Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

GĐ CÔNG AN HẢI PHÒNG KIẾN NGHỊ XÉT TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ CHO ÔNG VƯƠN

GĐ công an Hải Phòng kiến nghị xét tình tiết giảm nhẹ cho ông Vươn

Thứ năm 16/02/2012 10:05 
 
(GDVN) - Giám đốc CA Hải Phòng đã kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng.
 
Xem xét giảm nhẹ tội cho các bị can

Tờ Người lao động dẫn lời ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc công an TP. Hải Phòng trong buổi triển khai kế hoạch của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng vào ngày 14-2.



Giám đốc Công an Hải Phòng kiến nghị các cơ quan tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị can.

Theo đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật hai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản” để nhanh chóng đưa ra xét xử.
 
Đặc biệt, ông Đỗ Hữu Ca kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị can.

Ông Ca cũng yêu cầu: "Các đơn vị chức năng giúp Công an TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện, không nắm chắc tình hình và xử lý tình huống không tốt để xảy ra hậu quả nghiêm trọng".


Hủy án sơ thẩm và quyết định đình chỉ phúc thẩm

Tờ Tiền Phong thông tin, chiều 15-2, sau một ngày xét xử, Hội đồng Tái thẩm TANDTC đã chấp thuận kháng nghị của Chánh án TANDTC, tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng cùng Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án của TAND TP Hải Phòng.


Ngôi nhà của ông Vươn chỉ còn là đống gạch vụn sau buổi cưỡng chế, thu hồi đất.
 
Theo đó, Hội đồng tái thẩm đã tuyên hủy bản án hành chính sơ thẩm số 01 ngày 27-1-2010 của TAND huyện Tiên Lãng và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 02/2010/HCPT-QĐ ngày 22-4-2010 của TAND TP Hải Phòng, để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Đây là 2 văn bản, quyết định của tòa án trong vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng về việc ban hành Quyết định số 461 ngày 7-4-2009 thu hồi diện tích 19,3ha đất của gia đình ông.
 
Còn trên Thanh Niên Online đưa tin, Tòa án hành chính cũng quyết định giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp sơ thẩm xem xét giải quyết lại từ đầu.

Trao đổi với Thanh Niên vào tối nay, ông Đặng Quang Phương, Phó chánh án TAND Tối cao cho biết, trong chiều qua đã ký công văn yêu cầu TAND TP.Hải Phòng tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan.


Trong công văn này nêu rõ, trong thời gian chờ làm kiểm điểm, không được phân công công việc cho những cán bộ có liên quan.


Trên đã kết luận thì làm theo


Tối 15-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, Tổ  trưởng Tổ Công tác thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, cho biết tổ công tác mới thành lập vài ngày nên phải có thời gian để đánh giá lại những kết quả đã thực hiện được.


Trả lời nỗi lo ngại về việc Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc liệu có khách quan, ông Đan Đức Hiệp khẳng định mọi việc đã rõ rồi nên không có vấn đề gì. “Trên đã kết luận thì mình làm theo” - ông Hiệp nói.

 
Thành Chung (tổng hợp từ các báo)
Nguồn: Giáo dục Việt Nam.

19 nhận xét :

  1. Về Đại Ca Ca, Gió đã đổi chiều

    "Đặc biệt, ông Đỗ Hữu Ca kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị can."

    TAND tối cao rút kinh nghiệm rất nhanh

    "Trong công văn này nêu rõ, trong thời gian chờ làm kiểm điểm, không được phân công công việc cho những cán bộ có liên quan."

    Và, có đúng như vậy không?

    "Trả lời nỗi lo ngại về việc Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc liệu có khách quan, ông Đan Đức Hiệp khẳng định mọi việc đã rõ rồi nên không có vấn đề gì. “Trên đã kết luận thì mình làm theo” - ông Hiệp nói. "

    Lại phải chờ thôi...

    Xin chớ dại mà xem thường dư luận cả nước trong thời điểm cực kỳ bức xúc này.

    TH

    Trả lờiXóa
  2. Trước sức ép của dư luận nên các Quan chức HP đành phải nói vậy thôi. Với bản chất tham lam, độc tài nên vẫn giữ quyết định truy tố gd ông Vươn tội "giết người" thì còn đâu tính công bẵng xã hội nữa. Mấy Ông ở TW thì đến nay vẫn "ngậm miệng" không dám có 1 hành động gì gọi là "vì dân vì nước" cả. Bó tay với mấy Ông luôn!

    Trả lờiXóa
  3. Coi chừng nói vậy nhưng không phải vậy . Ông đề nghị giảm nhẹ nhưng bên trong ông cố ghép cho người ta nhiều tội trong quá trình điều tra thì nguy hiểm . Ngay trong giới luật sư còn tranh luận về mức tội của anh Vươn mà . Ông càm cân mà ông ép tội theo hướng nặng tội dễ lắm

    Trả lờiXóa
  4. Nhân dân cả nước đang chờ xem chính quyền Hải Phòng thực hiện như thế nào về kết luận của TT , nếu Chính Quyền HP tiếp tục coi thường nhân dân chà đap lên công lý thì hãy coi chừng ...

    Trả lờiXóa
  5. Không bình thường, Đại Ca tự nhiên tốt với người nghèo thế, đề nghị các cấp xem xét giảm nhẹ tội cho Anh Vươn. Những phát biểu trước đây của Đại Ca về vụ cưỡng chế nhà Anh Vươn cảm thấy thấy coi thường Đại Ca quá.

    Trả lờiXóa
  6. Người Tiên Lãnglúc 08:26 17 tháng 2, 2012

    Đoàn Văn Vươn bị bắt trên đường đến Viện kiểm sát , chưa có bằng chứng gì kết tội anh Vươn tham gia nổ súng ! Do đó phải cho anh Vươn tại ngoại , không thể vì nghi ngờ mà giam giữ người ta rồi giả nhân giả nghĩa đề xuất "xem xét giảm nhẹ". Nếu sau vài tháng không tìm được bằng chứng kết tội thì phải bồi thường cho thời gian ngồi tù của anh Vươn thế nào , hỡi các CÔNG BỘC CỦA NHÂN DÂN ?

    Trả lờiXóa
  7. Kiến nghị giảm nhẹ tội, khác nào khẳng định Đoàn Văn Vươn phạm tội?! Và vụ án của ông Ca nhắc đến vẫn là "giết người, chống người thi hành công vụ", trong khi tất cả, từ Thủ tướng đã khẳng định chính quyền Tiên Lãng sai hoàn toàn, thì làm gì có công vụ nào ở đây để thi hành lúc đó?! Cái này sao thấy giống như cố ý gài tội ông Vươn hơn là thực lòng ân hận sai phạm của mình và cán bộ mình....

    Trả lờiXóa
  8. Chính ông Ca là người trực tiếp chỉ huy ( hình của ông bận áo chống đạn, tay cầm loa đứng bên cạnh nhà anh Vươn đăng đầy trên mạng )sao giờ ông lại đổ thừa là công an huyện tham mưu không tốt, gây hậu quả nghiêm trọng ! Đẩy tội cho cấp dưới là loại lảnh đạo gì vậy ông Ca ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trên đã kết luận thì làm theo

      Tối 15-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, cho biết tổ công tác mới thành lập vài ngày nên phải có thời gian để đánh giá lại những kết quả đã thực hiện được.

      Trả lời nỗi lo ngại về việc Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc liệu có khách quan, ông Đan Đức Hiệp khẳng định mọi việc đã rõ rồi nên không có vấn đề gì. “Trên đã kết luận thì mình làm theo” - ông Hiệp nói. "
      Không đạt âm mưu cướp bóc,CA nó hận tận xương tủy đó.

      Xóa
  9. Ối giời ơi! bỗng dưng đại...ca tốt với gđ anh Vươn thế nhể? hay đại...ca có dấu hiệu "hoàn lương".

    Trả lờiXóa
  10. Nhân dân rất nhân hậu, thông tuệ và vĩ đại.Một lời nhận lỗi và xin tha thứ chân thực trước công luận về những gì mà ông Ca đã trót dại. Đừng tiếp tục trò xiếc "đề nghị giảm nhẹ..."cho các anh Vươn,Quí để lâp liếm tội lỗi của mình.
    Những cái đương nhiên đó,thằng con nít cũng biết không cần dến ông .Ở đời,càng đi xa càng khó trở về.Đất này,dân này,không phải sàn diễn,không phải là khán giả ngô nghê để ngồi xem những trò xiếc ấu trĩ của một nghệ nhân mới học việc lắm man trá,xảo quyệt như ông.Vợ con ông chắc phải cúi mặt ra đường,đến trường khi có một người chồng người cha như thế.Chúc ông những ngày cuối tuần vui vẻ với người bạn rất thân trong thời điểm này của ông:Đỗ Trung Thoại.(Còm sĩ TRẦN MẠNH ĐỨC)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể tin được. Tên ca là tội phạm chỉ huy bắn vào nhà ông Vươn như cướp ngày lại trở thành quan toà, ông Vươn chống cướp lại trở thành tội phạm. Trắng thành đen và đen đang thành trắng. Còn gì là chỉ đạo, ý kiến kết luận của Thủ tướng đây, chính quyền Hải Phòng hãy trả lời trước công luận đi, đừng lập lờ đánh lận con đen nữa. Nhân Dân lật thuyền bằng sức mạnh tổng hợp kinh khủng hơn trận sóng thần đấy.

      Xóa
    2. Nhân dân rất nhân hậu, thông tuệ và vĩ đại.Một lời nhận lỗi và xin tha thứ chân thực trước công luận về những gì mà ông Ca đã trót dại. Đừng tiếp tục trò xiếc "đề nghị giảm nhẹ..."cho các anh Vươn,Quí để lâp liếm tội lỗi của mình.
      Những cái đương nhiên đó,thằng con nít cũng biết không cần dến ông .Ở đời,càng đi xa càng khó trở về.Đất này,dân này,không phải sàn diễn,không phải là khán giả ngô nghê để ngồi xem những trò xiếc ấu trĩ của một nghệ nhân mới học việc lắm man trá,xảo quyệt như ông.Vợ con ông chắc phải cúi mặt ra đường,đến trường khi có một người chồng người cha như thế.Chúc ông những ngày cuối tuần vui vẻ với người bạn rất thân trong thời điểm này của ông:Đỗ Trung Thoại.(Còm sĩ TRẦN MẠNH ĐỨC)

      Những gì định viết ra, Bác này đã viết rồi.

      Xóa
  11. Giọng điệu ông Ca cũng chỉ là nhằm xoa dịu dư luận mà thôi, mới ngày nào còn vu không cho gia đình anh Vươn hết sức nặng nề, nay lại nhân ái thế. Nói như ai đó "miệng quan, trôn trẻ thò ra, thụt vô".
    Thật vô liêm, không biết ngượng!

    Trả lờiXóa
  12. .Nó giả vờ biết phục thiện(chủ yếu do trên ép và dư luận),thằng cáo này phục thiện sao được?

    Trả lờiXóa
  13. Còn trò gì nữa thì diễn tiếp đi, hỡi các diễn viên hề quan chức HP?

    Trả lờiXóa
  14. Những vết đạn còn hằn in trên tường nhà anh Vươn, từ nòng súng AK47 của Calúc 22:41 17 tháng 2, 2012

    Xem ảnh Những vết đạn còn hằn in trên tường nhà anh Vươn, từ nòng súng AK47 của Ca

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/02/nguyen-thong-ba-vi-tien-chi-noi-ve-tien.html

    Trả lờiXóa
  15. Cá Sấu mỗi khi ăn mồi nó ngước mõ lên cố nuốt sống con vật nó bắt được, nước mắt nó chảy ra - vì nuốt vội chảy nước mắt chớ không phải thương con mồi nó đang nuốt. Vì vậy người đời mới có câu bóng gió "nước mắt cá Sấu". Đỗ Đại Ca đang bị dồn vào đường cùng làm bộ "chảy nước mắt" như cá Sấu để lừa đời. Hắn là loại ăn thịt người không nhả xương.

    Trả lờiXóa