( chức bộ trưởng, ít nhất là bộ trưởng y tế.)

      Xóa
  24. Sẽ có phí hạn chế giao hợp, mỗi lần... phải đóng mấy trăm. giảm liền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gắn chip vào trymlúc 13:03 30 tháng 3, 2012

      Gắn chip vào trym, như cái hộp đen trên xe buýt (thanh niên 15 tuổi phải gắn). Rồi tăng phí cho mỗi bao cao su 1000 VNd...bảo đảm 20 năm sau, hết kẹt xe, khỏe re re...

      Xóa
    2. Mà chỉ gắn vào 1 phái thôi, kẻo phí chồng lên phí

      Xóa
  25. Tôi nghi ĐLT là dân XĂNG pha NHỚT quá ! Vậy thì có súng đâu mà cắt ?

    Trả lờiXóa
  26. Ùn tắc giao thông chỉ xảy ra ở 2 TP lớn là TP.HCM và Hà Nội thôi, chứ mấy nơi khác làm gì có ùn tắc. Vả lại 2 TP này có bao nhiêu người đâu mà đến mức phải kế hoạch hóa để giảm dân số từ đó giảm ùn tắc giao thông. Vấn đề ở đây là anh không có quy hoạch, không có tầm nhìn về mức độ đô thị hóa ở 2 TP này. Câu nói trên thật đúng là vớ vẩn thể hiện trình độ nhận thức hạn chế của các quan chức địa phương

    Trả lờiXóa
  27. Người Đà nẵnglúc 08:04 30 tháng 3, 2012

    Em xin bổ sung các câu khẩu hiệu, thể hiện các giải pháp đồng bộ với cu đinh la thăng, các Bác xem và tu chỉnh nhé :
    1. Xã hội hoá dịch vụ thư giản và SPA phục vụ quí ông và quí bà để giảm ùn tắc giao thông.
    (Chui hết vào những chỗ này nên đỡ đi loanh quanh).
    2. Giảm số giờ làm việc là góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.
    (Dân đi làm ít giờ và còn đâu ngồi ở nhà).
    3. Tăng cường ô nhiễm môn trường đô thị để góp phần giảm ùn tắc giao thông. (Dân sợ mà không dám sông ở đô thị nữa, rủ nhau về quê cho lành).
    4. Tăng cường đẻ ra các loại thuế và phí cho phương tiện và các hoạt động lưu thông là góp phần giảm ùn tắc giao thông.
    (Dân lấy đâu ra tiền để mà nộp, nên không đi ôtô xe máy nữa).
    5. ...
    Xin Bác Lâm Khang cho em treo cái còm này góp vui, xin Bác đùng phổ biến, nhỡ may đinh la thăng đọc được, hứng lên lại áp dụng ngay, áp dụng không cần lộ trình thì ... Bác nhé.

    Trả lờiXóa
  28. Noi gương họ Đinh kia, cắt trym toàn bộ mấy cha nội, bà nội làm trong cái bộ GTVT ấy !

    Trả lờiXóa
  29. thôi các Bác ạ. thông cảm cho ông Thăng ông ấy trẻ người non dạ, được cái nhiều tiền nên mới ngồi vào ghế bộ trưởng nên hung hăng,hùng hổ thế thôi chứ có làm nên trò chống gì đâu. các Bác cứ chờ xem.

    Trả lờiXóa
  30. Giải pháp cắt trym thì khó cho các bác quá, đề nghị thu phí trẻ em đi ah!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá.
      Ủng hộ anh ĐLT, xin hiến kế với anh như sau:
      - Thu phí sinh đẻ, đơn giản là thông qua việc cấp Giấy Khai Sinh. Lúc làm Giấy Khai Sinh thì thu tiền. Xây dựng phí thật cao.
      - Thu phí sinh đẻ "lũy tiến", đứa sau sẽ thu phí gấp đôi đứa trước đó.
      - Bắt những người "đụ" không dùng BCS hoặc dùng BCS không đạt chuẩn, không có "tem hợp quy" của Nhà nước.
      - Thu phí Bệnh viện thật cao, người bệnh không đủ tiền chữa bệnh sẽ chết, giảm được lượng người tham gia giao thông sẽ dẫn đến giảm ùn tắc giao thông.
      - Tăng tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh trong các khu vực Nội thành HN và HCM. Thu thật cao, ai không chịu được thì về quê mà ở.
      - Câm tất cả các phương tiện giao thông "biển trắng" ra vào nội thành HN, HCM. Lúc đó chắc chắn sẽ giảm ùn tắc.
      - ... xin bà con hiến kế cho ĐLT

      Trân trọng.

      Xóa
  31. Đúng rồi thu "phí Đụ", bất kể làm đậu hay không đậu. thu phí lượt thì được nhiều tiền hơn là dùng các biện pháp phòng tránh thai. theo như anh Thăng Thiên là cái văn hóa nước mình chỉ sợ bài thu tiền. vậy ta cho tiến hành ngay thu "Phí Đụ" bất kể nam, nữ, ấu, phụ cứ đụ là thu.
    Bất kể nam, nữ, ấu, phụ 500 nghìn một đụ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn thu "phí giao hợp" này thì ta phải gắn camera vào tận giường ngủ mỗi nhà. Một ý hay! Vì nhân việc này chúng ta sẽ phát triển ngành công nghệ làm phim tình dục, chẵng bao lâu chúng ta sẽ đứng đầu thế giới! một công đôi việc. Hay đấy!

      Xóa
    2. gắn chip vào trymlúc 11:35 31 tháng 3, 2012

      Hay sản xuất chip, Gắn chip vào trym, như cái hộp đen trên xe buýt (thanh niên 15 tuổi phải gắn). Rồi tăng phí cho mỗi bao cao su 1000 VNd...bảo đảm 20 năm sau, hết kẹt xe, khỏe re re...

      Xóa
  32. Thằng trym này kéo xệ cả "đỉnh cao bầu vú sữa" của mẹ Việt nam rùi.

    Trả lờiXóa
  33. Công dân miệt vườnlúc 11:37 30 tháng 3, 2012

    Đàn ông khỏi chơi, đàn bà khỏi đẻ, xưởng đẻ ế khách, thành phố ế người, đường phố thông thoáng . Băng rôn " Làm tốt Kế Hoạch DS-KHHGĐ giảm ùn tắc giao thông " phát huy hiệu quả. CB có thưởng .

    Trả lờiXóa
  34. Thật không hổ danh Hà Nội ngàn năm văn hiến - Trí tuệ tuyệt vời !.
    Thằng cha nào nghĩ ra nội dung các băng zôn trên sao nó giỏi thế (???.!!!), ...ÉO ai địch được !!!.
    GĐ Sở VHTT và lãnh đạo của cái TP Thủ đô này cũng siêu tài !!!. Đáng khen !!!. Đáng khen !!!
    Sau khi nhìn những băng zôn trên, thăng bộ trưởng đã tăng được vài ký !. Phen này "ngài" mập phải biết !!!.
    Ngược lại, tôi và mụ vợ đĩ nhà tôi lại sầu não sợ bị cắt đứt khúc thép cứng và cái bướm mẩy !.
    #
    Rất cám ơn phóng viên báo ảnh đã chụp bằng đôi mắt tinh tường, cái đầu nhạy bén và cái tâm sáng trong !.

    Trả lờiXóa
  35. Và lần này chúng ta hy vọng có NObel vì sẽ huy động toàn lực nghiên cứu chế tạo ra một thứ thiết bị, máy móc kiểm soát đo đếm lần và tần xuất đụ của nhân dân. Thiết bị rất hiện đại nối mạng và định vị toàn cầu, cứ ở đâu có dấu hiệu là đèn sáng, bắt đầu là đèn đỏ. Như vậy thì Nobel chắc chắn vì 1 lúc giải quyết được việc kiểm soát số lượng người, ngành mại dâm, theo dõi hành vi mờ ám mà chắc chắn thu được nhiều tiền.

    Trả lờiXóa
  36. Thưa TS Diện,

    Có thể comment này của tôi là lạc đề nhưng xin lưu ý một tin trên báo tuổi trẻ với đường link bên dưới "Hàng xuất khẩu Trung Quốc được ưu đãi đủ kiểu"

    http://tuoitre.vn/Kinh-te/484618/Hang-xuat-khau-Trung-Quoc-duoc-uu-dai-du-kieu.html

    Với kiểu làm ăn thế này cộng thêm một số không nhỏ các doanh nhân hám lợi mà quên bén quyền lợi tổ quốc của nước Việt, cộng với cách bôi trơn của các doanh nhân tàu (thuộc loại bậc thầy) cho quan chức mình nữa thì không biết Việt Nam ta sẽ đi về đâu !

    Chúng giáp công theo kiểu "thập diện mai phục":
    - Lấn biểu lấn đất, đe doa nhân dân, tổ quốc ta hàng ngày;
    - Hủy hoại kinh tế , công nông nghiệp VN;
    - Bào mòn văn hóa VN bằng nhiều thủ đoạn kể cả có sự tiếp tay của một số quan chức văn hóa qua: 4 lung lạc, 16 chữ thâm độc, v.v...
    - Phá hoại sức khỏe nhân dân ta: tuồng vào các chất kích thích tăng trưởng, siêu nạt, siêu trọng , các chất độc, các thực phẩm bẩn...
    .....

    Không biết lãnh đạo VN đối phó thế nào ?! hay vẫn 4 tốt, 16 vàng !!!!!

    Anh có thể xem xét đưa vấn đề này lên trang blog của anh để bà con mình cảnh giác hơn nữa những âm mưu của bọn bành bá đại hán"g" cũng như cổ vũ lòng ái quốc của đồng bào Việt ? Cám ơn.

    Trả lờiXóa
  37. Anh nào (Công chức nào) sinh con thứ 3 từ khi Luật ra đời đến giờ thì phải cắt ngay Trym. Thưa Thủ tướng!

    Trả lờiXóa
  38. Chắc đây cũng là giải pháp bổ sung để giải quyết nạn ùn tắc giao thông do Đinh Thăng- bạn đồng môn của Đinh Tặc đề xuất đấy!

    Trả lờiXóa
  39. Đây là tội ác chống lại loài người, he he.

    Trả lờiXóa
  40. Tay nào kẻ cái băng rôn chữ tắt DS-KHHGĐ này kể cũng thâm .
    Thực hiện kế hoạch « Đ.sợ - Kứ Hùng Hục Giao Đấu » làm giảm giao thông là đúng rồi .
    Hùng Hục Giao Đấu thì bớt.. chạy xe ngoài đường .

    Trả lờiXóa
  41. Ông Phạm Khôi Nguyên BT Bộ TNMT:
    Nhà tôi đi làm giấy tờ nhà đất không được phải thuê cò làm
    Bà Chiến: BT bộ Yte khi đi khảo sát làng ung thư thì cho rằng không có ô nhiễm nhiễm khi về hưu còn muốn ở đây để có môi trường trong lành.
    Bà Tiến: BT bộ Yte : Chồng tôi đi bệnh viện vẫn phải đưa phong bì cho bác sĩ.
    Vân vân ....

    Trả lờiXóa
  42. Đề nghị UNESCO công nhận khẩu hiệu này là di sản văn hóa phi vật thể của Việt nam

    Trả lờiXóa
  43. Vậy rốt cuộc cái băng rôn có nội dung 2 trong 1 ấy là sản phẩm "giao phối" ấy chết! Là kết quả Phối hợp giữa ông ĐLT với bà KT hay đó là sản phẩm của "kẻ thứ 3" đấy ạ?

    Trả lờiXóa
  44. Điên khùng hết rồi!
    Đừng bao giờ mở miệng nói tự hào về cái nền văn hiến 4000 năm chết tiệt đã bị phá sản tận gốc rễ.
    Pó tay!

    Trả lờiXóa
  45. Đây cũng là một sáng kiến nhằm giảm thiểu cho giải pháp chống ùn tắc giao thông.
    Bộ GTVT cần xem xét để áp dụng.
    Nay mai, nên ra thêm một loại phí mới là phí"sinh đẻ vô kế hoạch",nhằm thu phí thật cao,cao hơn cả phí"hạn chế phương tiện giao thông"để đánh vào những gia đình sinh con thứ ba.Nếu gọi tên phí"sinh đẻ vô kế hoạch"mà thấy phản cảm quá,thì có thể đổi là phí"hạn chế con người tham ra giao thông".Tôi có ý kiến: Nếu ai sinh còn thứ 3 là con trai,thì mỗi năm sẽ phải đóng phí 50 triệu/năm.Nếu chị em nào sinh con thứ 3 là con gái,thì chỉ phải đóng 20 triệu/năm.Nếu thu được cái phí này,kết hợp với phí hạn chế phương tiện,thì bảo đảm 100% đường sẽ thông và hè sẽ thoáng.Đường phố sẽ quang đãng như những năm 70 của thế kỷ trước.

    Trả lờiXóa
  46. Đề xuất thu phí giao thông, phí hạn chế phương tiện cá nhân không hợp lý, làm đảo lộn xã hội, gây bất ổn xã hội.

    Liệu Đinh La Thăng có phải là gián điệp, là phản động?

    Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc

    Trả lờiXóa
  47. Chắc các lãnh đạo HN và Sở văn hoá TT HN xem lại cái băng rôn này cũng thấy xấu hổ mà chui vào lỗ nẻ! Như thế là giảm được mật độ dân số, đỡ ùn tắc giao thông cho HN!

    Trả lờiXóa
  48. Tin mới cuối tuần! Nếu gia đình nào "sinh đẻ vô kế hoạch" sẽ bị phạt thu tiền do "gây ách tắc giao thông" ! Còn gia đình nào không chịu sinh con sẽ được khen thưởng ( lấy từ quỹ gây ách tắc giao thông, tiền thưởng phạt được tính theo số con}. Còn gia đình nào sinh đẻ đúng kế hoạch thì thôi!

    Trả lờiXóa
  49. Vì sao đinh tặc góp phần giảm ùn tắc giao thông?
    Vì khi nghĩ đến đinh người ta lại không dám ra đường,có nguy cơ xe cán đinh..là thăng.Đinh tặc không chừa một ai,vì bản chất tặc đinh..là tham(lam)

    Trả lờiXóa
  50. Cái ông Thăng thiên này không biết từ đâu ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lúc mới lên còn múa may quay cuồng ra chiều hiểu biết, giờ cái bộ mặt thật nó đã thăng lên rùi. Dân khổ càng thêm khổ. Chủ nhật này xem SV2012 cảnh đóng kịch nói đến cơm áo gạo tiền đều tăng, đều đổ khó khăn lên đầu người dân mà rơi nước mắt.

      Kẻ ở trọ

      Xóa
  51. Sao cả xã hội lên tiếng phản đối như vậy mà cái ông Đ.L.T vẫn không nghe, không thấy và không biết là sao nhỉ? Phải chăng ông làm việc không phải vì dân mà vì các ông quan chức. Ông đặt ra thu phí giao thông đối với xe ô tô ông ko nghĩ đến dân chúng mà ông nghĩ đến quan chức. Mà giới quan chức các ông đi ô tô công vụ thì đều tiền dân đóng góp chứ ông có bỏ ra đồng nào đâu. Nói như ca sĩ Mỹ Linh thì Đ.L.T quá kém! Để một người là nghệ sĩ mà nhận xét như vậy đã quá chán rồi!

    Trả lờiXóa
  52. ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội… chửi dân như sau:
    “Hỏi người sử dụng ô tô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua? Trong khi đó mới chỉ đề cập đến chuyện thu phí đã… kêu ầm lên!” (nguồn: infonet.vn)

    Trả lờiXóa
  53. Vụ “vu khống” Bí thư Từ Liêm: Dân không tố nổi quan?http://infonet.vn/vu-an/vu-vu-khong-bi-thu-tu-liem-dan-khong-to-noi-quan/a17590.html

    Trả lờiXóa
  54. ...đường ta , ta cứ đi
    nhà ta , ta cứ xây
    ruộng ta , ta cứ cầy...
    ( trích lời một bài hát thời chống Pháp )

    Trả lờiXóa
  55. Bao Cao Su Đã Qua Sử Dụng đề nghị:lúc 06:46 1 tháng 4, 2012

    Tôi đề xuất thêm một biện pháp để góp phần làm giảm ách tắc giao thông như sau:

    Thưởng 10.000 VND cho mỗi bao cao su đã qua sử dụng vì làm như vậy việc có chửa của chị em sẽ không xảy ra, góp phần giảm tăng dân số. Dân số giảm thì ít người đi lại và giao thông sẽ thông thoáng, không ùn tắc.

    Vậy khẩu hiệu nên có là:

    Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua lượm bao cao su đã qua sử dụng là góp phần giảm ách tắc giao thông.

    Trả lờiXóa
  56. Sao người ta ngày càng thiếu nghiêm túc đến thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  57. Tôi đề nghị thế này, ta căn cứ vào năm sinh, ai sinh năm chẵn được đi xe ra đường ngày chẵn, ai sinh năm lẻ được ra đường ngày lẻ, cứ như thế giảm được người dân ra đường 50% chứ chả chơi, thế còn gì là ùn tắc giao thông. Còn vụ kế hoạch hóa gia đình lại là vụ khác, chẵng nhẽ giờ lại cấm đẻ nữa à. Ai ra đường không đúng năm sinh phù hợp đề nghị phạt thật nặng 1000000đồng/trường hợp để góp vào quỹ mua đá xây trường sa thân yêu. Còn những việc khác và hệ lụy nói như anh Thăng...chúng ta vì đại cục giao thông, cứ ...kệ bố nó.

    Trả lờiXóa
  58. Chưa bao giờ thấy trình độ quan trí của nước ta như thế này. Ai là người có trách nhiệm hãy lên tiếng giải trình nội dung của khẩu hiệu này cho dân được rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác cứ vui tính ,ho có bằng cấp cả đậy

      Xóa
  59. Bộ giao thông mà đứng đấu là bộ trưởng sẽ tự nguyên cắt trym trước

    Trả lờiXóa
  60. Ôiii Hà Nội ơiiii, người Hà Nội ơi..... Nếu còn cảm thấy xấu hổ thì tìm cách tống cổ mấy cái thằng đã nghĩ ra mấy câu này đi để khỏi phải ngượng với du khách...

    Trả lờiXóa