Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

TIN NÓNG: TRUNG QUỐC TẬP TRẬN SÁT BIÊN GIỚI NƯỚC TA

Trung Quốc tập trận gần biên giới Việt Nam

Cập nhật: 05:08 GMT - thứ tư, 10 tháng 8, 2011 

Trung Quốc nói đây chỉ là hoạt động thường niên


Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng giải thích việc tập trận gần biên giới với Việt Nam chỉ là 'hoạt động thường niên'.

Giải phóng quân Trung Quốc vừa tổ chức tập trận ở Khu Tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, dọc đường biên với một số tỉnh phía Bắc của Việt Nam.

Tuy thời điểm của hoạt động này không được thông báo rõ, nhưng nó cũng làm dấy lên đồn đoán trên các trang mạng của Trung Quốc về một sự "huy động lực lượng" quy mô lớn trong bối cảnh đang có căng thẳng Trung-Việt quanh vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.

Phản ứng trước các tin đồn này, hôm thứ Ba 09/08 Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo nói cuộc tập trận do Quân khu Quảng Châu thực hiện mới rồi chỉ là hoạt động định kỳ thường niên và báo chí không nên đưa tin đồn quanh sự việc này.

Các kênh thông tin chính thống của Việt Nam chưa thấy có bình luận gì về cuộc tập trận.

Trong quá khứ Hà Nội đã một vài lần phản đối hoạt động tập trận của Trung Quốc tại các khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, như các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông.

Ngược lại, Bắc Kinh cũng chỉ trích hoạt động tương tự của quân đội Việt Nam, nhất là các hoạt động có sự tham gia của một nước thứ ba.

'Trả giá đắt'


Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lại một lần nữa cảnh báo "một số nước" liên quan tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông.

Tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản nước này mới đây có bài nghiêm khắc chỉ trích việc quân đội Philippines xây cất cơ sở trên đảo Flat (tiếng Việt là đảo Bình Nguyên) tại quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa.

Bài trên Nhân dân Nhật báo gọi việc này là sự vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và vi phạm Tuyên bố chung của các bên liên quan về Biển Đông (DOC).

Bắc Kinh nói đây là lãnh thổ truyền thống của mình.

Bài báo viết: "Giải quyết vấn đề chủ quyền Biển Đông là một quá trình lâu dài và phức tạp".
Theo đó, các bên cần gây dựng tin tưởng lẫn nhau để đặt nền tảng cho đàm phán song phương trong tương lai.

"Trung Quốc không phản đối việc thương lượng đưa ra các tiêu chuẩn ràng buộc khi nào có thể được nhưng cho rằng quan trọng nhất lúc này là hợp tác trên thực tiễn."

Nhân dân Nhật báo nhắc lại rằng Trung Quốc vẫn đề cao chủ trương "gác tranh chấp để cùng khai thác" nhưng các quốc gia liên quan cần hiểu rõ rằng điều này không có nghĩa "một số nước nào đó có thể xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc".

"Bất cứ quốc gia nào có sự nhìn nhận chiến lược sai lầm về chủ đề này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt."

Nguồn: BBC Việt ngữ.



72 nhận xét :

  1. việc gì đến rồi cũng đến!

    Trả lờiXóa
  2. Sắp chiến tranh rồi!

    Nhưng thôi, đã có Đảng và Nhà nước lo!

    Trả lờiXóa
  3. Phải luôn cảnh giác với bọn Tàu. Từ khi có nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tới nay, VN không xâm phạm chút lãnh thổ nào của TQ. Trong khi đó TQ xâm chiếm Hoàng Sa 1974, xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc 1979, chiếm các đảo ở Trường sa, xâm phạm lãnh hải VN ở biển Đông...Bành trướng là dã tâm của nhà cầm quyền TQ! Không thể là láng giềng hữu nghị khi TQ cứ lấn chiếm lãnh thổ của mình. Những cuộc biểu tình yêu nước phản đối TQ vừa qua là thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân VN!

    Trả lờiXóa
  4. Thưa Lâm Khang
    Việt Nam phải ra tuyên bố về việc hành động khiêu khích của phía China
    Chính phủ không ra tuyên bố, nhân dân ta sẽ xuống đường

    Trả lờiXóa
  5. Cần lắm những anh hùng như đc Đức Minh đi đầu chiến tuyến, sẳn sàng đạp vào mặt người dân thì cũng rất anh dũng đạp vào mặt quân thù...
    ---------
    Đồng Khởi

    Trả lờiXóa
  6. Nếu chết vì đớn hèn trước kẻ thù xâm lược thì ngàn đời sau vẫn sẽ bị nguyền rủa.

    Trả lờiXóa
  7. thế là chuẩn bị đến lúc thoát china rồi. rõ ràng một số lãnh đạo cao cấp đã quyết tâm chống khựa.
    Phải đánh nhau một trận kinh thiên động đia đây
    satthat

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi đây chỉ là con "ngáo ộp", diễu võ giương
    oai để trộ trẻ con (dưới ba tuổi); Với lại, họ diễu ở trên đất họ thì cứ kệ họ. Chỉ cần họ ;ấn sang đất mình một centimet thôi, lúc đó dân mình sẽ lại "dậy cho chúng thêm bài học" và biết thế nào là lễ độ với Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  9. Trung Quốc nói đây chỉ là hoạt động thường niên.
    Không khéo họ lại muốn tập trận thường niên như 1979.
    Nhưng mong mọi người cứ an tâm,cứ cho đ/c Minh bên báo quân đội ra viết một bài lý luận phản đối và đ/c Minh bên Công an ra đạp một chưởng "thần sầu" là quân Tàu xẽ khiếp vía kinh hồn luôn.
    Mong các đ/c CA và lực lượng dân phòng ở HN và SG hãy ra ngay biên giới để thể hiện sức mạnh của mình như trong thời gian vừa qua đã tập dượt với người biểu tình,để hót hết bọn bành trướng ngang ngược này cho vào bót.

    Trả lờiXóa
  10. Đề nghị cả 3 tên Minh hãy lên biên giới phía bắc tập chửi, tập đạp nhau với kẻ thù khi chúng đang ở trong tình trạng không bị giữ chân, tay, mồm miệng (vì khó hơn nên mới phải tập).lkk

    Trả lờiXóa
  11. Vi the cuoi tuan nay lai di bieu tinh Tien sy nhe.

    Trả lờiXóa
  12. Việc TQ tập trận thì ai mà chẳng biết . chúng tôi nóng ruột muốn biết thông tin về cuộc họp báo mà Sở 4T muốn từ chối kia !

    Trả lờiXóa
  13. Bác AD lúc 15:57 ơi. Xin Bác cứ gọi ông MInh cho lịch sự kẻo chúng nó lại chửi bà con mình là rác rưởi. Bác sót một ông Minh : 4 ông Minh bác à, Minh ngoại giao, Minh nhà đài, Minh an ninh bị Tiến Đức đập mặt vào đế giày, Minh báo QĐND...Cả 4 Minh đều liên quan tới việc bà con ta đã và đang đấu tranh với giặc Tàu...

    Trả lờiXóa
  14. với người hàng xóm xấu chơi thì cảnh giác vẫn không thừa : Sẵn sàng !

    Trả lờiXóa
  15. Binh Nhì Quân Khu 7lúc 16:26 10 tháng 8, 2011

    Nếu biết ngày mai giặc đến nhà
    Tôi về lên đạn khẩu AK
    Bắn cho lũ giặc phơi thân xác
    Trả lại thanh bình nước Nam ta .

    Trả lờiXóa
  16. Phen này có cơ hội để các anh Minh nhà ta trổ tài rồi đấy !

    Trả lờiXóa
  17. Lên đường thôi!

    Trả lờiXóa
  18. Đã có Đảng và nhà nước lo, các bác việc gì phải lăn tăn.

    Trả lờiXóa
  19. Có lẽ chúng ta lại cần có một lần xuống đường với các thông điệp:
    - VN không xâm lược TQ
    - TQ hãy ngừng tập trận dọc biên giới VN
    - TQ không được ức hiếp VN
    - QĐNDVN cần nêu cao cảnh giác
    - QĐNDVN cần sẵn sàng chiến đấu

    Trả lờiXóa
  20. Chúng ta không mong muốn có thêm một cuộc chiến. Chúng ta yêu chuộng hòa bình và không muốn sự thù hằn giữa 2 dân tộc Việt - Trung khi chiến tranh xảy ra nhưng chúng ta không thể mất đất, mất đảo thuộc chủ quyền của ta vào tay kẻ khác. Cả nhân dân 2 nước Việt - Trung đều không mong muốn điều đó. Chỉ có Chính quyền không phải của nhân dân mới muốn điều đó xảy ra.

    Trả lờiXóa
  21. Lại có lý do để bà con yêu nước "xuống đường" và sẵn sàng "lên đường" !!!

    Máu trong người lại sắp sôi lên sùng sục....

    Trả lờiXóa
  22. QDNDVN cung tap tran thuong nien thoi.Cha nhe ngoi nhin hang xom tap tran ma minh khong thay ngua ngay chan tay???

    Trả lờiXóa
  23. Các bác bình luận gì sớm thế
    Phải 1-2 tháng sau, em Nga sẽ đăng đàn : Phản đối, phản đối, phản phản đối ...
    He he

    Trả lờiXóa
  24. Bài học bất ngờ tháng 2-1979 vẫn còn nóng rẫy ,cảnh giác với gã hàng xóm to xác tham lam ,xấu tính là không bao giờ thừa ,nếu có xẩy ra thì cũng là cơ hội tốt để mãi mãi xa lìa cái đồng chí tốt? này.

    Trả lờiXóa
  25. phai choi bon tau khua thoi.

    Trả lờiXóa
  26. trong nước ta đã có sẵn hàng ngàn lao đông trung quốc không phép ở Cà Mau và ở các địa phương khác nữa.biết đâu đây sẽ là những quân đoàn nằm vùng của Trung quốc thì sao TS Diện nhỉ?

    Trả lờiXóa
  27. Rõ ràng là chính quyền Bắc Kinh làm tình hình tranh chấp trên Biển đông nóng lên !
    Cần tĩnh táo !
    Nhân dân cần đoàn kết xuống đường phản đối QT gây ra hấn .
    QH hãy ra nghị quyết về biển đông.

    Trả lờiXóa
  28. Một mùa Xuân 1979 lại tái hiện vào Xuân 2012 chăng?

    Trả lờiXóa
  29. TS không thông báo kết quả của việc đề nghị họp báo sao? Chúng tôi sốt ruột quá!

    Trả lờiXóa
  30. tối 17/8 12 công nhân Trung quốc tại công trường thủy điện sông bung bị ngộ độc tập thể .Coi chừng Trung cộng đỗ vấy ta đầu độc đó....

    Trả lờiXóa
  31. Không được quên rằng: "Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương". Xuân 2012 không biết chúng ta sẽ "Mừng cho Xuân" hay "Lo cho Xuân" đây? Không sao đánh giặc cũng phải vui như huýt sáo và hát một câu thôi! Tôi tôn thờ cùng lúc cả hai chủ thuyết: Sinh mệnh trên hết và Tổ quốc thiêng liêng hơn tất cả.

    Trả lờiXóa
  32. Bố nó cũng không dám gây chiến, ải Chi Lăng gò Đống Đa còn đó.

    Trả lờiXóa
  33. Trung Quốc càng dọa nạt, Việt nam càng không sợ. Ngày càng có nhiều người chống Trung Quốc hơn. Trung Quốc ngày càng lộ diện kẻ thù lớn chứ không là anh bạn tốt như mấy chữ vàng mà hai nước đang rêu rao. Đánh một trận sạch sanh kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muôn... Đánh nhiều trận Trung Quốc mất tích.

    Trả lờiXóa
  34. Như vậy là nó đang chuẩn bị đánh ta bằng đương bộ. Nó tránh Mỹ can thiệp trên đường biển.
    Nó biểu dương lực lượng răn đe nhằm nhiều mục đích.

    Trả lờiXóa
  35. Có lẽ mọi người nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

    Trả lờiXóa
  36. Lần tới chẳng biết ai dạy cho ai một bài học ! Nhưng phải nói thật , TQ có thực lực quân sự hơn VN ta nhiều !

    Trả lờiXóa
  37. TQ luôn tuyên truyền trong nước rằng Việt Nam đã chiếm HS, TS và tiến hành khai thác dầu khí tại đây để lấy USD sau đó mua vũ khí rồi ương ngạnh với TQ. Chính vì muốn từng bước tạo đồng thuận trong nhân dân nên Cộng sản TQ muốn Việt Nam gác tránh chấp để cùng khai thác. Nếu chúng ta không cảnh giác mà kiên quyết giữ chủ quyền thì TQ sẽ từng bước - tạo sự ủng hộ trong dân chúng rồi sẽ tiến hành võ bị. Đấy là chưa kể không thể cùng ăn một mâm với TQ. Một người múc được nhiều hay nghìn người múc được nhiều
    Hết sức cảnh giác, lúc này cần kiên quyết cứng rắn và đồng thuận quan điểm, đoàn kết chặt chẽ.

    Trả lờiXóa
  38. Các bạn nên tỉnh táo . Đây là 1 thông điệp của TQ dương vây dọa VN gây sức ép với Lãnh đạo VN .Không hẳn là sẽ không thể sẩy ra chiến tranh nhưng đây là 1 đòn gây áp lực lên chính sách của VN trước TQ

    Trả lờiXóa
  39. 1000 nguoi TQ o Ca Mau la ca 1 Trung Doan nam vung roi do.Do la chua ke den so dan TQ o Tay Nguyen.

    Trả lờiXóa
  40. Gửi anh Diện!
    Đối với hành động thị uy và giọng điệu răn đe của TQ chúng ta có nên tiếp tục biểu tình để khẳng định dân tộc Việt Nam là bất diệt, chủ quyền về HS-TS của Việt Nam là vĩnh cửu không?
    Nếu không bày tỏ rõ quan điểm, ý chí của nhân dân Việt Nam thì chúng lại được đàng chân lân đàng đầu mất.

    Trả lờiXóa
  41. Vậy là Tiếng súng đã (lại) vang trên bầu trời biên giới rồi.

    Trả lờiXóa
  42. Quốc Hôi Viêt nam cần đưa ra nghị quyết về Biển đông thật rõ ràng và minh bạch .
    Vừa rồi QH chỉ họp kín về Biển đông nên Trung quốc càng lấn tới .
    Trước tình hình nóng bỏng như thế này mà chính phủ không có quan điểm rõ ràng minh bạch ?
    Người dân không biết phải làm thế nào ?
    Mằm chờ có Đảng và nhà nước lo sao ?
    Thất vọng cho QH quá !

    Trả lờiXóa
  43. Vớ vẩn quá! Các bác cứ yên tâm lao động để nuôi vợ con chứ cứ ngồi tán phét thế này thì buồn lắm! Các bác có biết mỗi năm bộ đội ta tập trận bao nhiêu lần không? Nước của nó, nó tập ở đâu mà chẳng được. Bây giờ có phải là năm 1979 đâu mà thích đánh ai thì đánh.

    Trả lờiXóa
  44. Việt Nam nên có những phong trào hoạt động ngoại khóa quân sự thường niên bắt buộc cho thanh niên từ 18 tuổi trở lên, tất cả các đối tượng từ sinh viên đến không phải sinh viên. Ít nhất là 3 tháng. Theo tôi biết 1 số nước như Hàn Quốc tất cả thanh niên đến tuổi đều bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự 1 thời gian, có nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng cũng trải qua thời kỳ nghĩa vụ quân sự. Ở VN hình như những ai thi đậu đại học thì được miễn. Nếu tất cả các thanh niên VN từ thành thị đến tận các vùng sâu vùng xa đều được huấn luyện quân sự tốt thì khi nước nhà có biến chúng ta có sẵn 1 lực lượng đã được đào tạo cơ bản. Ngoài những kỹ năng cứng cần đào tạo cả những kỹ năng mềm như tinh thần yêu nước..v.v.v.Như vậy khi nước nhà có biến chúng ta sẽ không bị động.
    Nói chung sống bên cạnh 1 thằng hàng xóm bẩn tính như trung quốc thì lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nói gì thì nói, xây dựng đất nước và hòa bình vẫn là trên hết. Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  45. Chúng ta tiếp tục yêu cầu Hồ Xuân Sơn cho biết một số nội dung trong chuyến đi Trung Quốc vừa qua. Ngày nào dân nhân Việt Nam không biết nội dung trao đổi giữa Hồ Xuân Sơn và phía Trung Quốc thì nguy cơ mất biển Đảo không còn xa, và xa hơn nữa là nguy cơ mất nước.

    Bây giờ hầu như tuần nào chúng ta cũng được biết thêm thông tin người Trung Quốc ở đâu đó trên địa bàn Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  46. Thực ra là việc TQ tập trên đất họ thì ta không có quyền phản đối theo thông lệ quốc tế. Chỉ có quyền tuyên bố đề nghị TQ giữ bình tĩnh thôi.

    Trả lờiXóa
  47. Những nhà lãnh đạo TQ thừa biết VN không bao giờ dám đánh TQ. Nhưng vì sao họ lại cho tập trận ở dọc biên giới VN?
    - Thứ nhất là họ muốn đe dọa và gây áp lực lên các nhà lãnh đạo VN để tạo sức ép trên bàn đàm phán về biển Đông
    - Thứ hai là họ gián tiếp "định hướng" cho nhân dân TQ rằng: "VN là một đối tượng hung hăng và lúc nào cũng sẵn sàng gây hấn với TQ"
    - Thứ ba là luyện quân để tránh sức ỳ và khi cần thì xuất quân đánh được VN ngay.
    Có thể nhận thấy rằng TQ đang đi những bước đi rất ráo riết hòng thực hiện tham vọng đường lưỡi bò của họ. Sau khi đã đạt được thỏa thuận hai bên cùng nhau "định hướng dư luận" thì giờ đây họ tha hồ triển khai các động thái xâm lấn mà nhà nước VN bị bó tay bó chân không làm gì được.
    Như vậy là dân ta cần phải đứng ra lo giúp nhà nước ta trong việc làm cho toàn dân hiểu được dã tâm của TQ, hiểu được sự nguy hại khi mất biển Đông... bằng cách liên tục bày tỏ tình cảm tại những nơi công cộng.

    Trả lờiXóa
  48. Chủ quyền là bất khả xâm phạm! !1000 năm nay vẫn thế. Lịch sử là lịch sử. Sự thật là sự thật

    Trả lờiXóa
  49. "Đánh cho để dài tóc
    ...
    Đánh cho biết Nước Nam là có chủ"

    Nói cho TQ và những kẻ khiếp sợ họ: Nước Nam từng nhiều lần chia rẽ trước các quốc gia xâm lược khác nhau, nhưng không bao giờ là trước nước Tàu!!!

    Nhân dân đoàn kết để chiến đấu vì độc lập, tự do!!!

    Utopia.

    Trả lờiXóa
  50. LÍNH TRUNG QUỐC RẤT SỢ LÍNH VN, TRUNG QUỐC CHẲNG LÀ CÁI ĐẾCH GÌ CẢ, MUỐN ĐÁNH THÌ ĐÁNH THÔI.

    Trả lờiXóa
  51. Hôm nay TQ hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của chúng. Coi chừng chúng "dương đông kích tây"... Chúng ta hãy cảnh giác mọi mặt.

    Trả lờiXóa
  52. Yên tâm đi các bác. Cứ để bà NP.NGA lo...
    Nhất định bà ấy sẽ:
    Cực lực phản đối!
    Tuyên bố chủ quyền
    và đọc 16 chữ vàng.

    Trả lờiXóa
  53. gởi bác ẩn danh 17:56 tôi là lính 79 đây tuy ở K nhưng chúng tôi đều biết khi ấy chúng ta hoàn không phải bị bất ngờ mà vì quá tin vào ông anh nên chủ quan mất cảnh giác...và bây giờ tôi cảm thấy sợ quá. thật đấy thật sự sợ hải khi nghe tiếng súng nổ và thấy cảnh máu chảy.Nhưng lại càng sợ hơn khi nếu dân ta bị buộc phải nói tiếng Tàu

    Trả lờiXóa
  54. Bà con thử xem còn thủ đoạn nào mà Trung Quốc không từ bỏ để vơ vét, tận thu mọi thứ từ Việt Nam không?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110810_vn_kidney_trade.shtml

    Trả lờiXóa
  55. Tôi kỳ vọng ở quốc hội khóa này.đại biểu Tuân ,đại biểu Dương Trung Quốc đã có những tiếng nói làm nức lòng những người như tôi.tuy vậy chúng ta phải chờ xem chính phủ sẽ hành động ra sao.
    Chúng ta tin rằng chính phủ không ngây thơ
    Chúng ta vẫn biết các hành động của hàng xóm to xác từ xưa đến nay như thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  56. Phải chiến đấu tới cùng

    Trả lờiXóa
  57. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu dữ liêu thông tin:
    - Pháp và TRung quốc hợp tắc thăm dò dầu khí vùng biển từ Hoàng sa đến Trường sa.
    - Trung quốc tập trận sát biên giới Việt nam.

    Trả lờiXóa
  58. Sợ thì trốn chạy.Không sợ thì đối diện và chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.Còn tôi,tôi quyết không sợ!

    Trả lờiXóa
  59. Bac Dien oi .. cho hoi: bac download:
    (Số lượt khách ghé thăm từ 15h ngày 31.5.2011
    3891318) STATCOUNTER nay o web nao vay?
    le_haonam@yahoo.com
    Cam on Bac.

    Trả lờiXóa
  60. Việc TQ tập trận gần biên giới phía Bắc VN là thông điệp gây sức ép với CPVN. Khi TQ đầu tư một tỷ USD để làm giàn khoan trên biển Đông, định lắp đặt gần Philipin nhưng vì Philipin cứng rắn nên họ đã đi nước cờ thứ 2. thực hiện thêm một bước leo thang trong chiến lược kiểm soát biển Đông là khảo sát và lắp đặt và thưm rò tại Hoàng Sa đến Trường Sa. Để phủ đầu VN cho hoạt động thăm dò và lắp đặt không gặp trở ngại, một mặt họ thực hiện việc công bố và tiến hành khảo sát, mặt khác thực hiện hoạt động diễn tập QS với quy mô lớn trên tuyến biên giới phía Bắc VN và hạ thủy tàu sân bay nhằm đe dọa nếu VN có phản ứng bằng hành động đối với hoạt động thăm dò và lắp đặt của họ. Chúng biết Lãnh đạo VN sợ sệt, chúng thấy VN đang yếu, các nước lớn và có ảnh hưởng của khu vực cũng đang gặp khó khăn trong phát triển KT nên lựa chọn thời điểm hợp lý mà chúng nghĩ rằng sẽ thực hiện thuận lợi nhất. Đấy là lý do vì sao chúng tập trận gần biên giới VN.
    Nếu chiến tranh có xảy ra, chúng ta hãy cảnh giác và nhân dân tại các tỉnh có dự án của nhà thầu TQ, cần đoàn kết,tổ chức bao vây và tiêu diệt đội quân TQ giả dạng dưới vỏ bọc CÔNG NHÂN. Thực ra chúng đều là lính chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản đi làm kinh tế mà thôi. Chỉ cần có vũ khí, chúng sẽ là đội quân tinh nhuệ. Cảnh giác bà con nhé.
    Ngàn năm nhớ mãi Bạch Đằng giang
    Vạn năm ghi nhớ Đống Đa gò
    Như Nguyệt cuộn sóng tạc sông núi
    Phù Đổng không quên máu Lạc Hồng!

    Trả lờiXóa
  61. Ông Minh Nhà Đài đâu ? Tập trung các tay chân, làm phóng sự nói xấu Trung Quốc đi chứ ! Nghề củ VTV1 mà...

    Trả lờiXóa
  62. Vè mặt nguyên tắc thì TQ tiến hành tập trận trong lãnh thổ của mình là quyền của họ, nhưng nếu tập trận gần biên giới nước ta thì chúng ta phải cảnh giác hơn.TQ muốn gửi một số thông điệp đối với chúng ta thông qua cuộc tập trận này. Phải luôn cảnh giác nhưng chúng ta cũng phải tiến hành đấu tranh khôn khéo (đặc biệt nên tránh các hoạt động gây hấn và thể hiện thù địch của ta đối với nhân dân TQ), nếu chúng ta không biết cách đấu tranh thì vô tình sẽ tiếp tay cho chính quyền TQ tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân chúng tin vào những điều chúng nói về VN và biển Đông của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  63. Bác Diện ơi! Nó tập thì mình cũng "tập" chứ bác. Em thấy hình như nó đang thực hiện kế hoạch "Trăm năm trồng người".Đã có những cuộc hôn nhân với người nước "lạ" với tình yêu chân thật xuất phát từ đồng Nhân dân Tệ( được qui đổi ra đồng Đô )Vài mươi năm nữa nước ta sẽ tràn ngập những họ ÔN, GIANG.TIÊU...vv....và....vv.Em có lo xa quá không bác.
    Xin chào bác chúc bác mạnh khỏe luôn

    Trả lờiXóa
  64. Nếu có chiến tranh, đề nghị Đảng và nhà nước điều động ngay lực lượng công an và an ninh (đặc biệt là lực lượng đã tham gia đàn áp biểu tình) lên chiến tuyến.

    Họ sẽ là những người lĩnh chiến đấu dũng cảm vì chủ quyền đất nước

    Trả lờiXóa
  65. Cuộc tập trận này đe doạ đến an ninh của Việt Nam nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Trong khi vẫn tạo điều kiện cho bành trướng BK tiếp tục đưa hàng ngàn người vào Cà Mau. Vậy mà ... vẫn cứ ngủ yên mới lạ đời chứ.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110810_chinese_workers_camau.shtml

    Trả lờiXóa
  66. Bà con VN mình dại thì chết thôi.
    Các Bác nhà mình có biết không? Mùa vải thiều vừa rồi bọn TQ nó sang VN vơ vét giá 3000đ/kg, nó mang về bán tại nước nó và xuất khẩu 300.000đ/kg . Báo lề phải mình đăng đấy. Nó ngồi không mà lại ăn sẵn đấy. Nó giàu cũng đúng thôi. Ối giời ôi... ới giời........ !

    Trả lờiXóa
  67. Nguy hiểm quá! TQ huy động quân đội tập trận sát biên giới từ khi nào mà tình báo của mình k phát hiện được. Chỉ đến khi họ tự giải thích với dư luận trong nước thì người dân VN mới được biết. Mà tuyệt nhiên báo chí trơng nước không hề đả động đến. Chúng ta chỉ biết được thông qua BBC. Điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc tập trận kia biến thành cuộc chiến thực sự?

    Trả lờiXóa
  68. Một số tỉnh có biên giới với Trung Quốc đang xuất hiện bệnh than (báo lề phải đăng tin),cần nghiên cứu xem là do dịch bệnh này từ gia súc hay có "yếu tố Trung Quốc" nào không ?

    Trả lờiXóa
  69. Nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam, đó là một nguy cơ. Nguy đấy, nhưng biết đâu đó cũng có cơ hội cho đát nước ta thoát khỏi ảnh hưởng của TQ.

    Trả lờiXóa
  70. Bằng kinh nghiệm lịch sử tôi thấy hành động này của TQ vừa là đe dọa, vừa là bước chuẩn bị chiến tranh xâm lược (tập dượt cả thực lực quân sự lẫn tâm lý). Bước tiếp theo là nó sẽ đưa quân áp sát biên giới, nhưng nó cũng chưa đánh vội mà chỉ để tạo áp lực tới CPVN. Khi có thời cơ thật thuận lợi nó mới bất ngờ tấn công.

    Trả lờiXóa
  71. @bác ẩn danh 14:53: chúng ta không thể nhờ 1 cuộc chiến tranh để thoát khỏi ảnh hưởng của TQ. Chỉ khi nào dân tộc Việt Nam độc lập trong tư tưởng, tự tin vào chính mình thì khi đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái bóng của TQ. Hãy nghiên cứu và học tập người Nhật. Họ cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nhưng chưa bao giờ Nhật rập khuôn và chịu ép mình dưới cái bóng của Trung Hoa. Chừng nào tầng lớp trí thức của Việt Nam chưa giải được cái ách về tư tưởng này thì dân tộc VN vẫn cứ phải chống ngoại xâm từ phương bắc dài dài.

    Trả lờiXóa
  72. - Tập trận sát biên giới VN, hàng ngàn công nhân tràn vào Cà Mau, dàn khoan tiến vào Biển Đông.

    Trả lờiXóa