Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

NGUYỄN XUÂN DIỆN THẬT - NGUYỄN XUÂN DIỆN GIẢ


Thưa chư vị,

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện chỉ là chủ của các hiên trà, 
ca quán sau đây:

http://xuandienhannom.blogspot.com

http:://nguyenxuandien.multiply.com

Còn những quán xá sau đây, là hàng nhái:

http://nguyenxuandien.net

http://www.xuandien.com 

http://xuandienhanom.blogspot.com

Và cái này, vừa xuất hiện trưa nay (27.08):

http://nguyenxuandien2.blogspot.com

Ngoài ra, nhiều người bảo: Cứ thế, cứ thế nhé. Như là đã chat với nhau hôm qua nhé! Tôi chẳng hiểu ra làm sao. Hóa ra họ đã chat với nick các xuandien rồi nguyenxuandien suốt cả đêm hôm trước. Hề...hề.......

Nguyễn Xuân Diện chỉ chat sau khi đã có cuộc điện thoại trước mà thôi, không tự nhảy vào chat với ai. Mong các vị thông cảm, đừng chat nhầm người, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt. 

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện kính báo!

Ngày 28.8.2011:

Lời cải chính về blog xuandienhannom 


Hôm nay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có nói là xuandien.com là hàng nhái của blog của ông. Tôi vô tình đọc blog của ông sau khi xem trang thống kê của blogger. Xin lỗi ông là dù ông là một người yêu nước mà tôi rất tôn trọng, và sau lời kết tội của ông thì tôi cũng vẫn hết sức kính trọng ông, nhưng ông áp đặt thế là vô lối. Đây là domain của tôi, tôi đang học và làm việc tại Singapor, chả liên quan gì tới ông cả, mọi nội dung post trên đây trước đây tôi sử dụng một phần mềm do tôi tự viết để tự động post bài, giờ đây tôi làm nơi điểm tin quốc tế. Dân phần mềm IT bọn tôi chả bao giờ có ý định phá hoại ông cũng như người khác. 

 

Toàn bộ nội dung trên blog xuandien.com không có bất kỳ bài nào trùng lặp với website ông để có thể kết luận là hàng nhái, toàn bộ thiết kế giao diện khác hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ ngộ nhận nào, ngôn ngữ chính của blog của tôi là tiếng Anh trong khi ngôn ngữ chính trên blog của ông là tiếng Việt, đối tượng truy cập cũng hầu hết từ nước ngoài chiếm tới 85% rất ít người trong nước. Các nội dung trên blog cũng không chứa bất kỳ thông tin nào có mục đích phá hoại đất nước, vi phạm luật pháp Việt Nam hiện tại, luật pháp Mỹ và luật pháp Singapor, không trái với TOC của Google Inc, các quy định DMCA.

 

Xin nhắc lại là trong mọi việc liên quan tới quốc gia, tôi tôn trọng ông. Tuy nhiên, là thánh cũng có lúc sai, trong lời kết tội của ông thì ông sai, mong ông rút lại lời quy chụp là tôi làm blog nhái của ông để phá hoại ông. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với đất nước.
Trân trọng

Nguồn: xuandien.com

.

Nguyễn Xuân Diện:

Thưa chủ trang www.xuandien.com. Xin cảm ơn ông đã đăng lời cải chính, với lời lẽ mà những người tử tế có thể nói với nhau. Nhưng điều tôi cảm ơn nhất, là ông đã thay tên tiêu đề Nguyễn Xuân Diện Blog, bằng bức hình của ai đó, và xóa đi toàn bộ các bài và comments coppy tự động từ Blog của tôi. 

Trang Blog www.xuandien.com xuất hiện đầu tháng 6. Vào lúc 11h00 ngày 09.06, tôi đã thông báo ở đây, và cũng đã báo cáo với cơ quan có trách nhiệm rằng đấy không phải là Blog của tôi, mặc dù trong đó ngoài bài copy của trang khác thì còn lại là coppy toàn bộ Blog của tôi. Sở dĩ tôi phải báo cáo, vì nó là trang điện tử có đuôi  "chấm com"(.com), theo quy định của VN thì phải đăng ký. Không đăng ký thì bị xử phạt. Vậy thôi! 

Tôi xác nhận, từ sáng nay (28.08.2011) trang điện tử www.xuandien.com là một trang tin điện tử không nhái Nguyễn Xuân Diện Blog. Và chữ xuandien trong dòng đường dẫn chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên.
Kính thư
Nguyễn Xuân Diện


41 nhận xét :

  1. Cảm ơn Xuân Diện thật, anh em đỡ bị nhầm với Xuân Diện trá hình!

    Trả lờiXóa
  2. Xin phép được đề nghị những cá nhân, tập thể có các trang "nhái" trên hãy mạnh dạn lộ "diện" của mình. Những người yếu thế, thấp cỏ bé họng như chúng tôi vào bình ra luận trên các trang mạng "ẩn danh" là bình thường, còn có người có "nhà" có tên hẳn hoi sao lại phải dấu mặt nhỉ.
    Biết đâu khi các vị hiện diện, mà sau dó "ẩn diện" chúng tôi lại buồn, nhớ như trang Blog Nguyễn Hữu Quý đấy.

    Trả lờiXóa
  3. trang http://nguyenxuandien2.blogspot.com có hẳn một bài thông báo là để thay thế trang này tức là thay thế http://xuandienhannom.blogspot.com

    Đề nghị mọi người cảnh giác.

    Đây là thông báo đó:

    http://nguyenxuandien2.blogspot.com/2011/08/thay-cho-blog-xuandienhannom.html

    Trả lờiXóa
  4. Tình Hình này bác Diện phải đăng ký chuẩn chất lượng chứ không vài ngày nữa lại xuất hiện luôn Người Giả không chừng. Made In China cái gì mà không nhái được .

    Trả lờiXóa
  5. Với tư cách người bán hàng chuyên nghiệp tôi nhận xét thế này: Phàm là hàng có tiếng thì mới có kèm hàng nhái. Nhưng chủ hàng xịn đừng lo, khách mua bây giờ tính lắm.
    Tôi biết trò này không chỉ đến hôm nay anh thông báo đâu!!!

    Trả lờiXóa
  6. Bác cứ đặt tên mới là Diện "Tễu", hay Diện "cá ngão" thì chắc chẳng có ai dám đụng hàng đâu, hihi...

    Trả lờiXóa
  7. Trang của bác Diện hiện nay đang bị chặn bởi nhà cung cấp vnn hiện nay để vào được trang blog này của bác em phải dùng qua ultrasurf làm proxy. Em nghĩ chắc nhiều người dùng mạng của vnpt cũng giống như em, nếu ai có bị giống như em có thể vào trang http://ultrareach.com/ để download phần mềm miễn phí này về và lại vào blog của anh Diện, anhbasam thoải mái.

    Trả lờiXóa
  8. Bác Diện và bà con hâm mộ hiên trà của bác Diện cần nâng cao cảnh giác trước âm mưu "diễn biến blog giả" của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  9. Trên Facebook cũng có một user là Nguyễn Xuân Diện với ảnh avatar chính là chú Tễu này, cộng với tin bài liên quan đến bác Diện.
    Tôi nhớ hình như có người nói bác không chơi Facebook. Đề nghị bác kiểm tra và cho mọi người được biết đây là hàng thật hay hàng giả nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Diện thật hay "Diện" rởm cứ xem khẩu khí là thấy ngay thôi. Bây giờ bà con mình tinh lắm, bọn xấu không dễ lừa được đâu. Bac Diện (thật) yên tâm đi! Chấp làm gì bọn xấu xa, hèn mọn ấy.

    Trả lờiXóa
  11. Blog này thật
    http://xuandienhannom.blogspot.com (1)
    http:://nguyenxuandien.multiply.com (2)
    Blog này giả:
    http://nguyenxuandien.net (3)
    http://www.xuandien.com (4)
    http://xuandienhanom.blogspot.com (5)
    Như vậy: Trang này là giả sao? Vì trang tại địa chỉ (1) và (5) (thật và giả) là y chang!

    Trả lờiXóa
  12. Vậy còn nguyenxuandien.tk thì sao ?
    L.du54

    Trả lờiXóa
  13. Lại còn "nạn" hàng giả NXD nữa a? Chà chà, càng ngày người ta càng quý NXD.

    Trả lờiXóa
  14. Chời! nguy hiểm quá! Cám ơn bác Diện. Nhưng mà sao có một cái giả lại giống y tên cái thật vậy bác?

    Trả lờiXóa
  15. Khác ẩn danh 18:39 Ngày 27 tháng 8 năm 2011 nói:
    Bác cứ đặt tên mới là Diện "Tễu", hay Diện "cá ngão" thì chắc chẳng có ai dám đụng hàng đâu, hihi...
    -----------
    Úi giời, CÁ NGÃO là của tôi đó nha. Hàng độc xin đừng chó NHÁI của tôi he he .

    Trả lờiXóa
  16. Cái số 5 thiếu chữ "n" sau chữ "han" mà. Nhìn qua thì y hệt.

    Trả lờiXóa
  17. Các bác đọc kỹ nha
    Blog này thật
    http://xuandienhannom.blogspot.com (1)
    http:://nguyenxuandien.multiply.com (2)
    Blog này giả:
    http://nguyenxuandien.net (3)
    http://www.xuandien.com (4)
    http://xuandienhanom.blogspot.com (5)
    Như vậy: Trang này là giả sao? Vì trang tại địa chỉ (1) và (5) (thật và giả) là y chang!

    số 1 và số 5 khác nhau 1 chữ "n" - trong hannom va hanom

    Trả lờiXóa
  18. cái này TS Diện gõ thừa 1 dấu ":"
    http:://nguyenxuandien.multiply.com
    thé này mới đúng phải ko
    http://nguyenxuandien.multiply.com

    Trả lờiXóa
  19. @Ẩn danh 20.38 Khác nhau chữ n bác à.

    Trả lờiXóa
  20. Blog giả - ở chữ HANOM thiếu 1 chữ N...

    Trả lờiXóa
  21. Bác Diện nổi tiếng rồi,dạo này có cả hàng nhái, chẳng mấy chốc bác được mời quảng cáo có khối tiền cho anh em nhờ!

    Trả lờiXóa
  22. Cái giả giống tên cái thật của chú diện, nhưng thiếu 1 chữ N (...hannom) khác (...hanom)

    Trả lờiXóa
  23. Bà con chú ý, của chú Diện nhà ta: http://xuandienhannom.blogspot.com (...hannom: có 2 chữ "n"), còn hàng nhái: http://xuandienhanom.blogspot.com (...hanom: có 1 chữ "n")

    Trả lờiXóa
  24. tôi nghĩ nội dung thông tin tốt thì có nhiều người, blog khác copy lại, sao lưu lại dữ liệu... chứ nói là vì mục đích xấu thì chưa đúng

    Trả lờiXóa
  25. HOAN HÔ BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN ĐÃ ĐẠT KỶ LỤC HƠN 5 TRIỆU NGƯỜI TRUY CẬP .

    Trả lờiXóa
  26. Ôi giời, có quán Thịt chó anh tú xịn, quán thịt chó anh tú rởm, quán ông già xịn, ông già chính hiệu, ông già thật, ông già mới...lung tung cả lên.
    Xứ ta không có bảo hộ thương hiệu nên cứ anh nào đông khách là bị nhái liền. Ở ta nó thế, vì vậy chả anh nào nghiên cứu, đầu tư vào ý tưởng mà chỉ chực đi ăn cắp, cả xã hội làm ăn kiểu ăn cắp.

    Trả lờiXóa
  27. Blog này thật
    http://xuandienhannom.blogspot.com (1)
    http:://nguyenxuandien.multiply.com (2)
    Blog này giả:
    http://nguyenxuandien.net (3)
    http://www.xuandien.com (4)
    http://xuandienhanom.blogspot.com (5)
    Như vậy: Trang này là giả sao? Vì trang tại địa chỉ (1) và (5) (thật và giả) là không y chang! Xem han+nom khác ha+nom.

    Trả lờiXóa
  28. http://www.xuandien.com/2011/08/loi-cai-chinh-ve-blog-xuandienhannom.html

    Trả lờiXóa
  29. Thảo nào, Tôi cứ ngờ ngợ
    Mấy hôm nay, không comment được
    Cám ơn thông báo rõ ràng
    TH

    Trả lờiXóa
  30. Buon cuoi qua,anh Dien oai ra phet,con co ca hang nhai theo anh,hihi.Chuc anh moi dieu tot lanh.

    Trả lờiXóa
  31. Khi chuyển nhà thì người ta phải đăng thông tin thông báo tại địa chỉ cũ trước. Cũng giống như "Cửa hàng xxx chuyển về địa chỉ mới là yyy".

    Trả lờiXóa
  32. "Huu xa tu nhien huong".Bac Dien nay tai that!

    Trả lờiXóa
  33. bên kia hầu như copy bên này, có thêm cái này nè:
    http://nguyenxuandien2.blogspot.com/2011/08/ve-cuoc-bieu-tinh-ngay-2882011.html

    Trả lờiXóa
  34. Hàng xịn vẫn là hàng xịn,còn hàng nhái muôn đời chỉ là hàng nhái mà thôi

    Trả lờiXóa
  35. Qua trao doi giua Lam Khang NXD va Xuandien Singapore(co chu e cuoi)Qua that la su trao doi giua 2 con nguoi tu te ,cua nguoi tri thuc voi nhau.Do la canh tranh lanh manh chi co nhung dau oc dan chu moi co.Doc gia cu tuy theo noi dung cua moi blog ma tim doc.
    Ve blog "xuandienhannom.blogspot.com" va " xuandienhanom.blogspot.com" .Toi co nhan xet sau:Co the co 2 nguoi cung TEN va HO va deu muon giu ten minh cho trang blog.Nhung neu ca 2 deu trong nghanh han nom ( rat it nguoi trong nghanh nay)thi chac da biet nhau tu lau.Rieng Lam Khang thi moi nguoi da biet roi ,con lai trang chu thu 2 neu co the giai thich cho ba con y nghia cua chu "hanom" duoc ko ?
    Theo thien y cua toi thi "hanom" co the tu chu " han o^m "hay viet gon cua chu " HA NO(i) M(oi) ".Mong trang chu thu 2 giai thich.

    Trả lờiXóa
  36. Cái nào thật thì làm dấu ( bookmarks ) nó lại ,lần sau cứ thế vào không phải suy nghĩ đủ "n" hay thiếu "n" !

    Trả lờiXóa
  37. "Và cái này, vừa xuất hiện trưa nay (27.08):

    http://nguyenxuandien2.blogspot.com"

    Thằng lưu manh ý nó thay câu trên (trong blog của nó - copy y chang) của bác Diện thành:
    "Trang này là bản sao của Xuandienhannom. http://nguyenxuandien2.blogspot.com"

    Trả lờiXóa
  38. He, he...bao giờ bên cạnh hàng xịn cũng xuất hiện hàng nhái. Đó là lẽ thường. Có hàng nhái nó sẽ càng làm cho hàng xịn lấp lánh thêm. Chí có điều mọi người nên cẩn thận mà thôi.

    Trả lờiXóa
  39. Theo ý tui thì thế này:
    Người ta được quyền copy bài hay từ blog khác, nhỡ tui làm blog thấy bài của NXD hay quá thì cũng được phép copy chớ. Nhưng nguyên tắc khi copy phải ghi nguồn tham khảo, trích, ... để tôn trọng bài của người khác. Không biết như vậy thì các bác có đồng ý không? Còn tên blog cũng không nên y chang hay na ná thì dễ gây ngộ nhận. Ví như: http://xuandienhannom.blogspot.com và http://xuandienhanom.blogspot.com thì ...thua!

    Trả lờiXóa
  40. Anh Diện cảnh báo thế là tốt, vì có thể người đọc sẽ ngộ nhận.
    Và anh nên mừng nữa là đằng khác. Hàng tốt thì theo đó thiên hạ mới làm hàng nhái chứ.
    Mến chúc anh khỏe và tiếp tục phục vụ độc giả.

    Trả lờiXóa
  41. Đi mua đồ điện tử người ta hay lầm chừ SONY và chử SONI lắm đó các bác ơi .CẨN THẬN KẺO TIỀN MẤT TẬT MANG đó nghe!

    Trả lờiXóa