Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

HOAN NGHÊNH CÔNG AN THANH HÓA LẮNG NGHE DƯ LUẬN

Thanh Hóa dừng quăng lưới bắt người vi phạm giao thông

Chiều 26/11, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trước quá nhiều ý kiến tranh cãi, Công an TP Thanh Hoá đã tạm dừng áp dụng biện pháp quăng lưới bắt người vi phạm giao thông.

>Quăng lưới đánh cá bắt người vi phạm giao thông / 'Không luật nào cấm quăng lưới bắt người vi phạm'/ 'Quăng lưới bắt người làm xấu hình ảnh cảnh sát'

“Công an tỉnh và Công an thành phố đang làm báo cáo luận chứng để đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các ngành chức năng về những kết quả đạt được. Sau đó, chúng tôi sẽ xin ý kiến để tiếp tục thực hiện”, ông Thực cho biết.

Ông Thực cho biết, từ khi triển khai biện pháp này, cảnh sát đã bắt giữ trên 100 người đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, bước đầu tạo tâm lý răn đe loại tội phạm này.

Cảnh sát quăng lưới bắt người vi phạm giao thông. Ảnh: Lê Hoàng.

"Sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị các nhà khoa học vào cuộc tích cực, mong muốn sáng chế ra một loại súng bắn lưới để biện pháp này đạt độ chính xác tuyệt đối và an toàn cho những người tham gia giao thông”, ông Thực nhấn mạnh.

Trước đó từ ngày 28/10, trong đợt cao điểm xử lý trật tự an toàn giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã áp dụng rộng rãi biện pháp quăng lưới vào bánh sau hoặc gầm xe người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh. Giải pháp này đang gây tranh cãi. Nhiều người ủng hộ vì thấy hiệu quả, nhưng cũng có người phản đối vì trông phản cảm và nguy hiểm với người đi đường.
Lê Hoàng
Nguồn: VNExpress.

12 nhận xét :

  1. Bac Dien lam sao ma di Ha Dong day? Lo cho bac!

    Trả lờiXóa
  2. Bác Diện đươc về nhà lâu chưa ? Em xem tin bên anh Hiếu Buôn Gió, Em lo quá ! Giờ thì yên tâm rồi thấy bài mới nghĩ chắc anh được về nhà rồi ạ ?

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Bác Diện đã đăng bản tin nầy. Với tôi thì đây là một tin vui. Vui hơn nữa là nhận tin Bác được về nhà sau nhiều giờ ở ........ !!! Cầu chúc Bác luôn an bình và kiên trì. Kính Bác.

    Trả lờiXóa
  4. "Sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị các nhà khoa học vào cuộc tích cực,mong muốn sáng chế ra một loại súng bắn lưới để biện pháp này đạt độ chính xác tuyệt đối và an toàn cho những người tham ra giao thông"
    Nếu được như vậy thì xin ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là ko còn gì để Bình luận nữa: chẳng lẽ ko có cách quản lý xã Hội và giao thông nào tốt hơn là các "tối kiến" ấy à, hết quăng lưới đến súng bắn lưới. Đến lúc nào sáng chế ra súng bắn phân, nước tiểu hay cà chua thối nữa cho hiện đại, có khi xuất khẩu được chưa biết chừng

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện này cũng được báo của Đức đăng rồi đó,thật chán với cách giải quyết của CA Thanh Hóa

    Trả lờiXóa
  7. Dù bằng cách thức nào đi nữa, vẫn phải đặt lên hàng đầu sự an toàn về tính mạng của người tham gia giao thông, kể cả bọn vi phạm luật giao thông!!!

    Trả lờiXóa
  8. CAGT Thanh Hoa nếu đã quyết đình dùng chiêu cùn "quăng lưới" để bắt người vi phạm giao thông thì hãy xin lỗi những người dân đã bị CSGT Thanh Hóa quăng lưới để bắt nhé. Làm được như thế mới là anh công an cụ Hồ ! (Nhím)

    Trả lờiXóa
  9. Nếu những nguời đua xe đang phóng với tốc độ rất nhanh mà bị ném, kể cả bắn lưới với tôi vẫn gây nguy hiểm. Những ai ủng hộ biện pháp này thử nghĩ những thanh niên đua xe trong đó có con, cháu mình liệu có dễ đề xuất ủng hộ hay không? Để chống đua xe tôi thấy một mặt có thể làm đường mấp mô ở một số điểm (xe không thể phóng nhanh được), mặt khác tạo điều kiện cho giới trẻ các điều kiện họat động, chứ chỉ chăm chăm cấm, xem ra vẫn còn bí lắm.

    Hòang Hải

    Trả lờiXóa
  10. Giả sử tôi là công an được giao nhiệm vụ chống đua xe; Trước mắt tôi phải đặt ra các câu hỏi: 1-Khi nào thì hay tổ chức đua xe? 2-Những con đường nào hay tổ chức đua xe ? 3-Đối tượng nào hay tổ chức đua xe ? 4-Loại xe nào được "độ lại" để tổ chức đua xe ? 5-Những tiệm sửa xe nào có khả năng "độ lại" xe? 6-Đua xe xảy ra, có thể quay phim chụp ảnh được không? 7-Có thể phân tích xử lý hình ảnh sau khi quay phim chụp ảnh được không? ...Khi trả lời được những câu hỏi trên, tôi nghĩ việc chống đua xe không phải là không g/quyết được. -Le.

    Trả lờiXóa
  11. "Sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị các nhà khoa học vào cuộc tích cực, mong muốn sáng chế ra một loại súng bắn lưới để biện pháp này đạt độ chính xác tuyệt đối và an toàn cho những người tham gia giao thông”, ông Thực nhấn mạnh.
    Người Mẹ sinh ra ông này lại quên cho I-ỐT vào canh rồi... Khổ chưa???
    Không phải Thực dốt, mà vì Mẹ Thực quên cho I-ỐT vào canh.
    Chả trách người ta đang định "Tiến sĩ hóa" quan chức... Để còn nghiên cứu sản xuất ra súng bắn lưới, súng bắn ruồi, bắn muỗi... À quên! Còn súng bắn Sát thủ đầu mưng mủ nữa chứ. Chán!!!

    Trả lờiXóa
  12. Lắng nghe dư luận thì dư luận cũng phải có giải pháp thay thế cách này chứ Bác. Em nghĩ chúng ta cùng góp ý kiến để ý thức nguời dân tốt hơn ạ. ( Đó là ý kiến của cháu nếu có gì không đúng xin mọi nguời đừng "ném" vỡ đầu cháu ạ)

    Trả lờiXóa